🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tai Họa Bóng Tối

Ch.17: Cảm Ơn Vì Bữa Ăn

~16 phút đọc · 3014 từ · · ⚠️ Báo cáo

Vivian không dừng lại ở nụ hôn nhẹ trên trán. Đôi bàn tay nhỏ bé của cô trượt xuống, dứt khoát tước bỏ đi những rào cản vướng víu. Chiếc áo len hồng đậm cùng quần short jean lần lượt rơi xuống sàn nhà vô hồn. Tuyến phòng thủ cuối cùng là chiếc áo ống màu trắng cũng bị Vivian mạnh mẽ tháo gỡ, để lộ hoàn toàn làn da dưới ánh đèn nhân tạo.

​Cô quay sang Lucia, người vẫn đang thở hổn hển trên sofa với đôi mắt xanh dương mở to, đong đầy sự hoang mang lẫn ham muốn cuồng nhiệt. Không còn bất kỳ sự ngăn cách nào, hai bóng hình thanh xuân tựa sát vào nhau. Vivian trườn lên, áp sát để cảm nhận hơi nóng rực rỡ và sự run rẩy từ người bên dưới. Cô cúi đầu, đặt những nụ hôn ướt át dọc theo bờ vai Lucia, thổi bùng lên ngọn lửa khao khát khiến cô gái nhỏ rên lên một tiếng khẽ, lưng cong lại như một chiếc cung. Mùi hương nồng nàn pha lẫn dư vị ái tình ngập tràn trong không gian kín.

​Vivian dẫn dắt Lucia bước vào một cơn lốc của cảm xúc. Từng cái chạm của cô mang theo ma lực, vừa dịu dàng mơn trớn lại vừa thô bạo chiếm đoạt.

​"Cậu chìm đắm đến mức này rồi sao..." Vivian thì thầm, giọng khàn đi vì ham muốn, đôi mắt hổ phách khóa chặt lấy ánh nhìn của đối phương.

​Lucia không thể trả lời. Cô chỉ biết ngửa đầu ra sau, hơi thở dồn dập đứt quãng, hai tay bám chặt vào vai Vivian. Móng tay cô cắm sâu vào da thịt người đối diện khi những đợt sóng tình ập đến quá đỗi bất ngờ và dồn dập.

​Cả hai lăn lộn trên chiếc sofa màu xám nhạt, da thịt va chạm tạo nên những âm thanh dồn dập. Vivian không cho Lucia bất kỳ thời gian nghỉ ngơi nào. Cô như một ngọn lửa cuồng nộ, thiêu đốt mọi lý trí còn sót lại của Lucia, bắt bẻ cô phải thuận theo nhịp điệu hoang dại của mình. Ánh mắt xanh dương của Lucia phủ một tầng sương mờ, ngoan ngoãn chìm đắm vào sự dẫn dắt của đôi mắt hổ phách đang rực sáng kia.
​Cơn bão tình yêu đẩy họ tuột xuống khỏi ghế, cuốn lấy nhau trên tấm thảm mềm, rồi lại dứt khoát chuyển dời khi Vivian bế xốc Lucia lên, đặt cô ngồi xuống mép chiếc bàn làm việc rộng rãi ở góc phòng. Mặt bàn gỗ lạnh lẽo tiếp xúc với làn da nóng hổi khiến Lucia giật mình rùng mình, nhưng ngay lập tức, cái lạnh ấy bị ngọn lửa cháy bỏng từ Vivian nuốt chửng.

​"A... Vivian...!" Lucia gào lên, hai tay bám chặt vào mép bàn, móng tay gãi lên bề mặt gỗ tạo ra những tiếng kêu chói tai. Sự hòa quyện sâu sắc khiến cô có cảm giác linh hồn mình đang bị kéo căng ra, chơi vơi giữa ranh giới của sự điên cuồng và niềm hoan lạc tột đỉnh. Nhịp điệu của Vivian ngày càng dồn dập, tựa như muốn vắt kiệt mọi giọt sức lực cuối cùng của người thương.

​Thời gian trôi qua trong mồ hôi và những tiếng thở hắt kéo dài. Gần hai tiếng đồng hồ với những cơn sóng cảm xúc liên tục dâng trào từ sofa xuống sàn nhà rồi lại lên bàn làm việc. Lucia đã bị đẩy lên chín tầng mây bao nhiêu lần chính cô cũng không đếm nổi. Cả người cô mỏi nhừ, đôi chân run rẩy không còn chút sức lực. Sau cơn cao trào cuối cùng rực rỡ nhất, cô mềm oặt như bún, trượt xuống khỏi bàn và được Vivian bế trở lại sofa.

​Lucia nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở nặng nhọc. Cô đã thiếp đi vì kiệt sức. Trên làn da phủ một lớp mồ hôi mỏng, những vết hằn đỏ tím trên cổ và xương quai xanh đan xen như những dấu ấn sở hữu tuyệt đối.

Vivian đứng dậy. Nhìn xuống cơ thể lấm lem của mình, cô nhắm mắt lại, tập trung ý chí kích hoạt [Trang Phục]. Không khí xung quanh cô nhẹ nhàng rung lên.

Chỉ trong chớp mắt, cơ thể cô như được gột rửa sạch sẽ và bao bọc bởi một bộ trang phục mới. Chiếc áo sơ mi trắng tinh tế ôm sát cơ thể được thắt nút gọn gàng. Bên ngoài là chiếc áo gile đen ôm sát vòng eo thon thả. Khoác ngoài cùng là chiếc áo choàng dài chấm gót có lớp lót màu tím sẫm đầy bí ẩn. Trên đầu cô hiện ra chiếc mũ chóp cao màu đen. Chiếc choker nhung đen quen thuộc ôm lấy cổ. Đôi tay cô mang găng da đen bóng, phối cùng quần dài tôn dáng và đôi giày da gõ nhẹ nhịp nhàng xuống sàn.

Vivian chỉnh lại cổ áo. Cô tràn đầy năng lượng, đôi mắt hổ phách sáng rực như loài thú săn mồi vừa có một bữa ăn no nê. Nhìn Lucia đang ngủ say trên sofa, một nụ cười mãn nguyện hiện lên trên môi cô. Cô liếm nhẹ làn môi, thưởng thức lại dư vị mặn nồng còn sót lại.

Cô bước tới, cúi người sát vành tai nhạy cảm của Lucia. Hơi thở ấm nóng phả vào làn da mỏng manh, thì thầm bằng giọng trầm thấp:

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Nói rồi, cô cởi chiếc áo choàng dài trên vai mình, nhẹ nhàng đắp lên cơ thể của Lucia. Lớp vải tím sẫm mềm mại phủ xuống, che đi những đường cong gợi cảm cùng những dấu vết oanh liệt của trận chiến vừa qua.

Vivian đứng thẳng dậy, tập trung ý thức kích hoạt [Trộm Cắp]. Trong phạm vi 200 mét, không gian xung quanh như bị sóng radar của cô quét qua từng tiệm thời trang. Rất nhanh, cô đã tìm thấy thứ mình cần ở một cửa hàng ngay cạnh tòa nhà.

Cô vẫy nhẹ cổ tay.

Một chiếc áo hoodie crop-top trắng xám dáng rộng cùng chiếc quần jogger đen cạp cao có sọc trắng ngay lập tức từ hư không xuất hiện trên tay cô. Kiểm tra chất liệu êm ái của bộ đồ, Vivian gật đầu hài lòng rồi đem treo ngay ngắn lên chiếc móc gần cửa để Lucia sẵn sàng mặc khi tỉnh dậy.

Xong xuôi, Vivian ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện, bắt chéo chân thoải mái. Cô rút từ túi áo ra một cây kẹo mút, bóc vỏ rồi đưa lên miệng nhâm nhi. Đôi mắt hổ phách không rời khỏi bóng hình đang ngủ say, thầm nghĩ: "Lần sau phải làm tốt hơn nữa... Phải khiến em ấy không thể rời khỏi giường mới được."

Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, tiếp theo là giọng nói quen thuộc của mẹ Vivian vọng qua khe cửa:

"Vivian làm xong chưa? Mẹ vào nha?"

Một khoảng im lặng ngắn trôi qua có lẽ Bí Ngẫu túc trực bên ngoài đã gật đầu cho phép.

Cánh cửa bật mở.

Mẹ Vivian bước vào, nhưng chỉ mới đi được vài bước, bà đã khựng lại. Đôi mắt bà quét một vòng qua khung cảnh hỗn loạn trong phòng: quần áo vương vãi khắp nơi, chiếc áo ống trắng rách rưới nằm chỏng chơ dưới chân bàn, trên mặt bàn gỗ còn vệt nước mờ và những vết cào móng tay hằn sâu. Trên sofa, Lucia đang ngủ mê mệt dưới chiếc áo choàng tím, lộ ra bờ vai trần chít chịt dấu vết đỏ tím.

Còn con gái bà, thủ phạm của tất cả những chuyện này đang thong thả ngồi ngậm kẹo mút ở ghế đối diện với vẻ mặt vô tội.

Mẹ Vivian chống tay lên hông, thở dài một tiếng thườn thượt. Nhưng khóe môi bà lại thoáng hiện nét trêu đùa:

"Hai đứa đúng là chơi hăng thật đấy."

Vivian mỉm cười, rút cây kẹo mút ra khỏi miệng, thản nhiên đáp:

"Bình thường thôi mà mẹ. Con còn chưa tung hết một trăm phần trăm công lực đâu."

Trên sofa, Lucia dù đang thiếp đi vẫn vô thức rùng mình một cái như thể trong giấc mơ cô vừa nghe thấy lời đe dọa ngọt ngào ấy.

Mẹ Vivian liếc nhìn phản ứng của Lucia, rồi quay sang con gái với ánh mắt nghiêm khắc hơn. Bà làm động tác cắt ngang cổ đầy đe dọa:

"Cẩn thận làm con bé sợ rồi chạy mất đấy. Con mà làm mất đứa con dâu này thì biết tay mẹ."

Vivian bật cười khẽ, lắc nhẹ cây kẹo mút:

"Con biết chừng mực mà. Cậu ấy sẽ không chạy trốn đâu, cậu ấy dính chặt lấy con rồi. Mà mẹ lên đây có việc gì thế ạ?"

"Mẹ lên báo cho hai đứa biết," mẹ Vivian vừa nói vừa bước về phía móc treo đồ, "mẹ sẽ qua chỗ cha mẹ Lucia trước. Khi nào hai đứa xong việc thì đến đó sau."

Vivian gật đầu. Mẹ cô lấy chiếc túi xách của mình trên móc rồi quay người bước ra cửa. Trước khi khép cửa lại, bà ngoái đầu dặn dò dịu dàng:

"Nhớ chăm sóc con bé cho tốt đấy."

"Con biết rồi mà," Vivian cười khổ đáp.

Cánh cửa đóng lại với một tiếng cạch nhẹ nhàng. Căn phòng trở lại sự tĩnh lặng vốn có, chỉ còn lại mùi hương nồng nàn của ái tình vương vấn trong không khí.

Vivian rút điện thoại ra lướt màn hình. Mạng xã hội lúc này đang náo loạn hơn bao giờ hết. Mọi bài viết, video livestream đều chỉ tập trung vào một chủ đề: thành phố Evernight.

Hình ảnh người dân chen chúc di tản vào hầm trú ẩn, tiếng còi báo động gầm rú cùng những bình luận hoảng loạn liên tục nhảy lên:

"Không thể tin được, Evernight lại xuất hiện Vết Nứt Vực Thẳm!"

"Nghe nói có hai người bí ẩn đeo mặt nạ đã phá hủy kết giới!"

"Ai mà mạnh dữ vậy?"

"Quái vật cấp cao sắp thoát ra rồi, mọi người cẩn thận!"

Vivian lướt qua các dòng tin tức mà không biểu lộ cảm xúc. Cô tắt màn hình, đặt điện thoại xuống bàn rồi tiếp tục thưởng thức cây kẹo mút.

Thời gian chậm rãi trôi qua. Một giờ... hai giờ... rồi ba tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi đi.

Đồng hồ điểm hai giờ chiều.

Bên ngoài, toàn bộ cư dân thành phố Evernight đã hoàn tất di tản vào các hầm trú ẩn. Đường phố vắng lặng như tờ, chỉ còn lực lượng Hiệp Hội và Cảnh sát túc trực nghiêm ngặt tại các vị trí chiến lược.

Trong một hầm trú ẩn ở khu vực trung tâm, mẹ Vivian đã tìm thấy cha mẹ Lucia. Vừa nhìn thấy bà, mẹ Lucia đã vội vàng nắm lấy tay bà, giọng run lên vì lo lắng:

"Lucia đâu rồi chị? Sao con bé không đi cùng?"

Mẹ Vivian mỉm cười trấn an bằng giọng điệu bình tĩnh:

"Hai đứa an toàn cả rồi. Chúng đang ở một hầm trú ẩn khác, anh chị cứ yên tâm."

Cha mẹ Lucia đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Họ không hề hay biết rằng con gái mình lúc này vẫn đang nằm ngủ kiệt sức trong một văn phòng cách âm trên tầng cao.

Trong văn phòng tĩnh lặng, Lucia bắt đầu tỉnh lại. Cơn đau nhức từ vùng hông lan xuống hai đùi khiến cô khẽ nhíu mày. Cô cố chống tay gượng dậy nhưng cơ thể mềm oặt không còn chút lực.

Vivian lập tức đặt cây kẹo mút xuống, đứng dậy bước nhanh qua: "Đừng cử động mạnh."

Cô nhẹ nhàng đỡ lưng và vai Lucia giúp cô ngồi thẳng dậy, rồi ngồi xuống bên cạnh để Lucia tựa đầu vào vai mình. "Cậu không sao chứ?"

Lucia lắc đầu khẽ, cất giọng khó khăn. Vivian vẫy nhẹ cổ tay, một chai nước mát lạnh lập tức xuất hiện trong tay. Cô vặn nắp chai rồi đưa cho Lucia: "Uống chút nước đi."

Lucia nhận lấy chai nước bằng bàn tay run rẩy, ngửa đầu uống vài ngụm. Dòng nước mát lạnh làm dịu đi cổ họng khô khốc. Nhưng khi hạ chai nước xuống, những ký ức cuồng nhiệt của ba tiếng trước bất ngờ ùa về — những nụ hôn sâu, tiếng rên rỉ và cách Vivian đè cô lên bàn làm việc. Máu dồn lên mặt khiến Lucia đỏ bừng đến tận mang tai.

Nhận ra sự ngượng ngùng của người yêu, Vivian nắm lấy bàn tay trái của Lucia, khẽ thì thầm:

"Xin lỗi cậu."

Lucia ngước đôi mắt xanh dương vẫn còn vương chút mơ hồ lên: "Sao cậu lại xin lỗi?"

Vivian khẽ lắc đầu, ánh mắt hổ phách thoáng nét hối hận: "Hôm nay tớ không kiểm soát được bản thân... làm cậu đau rồi."

Lucia đưa tay lên áp vào má Vivian, ngón tay cái vuốt nhẹ gò má cô: "Cậu không cần xin lỗi. Là tớ tự nguyện mà."

"Nhưng..."

Vivian chưa kịp nói hết câu thì Lucia đã nghiêng người tới, áp môi mình lên môi cô. Nụ hôn dịu dàng, sâu lắng như một lời trấn an không cần ngôn từ.

Khi tách ra, Lucia ghé sát tai Vivian thì thầm: "Tớ không đau. Cho nên cậu không cần xin lỗi. Nhưng nếu lần sau cậu còn như vậy nữa, tớ sẽ không cho cậu làm tiếp đâu đấy."

Vivian gật đầu, sự lo lắng trong mắt dần tan biến. Lucia vòng tay ôm lấy cổ cô, nhẹ nhàng xoa đầu Vivian. Trong khoảnh khắc tựa cằm lên vai Lucia, Vivian khẽ nở một nụ cười đắc thắng nham hiểm một nụ cười mà Lucia không thể nhìn thấy từ góc độ này.

"Tớ muốn đi tắm," Lucia nói sau một lúc im lặng, giọng vẫn còn hơi khàn.

Vivian không đáp, chỉ nhẹ nhàng bế xốc Lucia lên theo tư thế công chúa. Chiếc áo choàng tím trượt xuống, để lộ những dấu vết ái tình đỏ tím trên làn da trắng ngần. Cô kích hoạt [Cánh Cửa Nhà Lữ Hành]. Không gian quanh họ biến đổi, và trong chớp mắt, hai người đã đứng trong phòng ngủ quen thuộc của Vivian.

"Thả tớ xuống đi, tớ tự tắm được mà," Lucia cựa quậy.

"Cơ thể cậu thế này rất khó tự tắm," Vivian dịu dàng đáp. "Để tớ tắm cho cậu."

"Vậy thì... ngại lắm..."

Vivian cong môi đầy ẩn ý, ghé sát tai cô: "Những gì cần thấy tớ cũng thấy hết rồi, còn gì phải ngại? Với lại... chúng ta là người yêu của nhau mà."

Lucia không thể phản bác, đành vùi mặt vào vai Vivian để giấu đi đôi má nóng bừng.

Vivian mỉm cười hôn nhẹ lên trán Lucia rồi bế cô vào phòng tắm. Đúng lúc đó, không gian trong phòng rung nhẹ, Bí Ngẫu xuất hiện đem bộ quần áo hoodie và quần jogger đặt lên ghế cạnh giường rồi lặng lẽ lui vào góc tối.

Trong phòng tắm ấm áp, Vivian cẩn thận đặt Lucia ngồi lên chiếc ghế nhỏ, cởi bỏ chiếc áo choàng tím. Từng động tác của cô đều nâng niu như chăm sóc một báu vật. Cô điều chỉnh nước ấm vòi sen, dùng khăn bông mềm nhẹ nhàng lau sạch từng vùng da cho Lucia.

"Đừng sợ, tớ sẽ thật nhẹ nhàng," Vivian thì thầm khi thấy Lucia khẽ run lên.

Cô xoa dầu gội lên mái tóc đen dài của Lucia, nhẹ nhàng massage da đầu giúp cô thư giãn. Dòng nước ấm dội sạch bọt xà phòng, cuốn đi mọi mệt mỏi và đau nhức trên cơ thể Lucia.

Sau khi lau khô người, Vivian lấy bộ quần áo hoodie crop-top trắng xám và quần jogger đen cẩn thận mặc vào cho Lucia. Bộ đồ vừa vặn một cách hoàn hảo, khéo léo che đi phần lớn những dấu vết nhạy cảm trên cổ và vai.

"Giờ chúng ta đi đâu?" Lucia ngước lên hỏi.

"Tới chỗ mẹ tớ và cha mẹ cậu." Vivian bế xốc Lucia lên một lần nữa rồi ra hiệu cho Bí Ngẫu.

Bí Ngẫu bước tới đặt tay lên vai Vivian. [Cánh Cửa Nhà Lữ Hành] được kích hoạt, họ dần mờ đi. Sau đó họ xuất hiện trong một căn phòng rộng rãi dưới hầm trú ẩn. Những bức tường bê tông dày được sơn màu xám nhạt, ánh đèn huỳnh quang tỏa ra thứ ánh sáng trắng đều đặn. Trên những chiếc giường xếp dọc theo tường, những người dân đang nghỉ ngơi sau một ngày dài di tản.

Mẹ Vivian đang ngồi đọc sách ở góc phòng lập tức đứng dậy bước tới. Bà nắm lấy tay Lucia, ánh mắt xót xa nhìn những vết hằn đỏ tím còn sót lại trên cổ cô gái nhỏ: "Con vất vả rồi."

Hiểu được hàm ý trong câu nói, mặt Lucia đỏ bừng. Khi mẹ Vivian buông tay ra, cô liền đưa hai tay lên theo bản năng, kéo cao cổ áo hoodie lên che chắn nhưng không mấy hiệu quả.

Mẹ Vivian mỉm cười hiền hậu rồi quay sang bảo con gái: "Con ra ngoài đăng ký trú ẩn đi, để mẹ chăm sóc con bé."

Vivian gật đầu, nhẹ nhàng đặt Lucia tựa vào gối mềm trên giường. Trước khi đi, cô cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán người yêu, thì thầm:

"Tớ đi một lát rồi quay lại ngay."

Nói rồi, cô đứng thẳng dậy cùng Bí Ngẫu bước ra khỏi phòng, để lại Lucia trong sự chăm sóc ấm áp của mẹ mình.

💬 Bình luận (0)