Mắt cậu sáng ngời như sao đêm, chớp chớp từng nhịp chậm rãi theo sắc xanh chạy quanh túi, hàng lông mày khẽ nhướng lên, tựa hồ như muốn thu trọn những thứ ấy in sâu vào trong tâm trí mình.
Hoá ra trên đời có thứ tuyệt diệu đến vậy sao? Nhất định sau này ta cũng phải có một cái.
Vừa nghĩ xong, Tiểu Dương lại liên tưởng đến khung cảnh đám trẻ bao quanh mình, ai nấy đều hò hét tên cậu, cổ vũ nhiệt tình.
Hạ Duyên dẫn đầu đám đông, ánh mắt ngưỡng mộ la lên:
“Thanh Dương à, huynh lợi hại quá đi.”
Cả đám đồng thanh hô vang:
- Thanh Dương Chân Quân siêu cấp vô địch! Một bước phá núi, hai bước phá sông!
Mặc dù cậu bé chẳng hiểu Nguyên Anh Chân Quân mà phụ thân hay nhắc tới là cái gì. Nhưng chắc là nó lợi hại lắm?
Cả đám tụ lại tung cậu lên không trung, cái túi bên hông cũng lắc lư theo mỗi nhịp hứng. Quanh túi thêu hoa tinh xảo, lung linh đủ thứ sắc màu rực rỡ làm người xung quanh phải loá cả mắt.
Nhưng nào ngờ cậu cứ bay lên cao, bay mãi trên khoảng không bao la…
- Á, cứu ta với!
Tiếng hét thất thanh khiến mấy người ở gần giật cả mình, quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng hiếu kì.
“Ủa, bên kia có gì mà Tiểu Dương sợ dữ vậy?” - Tiểu Các cất tiếng hỏi.
Tiểu Hải vỗ ngực một cái, dõng dạc đáp:
- Tụi kia tay yếu như sên, làm gì có cửa với ta đâu mà phải sợ chứ?
Nói xong, cậu nhóc tò mò ngó qua xem thử, liền trông thấy đám đồng bạn đang há miệng ăn kẹo hồ lô một cách ngon lành. Viên kẹo vừa đưa vào miệng, lớp vỏ bọc đường cũng “rắc” một tiếng khẽ vỡ ra, kéo theo vị ngọt đậm đà lan toả trên đầu lưỡi. Ngay sau đó, vị chua dịu nhẹ dần lấn tới, đánh bật đi cái ngọt ngào tưởng chừng quá mức kia.
Vị giác như được kích thích bội phần, làm đứa nào đứa nấy đều thích thú không thôi, ăn hết xiên này lại đến xiên khác. Ở phía bên này, hai mắt Tiểu Hải cứ dính chặt vào mấy que kẹo, cổ họng không kiềm được mà nuốt một ngụm nước bọt.
Kẹo hồ lô thơm ngon ơi, chờ ta chút nha.
Bên phía đối diện, một nữ hài tinh ý nhận ra có người đang chăm chăm nhìn mình ăn. Cô nhóc liền nghĩ ra trò, cố ý cầm xiên kẹo đưa qua đưa lại trước miệng, lè lưỡi ra trêu chọc. Cả đám bên cạnh cũng hùa theo làm điệu bộ y hệt.
- Lêu lêu mấy đứa không được ăn kẹo.
Tiểu Hải thấy vậy tức không chịu được, bực bội dậm chân vài cái, lớn tiếng đáp lời:
"Các ngươi hãy đợi đấy, bổn gia đến đây."
Không thể đợi thêm một khắc nào nữa, cậu hít một hơi thật sâu, chân bước lẹ làng, hướng thẳng về phía trước. Bỗng nhiên từ đâu thân ảnh áo vàng vọt tới, chắn ngang đường đi qua. Không dừng lại kịp, tức thời va phải cái thân hình béo ú to tròn kia, cậu nhóc mất đà ngã tới nơi.
Tiểu Các ở tuốt đằng sau, chỉ kịp bất ngờ há hốc mồm, tay ôm đầu không biết làm gì.
Cách đó chừng sáu bước chân, Thanh Dương hớt ha hớt hải chạy tới đỡ nhưng chẳng kịp. Trong khoảnh khắc ấy, chợt có một bàn tay nắm lấy áo cậu nhóc, giúp đứng vững trở lại. Nhìn kĩ hơn, hoá ra đó là Tiểu Ngọc, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, thở hồng hộc mệt mỏi.
Vì chỗ ở cách khá xa nơi đây, nên cô bé phải gấp rút chạy nhanh đến mới mong kịp giờ. Vừa vặn lại gặp đúng lúc đám Thanh Dương đang tranh cãi inh ỏi.
Cô vận một thân bạch y, tà áo phiêu phiêu nhè nhẹ theo cơn gió thu. Bên hông đeo miếng ngọc bội vàng kim, mặt trên khắc hình Kỳ Lân hùng dũng oai nghiêm, toả ra luồng hào quang huyền ảo. Đôi mắt hạnh to tròn, long lanh khẽ chớp từng hồi.
- Đa tạ tỷ tỷ đã giúp đỡ!
Tiểu Hải cảm kích thốt lên, nhưng đáp lại sau đó là chẳng có gì…
Cậu nhóc gãi gãi đầu nhìn qua Tiểu Dương, thắc mắc hỏi:
"Sao tỷ ấy không nói gì hết vậy huynh?"
Tiểu Dương cũng ngẩn ra, lắc đầu tỏ ý không biết. Hai người cùng nhìn về đằng trước, Tiểu Ngọc chầm chậm bước tới, bất chợt tung cước đá vào mông cậu nhóc một cái.
- Ui da cái mông của ta!
Tiểu Trạch hét lên re ré, cơ mặt nhăn lại, tay bụm cái mông đau nhói của mình. Cơn giận nổi hừng hực, cậu nghiến răng ken két, nói lắp từng chữ:
“Hừ, để ta xem… ai dám đánh…”
Vừa ngoải đầu lại đằng sau, liền bắt gặp ngay Tiểu Ngọc, lời còn chưa kịp thốt ra hết đã phải nuốt tọt xuống họng.
Thôi xong, đối phương nổi tiếng lợi hại, ta đây chẳng tài nào đọ lại được.
Tiểu Ngọc lặng lẽ nhìn cậu nhóc, tay chống cằm chờ đợi đối phương. Tiểu Trạch người run cầm cập, một tay ôm mông, thành khẩn nói:
“Xin tỷ tỷ… tha cho đệ.”
Cô bé gật đầu, nhẹ giọng đáp:
- Ừm.
Tiểu Hạnh gần bên cũng chạy lại, ấp úng định nói. Tiểu Ngọc cười cười cất tiếng trước:
“Ta thấy hết rồi nha, các ngươi một mực làm khó Tiểu Dương. Coi chừng bị thúc thúc dạy dỗ đó.”
Từng câu từng chữ rõ mồn một, cả hai cảm giác lành lạnh sau gáy, bất giác nhìn sang chỗ Quang Hào.
Nhưng… ông đâu mất rồi?
- Tìm ta có việc gì à mấy nhóc con?
Tụi nhóc xung quanh giật mình kinh hãi, ngoảnh đầu lại nhìn cho kĩ.
Sao có thể nhanh vậy được?
Là câu hỏi của tất cả mọi người ở đây, duy chỉ trừ một người.
Thanh Dương nở nụ cười tươi rói, háo hức kêu lên:
“Phụ thân, người đây rồi!”
Cậu lập tức chạy lại, giọng gấp rút:
“Duyên muội muội đang không ổn…”
Chưa kịp nói dứt câu, Quang Hào liền dắt tay cậu bé chạy nhanh vào nhà.
- Khoan đã!
Tiểu Ngọc vội vã gọi lớn tiếng, sau đó tiến lại gần cúi đầu hỏi:
“Tiểu bối có thể cùng vào trong được không ạ?”
Quang Hào thấy là lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, gật đầu ra hiệu cho cô đi cùng.
Tụi nhóc ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, chỉ nghe loáng thoáng Hạ Duyên có vẻ đang không khoẻ. Cả bọn chăm chú nhìn bóng dáng ba người biến mất sau cánh cửa.
Cả ba cùng tiến vào nhà, vừa nghe tiếng động, Bạch Vân lập tức ngồi dậy, ánh mắt cảnh giác tập trung vào người Tiểu Ngọc. Hai chân trước giơ ra xoè mống vuốt sắc nhọn, bộ lông trắng theo đó cũng tức khắc xù lên, tiếng kêu “meo” cao vút như đang cảnh báo.
Thanh Dương thấy thế liền chạy tới trấn an nó, xoa nhẹ đầu bảo:
“Tỷ ấy là người tốt, không phải kẻ xấu đâu mà.”
Dường như hiểu ý, Bạch Vân từ từ lùi lại bên người cô chủ, cho ba người lại gần.
Quang Hào sải bước đi tới, thấy thau nước ấm kế bên cùng khăn đang đắp trên trán Hạ Duyên. Ông liền hiểu ra vấn đề, thầm khen nhi tử nhà ta nhanh nhạy. Cúi người xuống chạm thử vào tay Hạ Duyên, cảm giác lạnh lẽo bất chợt truyền đến. Nghĩ ngợi một chút, thò tay từ trong Túi Trữ Vật lấy ra viên đan dược màu nâu đậm.
Thoạt nhìn, đan chỉ to bằng quả nhãn, chạm vào hơi nhám nhẹ. Ở giữa lõm một khoảng nhỏ, in lên chấm tròn màu xanh thẫm, sáng lấp la lấp lánh từng lúc. Từ trung tâm rẽ thành một đường vân chạy dọc vỏ, như để kí hiệu điều gì đó.

Hai người kế bên im thin thít, chợt thấy viên đan kì lạ kia, Thanh Dương mới tò mò hỏi:
“Cái đó là gì vậy phụ thân?”
Ông nhẹ nhàng đưa nó vào miệng Hạ Duyên. Viên đan vừa chạm đầu lưỡi, tức khắc tan thành dòng dược lực thanh mát, dễ chịu chảy xuống cổ họng. Luồng dược lực mạnh mẽ thấm vào cơ thể, từng chút một đánh tan hàn khí còn sót lại, không chừa một sợi nào. Đồng thời tạo ra một lớp màng mỏng nhẹ màu xanh nhạt, bao quanh kinh mạch cùng lục phủ ngũ tạng.
Chờ một lúc cho dược hiệu phát huy tác dụng, ông bèn tường tận giải thích:
“Đây là Khử Hàn Đan, có thể đẩy lùi hàn khí trong cơ thể, hơn nữa còn giúp ngăn ngừa tái phát vào lần sau.”
Cả hai đều tròn mắt kinh ngạc, gần như không nói nên lời.
- Oa, quả là thần kì!
Tiểu Ngọc không chịu được buông ra một câu. Bấy nhiêu là chưa đủ để nói hết nỗi ngạc nhiên của cô nhóc.
Nửa khắc trôi qua, Hạ Duyên cũng từ trong cơn mê mang tỉnh lại, chậm rãi mở mắt. Đầu óc có hơi choáng váng làm cô không nhìn rõ mấy người trước mặt. Đột nhiên có thứ gì đó mềm mại cọ cọ vào người, kèm theo tiếng “rừ rừ” nho nhỏ. Cô bé mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ nói:
“Bạch Vân, ngươi ngoan lắm.”
Cơ thể cảm thấy khoan khoái lạ thường, không còn cảm giác ớn lạnh như trước, chỉ hơi mệt một chút mà thôi.
Trong người mình không còn cảm giác khó chịu nữa. Không lẽ là hàn khí đã hoàn toàn tiêu biến?
Một lát sau, Hạ Duyên mới từ từ nhìn rõ từng bóng hình trước mặt. Đập vào mắt là hai thân ảnh quen thuộc, với một người cô chưa từng gặp qua. Nhưng nguyên chủ thì có.
Chẳng lẽ đây là Tiểu Ngọc sao? Mình nhớ là nguyên chủ với cô ta như nước với lửa mà. Tại sao lại xuất hiện ở đây?
Vô vàn câu hỏi vì sao chẳng có câu trả lời, thôi đành gác lại để sau này hỏi vậy.
Vừa trông thấy cô hở mắt, Thanh Dương vui mừng kêu lên:
“Duyên muội…”
Quang Hào tức khắc bịt miệng nhi tử lại, nhỏ giọng:
“Con bé còn yếu, cần phải nghỉ ngơi đã. Rồi sau muốn nói gì thì nói.”
Tiểu Ngọc lặng lẽ quan sát Hạ Duyên từ trên chí dưới.
Hồi nãy có nghe tụi kia bảo nó dám xin lỗi trước mặt bao người. Hạ Duyên đã thay đổi rồi ư?