Trải qua thêm hai ngày kể từ khi bị đem đi, hôm nay đã là ngày thứ bảy bị nhốt tại Hợp Linh Tông, Đào Tân Khang vẫn chưa kiểm tra vách đá có khắc hai dòng chữ tiếng Anh kia. Không phải vì hắn đã từ bỏ hy vọng, mà vì hắn muốn chờ thời cơ thích hợp.
Hang động này có tới gần một ngàn người. Cho dù mỗi ngày có vài kẻ suy nhược hoặc tuyệt vọng chết đi, thì số lượng vẫn rất lớn. Muốn một mình đứng ở vị trí vách đá đó kiểm tra dòng chữ mà không có ai phát hiện, chỉ có thể nhân lúc đêm muộn khi tất cả mọi người đã ngủ say. Hơn nữa, nhất định phải thực hiện sau giờ tý.
Hai ngày này, Đào Tân Khang giả bộ suy yếu, để tránh bị nghi ngờ, đến cơm trắng được phát tới hắn cũng không thèm ăn. A Thiết nhiều lần động viên, sợ hắn không ăn sẽ chết, để lại nó một mình, nhưng Đào Tân Khang vẫn nhường phần cơm của mình cho thằng bé. Đào Tân Khang coi việc này như bù đắp cho thằng nhóc bởi những tính toán bỏ trốn hoặc sống sót một mình, nếu thành công, theo lời nhắn kia của hắn. Chỉ là hắn không ngờ tới, A Thiết vẫn nắm lại vài miếng cơm, cố gắng để dành cho hắn. Thậm chí có nhiều kẻ tới gây chuyện, muốn cướp phần cơm này, A Thiết cũng sống chết không giao ra:
"Đám người chết tiệt các ngươi. Đừng hòng lấy phần cơm này! Có chết ta cũng không đưa cho các ngươi!"
Cũng may xung quanh có vài kẻ cốt cách không tệ, đã đứng ra giúp đỡ thằng bé bảo vệ những nắm cơm kia.
Còn Đào Tân Khang, suốt hai ngày, hắn vẫn giả bộ kiệt quệ nằm bệt trên mặt đất. Thực chất hắn luôn khép hờ đôi mắt, thi thoảng cựa quậy đổi tư thế nằm, mục đích là để quan sát động tĩnh của mọi thứ. Ngày hôm nay, sau khi nữ đệ tử kia lắc lư bước tới, lại lôi 5 kẻ rời đi, Đào Tân Khang lại đợi thêm 2 canh giờ nữa, mọi người hoàn toàn ngủ say, hắn mới nhẹ nhàng đứng dậy, chậm rãi, cẩn thận, bước tới vách đá kia.
Đứng trước hai dòng chữ tiếng Anh này, cho dù hắn từng chết già, cho dù lâu năm đã không còn dùng tới tiếng Anh, nhưng những từ đơn giản này, hắn đều nhớ như tiếng Việt mẹ đẻ. Hơn nữa hắn chắc chắn rằng, thế giới này dùng một ngôn ngữ kỳ lạ nào đó không có ở trái đất. Có thể suy ra, người viết hai dòng chữ này, cũng từng giống như hắn, xuyên không tới đây. Hắn đã sống một đời người, hắn hiểu rõ, người với người, có tốt có xấu. Nhưng khi cùng một xuất xứ, gặp nhau tại nơi đất khách, hiển nhiên sẽ sinh ra một chút hảo cảm, muốn giúp đỡ nhau. Có lẽ người viết những con chữ kia, muốn dùng ngôn ngữ phổ thông nhất trên Trái Đất để giúp người tới sau. Đào Tân Khang, không còn lựa chọn nào khác, hắn chính là đặt cược vào hai dòng chữ nhỏ li ti này.
Hắn cẩn thận ngoảnh nhìn xung quanh một lần cuối, sau khi xác định mọi thứ vẫn bình thường, hắn chậm rãi hít một hơi thật sâu, đẩy tay lên hai dòng chữ. Cảm giác cứng lạnh của đá chạm vào lòng bàn tay, hắn vẫn tiếp tục dùng lực đẩy. Cảm thấy dường như vị trí này thụt sâu vào trong, tim Đào Tân Khang đập nhanh hơn một chút, chỉ là vẫn không có gì xảy ra. Đào Tân Khang lại tiếp tục dùng thêm lực, đẩy mạnh hơn, mạnh hơn nữa, đến khi hắn không kịp phản ứng mất đà lộn về phía trước, lăn mấy vòng trên mặt đất mới dừng lại.
Đào Tân Khang vẫn đang nằm trên mặt đất, hắn ngẩng đầu dậy, nhìn thấy đây là một hang động tương đối bé, rất tối. Có điều sau lưng dường như có một nguồn sáng lam sắc nào đó, hắn vô thức quay lại, nhìn thấy đằng sau là một bức tường, thứ phát sáng chính là một vòng ma thuật kỳ quái đang chậm rãi xoay tròn. Được một lúc, lam quang mờ nhạt dần rồi tắt hẳn đi. Đào Tân Khang vội vàng, như thể sợ hy vọng bay mất, gấp rút bò tới vòng ma thuật đã tắt kia, cuối cùng vồ mạnh lên bức tường, nhưng hắn không thể giữ lại nó.
Phải mất một lúc thật lâu, mắt của hắn mới bắt đầu quen với bóng tối trở lại, lúc này mới có thể mơ hồ nhìn thấy những vách đá trên tường.
Đào Tân Khang không nói một lời, hắn cố gắng trấn tĩnh bản thân, dù sao cũng đã thoát ra khỏi hang động tử thần kia, ít nhất vẫn còn sống. Đào Tân Khang quyết định quay đầu lại, chậm rãi men theo hang động nhỏ này mà bò về phía trước. Hắn cứ bò như vậy, bò mãi, bò mãi, không biết đã bò bao xa, càng không biết mình đang bò tới đâu. Cuối cùng hắn nhìn thấy một chút ánh sáng của vầng trăng đêm ngoài xa chiếu tới. Hắn vui mừng, tốc độ bò tăng lên, định một hơi thở bò thẳng ra ngoài hang động nhưng đột nhiên cảm thấy va phải một thứ cứng rắn. Hắn không chui ra được. Mũi của hắn nổi lên một cơn đau nhức. Hắn ôm mũi, xoa xoa không ngừng.
Đột nhiên hắn phát hiện, ngay dưới cằm của mình, có thứ gì đó như một cuốn sổ tay màu nâu như được làm từ da thú. Hắn cầm lên và mở ra, liền có thứ gì đó rớt ra ngoài. Hoá ra là một chiếc nhẫn đơn giản, giống như được làm từ sắt thép. Hắn cầm cái nhẫn lên, mượn ánh trăng ngắm nghía một lúc, chỉ cảm thấy cái nhẫn thực sự rất đơn giản, có phần rỉ sét, thậm chí còn có một chút cảm giác giống hàng nhái. Đào Tân Khang không phán đoán được gì, hắn trước tiên đặt nó xuống mặt đất bên cạnh. Sau đó mở trang đầu tiên của cuốn sổ, liền thấy một đoạn chữ bằng tiếng Anh, toàn bộ đều được viết bằng tiếng Anh, sử dụng những từ vựng đơn giản nhất. Trong đó nói:
"Nếu ngươi đã đọc được những dòng này, vậy thì hãy đeo chiếc nhẫn kia lên tay. Sử dụng một chút máu tươi nhỏ lên đó. Sau đó liền có thể ra khỏi đây."
Đào Tân Khang nửa tin nửa nghi, lật qua lật lại cuốn sổ kia, cũng không phát hiện thêm bất kỳ dòng chữ nào. Không còn cách nào khác, hắn đành phải làm theo chỉ dẫn kia. Hắn đeo nhẫn lên tay trái, dùng răng cắn ra một chút máu ở đầu ngón tay trỏ của bàn tay phải rồi bôi lên chiếc nhẫn. Đột nhiên, trong tâm trí hắn ta rung lắc một nhịp, trong trí não như có một thứ gì xâm nhập, rất nhiều hình ảnh kỳ lạ xuất hiện. Nổi bật nhất là một lão già mặc áo bào tím, tóc đã bạc trắng, nhưng sinh khí dồi dào. Hình ảnh của y như thể đang đứng trước mặt nói với hắn bằng ngôn ngữ của thế giới này:
"Nếu đã thấy được ta, chắc hẳn ngươi cũng là người Trái Đất. Đây là một phần tàn hồn của ta, đợi ngươi ở đây để giúp ngươi thoát khỏi Hợp Linh Tông đáng chết này. Những gì ngươi trải qua, ta đều đã trải qua. Ta biết ngươi đang hoảng sợ. Nhưng hãy cẩn trọng nghe hết những gì ta nói trước khi ta biến mất. Tên ta là Chu Ban. Người Trung Hoa. Đã sống ở thế giới này hơn 600 năm. Ngươi lúc này đã bị đám ma nữ rút cạn tinh lực, dương khí, huyết khí cùng sinh lực. Tuổi thọ chắc hẳn chẳng còn được bao nhiêu. Nếu muốn sống tiếp, chỉ có một biện pháp. Đó là tu luyện. Sau khi ra khỏi đây, hãy hướng về phía 10h từ tầm nhìn của ngươi lúc này, cách đây khoảng 1 cây số. Tìm một loại hoa rừng rực sáng màu đỏ tươi, nhuỵ hoa màu xanh thẫm, lá cây hình kim, mọc trên mặt đất. Tên của nó là Huyết Sinh Thảo. Trước tiên hái lấy càng nhiều càng tốt, sau đó trực tiếp ăn sống một đoá hoa. Trong chiếc nhẫn này là một số đồ vật và một cái lệnh bài màu tím. Muốn cất vào hoặc lấy ra đồ vật trong chiếc nhẫn, chỉ cần suy nghĩ là được. Sau khi hái được ít nhất 10 cây Huyết Sinh Thảo, tiếp tục chạy về phía mặt trời mọc, có thể thấy một con sông khá lớn. Lúc này hãy tìm một nơi vắng người, an toàn và nghỉ ngơi. Đồng thời lấy ra lệnh bài màu tím, mượn suy nghĩ mà kiểm tra. Chỉ như vậy ngươi mới có thể sống tiếp, nếu không ngươi chắc chắn vẫn sẽ phải chết. Chúc may mắn..."
Lời chúc may mắn vừa hết, Đào Tân Khang suy ngẫm, quả nhiên cất được cuốn sổ nhỏ vào chiếc nhẫn. Hắn mặc dù có rất nhiều nghi hoặc, lại càng căng thẳng nhưng vẫn quyết định bò ra ngoài, dứt khoát chạy về hướng 10 giờ, đồng thời cố gắng ghi nhớ toàn bộ những gì mà lão già kia nói.
Đào Tân Khang cứ chạy thẳng về phía trước một cách vội vàng, không hề ngoảnh đầu lại, hắn rất sợ sẽ bị đám người Hợp Linh Tông phát hiện và đuổi theo, cho nên bước chân càng gấp rút. Cuối cùng, hắn quả thực nhìn thấy một đám hoa màu đỏ tươi, được miêu tả như lời Chu Ban, sáng rực, nổi bật trong rừng tối. Hắn hái 10 cây, cất vào trong chiếc nhẫn rỉ sét. Sau đó, lại hái một bông Huyết Sinh Thảo mà ăn sống. Đột nhiên cả cơ thể hắn cảm thấy khoẻ mạnh phi thường, sức lực dồi dào, Đào Tân Khang phấn chấn tinh thần, đang định dùng hết sức của cơ thể thiếu niên này mà chạy, hắn đột ngột đứng thẳng, ngoảnh nhìn xung quanh. Nhận thấy vẫn còn khá nhiều Huyết Sinh Thảo, hắn lại thoăn thoắt hái thêm 10 cây nữa, sau đó mới rời đi.
Thoát khỏi cái chết tàn khốc, Đào Tân Khang tốc độ như báo đốm, trực tiếp hướng tới phía bầu trời đang dần hửng nắng sớm mà chạy...