🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.5: Gặp trưởng lão, nghe báo cáo tình hình

~11 phút đọc · 2200 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 5: Gặp trưởng lão, nghe báo cáo tình hình

Mộ Dung Thanh Hoan không đứng mãi dưới hành lang.

Đã biết tông môn không còn nữ đệ tử, tình hình nhân sự đã rõ một nửa. Việc tiếp theo theo quy trình là họp với ban lãnh đạo cũ. Anh chỉnh lại cổ áo, hít một hơi, rồi bước về phía nghị sự đường.

Cánh cửa gỗ mở ra. Bên trong đã có năm, sáu vị trưởng lão ngồi sẵn. Đại trưởng lão ngồi chính giữa, tóc bạc, mặt nặng trĩu. Các vị còn lại tuổi tác khác nhau, nhưng khí sắc đều không mấy tốt. Thấy thiếu chủ bước vào, cả bàn đồng loạt đứng dậy gọi:

“Thiếu chủ.”

Mộ Dung Thanh Hoan gật đầu, kéo ghế ngồi đối diện. Theo thói quen, anh nhìn quanh một lượt, rồi mở miệng bằng giọng rất bình tĩnh:

“Các vị trưởng lão ngồi cả sáng rồi. Chúng ta bắt đầu họp giao ban luôn được không?”

Không khí khựng lại.

Đại trưởng lão nhíu mày:

“…Họp giao ban?”

“Ừ. Báo cáo tình hình hiện tại. Ai phụ trách việc gì, tiến độ ra sao, khó khăn ở đâu. Nói ngắn gọn, rõ ràng là được.”

Các trưởng lão nhìn nhau. Có người mở miệng rồi lại ngậm. Có người nghiêng đầu như đang cố dịch những gì vừa nghe sang ngôn ngữ tu tiên. Một vị trưởng lão lớn tuổi hơn hỏi dò:

“Thiếu chủ muốn… nghe chúng ta nói về tình hình tông môn?”

“Đúng.” Mộ Dung Thanh Hoan gật. “Trước hết cho tôi nắm tổng quan. Linh mạch thế nào, tài chính ra sao, nhân sự còn bao nhiêu, công việc đang tồn đọng những gì. Có số liệu thì càng tốt.”

“…Số liệu?”

“Sổ sách, ghi chép, bất cứ thứ gì thống kê được.”

Đại trưởng lão ho khan một tiếng, vẻ mặt phức tạp:

“Tông môn chúng ta… nhiều năm nay không còn giữ sổ sách chi tiết như thiếu chủ nói.”

Mộ Dung Thanh Hoan nhìn ông, rồi nhìn những vị trưởng lão khác. Ai nấy đều mang biểu cảm ngơ ngác giống nhau. Không phải họ không muốn trả lời. Mà là cách thiếu chủ hỏi chuyện nghe lạ đến mức họ không biết nên bắt đầu từ đâu.

Anh khẽ thở ra, tự nhắc bản thân phải điều chỉnh cách nói.

Nhưng thói quen quản lý nhiều năm không dễ bỏ. Anh vẫn tiếp tục:

“Vậy nói miệng cũng được. Ai nắm việc linh điền? Ai lo chuyện ăn uống hàng ngày? Ai phụ trách đệ tử mới? Có ai theo dõi nguồn thu chi không?”

Lần này cả bàn im lặng lâu hơn. Một trưởng lão cuối cùng lên tiếng, giọng thận trọng:

“Thiếu chủ… ngài hôm nay nói chuyện khác hẳn ngày thường.”

Mộ Dung Thanh Hoan khoanh tay, nhìn họ, trong lòng thầm nghĩ:

Khác thì đúng rồi. Trước là thiếu chủ chỉ được cái mã đẹp. Giờ là thiếu chủ vừa xuyên không xong, vừa phát hiện công ty không có nữ nhân viên, vừa sắp phải đối mặt với báo cáo tài chính có lẽ sẽ rất thảm họa.

Anh giữ vẻ mặt bình thản, chỉ khẽ nói:

“Bắt đầu đi. Tôi nghe.”

Các trưởng lão nhìn nhau lần nữa. Rồi đại trưởng lão thở dài, vẻ như đã chấp nhận rằng hôm nay nghị sự đường sẽ không diễn ra theo cách cũ.

Buổi họp giao ban đầu tiên của Hợp Hoan Tông… chính thức bắt đầu trong sự ngơ ngác chung.

Đại trưởng lão ho khan một tiếng, rồi bắt đầu nói.

Giọng ông già chậm rãi, không màu mè, nhưng từng câu đều đủ sức khiến người nghe muốn ngồi thẳng lại.

“Linh mạch chính của tông môn… đã cạn gần hết từ hơn mười năm trước. Hiện chỉ còn một nhánh nhỏ ở hậu sơn, đủ để duy trì luyện công cơ bản cho vài chục đệ tử. Không đủ để nuôi đan điền, cũng không đủ để duy trì trận pháp hộ tông ở mức ổn định.”

Mộ Dung Thanh Hoan gật nhẹ, mặt không đổi. Trong đầu anh đã tự động ghi chú:

Linh mạch: cạn kiệt. Nguồn năng lượng chính: gần như hết.

Một trưởng lão khác tiếp lời, vẻ mặt còn nặng hơn:

“Về linh thạch… sổ sách cũ không còn giữ đầy đủ, nhưng theo những gì còn ghi nhận được, kho của tông môn hiện còn chưa đến một trăm linh thạch hạ phẩm. Tháng trước phải đem hai cây cổ thụ ở hậu sơn đi đổi muối và gạo. Tháng này nếu không có nguồn thu thêm, e là đến cuối tháng sẽ khó lo được bữa ăn cho đệ tử.”

Mộ Dung Thanh Hoan khoanh tay, nhìn xuống mặt bàn gỗ cũ.

“…Chưa đến một trăm?”

“Đúng vậy.”

Anh im lặng vài giây.

Trong ký ức gốc của Mộ Dung Thanh Hoan, anh từng thấy vài cảnh thiếu chủ các tông môn lớn một lần thưởng cho đệ tử đã là vài trăm linh thạch. Còn ở đây, toàn bộ tài sản của cả một tông môn… chưa bằng một phần thưởng nhỏ.

Anh đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, giọng đều đều:

“Vậy nguồn thu hàng tháng hiện tại là gì?”

Các trưởng lão nhìn nhau. Một vị trả lời nhỏ:

“Gần như không có. Linh điền năng suất thấp, chỉ đủ nuôi miệng. Không còn ai đến cầu đan, cầu trận. Danh tiếng tông môn… nhiều năm nay cũng không còn thu hút người ngoài.”

Mộ Dung Thanh Hoan nghe xong, trong lòng thầm dịch toàn bộ thông tin sang ngôn ngữ công sở.

Doanh thu: gần như bằng không. Chi phí cố định: vẫn phải nuôi đệ tử và trưởng lão. Tài sản lưu động: dưới một trăm linh thạch. Nguồn lực cốt lõi (linh mạch): đã suy giảm nghiêm trọng.

Anh nhìn quanh bàn, thấy ai nấy đều mang vẻ mệt mỏi và quen thuộc với tình trạng này. Không ai hoảng sợ. Vì có lẽ họ đã sống trong tình trạng “sắp hết tiền” quá lâu đến mức trở thành bình thường.

Mộ Dung Thanh Hoan khẽ thở ra.

Trước đó anh còn hy vọng thiếu chủ thì dù sao cũng không đến mức quá nghèo. Giờ thì số liệu đã nói rất rõ.

Linh mạch cạn. Linh thạch gần về không.

Anh ngồi thẳng lên, mặt vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong đầu đã hiện lên một dòng chữ rất lớn và rất công sở:

Công ty này… không chỉ sắp phá sản. Mà đang phá sản đến nơi rồi.

Mộ Dung Thanh Hoan ngồi im trên ghế, nhìn các trưởng lão vừa báo cáo xong.

Không khí trong nghị sự đường trầm xuống. Không ai nói thêm. Chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa gỗ cũ. Anh khoanh tay, mắt hơi lim dim, trông như đang suy nghĩ rất sâu… thực tế thì trong đầu đang tự động mở một bảng phân tích rất công sở.

Tình hình hiện tại:

Linh mạch: cạn kiệt
Linh thạch: dưới một trăm
Doanh thu: gần như không có
Nhân sự: toàn nam, tinh thần thấp
Cơ sở vật chất: xuống cấp
Danh tiếng: không còn ai muốn đến
Mộ Dung Thanh Hoan thầm thở dài.

Trước đó anh còn tự nhủ “thiếu chủ thì xưa nay có bao giờ nghèo”. Giờ thì nghèo thật. Không chỉ nghèo, mà nghèo đến mức nếu đem ra thế giới cũ thì đã bị ngân hàng gọi điện nhắc nợ mỗi ngày.

Anh đưa tay lên xoa cằm, trong lòng bắt đầu chuyển sang chế độ xử lý khủng hoảng.

Công ty sắp phá sản. Không phải sắp. Mà đang đứng trên bờ.

Vậy thì phải làm gì?

Theo kinh nghiệm cũ: khi một đơn vị rơi vào tình trạng này, việc đầu tiên không phải là than vãn, mà là tái cơ cấu. Cắt giảm chi phí không cần thiết, tìm nguồn thu mới, ổn định nhân sự cốt lõi, và quan trọng nhất là tạo ra một kế hoạch sống sót trong vòng ba mươi đến sáu mươi ngày.

Anh khẽ gật đầu với chính mình.

Được. Tái cơ cấu gấp.

Trước hết phải giữ cho đệ tử còn ăn được. Sau đó mới tính đến chuyện phục hồi linh mạch hay danh tiếng. Còn chuyện Mị Hoặc Trị… để từ từ. Hiện tại sống sót còn quan trọng hơn tăng điểm.

Mộ Dung Thanh Hoan ngẩng lên, nhìn các trưởng lão đang chờ anh nói gì đó. Khuôn mặt “yêu nghiệt” lúc này mang vẻ rất nghiêm túc, đến mức vài vị trưởng lão có phần ngồi thẳng hơn.

Anh mở miệng, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng:

“Tôi đã nắm được tình hình cơ bản.”

Đại trưởng lão khẽ gật, vẻ chờ đợi.

Mộ Dung Thanh Hoan tiếp tục, trong đầu vẫn còn đang lập danh sách việc cần làm:

“Tình hình này không thể để kéo dài. Chúng ta cần thay đổi cách vận hành. Từ hôm nay, mọi việc chi tiêu phải được ghi chép lại. Linh điền phải tăng năng suất. Đệ tử còn khỏe thì phân công rõ ràng. Không để ai ngồi không.”

Các trưởng lão nhìn nhau. Có người mở miệng muốn hỏi “ghi chép” là ghi thế nào, nhưng lại nuốt lời. Thiếu chủ hôm nay nói chuyện nghe lạ, nhưng giọng điệu lại rất quyết đoán.

Mộ Dung Thanh Hoan tự nhủ thêm một câu trong lòng:

Công ty sắp phá sản thì phải tái cơ cấu gấp.

Không tái thì đến cuối tháng… thành tựu “Ăn Mày Tu Tiên” chắc chắn sẽ mở khóa.

Anh không nói câu đó ra miệng.

Chỉ giữ vẻ mặt bình thản, tiếp tục nhìn các trưởng lão như đang chờ bước tiếp theo của buổi họp.

Mộ Dung Thanh Hoan immột lúc sau khi nói xong mấy việc cần làm ngay.

Các trưởng lão vẫn còn đang trao đổi ánh mắt với nhau vì những từ ngữ lạ lùng vừa nghe. Anh không vội thúc giục. Thay vào đó, anh dựa nhẹ vào ghế, nhìn đại trưởng lão, rồi hỏi một câu nghe có vẻ bình thường:

“Nhân tiện… Hợp Hoan Đạo của tông môn chúng ta hiện nay còn ai luyện được không?”

Không khí trong nghị sự đường đột ngột đổi khác.

Đại trưởng lão vốn đang định gật đầu, nghe vậy thì khựng lại. Các vị trưởng lão khác cũng đồng loạt im tiếng. Có người cúi xuống nhìn mặt bàn. Có người thì giả vờ chỉnh ống tay áo. Một vị ngồi cuối bàn thậm chí ho khan hai tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác.

Mộ Dung Thanh Hoan nhíu mày.

“…Sao vậy?”

Đại trưởng lão mở miệng, ngập ngừng:

“Thiếu chủ… Hợp Hoan Đạo… nhiều năm nay…”

Ông nói đến đó rồi dừng. Ánh mắt phức tạp, như đang cân nhắc từng chữ. Một trưởng lão khác vội tiếp lời, giọng nhỏ và hết sức cẩn thận:

“Công pháp chính của tông môn… hiện tại… không còn mấy người dám luyện sâu. Cũng… không tiện nói nhiều.”

“Không tiện?”

“Ấy là… chuyện cũ. Thiếu chủ mới tỉnh, thân thể còn yếu, không nên nghĩ ngợi nhiều.”

Mộ Dung Thanh Hoan nhìn họ lần lượt. Ai nấy đều tránh ánh mắt. Không ai trả lời thẳng. Không ai phủ nhận. Cũng không ai giải thích rõ. Chỉ có sự ấp úng và những câu đẩy đưa hết sức vụng về.

Anh khoanh tay, trong lòng khẽ động.

Linh mạch cạn. Linh thạch gần về không. Không còn nữ đệ tử. Giờ hỏi đến Hợp Hoan Đạo thì cả bàn trưởng lão lại đồng loạt không dám nói thẳng.

Có chuyện đang bị giấu.

Mộ Dung Thanh Hoan không ép thêm. Anh chỉ khẽ gật đầu, giọng vẫn bình thản:

“Được. Vậy hôm nay đến đây trước. Các vị về suy nghĩ xem những việc tôi vừa nói có thể làm được những gì. Mai chúng ta bàn tiếp.”

Các trưởng lão như được ân xá, vội đứng dậy cáo từ. Chỉ còn đại trưởng lão dừng lại thêm một giây, nhìn thiếu chủ với ánh mắt phức tạp, như muốn nói gì đó… rồi lại thôi. Ông cúi đầu, chống trúc trượng rời khỏi nghị sự đường.

Cánh cửa đóng lại.

Mộ Dung Thanh Hoan ngồi lại một mình trong căn phòng gỗ cũ, nhìn mặt bàn trống. Gió lùa qua khe cửa, mang theo tiếng động xa từ sân ngoài.

Anh đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, lẩm bẩm:

“Không dám nói thẳng… nghĩa là chuyện này không nhỏ.”

Hệ thống trong đầu vẫn im lặng. Thanh số 0 vẫn treo đó.

Còn thiếu chủ Hợp Hoan Tông thì ngồi trong nghị sự đường vừa kết thúc buổi họp giao ban đầu tiên, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng rằng tông môn này không chỉ nghèo và xơ xác… mà còn đang che giấu một thứ gì đó liên quan đến chính gốc rễ của nó.

Hợp Hoan Đạo.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

💬 Bình luận (0)