Lời thiếu nữ vừa thốt ra dường như khiến không khí trên tàu trở nên trầm lắng hơn.
Đào Tân Khang ánh mắt quét ngang, nhận ra sự cảnh giác của đám nam tử và đại hán trên tàu.
Cũng phải thôi, đường đường là một tiểu tử mới lớn, tay không tấc sắt, có thể một mình sống sót giữa biển khơi, xung quanh còn có không ít thuỷ yêu. Thử hỏi có ai lại có thể cảm thấy bình thường? Ngoại trừ thiếu nữ trước mặt Đào Tân Khang hắn a...
Đào Tân Khang suy ngẫm một chút mới đáp:
"Có phải cô nương nhớ nhầm không? Ta nằm trôi trên biển những ngày nay, dường như không thấy thuỷ yêu nào thì phải?"
"Không thể nào! Đoàn chúng ta ra khơi mục đích lần này để săn Hắc Giáp Độc Nha Ngạc. Trước khi xuất phát đã tính toán lộ tuyến, dự đoán hướng di chuyển của đám thuỷ yêu rồi, chắc chắn bọn chúng có đi qua khu vực này. Á!"
"Nha đầu ngốc! Sao cái gì con cũng dám nói thế hả!?"
"Sao cha lại đánh con!?"
Đột nhiên vị đại hán kia từ sau nhảy bổ ra, vỗ một cái bốp vào đầu thiếu nữ, khiến nàng nghiêng sang một bên, kêu lên đau đớn. Làm xong y lại chắp tay nói:
"Vị tiểu hữu này, nha đầu ngốc nhà ta không hiểu chuyện... thứ lỗi... thứ lỗi..."
"Tiền bối khách khí rồi."
"Không biết quý danh của tiểu hữu là?"
"Đào Tân Khang."
"Tại hạ họ Bàng, tên Phách. Nha đầu tên Bàng Hồng. Lần này đoàn hải tặc bọn ta có việc cần làm mới đi ngang qua đây. Đã làm phiền nhã hứng của tiểu hữu. Tiểu hữu nhớ phải cẩn thận, bọn ta có việc cần phải đi trước. Sau này có duyên sẽ gặp lại. Cáo từ... cáo từ..."
"Chậm đã."
Thấy dáng vẻ vội vã của vị đại hán Bàng Phách kia, Đào Tân Khang dở khóc dở cười.
Chỉ là trước đó sử dụng Nhật Nguyệt La Đồng quan sát thấy tinh khí của nữ tử Bàng Hồng kia không tệ. Mặc dù không phải là loại dị biến, nhưng cũng là nồng đậm hơn người thường. Cộng thêm trước đó khi nghe đến cái tên Hắc Giáp Độc Nha Ngạc, Na Na đã nổi lên một cảm giác tò mò. Na Na đã nhắc nhở Đào Tân Khang tìm cách hỏi chuyện về thuỷ yêu này.
Bởi Hắc Giáp Độc Nha Ngạc là một đầu thuỷ yêu cực kỳ khó gặp.
Trước kia khi còn sống trong sông nhỏ, những tiền bối của Na Na thường xuyên kể lại những chuyện về đại dương rộng lớn được lưu truyền nhiều thế hệ, trong đó có nhắc tới Hắc Giáp Độc Nha Ngạc.
Sở dĩ thuỷ yêu này khó gặp vì số lượng cá thể không nhiều, khi sinh sản cũng chỉ sinh ra 1 hoặc 2 cá thể. Ngoài ra, yêu đan của nó rất đặc biệt. Không giống với những yêu đan của những yêu thú khác, chỉ chứa đựng linh lực thuần khiết được yêu hoá, khi bị hấp thụ sẽ bổ sung vào tu vi. Yêu đan của Hắc Giáp Độc Nha Ngạc ngoài linh lực, còn mang theo một phần khí huyết bản mệnh.
Bởi vì đặc tính sinh sản, số lượng cá thể ít, cho nên chúng tự luyện hoá huyết khí bản mệnh vào yêu đan. Đợi tới khi tiến giai có thể thăng cấp huyết khí, cải tạo cấp độ huyết mạch một mức nhất định. Hoặc trong trường hợp bị kẻ khác hạ sát, cướp đi yêu đan, một khi đem yêu đan này sử dụng sẽ bị huyết khí kia xâm nhập. Kẻ bị huyết khí này xâm nhập, nếu không áp chế được, huyết nhục bản thân sẽ bị huyết khí của Hắc Giáp Độc Nha Ngạc hấp thụ và sản sinh biến hoá, khiến kẻ đó trở thành một bán Hắc Giáp Độc Nha Ngạc.
Như vậy liền có thể gián tiếp duy trì giống nòi của chúng.
Nếu như Thiên Nhận Ma Chương có thể hấp thụ được yêu đan này, vậy thì có cơ hội sinh ra biến dị, thực lực sẽ một bước bay cao.
"Đào tiểu hữu... Còn chuyện gì sao?"
"Bàng tiền bối, có thể cho tại hạ đi cùng, xem qua Hắc Giáp Độc Nha Ngạc kia được không? Ta lần này ra ngoài du ngoạn đại hải, cũng muốn nhìn thấy những thứ vốn chỉ có trong sách. Mong Bàng tiền bối thành toàn."
Thấy thái độ hoà nhã cung kính của Đào Tân Khang, Bàng Phách không khỏi sững sờ. Dường như là người trong đất liền, phong thái không hề giống với những người trên đảo như bọn hắn. Bàng Phách còn chưa biết nên trả lời thế nào, Bàng Hồng đã lớn tiếng nói:
"Được! Có họ Đào ngươi cùng trò chuyện sẽ bớt nhàm chán hơn!"
"Bàng Hồng!"
"Á! Sao cha lại nổi giận nữa..."
"Hừ! Biết thế này đã không đồng ý nương ngươi cho ngươi đi theo!"
"Cha..."
"Câm miệng!"
Đào Tân Khang thấy cảnh này, không khỏi cười cười, đột nhiên nhớ lại kiếp trước khi mình còn nhỏ...
"Để tiểu hữu chê cười rồi..."
Đào Tân Khang khoát tay đáp:
"Không sao. Làm phụ thân, giáo huấn con là đại trọng."
Nghe được lời này của Đào Tân Khang, Bàng Phách hơi ngẩn người. Tiểu tử này thậm chí còn nhỏ hơn cả khuê nữ nhà mình, vậy mà lại hiểu chuyện như vậy. Hơn nữa phong thái của người này mang đến cho thợ săn như hắn một mùi vị kiêng dè khó tả. Rốt cuộc Bàng Phách vẫn đồng ý cho Đào Tân Khang lên thuyền tham gia cùng đoàn. Nếu thật sự Đào Tân Khang có ý xấu, vậy thì chính Bàng Phách hắn sẽ theo dõi tiểu tử này là được.
Đào Tân Khang mỉm cười cảm tạ, một bước liền nhảy lên thuyền cao, cũng trong chớp mắt đã thu lại Na Na vào giới chỉ.
Mấy người kia thấy thân thủ của tên nhóc lạ mặt không khỏi há hốc mồm. Bọn họ muốn lên thuyền buộc phải dùng dây leo lên, vậy mà tên nhóc chỉ nhảy một cái đã giống như chim bay thẳng lên thuyền? Bàng Phách cũng không thể kìm được ngạc nhiên, bất giác thốt thành lời:
"Đào tiểu hữu... Đây là...?"
"Chút tài mọn mà thôi, không đáng nhắc tới." - Đào Tân Khang đáp.
"Hí hí... Ngươi lợi hại thật đấy. À, ngươi nhà ở đâu, sao lại du ngoạn trên biển? Trông ngươi không giống bọn ta chút nào?"
Ngay lập tức Bàng Hồng đã bám riết lấy Đào Tân Khang hắn hỏi đủ thứ chuyện trên đời. Chỉ thiếu việc đào cả tổ tông ba đời nhà hắn lên mà thôi...
Đào Tân Khang cũng không ngại trả lời. Tất nhiên là sẽ giấu đi thân phận, chỉ nói qua loa nhằm giảm bớt cảnh giác của đám người hải tặc này mà thôi. Bàng Phách thì thở dài không thôi, không rõ con gái như vậy là điềm lành hay điềm xấu...
Sau khi trò chuyện với Bàng Hồng, Đào Tân Khang mới biết được cách không xa nơi này về phía Đông Bắc là một quần đảo khá lớn. Đảo này có tên Thải Giang, người dân ở đây lấy nông sản và thuỷ sản làm trọng. Có thể thấy đảo này tài nguyên không hề ít. Mà đám người họ Bàng này thuộc Bàng gia, ngoài chú trọng phát triển hải sản, còn chú trọng ra khơi vây bắt thuỷ yêu. Vừa là tìm kiếm tài nguyên, vừa là thuận tiện t-rừ khử thuỷ yêu, bảo vệ Thải Giang.
Đoàn hải tặc của Bàng gia luân phiên tuần tra, gần đây phát hiện động tĩnh của những thuỷ yêu nhỏ trở nên hỗn loạn. Sau khi canh gác và thăm dò nhiều tháng mới biết Hắc Giáp Độc Nha Ngạc đã tìm tới khu vực ở đây. Cuối cùng Bàng gia đã sắp xếp và chuẩn bị đầy đủ cho đợt săn giết này.
Cũng chính vì thế mà tàu của Bàng Phách đã tới trước ngày hôm nay, kế đến sẽ có thêm những đoàn tàu viện trợ khác.