🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.73: Sóng

~8 phút đọc · 1471 từ · · ⚠️ Báo cáo

Hôm nay, Đào Tân KHang vẫn nằm trên lưng Thiên Nhận Ma Chương.

Vài hôm trước hắn có đụng phải một đầu thuỷ yêu cấp 5, cũng may thời gian này Thiên Nhận Ma Chương đã ăn đủ nhiều, cho nên sức lực dồi dào, chiến một trận sống chết với yêu thú cấp 5 kia không phải vấn đề.

Ngược lại, chỗ tốt thu được không hề ít.

Đầu thuỷ yêu cấp 5 kia tên Mã Thích Kình, là một thuỷ yêu hình dáng như cá ngựa nhưng lại bơi ngang, trên đầu còn có một cái sừng kiếm to lớn, tốc độ không thể xem thường.

Trải qua đổ máu, Thiên Nhận Ma Chương rốt cuộc cũng có thể ăn thịt nó. Yêu đan được Đào Tân Khang sử dụng để thăng tiến tu vi, hiện tại hắn đã đạt tới Hoá Nguyên tiền kỳ. Da, vảy và chiếc sừng to lớn của yêu thú kia, Đào Tân Khang lưu lại, đợi sau này tìm một thợ rèn tốt, mong là có thể chế tạo ra một pháp khí mạnh mẽ.

Vì hắn chưa thể ngự không phi hành, cho nên buộc phải bám chắc trên đầu Thiên Nhận Ma Chương, nổi trên mặt nước mà hít thở. Cũng chính vì thế mà trận chiến này diễn ra một nửa dưới nước, một nửa nổi trên mặt nước.

Đào Tân Khang không trực diện tham gia trận chiến của hai đầu thuỷ yêu, chỉ hết lòng quan sát khung cảnh xung quanh.

Thông qua trận chiến đó, Đào Tân Khang cũng có một chút kiến giải về sóng.

Mỗi lần lăn lộn, kích thước to lớn của Thiên Nhận Ma Chương và Mã Thích Kình đều khiến mặt nước biển dao động. Mỗi lần như vậy, sóng biển từ tĩnh lặng thành bùng nổ. Bùng nổ thành những cột nước cao lớn.

Hắn cũng hiểu rõ, nhờ có gió mà sóng mới hình thành. Mà gió hình thành từ sự di chuyển của áp suất, liên miên không dứt. Gió lớn thì sóng lớn, gió lặng thì sóng lặng. Cũng có thể hiểu một cách đơn giản, giống như đánh một quyền, muốn quyền mạnh, lực phải mạnh.

Điều này có nghĩa, muốn dụng đạo của sóng, trước tiên phải có khả năng vận dụng liên miên không dứt, quan trọng cũng cần phải điều tiết lực đạo thật tốt.

Sóng, có thể lớn, có thể nhỏ, có thể động cũng có thể tĩnh, sóng sau xô sóng trước, tuần hoàn không thể dừng. Nói là như vậy nhưng suy cho cùng vẫn là cần kiểm soát lực đạo. Vậy thì làm sao mới có thể thi triển được Thương Lan?

Lúc này suy ngẫm lại, Đào Tân Khang không khỏi lấy ra Hoả Thích, vô thức vung giáo luyện tập.

Luyện tập một hồi, hắn cảm nhận từng khẩu quyết có điểm có thể hiểu, nhưng lại không biết vận dụng như thế nào. Cái gọi là đạo của sóng, không lẽ không phải chỉ nói về đặc tính của nó? Không lẽ vẫn còn ẩn tình khác mà người sáng tạo Thương Lan muốn ám chỉ?

Cứ như vậy Đào Tân Khang luyện tập suốt mấy ngày, vừa đánh giáo, vừa suy tư miên man... Hắn luôn cảm thấy, linh lực trong cơ thể đi theo lộ tuyến kinh mạch của Thương Lan, khi phóng ra lại giống như mọi công pháp khác, tất cả phóng ra một lượt, cuối cùng không thể liên tục tạo ra thế liên miên không dứt.

Chưa nói tới lực đạo cơ thể cũng theo đó mà thất thoát. Cho dù cơ thể hắn có được dược thảo cùng độc dược và huyết khí Thiên Nhận Ma Chương rèn luyện, Đào Tân Khang vẫn cảm thấy không thể duy trì lộ tuyến linh lực và điều tiết phát lực bất đồng như vậy một cách xuyên suốt.

Chỉ cần ba canh giờ đã khiến cả cơ thể hắn có dấu hiệu suy yếu, cần tĩnh dưỡng hồi phục.

...

Trong lúc nằm ngửa nghỉ ngơi, Đào Tân Khang có nhìn thấy một bóng dáng của một con thuyền lớn ở phía xa.

Điều này là một chuyện tương đối kỳ lạ.

Hắn trôi dạt trên biển đã nhiều tháng, ngay cả địa điểm này là đâu hắn cũng không biết, phải nhờ Na Na ghi nhớ tuyến đường, sau này còn có thể trở lại đất liền. Những thứ xuất hiện xung quanh hắn chỉ có thuỷ yêu và sinh vật biển cấp thấp, hoàn toàn không có một bóng dáng của con người. Vậy mà lúc này xuất hiện một con thuyền chậm rãi tiến lại gần chỗ hắn, Đào Tân Khang lập tức nổi lên một lòng cảnh giác.

Chiếc thuyền gỗ chắc chắn kia tương đối lớn, trên cánh buồm dệt một hình đầu lâu, bốn góc có hình rìu bổ lên đầu lâu kia. Thoạt nhìn là một biểu tượng không mấy tốt đẹp.

Từ trên thuyền có một cô nương không phải xinh đẹp tuyệt trần nhưng ngoại hình ưu tú, làn da hơi rám nắng. Tóc đuôi ngựa thả dọc theo chiếc áo khoác vải ngắn tay, để lộ ra hai cánh tay thon mà lực. Nàng hét lớn:

"Này tiểu tử, ngươi còn sống không? Sao lại trôi nổi trên biển như vậy?"

Đột nhiên từ phía sau chạy tới một vị đại hán thân trên để trần, người đầy vết sẹo dữ tợn. Y kéo vai thiếu nữ kia, dáng vẻ như muốn quát nhỏ nàng một trận. Đào Tân Khang dừng thở gấp, cố gắng ổn định hơi thở, ánh mắt nhìn về hướng chiếc thuyền, dù cách khá xa, lại thêm tiếng gió ào ào nhưng tai hắn vẫn nghe được lời nói nhỏ của vị đại hán:

"Suỵt! Nha đầu ngốc, đừng làm loạn nữa, mặc kệ hắn! Nếu không cẩn thận gặp phải lão yêu quái thì con tính như thế nào?!"

"Cha! Người kia nhìn bộ dạng còn nhỏ như vậy, hơn nữa một mình trôi nổi trên biển... Biết đâu hắn lại đang cần được giúp đỡ?!"

Vị đại hán kia nhe răng trợn mắt, thầm mắng phu nhân nhà mình tại sao lại đẻ ra nữ nhân ngốc thế này. Y nói:

"Ta đã dặn con bao nhiêu lần rồi? Trên biển gặp phải người lạ, tốt nhất là đừng dính dáng đến nhau! Ai mà biết đó có phải yêu ma quỷ quái, thuỷ yêu giả dạng hay không?!"

"Không thể nào! Người kia tuấn tú như vậy, không thể nào là thuỷ yêu biến thành được!"

Nói tới đây hai má nàng ửng đỏ, cảm thấy không được đúng lắm.

Vị đại hán ngẩn ra, con ngươi trong mắt lại đảo một vòng, khuê nữ mới lớn đúng là khó giữ a... Y biết tính tình con gái, cũng lười cãi nhau một trận vô nghĩa, lại làm trò cười trước mặt người ngoài, chỉ đành nhắc nhở thêm một câu rồi rời đi:

"Được rồi. Con có thể nói chuyện với hắn, nhưng nếu ta và các huynh đệ thấy hắn dám tự ý lên thuyền, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí!"

"Được!"

Vị nữ tử ánh mắt sáng lên, sau khi được cha mình cho phép, nàng bèn quay phắt người lại, tiếp tục nói lớn:

"Này! Ngươi có sao không? Có phải bị lạc không?"

Đào Tân Khang trước tiên nhìn một lượt khắp con thuyền, số lượng người ở trên mạn thuyền không hề nhỏ, phải có ít nhất hai chục người. Người nào người nấy đều đeo đao kiếm cung tên, mặt mày hung dữ, ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Đào Tân Khang hắn. Lại nói, chưa rõ bên trong thuyền còn có bao nhiêu người nữa. Nếu như khiến đám người này nổi giận, e là sẽ gặp không ít phiền phức.

"Ta không sao. Chỉ đang tự mình du ngoạn đại hải mà thôi."

Thiếu nữ nhìn dưới chân Đào Tân Khang chỉ có một mặt gỗ cong nhô ra, còn giống như sắp chìm xuống. Nàng bèn trố mắt ngạc nhiên, cũng không tiếc lời nhắc nhở.

"Di chuyển trên biển mà ngươi lại chỉ sử dụng bè thôi ư? Như vậy không ổn đâu. Xung quanh đây là khu vực hoạt động của nhiều thuỷ yêu. Ngươi không cẩn thận sẽ bị chúng nhắm tới a."

Đào Tân Khang cũng nhìn xuống chân mình, không ngờ cái đầu nâu đen sần sùi của Thiên Nhận Ma Chương lại khiến người khác cảm thấy giống một tấm gỗ.

Hắn cười cười không đáp, không ngờ giữa biển trời bao la này lại gặp được một thiếu nữ thú vị như vậy.

💬 Bình luận (0)