🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tàn dư của nhân loại

Ch.1: MƯA SAO BĂNG

~9 phút đọc · 1771 từ · · ⚠️ Báo cáo

22: 28 tối ngày 9 tháng 11 năm XX, tại Công Ty TNHH Công Nghệ Lý Nhiên
Tôi mệt mỏi dựa vào tấm tựa lưng của chiếc ghế, tay day nhẹ hai bên thái dương, ánh mắt dán vào màn hình máy tính đầy những dòng code dày đặc.
(Haizzz... Đã trễ thế này rồi còn phải tăng ca nữa, ông chủ này đúng là chẳng coi tôi là con người mà.)
Đột nhiên một bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên vai tôi, giọng một người đàn ông trung niên từ tốn vang lên từ phía sau .
“Này tiểu Phùng! Làm xong dự án tôi giao chưa, ngày mai phải dùng tới nó rồi đấy lo mà sửa cho xong đi!”
“Dạ em sẽ sửa liền ạ”
Tôi đã quá quen với cảnh tượng này nên chỉ gật đầu đáp lại mà không nói gì thêm với ông ta.
“Ừ! Lo mà làm cho tốt, đừng quên cậu mà không muốn làm thì có đầy người muốn làm đấy!”
Nói rồi ông ta đặt lên bàn tôi thêm một tập tài liệu dày cộp, giọng nói ngang ngược đó vẫn cứ lãi nhãi bên tai tôi liên hồi làm đầu tôi cũng có chút nhức nhức.
Sau một tràn đạo lí dài dòng, ông ta ném lại trên bàn tôi thêm một tập tài liệu nữa rồi quay lưng bỏ đi.
“Đây là tài liệu mới lo mà làm cho xong trong tối nay! Không thì tiền tăng ca một đồng tôi cũng không trả”
Mĩm cười lấy lệ, tôi gật đầu cất giọng.
“Dạ vâng em làm liền.”
Nhìn bóng người dần biến mất sau cánh cửa văn phòng chút bất mãn trong lòng cũng không kìm được, một cái thở dài ngán ngẫm được bật ra.
(Gì mà tôi không làm sẽ có người muốn làm chứ. Công việc làm trâu làm ngựa này thì ai ngu mà đâm vào không biết!)
Người bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt tôi có chút khó ở liền nghiêng người qua hỏi thăm.
“Anh Phùng, anh ổn không vậy? Ông sếp đó đúng là không coi anh ra gì mà.”
Tôi cầm lấy ly cà phê trên bàn nhấp môi một cái, lấy lại chút bình tĩnh.
Giọng nói nhỏ nhẹ của cô pha chút oán giận cũng phần nào làm lòng tôi có chút thoải mái
Tôi cười khổ tay cầm ly cà phê quay qua đáp lời.
“Em mới vô công ty nên không hiểu thôi, Vũ Tuyết. Ông nội này từ trước giờ đã vậy rồi”
Cô gái tên Vũ Tuyết này là một nhân viên mới được tuyển vào làm không lâu. Cô ấy có một khuôn mặt ưa nhìn với mái tóc dài màu đỏ đen nổi bật. Tính cách vô cùng nhiệt tình cũng vô cùng dí dỏm nhưng cũng không kém phần sắc bén khi có ai đó đụng tới lợi ích của cô.
Tôi nhớ cái lần mới vào làm được mấy ngày, có một tên từ bộ phận bên cạnh ngoại hình tạm được được cái có chút tiền mà cứ suốt ngày làm phiền Vũ Tuyết. Lúc đầu cô còn nhẹ nhàng từ chối nhưng khi tên ấy vì bị cô từ chối nhiều quá nên mất mặt liền nói xấu cô, Vũ Tuyết nghe được liền không nói hai lời liền lao tới quật hắn qua vai đấm đá túi bụi. Từ đó hắn chẳng dám bén mảng tới trước mặt cô nữa.
Cô thở dài cảm thán kéo tôi khỏi dòng hồi ức.
“Trời ạ, vậy mà bấy lâu nay mọi người cũng chịu được hả?”
“Chịu thôi”
Tôi có chút bất mãn nhún vai thở dài.
“Dù gì ông ta cũng là người trả lương, không làm phản được.”
Em ấy nghe vậy liền phồng nhẹ đôi má ,phản bác
“Nhưng ông ấy cũng quá đáng thật mà!”
“Rồi rồi ! Ai chẳng biết ông ấy như thế nhưng cứ hoan hỉ cho qua đi, đi làm vì đồng lương mà.”
Tôi vươn vai rồi xoay nhẹ cái lưng đã hơi nhức của mình.
“Thôi làm việc tiếp thôi đã hơn 10h rồi không làm nữa chắc là ở công ty luôn mất!”
Nói xong tôi lại tập trung vào màn hình máy tính tiếp tục công việc còn gian dở cùng đống tài liệu mới bị giao tới.
1:45 sáng ngày 10 tháng 11 năm XX
Tôi vươn vai đầy sảng khoái
“Sống rồi!”
Nghe thấy vậy, Vũ Tuyết cũng vươn vai nhìn qua tôi.
Em ấy tay ngồi nghịch chiếc bút bấm bật cười trêu
“Anh làm từ sáng tới bây giờ cũng hay thật đấy”
“Em cũng vậy mà, nhưng sao tăng ca trễ vậy? Anh nhớ em mới vô công ty mà, đáng lẽ phải chẳng có mấy việc chứ nhỉ?”
Nghe tôi hỏi vậy em ấy ba phần bất lực bảy phần mệt mỏi thở dài.
Chống cằm, ánh mắt Vũ Tuyết liếc sang màn hình máy tính của mình rồi lại thở dài một tiếng.
“Thì em cũng muốn về sớm lắm chứ bộ.”
“Ồ...”
Tôi cũng gật đầu ra chiều thấu hiểu.
“Ai mà chẳng muốn về sớm chứ.”
Cô xoay ghế một vòng, mái tóc hơi rối sau mấy tiếng ngồi liên tục trước máy tính.
Vũ Tuyết nhìn đóng tài liệu đã được sắp xếp ngay ngắn bên cạnh than thở.
“Nhưng cái em mà dám để đống này tới sáng mai thì kiểu gì cũng bị ông ta dí cho chạy không kịp mất.”
Cô buông chiếc bút trên tay xuống nhìn sang tôi, rồi bật cười.
“Mà công nhận anh cũng trâu thật đấy. Em tưởng làm tới tầm mười hai giờ là cùng chứ? Ai ngờ quay qua quay lại đã thấy anh vẫn ngồi đây.”
Tôi bật cười đấm nhẹ vài cái vào lưng mình rồi than thở.
“Là do dòng đời đưa đẩy thôi, chứ ai lại muốn ngồi đây tăng ca với em chứ”
Cô nhìn thấy tôi khổ sở vậy mĩm cười đứng dậy, vươn vai một cái thật dài rồi đeo túi lên vai.
“Thôi, anh tan ca chưa? Đã một giờ bốn mươi lăm rồi đấy. Ở lại thêm chút nữa chắc công ty tính tiền điện cho mình luôn đó.”
“Đi thôi, để anh lưu file rồi tắt máy cái!”
Đứng dậy tôi dọn dẹp chút đồ trên bàn làm việc bỏ vào cặp rồi chuẩn bị rời đi.
Lúc này một thứ gì đó lướt ngang qua trên khung cửa kính công ty, để lại một vệt sáng trắng kéo dài trước mắt tôi.
Vũ Tuyết đứng cách cửa kính một khoảng, nhìn thấy cái này háo hức chạy lại vỗ vai tôi một cái rõ đau.
“Anh Phùng này, là sao băng đó!!!”
“Hửm? Rồi sao?”
“Hửm cái gì chứ? Anh không biết nếu nhìn thấy sao băng mà chấp tay nhắm mắt lại ước thì điều ước sẽ thành hiện thật sao?”
“Xì... mê tín qua! Anh đây không thèm”
“Ây anh mới 23 thôi chứ có phải 63 đâu mà nói chuyện còn nhạt hơn cả bố em vậy!”
Nói rồi cô ấy nhắm mắt chấp tay phía trước cầu nguyện.
Nhưng chỉ sau lúc đó một chút lại có thêm một vệt trắng lướt qua.
Tôi dựa vào mép bàn ngồi đợi Vũ Tuyết cầu nguyện còn mình thì ngồi đếm từng cái
Một vệt
...
Hai...ba vệt
....
Lúc đầu vài giây mới có 1 vệt trắng xuất hiện nhưng rồi càng về sau tần suất càng lớn
Bốn
Năm
“Nhiều vậy!”
Cô gái nhíu mày đá nhẹ vào chân tôi
“Anh lẩm bẫm gì vậy không thấy em đang cầu nguyện hả?”
“Không phải!”
Ngay lúc này phía bên dưới tòa nhà công ty
Một số người lúc này vẫn còn ở ngoài đường cũng nhìn thấy cảnh tượng này.
Ai ai cũng rút điện thoại ra chụp với quay video lại.
“Nay có sao băng hả? Sao không thấy tin báo gì nhỉ?”
Một người khác tiếp lời
“Là sao băng hả? Lần đầu tôi nhìn thấy ấy! Phải chụp lại mới được”
Lúc này tôi vẫn đang ngồi trên mép bàn miệt mài đếm từng vệt sao băng bay qua.
Mười
Mười một
Mười ba
“Thôi không đếm nữa”
Tôi bỏ cuộc, ngồi cạnh nhìn cô vẫn đang thành tâm cầu nguyện cảm thán trong lòng.
(Em ấy cầu nguyện lâu thật đấy)
Một lát sau Vũ Tuyết cũng mở mắt ra, cô ấy phụng phịu chống hông nhìn tôi.
“Nãy em đang cầu nguyên mà anh cứ lẫm bẩm gì vậy.”
Tôi lúc này đang ngơ ngác nhìn ra bầu trời phía sau lưng cô.
Vũ Tuyết thấy vậy cũng không hiểu mà quay đầu lại.
“Có gì mà....”
Cô ấy đứng chôn chân nhìn cảnh trước mắt.
Cả bầu trời bị phủ kín bởi những vệt sao băng bay qua liên tục.
“Gì vậy trời?”
Vũ Tuyết đưa tay đếm theo từng vệt sáng
Một.
Hai.
Mười.
Rồi hàng chục vệt sáng đồng thời xé ngang màn đêm.
Bầu trời thành phố vốn chỉ có vài ngôi sao giờ gần như bị phủ kín bởi những đường sáng trắng.
Những vệt sao băng lướt ngang qua để lại vô số vệt sáng trên mặt kính .
Những dải sáng phản chiếu trên lớp kính, tràn vào văn phòng, phủ lên những dãy bàn làm việc vốn lạnh lẽo một thứ ánh sáng kỳ bí.
“Đẹp thật!!”
Tôi cảm thán cứ vậy nhìn không chớp mắt.
Trong lúc tôi đang đắm chìm trong sự đẹp đẽ của cơn mưa bao băng này này thì Vũ Tuyết đã lấy điện thoại ra nhét vào tay tôi.
“Anh Phùng!”
“Hửm gì vậy?”
“Chụp cho em một tấm!”
“Giờ còn chụp cái gì?”
“Không chụp thì phí quá! Cả đời chắc gì gặp lại!”
“Cũng được”
Tôi thở dài miễn cưỡng cầm điện thoại.
Cô đứng trước cửa kính tạo dáng mĩm cười.
Tách.
Sau vài lần bấm máy tôi gật đầu trả lại chiếc điện thoại cho cô
“Em xinh không?”
“Xinh”
“Thật chứ ? Hay là...”
“Hay là cái gì chứ?”
Tôi nhướng mày nhìn cô khó hiểu
“Hay là chỉ khen cho có lệ hả?”
Tôi quay lưng đeo cặp rồi chuẩn bị đi về
“Chứ em muốn sao?”
“Khen lại lần nữa thì em mới tin!”
“Không! Tan ca thôi! Đừng có được voi đòi tiên”
“Thôi mà....Đi.... Một lần thôi!”
Tôi cất bước đi tới cửa văn phòng
“Không đi là anh đi một mình đấy!”

💬 Bình luận (12)