3:23 sáng ngày 10 tháng 11 năm XX, tại Ngoại Ô Thành phố A
Toàn cảnh thành phố bị phủ lên một tấm trắng xoá.
Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống cánh đồng lúa chín, đập lên những bông lúa khiến chúng liên tục lay động.
Tiếng mưa rơi dày đặc gần như che lấp mọi âm thanh xung quanh.
Lúc này trên một cánh đồng lúa chín, một nhóm người mặc bộ đồ bảo hộ màu trắng cùng vô số thiết bị hiện đại đứng vây quanh một miệng hố lòng chảo rộng với phần trung tâm trũng sâu.
Ở tâm lòng chảo là một viên đá với bán kính khoảng 30 cm, hình dáng vô cùng kì lạ.
Trên bề mặt là vô số lỗ nhỏ gồ ghề được một lớp hơi nước mỏng phủ quanh.
Nước mưa liên tục rơi xuống làm tầm nhìn ngày càng thu hẹp.
Nhưng càng về phía trung tâm lòng chảo, làn sương trắng lại càng trở nên dày đặc.
Một người trong số đó cất giọng.
"Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời đấy, thế mà lại có một vụ mưa sao băng tần suất dày đặc như vậy xuất hiện."
Người đứng cạnh lười biếng che miệng ngáp.
"Anh đừng có mà nói nhăng nói cuội nữa giáo sư Triệu. Tôi thấy có vẻ anh sắp lao xuống ôm nó lên để ngắm rồi đấy."
"Cô sao mà hiểu được tình yêu của tôi dành cho vũ trụ bao la chứ, những thứ kì bí ngoài không gian rộng lớn kia thật xinh đẹp làm sao."
"Xì... đám người bên thiên văn học thì vui rồi, nhưng chúng tôi bên mảng địa chất, lỡ như nó làm môi trường đất xung quanh biến đổi hay ảnh hưởng thì...."
Cô phóng tầm mắt nhìn những cánh đồng bao la vàng ươm với những bông lúa chín đang oằn mình dưới cơn mưa.
"Anh hiểu đó công sức chăm sóc của người dân sẽ thành công cốc mất."
Khụ khụ
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì bị tiếng hắng giọng của vị giáo sư già ở giữa ngăn lại.
"Được rồi tiểu Triệu, tiểu Ngô, tuy hai đứa không chung một khoa nhưng cũng không nên cãi nhau ở đây chứ. Thay vào đó chúng ta nên thu thập mẫu vật ở đây về rồi nghiên cứu thì hơn."
"Dạ thưa thầy ạ."
Hai người đồng thanh đáp lại.
"À Ngô Linh, con sẽ làm đội trưởng của lần thu thập này, Triệu Nam cũng đừng cãi nhau với con bé nữa."
"Dạ..."
Cứ thế họ cùng những người còn lại bắt đầu chuẩn bị đồ.
Mười lăm phút sau.
Ngô Linh giật nhẹ chiếc dây buột ngang eo mấy cái.
“Dây an toàn đã sẵn sàng”
Triệu Nam đứng bên cạnh cũng thắt chặt dây đeo của chiếc balo sau lưng.
“Thiết bị cũng đã sẵn sàng”
“Được, giờ thì tiến xuống rồi lấy mẫu vật thôi”
Sau khi đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, cả nhóm cùng nhau tiến xuống dưới sự chỉ huy của Ngô Linh.
Càng gần với viên thiên thạch, nhiệt độ xung quanh càng trở nên nóng hơn.
Nhìn vào chiếc đồng hồ nhiệt độ trên tay hiển thị con số 42°C, giáo sư Triệu bật cười.
"Giáo sư Triệu, tôi thấy anh thật sự có bệnh đấy, mau đi khám đi."
"Cô thì biết...."
"Thôi hai người được rồi, cứ cãi nhau suốt không mệt hả? Thầy đã nhắc nhở rồi mà."
Ngô Linh tặc lưỡi một cái rồi tiếp tục men theo mặt đất mà trượt vào sâu hơn trong lòng chảo.
Triệu Nam cũng im lặng, cùng những người còn lại từ từ tiến xuống đáy.
Càng xuống sâu, nhiệt độ cùng độ ẩm càng gia tăng. Mưa ngày càng nặng hạt khiến hơi nước bốc lên nhiều hơn, biến nơi đây thành một lò xông hơi cỡ lớn.
Tiếng mưa bên ngoài vẫn không ngừng nghỉ, từng dòng nước từ miệng hố chảy xuống những vùng đất thấp hơn.
“Bên dưới này, tầm nhìn hạn chế, toàn đội cẩn thận!”
“Rõ”
Cả đội đi cạnh nhau men xuống đáy.
Một lúc sau họ cũng tìm thấy được viên thiên thạch ở trung tâm lòng chảo.
Ngô Linh ra lệnh cho những người kia lấy thiết bị rồi bắt đầu đo đạc.
"Mọi chỉ số đều không có vấn đề, nhiệt độ bề mặt dao động từ 60-62°C, không có dấu hiệu của bức xạ bất thường."
"Được, cẩn thận đặt nó vào hộp kính, nhớ mang thêm mẫu đất ở đây theo về phòng nghiên cứu."
"Rõ."
Cứ thế họ mang găng tay vào rồi bắt đầu thu thập mẫu vật.
Bỏ vào một chiếc hộp kính rồi cho cần cẩu ở trên mang lên.
"Khiếp nhìn vậy mà nặng kinh."
Một thành viên trong đội nhìn theo chiếc hộp kính, vươn vai than thở.
"Ông này buồn cười, nó là thiên thạch đấy, ông tưởng là bông à."
Cả nhóm có một tràng cười vui vẻ trước khi chuẩn bị rời khỏi nơi đây.
Leo tới miệng hố, mọi người vui vẻ nhìn mẫu vật vừa được lấy lên.
Cánh cửa container được mở ra, một thành viên trong nhóm tiến lên điều khiển thiết bị để chuyển viên thiên thạch vào xe.
Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Những giọt nước liên tục đập lên mái container tạo thành những âm thanh lộp bộp không ngừng.
Lúc kiểm tra lại lần cuối, Triệu Nam thoáng nhìn thấy một làn sương mỏng bao quanh viên đá.
Nhưng vì thời gian gấp gáp, anh chỉ dụi mắt mấy cái rồi đi xuống đóng cửa container lại.
(Aizz... thức khuya quá, mắt cũng mờ rồi.)
8:06 sáng ngày 10 tháng 11 năm XX, chung cư Hòa Hải.
Reng Reng Reng
“Ưmm......”
Tôi nằm trên giường từ từ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Với tay mò mẫm trên mặt bàn tìm nguồn phát ra âm thanh để tắt chúng.
Sau vài giây tìm kiếm, tôi cũng với được chiếc điện thoại để tắt tiếng chuông.
Mở màn hình, tôi mở đôi mắt còn đang nhắm nghiền vì buồn ngủ ra để nhìn.
“Ừm ... tám giờ...”
“Còn sớm...”
Cứ thế tôi lại nhắm mắt tiếp tục để bản thân chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Reng Reng Reng
Mở mắt lần nữa.
Tôi tìm kiếm chiếc điện thoại.
Màn hình điện thoại sáng lên.
Tôi lờ đờ mở mắt nhìn giờ.
“tám giờ rưỡ....i”
Tôi giật mình bật dậy
“Gì vậy ... Không phải cứ năm phút nó báo một lần hả ?”
Tôi vội vàng chạy vào phòng tắm, trên đường chạy tiện tay với lấy cái áo sơ mi cùng chiếc quần tây và cái cà vạt trên giá treo.
Tôi vừa đánh răng vừa vội vàng bỏ vào lò vi sóng cái bánh mình tối qua mua ở cửa hành tiện lợi.
Một lát sau, nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường.
“Đã tám giờ bốn mươi rồi!?”
Luống cuống thắt cà vạt rồi vội vàng lấy luôn cái bánh mì trong lò vi sóng còn chưa được hâm xong.
Nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
“Trời mưa hả?”
Những hạt mưa lất phất nhẹ từ tối tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngưng.
Chẳng còn cách nào khác tôi chạy nhanh tới phía cửa chính rôi cứ thế mặc kệ mà đội mưa chạy tới công ty.
8:52, Công Ty TNHH Công Nghệ Lý Nhiên.
Tít
[Chấm công thành công]
(May quá, vẫn kịp, hên là lúc trước đã đoán được rằng kiểu gì cũng sẽ có ngày này nên tôi đã kiếm trước một căn chung cư ở gần công ty)
Vũ Tuyết đang ngồi gặm ổ bánh mì được bán dưới công ty đưa mắt qua nhìn tôi.
Cô vội vàng nuốt miếng bánh đang ăn dở, mép vẫn còn dính vụn bánh mì.
“Xin chào... Ai đuổi anh mà chạy như chó dí vậy?”
“Rồi sao lại ướt như chuột lột vậy này?”
Vũ Tuyết nhìn bộ dạng thê thảm của tôi có chút khó hiểu.
“Anh đội mưa chạy tới luôn hả?”
“Dù đâu?”
Tôi mệt lả, hai chân mỏi nhừ ngồi phịch xuống ghế, hơi thở gấp gáp, đưa tay ra hiệu cho cô đợi chút.
“Hộc... hộcc....Từ từ...”
Tôi ngồi dựa vào ghế, hít từng ngụm khí lớn một cách khoa trương.
Cô thấy vậy lo lắng hỏi.
“Anh ổn không đấy, làm ngụm nước đi.”
Trên tay cô là chai nước suối đưa về phía tôi.
“Cảm ơn”
Tôi nhấp một ngụm nước, dòng nước lạnh trượt từ khoang miệng tới cuống họng làm tôi có cảm giác như được tái sinh vậy.
Vũ Tuyết nhìn tôi khổ sở vậy mím môi nhịn cười.
“Đừng bảo là anh thật sự bị chó dí nha?”
“Chó cái đầu em á.”
Cô mỉm cười chống cằm nghịch cây viết trên tay hướng mắt nhìn về phía tôi.
“Thế sao anh chạy dữ vậy?”
“Thì sáng nay dậy muộn, chạy gần chết mới tới nơi thêm trời mưa nữa nên vậy thôi, may là mưa cũng nhỏ.”
“Ồ... Nhà anh gần lắm hả?”
“Cũng gần.”
Lúc này có một người đàn ông thong thả đi từ cửa văn phòng vào, tay cần tập hồ sơ cất giọng.
“Mọi người cố gắng làm việc, ai làm tốt thưởng cuối năm tôi sẽ xem xét tăng thêm”
Mọi người xung quanh xôn xao hẳn lên.
Vũ Tuyết nằm trên bàn tay nghịch cây bút.
“Ông chủ cũng sảng khoái ghê.”
“Ừm nói gì thì nói, dù tăng ca đúng là có nhiều nhưng lương cũng không thấp. Thôi làm việc thôi, không bị nói là trốn việc rồi trừ lương cũng khổ.”
Cứ vậy tôi mở máy lên rồi nhìn vào hòm mail.
Trong đó có mail phản hồi của sếp về tài liệu tối qua tôi làm, vỏn vẹn chủ có một chữ ‘Được’
Tôi thở phào
(May quá ổng không bắt làm lại)
Tôi đóng mail rồi mở tài liệu đang làm dở.
Màn hình máy tính sáng lên, hàng loạt con số cùng những dòng code quen thuộc hiện ra trước mắt.
Tôi nhìn chúng load trong vài giây.
...
Nhân lúc đợi chúng load xong đoạn code
Tôi dụi mắt, rồi ngáp một cái.
(Buồn ngủ quá!)
Tôi chống cằm, bắt đầu gõ từng dòng một.
“Anh Minh này.”
Giọng Vũ Tuyết vang lên từ bên cạnh.
“Hửm?”
“Tối qua mưa sao băng đẹp nhỉ?”
“Ừm.”
“...”
Cô im lặng vài giây.
Tôi quay sang nhìn.
Vũ Tuyết đang nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, pha chút giận dỗi.
“Ừm...Bộ anh chỉ biết nói mỗi từ đó thôi hả?”
“Hửm? Chứ em muốn cái gì?”
“Ví dụ như ‘Wow, đẹp quá!’, ‘Cuộc đời thật tuyệt vời!’ hay đại loại vậy.”
“Mơ...”
“Chán anh thật đấy.”
Cô quay lại bàn, tiếp tục ăn nốt ổ bánh mì.
Tôi cũng chẳng quan tâm, tiếp tục làm việc.
Bên ngoài cửa kính, bầu trời vẫn còn âm u.
Những giọt nước mưa còn đọng trên cửa sổ từ sáng sớm.
Thỉnh thoảng một cơn gió thổi qua khiến vài giọt nước trượt dài trên mặt kính.
Tôi liếc ra ngoài.
“Trời hôm nay mưa từ sáng tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tạnh nhỉ.”
Vũ Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Dự báo thời tiết bảo hôm nay có mưa mà. Anh không coi hả?”
“Ừm. Vội quá không kịp xem”
Tôi không nói chuyện nữa quay lại màn hình tiếp tục làm việc.
[Giờ nghỉ trưa]
Tôi ngồi ở bàn, vươn vai một cái sảng khoái dựa vào lưng ghế ngồi nhìn chiếc màn hình máy tính đầy những dòng code.
Đúng lúc này thì có một vài đồng nghiệp bắt đầu bàn tán về trận mưa sao băng tối qua.
“Ê, mày có chụp được không?”
“Có chứ. Nhưng điện thoại tao cùi quá, chụp toàn thành mấy vệt sáng.”
“Của tao còn chẳng thấy gì.”
“Đăng lên mạng đi, biết đâu nổi.”
“Thôi, mấy cái này trên mạng đầy.”
Tôi vừa nghe vừa gõ phím.
Một lúc sau, điện thoại trên bàn rung lên.
Ting
Tôi cầm lên nhìn.
Một thông báo tin tức hiện trên màn hình.
“Phát hiện thiên thạch rơi tại khu vực ngoại ô thành phố A sau trận mưa sao băng đêm qua.”
Nhìn tiêu đề vài giây, tôi cũng không ngạc nhiên lắm.
Bấm vào bài báo đó để xem thử.
Hiện ra là một bài viết không quá dài.
Đọc lướt qua một lượt, tôi khá ngạc nhiên vì họ lại làm việc nhanh vậy.
Nội dung chủ yếu nói rằng một nhóm nghiên cứu đã tiếp cận khu vực thiên thạch rơi xuống vào rạng sáng nay và đang tiến hành thu thập mẫu vật.
Không có thương vong.
Không có dấu hiệu phóng xạ bất thường.
Cũng không có thông tin gì đáng chú ý.
Tôi lướt xuống vài dòng rồi tắt điện thoại.
(Chỉ là thiên thạch thôi mà.)
Tôi đặt điện thoại xuống bàn.
Vũ Tuyết quay người qua trêu
"Người yêu nhắn tin hả?"
"Không dự báo thời tiết thôi với báo thôi"
"Anh đúng thật là... Người ta mỗi buổi sáng thì có người yêu chào buổi sáng còn anh thì có Zalo thông báo nay trời mưa nhớ mang áo mưa hả?"
"Em.... Thôi đúng rồi"
Tôi mặc kệ Vũ Tuyết đang ngồi cười bên cạnh tiếp tục công việc của mình.
Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ.
Tiếng bàn phím.
Tiếng máy in.
Tiếng đồng nghiệp nói chuyện.
Tiếng mưa đập lên cửa kính.
11:47, tại Bệnh viện Thành phố A.
“Người tiếp theo.”
Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi bước vào phòng khám.
Anh ta ngồi xuống ghế, đưa tay xoa trán.
“Bác sĩ, tôi thấy trong người hơi khó chịu.”
“Cụ thể là thế nào?”
“Đau đầu... hơi chóng mặt.”
Bác sĩ ngẩng đầu lên.
“Anh bị từ bao giờ?”
“Khoảng tối qua.”
“Có sốt không?”
“Có vẻ có.”
Bác sĩ lấy nhiệt kế.
Một lúc sau, ông nhìn con số trên màn hình.
[38,4°C.]
“Anh còn triệu chứng gì khác không?”
Người đàn ông suy nghĩ một lúc.
“Không rõ lắm. Người hơi đau nhức, hơi buồn nôn.”
Bác sĩ ghi vài dòng vào hồ sơ.
“Gần đây có đi đâu xa không?”
“Không chỉ có ra khu vực ngoại ô của thành phố thôi.”
“Có tiếp xúc với người bệnh không?”
“Không.”
“Được rồi. Trước mắt về nghỉ ngơi, uống đủ nước. Nếu sốt cao hơn hoặc triệu chứng trở nên nghiêm trọng thì quay lại.”
“Vâng.”
Người đàn ông đứng dậy.
Cánh cửa phòng khám đóng lại.
Bác sĩ cúi xuống tiếp tục ghi hồ sơ.
[Ca sốt thông thường, có một số triệu chứng nặng, cần theo dõi]