7:00 sáng Ngày 22 tháng 11 năm XX
Reng Reng Reng
Tiếng chuông báo thuốc quen thuộc văng vẳng trên chiếc tủ bàn đầu giường làm tôi tỉnh giấc từ cơn mơ.
Dịu nhẹ đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền vì chưa tỉnh ngủ.
Tôi lờ đờ ngồi dậy, đưa tay với lấy chiếc điện thoại đang run nhẹ trên mặt bàn theo từng nhịp kêu của tiếng nhạc chuông.
Nhìn vào màn hình điện thoại.
Như thói quen hằng ngày đã được cơ bắp ghi nhớ.
Tôi bấm vào biểu tượng ứng dụng hình hòm thư trên màn hình.
Rồi từ từ lướt xuống kiểm tra tin nhắn mình nhận được.
Trong đó có một group nổi bật với 99+ tin nhắn đỏ chót được tôi ghim ở đầu với cái biệt danh thân thuộc, ‘Tư Bản’
Tôi ngơ ngác nhìn vào biểu tượng nhóm, có chút chưa hiểu sao hôm nay công ty lại nhắn nhiều vậy.
Nhấn vào để kiểm tra.
Màn hình ứng dụng hiện ra mấy chấm tròn nhỏ quay vòng vòng.
Trong lúc đợi nó hiển thị xong tin nhắn, tôi đứng dậy vươn vai, rồi mở toang một cánh cửa sổ ra.
Khung cảnh bên ngoài vẫn thật yên bình.
Những vũng nước nhỏ đọng lại trên vỉa hè và lòng đường phản chiếu lại những bóng canh xanh trên mặt đường.
Một số chiếc lá vẫn còn đọng lại một chút nước ở trên làm nó trĩu nặng nghiên xuống.
Dòng xe cộ đông đúc trên đường quốc lộ
Tiếng reo bán hàng của những quán đồ ăn sáng bên dưới chung cư.
Trời mấy hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng mưa.
Nhưng tôi cũng đã dần quét với cái thời tiết quái gỡ này.
Đột nhiên tiếng còi xe cấp cứu từ xa đang dần chạy tới rồi dừng lại trước cổng khu chung cư làm đứt đoạn bức tranh yên bình buổi sớm mai của nơi đây.
“Hửm? Có nhà nào bị gì mà phải nhập viên luôn hả?”
Từ trong đại sảnh, một người đàn ông vạm vỡ với bộ đồ bảo vệ màu xanh biển cong trên lưng một ông già vội vàng chạy ra.
Tôi loáng thoáng nhìn thấy mặt cụ già đó, hình như là ông lão hay đánh cờ ở mấy cái ghế đá trước chung cư.
“Lão Nam, sao ông ấy lại nhập viên rồi?”
Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi cũng mất hứng tiếp tục ngắm cảnh.
Đóng cửa sổ lại, rồi nhìn vào đống tin nhắn vẫn liên tục chạy trên màn hình chat.
Sau một lúc kiểm tra lại tin nhắn thì tôi biết được là vợ Sếp hình như đã bị mắc phải sốt xuất huyết và giờ cũng đang phải nhập viên theo dõi tình trạng.
Mọi người trong nhóm rủ nhau mua đồ lên bệnh viên ghé thăm đồng thời cũng coi như lấy lòng sếp một chút.
Tôi nhìn vào dòng chữ đó rồi thở dài, nhớ lại bản tin được nghe vào hôm chủ nhật về tình trạng nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết giai đoạn hiện tại.
Gác mọi chuyện qua một bên, tôi tắt điện thoại, rồi đi vào nhà tắm thay đồ để chuẩn bị đi làm.
Cứ thế một lát sau tôi đã chuẩn bị xong.
Nhìn xuống cổ tay tôi nhìn vào mặt đồng hồ rồi xem giờ.
“Bảy giờ mười lăm, vẫn còn sớm nên không vội”
Nói rồi tôi rời khỏi nhà, khóa cửa lại rồi đi vào thang máy để đi xuống tầng.
Tới bên dưới, tôi đụng mặt phải anh Trương, bảo vệ trực ca sáng của chưng cư.
Tôi chủ động lại bắt chuyện.
“Chào buổi sáng, nay lên trực ca sớm vậy?”
“Chào buổi sáng, cậu đi làm rồi hả?”
“Vâng ... À lúc nãy có vụ gì mà xe cấp cứu tới đây vậy. Em còn thấy anh cõng ông Nam lên xe nữa.
Anh Trương đang cầm chiếc cốc cà phê trên tay, nghe tôi hỏi thì khựng lại một chút.
“À, ông Nam ấy hả?”
“Vâng.”
“Nghe nói từ tối qua ông ấy bắt đầu sốt. Ban đầu tưởng cảm cúm bình thường nên cũng chẳng để ý, sáng nay con gái ông ấy tới thăm thì thấy ông ấy nằm trên giường không dậy nổi.”
Tôi hơi nhíu mày.
“Không dậy nổi?”
“Ừ. Người thì nóng ran, đầu óc lại cứ quay cuồng, đứng lên là loạng choạng. Con gái ông ấy sợ quá nên gọi xe cấp cứu.”
Anh Trương vừa nói vừa đặt chiếc cốc xuống bàn trực.
“Lúc tôi lên tới nơi thì ông ấy vẫn còn tỉnh, chỉ là nói chuyện hơi khó khăn. Tôi với con gái ông ấy phải dìu xuống dưới, nhưng tới gần sảnh thì chân ông ấy mềm nhũn ra, thế là tôi phải cõng luôn.”
Tôi quay đầu nhìn về phía cửa kính của sảnh.
Chiếc xe cấp cứu lúc nãy đã rời đi từ lâu, chỉ còn lại vài vệt nước trên nền gạch do bánh xe để lại.
“Bị sốt xuất huyết à?”
“Chưa biết.”
Anh Trương lắc đầu.
“Con gái ông ấy bảo mấy hôm trước ông Nam cũng có than đau đầu với chóng mặt. Hôm qua mới bắt đầu sốt. Bệnh viện chắc phải xét nghiệm mới biết được.”
“À...”
Tôi gật đầu.
Không hiểu sao, trong đầu tôi cứ liên tục phát lại đoạn bản tin đó.
Sốt
....
Còn đau đầu với chóng mặt
Chẳng phải bản tin đấy cũng từng đề cập tới sao.
Nhưng cho dù là sốt xuất huyết thì cũng nhiều người bị quá rồi đấy, chắc tôi cũng nên cẩn thận thôi.
Tôi lắc nhẹ đầu, không nghĩ thêm nữa.
“Thôi anh làm việc đi, em đi làm cái, không sẽ trễ giờ mất.”
“Ừm đi đường cẩn thận, dạo này mưa nhiều đừng trơn.”
“Cảm ơn anh nhắc nhở”
Tôi bước ra khỏi sảnh.
Ngay khi cánh cửa kính phía sau lưng đóng lại, tiếng ồn của đường phố lập tức trở nên rõ ràng hơn.
Xe cộ vẫn chạy liên tục.
Người đi làm chen chúc trên vỉa hè.
Các quán ăn sáng phía bên kia đường vẫn đông khách như mọi ngày.
Không ai có vẻ quá quan tâm tới chuyện vừa xảy ra trong khu chung cư.
Một chiếc xe máy chạy ngang qua làm nước từ mặt đường bắn lên thành một vệt nhỏ.
Tôi theo phản xạ bước lùi lại tránh.
“...Mưa kiểu này đúng là phiền thật. Pha nãy mà trúng thì toang.”
Rồi tôi rảo bước đi tới công ty.
7:45 sáng, Công Ty Công Nghệ Lý Nhiên
Tôi quẹt thẻ chấm công rồi đi tới chỗ bàn làm việc của mình.
Bên cạnh vẫn là cô gái cùng ổ bánh mì quen thuộc trên tay.
Tôi ngồi xuống ghế, rồi lấy trong cặp hai cái cơm nắm ra.
Vũ Tuyết bên cạnh nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên
“Nay anh đi làm sớm vậy?”
“Bình thường anh đi làm trễ lắm sao?”
“Ừm...”
Chỉ một chữ duy nhất cũng khiến tim tôi nhói một cái.
Tôi hơi nhếch mép rồi hỏi em.
“Thế nào là trễ hả?”
“Thì hôm bữa ấy... Anh chạy vô công ty như bị chó rượt, còn người thì bị nước nước làm ướt hết.. Không phải sao?”
“Chỉ có hôm đó thôi.”
Tôi thở dài rồi quay lại bàn mình chuẩn bị ăn sáng.
Cô quay người qua nhìn tôi.
“Anh ăn gì vậy?”
“Cơm”
“Nhìn ngon vậy!”
“Không cho!”
“Này!!! Em đã xin đâu mà không cho hả?”
“Quá quen rồi”
“...”
Vũ Tuyết nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi.
“Anh đúng là đồ keo kiệt.”
“Cảm ơn.”
“Em đang chửi anh đấy.”
“Anh biết.”
Tôi bóc lớp vỏ của cái cơm nắm ra, mùi rong biển cùng phần nhân bên trong lập tức thoang thoảng bay lên. Sáng nay tôi tiện tay mua ở cửa hàng gần chung cư, vốn định ăn nhanh rồi bắt đầu làm việc, nhưng nhìn vẻ mặt có chút tiếc nuối của Vũ Tuyết bên cạnh, tôi lại thấy hơi buồn cười.
Cô ấy nhìn chằm chằm vào hộp cơm của tôi thêm vài giây rồi mới quay về phần bánh mì trên tay.
“Không cho thật à?”
“Không.”
“Keo.”
“Ừ.”
“Bủn xỉn.”
“Ừ.”
“Sau này giàu đừng có khoe.”
Tôi không trả lời, chỉ cúi xuống mở máy tính, giả vờ như mình đang rất bận.
Vũ Tuyết nhìn tôi một lúc, cuối cùng cũng bật cười.
“Thôi được rồi, không ăn thì thôi.”
Cô ấy quay lại tiếp tục ăn bánh mì, nhưng trước khi quay hẳn về phía màn hình vẫn không quên lẩm bẩm một câu.
“Đồ keo.”
Tôi nghe thấy nhưng chẳng buồn đáp lại.
Chỉ là khóe miệng cũng vô thức cong lên một chút.
Tôi bẻ đôi nắm cơm đưa ra cho cô.
“Cho này”
Vũ Tuyết nhìn sang không thể tin, nhận lấy
“Cho em thật hả?”
“Ăn không?”
“Có ạ”
Không khí trong văn phòng nhanh chóng trở lại như mọi ngày. Tiếng gõ bàn phím, tiếng kéo ghế, tiếng máy điều hòa chạy đều đều hòa lẫn với tiếng mưa đang rơi ngoài cửa kính. Bầu trời hôm nay vẫn phủ một màu xám nhạt, khiến ánh sáng bên ngoài không quá mạnh, cả căn phòng vì thế cũng mang theo cảm giác hơi uể oải của một buổi sáng cuối năm.
Tôi vừa ăn vừa kiểm tra lại công việc.
Mấy ngày nay lượng việc không tăng thêm quá nhiều, nhưng cũng chẳng có dấu hiệu giảm xuống. Những dòng mã trên màn hình cứ nối tiếp nhau, hết lỗi này tới lỗi khác, khiến tôi phải liên tục kiểm tra lại từng phần.
Khoảng hơn một tiếng sau, Vũ Tuyết đột nhiên đẩy nhẹ ghế về phía tôi.
“Anh Minh.”
“Hửm?”
“Chiều nay mọi người định đi bệnh viện đúng không?”
Tôi ngẩng đầu khỏi màn hình.
“Ừ, hình như vậy.”
“Anh có đi không?”
“Chắc đi.”
Tôi nhớ lại tin nhắn trong nhóm lúc sáng.
Vợ sếp phải nhập viện theo dõi vì sốt xuất huyết, mấy người trong công ty còn bàn nhau mua ít đồ tới thăm. Dù phần lớn đều có ý định lấy lòng sếp, nhưng dù sao cũng đã làm chung một chỗ lâu như vậy, đi một chuyến cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian.
“Nghe bảo bà chủ bị nặng lắm à?”
“Không biết.”
Tôi lắc đầu.
“Anh chỉ biết sáng nay mới đọc tin nhắn có vẻ là nhập viên được vài ngày rồi thì phải.”
“Ồ....”
Vũ Tuyết chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Hy vọng không sao.”
Tôi không đáp ngay.
Trong đầu lại thoáng hiện lên hình ảnh ông Nam sáng nay được anh Trương cõng ra xe cấp cứu.
Một người ở chung cư.
Một người là vợ sếp.
Không hiểu sao những chuyện vốn chẳng liên quan tới nhau lại cứ nối tiếp xuất hiện trong đầu tôi.
“Chắc không sao đâu.”
Cuối cùng tôi chỉ nói vậy.
Dù sao bệnh viện cũng đã tiếp nhận rồi.
Chỉ cần điều trị đúng cách thì chẳng có gì đáng để lo lắng quá mức.
Vũ Tuyết gật đầu.
“Ừm.”
Sau đó cô ấy lại cúi xuống làm việc.
Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng như vậy.
Làm việc tới chiều, tôi nhìn xuống góc màn hình để xem giờ.
(Hai giờ rưỡi rồi)
Tôi vừa hoàn thành nốt phần công việc đang dang dở, vươn vai một cái thì chiếc điện thoại bên cạnh rung lên.
[Sếp: Mọi người ai đi thì tập hợp ở đại sảnh đi]
Tôi kéo ghế đứng dậy xách theo túi đồ.
Vũ Tuyết bên cạnh cũng vừa cất điện thoại vào túi.
“Đi thôi.”
“Ừ.”
Khi hai chúng tôi bước vào sảnh, gần như mọi người đã có mặt đầy đủ.
Trên chiếc bàn dài ở quầy phục vụ là vài túi trái cây, sữa cùng một số món quà nhỏ được mọi người chuẩn bị từ trước.
Một người trong nhóm nhìn đồng hồ rồi hỏi:
“Đủ người chưa?”
“Chắc đủ rồi.”
Sếp đứng phía trước, sắc mặt hôm nay có vẻ thoải mái hơn mấy ngày trước.
Ông nhìn mọi người một lượt rồi nói:
“Cảm ơn mọi người đã dành thời gian. Vợ tôi nhập viện cũng khiến mọi người phải bận tâm theo.”
“Không có gì đâu sếp.”
“Người một nhà cả mà.”
Một vài tiếng cười vang lên.
Tôi đứng phía sau, nghe vậy cũng chỉ im lặng.
Sau khi kiểm tra lại số người, cả nhóm lần lượt rời khỏi công ty.
Bên ngoài vẫn là bầu trời xám cùng những cơn mưa dai dẳng.
4:21 chiều, Bệnh viện Thành phố A.
Đây là lần đầu tiên tôi tới đây kể từ khi chuyển tới thành phố.
Ngay từ ngoài cổng, tôi đã có thể nhìn thấy rất nhiều người ra vào. Một số người mang khẩu trang, một số người khoác áo mưa còn chưa kịp cởi, trên nền sân bệnh viện nước mưa bị giẫm lên tạo thành những dấu chân kéo dài khắp nơi.
Mọi người đi theo sếp vào bên trong.
Nhưng khi vừa tới quầy tiếp nhận, chúng tôi lại nhận được một thông báo khá bất ngờ.
“Bà ấy xuất viện rồi.”
Sếp ngẩn người.
“Xuất viện?”
“Vâng. Sáng nay bác sĩ kiểm tra lại,các chỉ số và tình trạng của bệnh nhân đều ở mức ổn định nên đã cho bệnh nhân về nhà tiếp tục theo dõi thêm.”
Mấy người phía sau lập tức nhìn nhau.
“Vậy chúng ta tới muộn rồi?”
Sếp bật cười.
“Không sao, dù gì cũng đã tới đây.”
Ông lấy điện thoại gọi cho vợ.
Sau vài phút nói chuyện, ông cúp máy rồi quay sang mọi người.
“Bà ấy đang ở nhà. Nhưng mọi người đã tới đây rồi thì tôi mời mọi người đi ăn luôn, coi như cảm ơn.”
“Thật ạ?”
Một người lập tức sáng mắt.
“Được ăn miễn phí à?”
“Miễn phí.”
Không khí trong nhóm lập tức trở nên vui vẻ hơn hẳn.
Cuối cùng, cả nhóm rời bệnh viện rồi tìm một nhà hàng gần đó.
5:06 chiều, tại một quán cơm niêu gần Công Ty
Bữa ăn diễn ra khá bình thường.
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện về công việc, về chuyện mưa kéo dài, rồi thỉnh thoảng lại nhắc tới tình hình bệnh viện mấy ngày gần đây.
Bà chủ hôm nay trông đã khỏe hơn rất nhiều so với những gì chúng tôi tưởng tượng.
Sắc mặt vẫn hơi nhợt, nhưng tinh thần khá tốt.
“Làm mọi người lo lắng rồi.”
Bà ấy cười, sau đó cầm đũa tiếp tục gắp thức ăn.
Ban đầu tôi không để ý.
Nhưng sau một lúc, tôi chợt nhận ra tốc độ ăn của bà ấy có vẻ nhanh hơn bình thường.
Có lần tôi cũng từng đi ăn với sếp khi kỉ niệm 11 năm thành lập công ty, lúc ấy bà ấy ăn không khỏe như vậy.
Một đĩa thức ăn vừa được đưa lên không lâu đã vơi đi gần hết.
Bà chủ nhìn sang nhân viên phục vụ.
“Cho thêm một phần nữa nhé.”
Mấy người xung quanh cũng nhìn nhau.
Một đồng nghiệp cười nói:
“Bà chủ ăn khỏe ghê.”
Bà ấy bật cười.
“Không hiểu sao hôm nay tôi thấy đói hơn bình thường.”
Sếp ngồi bên cạnh cũng cười tay vuốt nhẹ mái tóc của vợ mình ông an ủi.
“Ăn được là tốt.”
Mọi người tiếp tục câu chuyện.
Tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều.
Có lẽ sau mấy ngày nằm viện, cơ thể đang hồi phục nên cảm giác thèm ăn tăng lên một chút cũng chẳng có gì lạ.
Ngoài cửa kính nhà hàng, mưa vẫn rơi đều.
Những giọt nước trượt dài trên mặt kính, kéo theo ánh đèn đường thành những vệt sáng méo mó.
Bữa ăn kết thúc vào khoảng sáu giờ.
Mọi người lần lượt chào nhau rồi ai về nhà nấy.
Tôi cùng Vũ Tuyết đứng dưới mái hiên, nhìn dòng xe đang chạy qua con đường ướt nước.
“Mai gặp.”
“Ừ.”
Nói xong, hai người chúng tôi tách nhau ra.
Tôi lấy trong túi ra chiếc ô rồi từ từ đi về nhà trên con đường quen thuộc.
Phía sau lưng, tiếng nói chuyện của mọi người dần nhỏ lại giữa tiếng mưa.