🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.2: Cơ hội?

~10 phút đọc · 1949 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Bẩm tông chủ, đệ tử đã mang tới 5 kẻ tốt nhất ngày hôm nay tới."

Vị nữ đệ tử Hợp Linh Tông cung kính khom lưng, chậm rãi nói với một chiếc ghế hoa mỹ rất lớn phía trước, trên đó hoàn toàn vắng bóng người. Đột nhiên từ hư không loé lên hai thân ảnh. Trong đó có một thân ảnh thướt tha ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế kia, ánh mắt người này hờ hững, tay chống cằm, im lặng quan sát. Nữ nhân này diện mạo như trăng tròn trên trời cao, ngay cả Đào Tân Khang, người đã gặp không biết bao nhiêu mỹ nữ, cũng chưa từng gặp người nào xinh đẹp tuyệt trần như người trước mặt. Không chỉ vậy, thân hình người này đầy đặn, không thiếu không thừa, có thể nhìn thấy lồng ngực chậm rãi nhấp nhô theo từng hơi thở. Ngay cả lớp vải cùng những hoạ tiết lộng lẫy cũng không thể giấu đi màu trắng mờ ảo như tuyết của làn da mềm mịn. Lam bào và váy dài của nữ nhân này không có quần dài, để lộ ra cặp chân dài miên man. Tất cả càng tô điểm cho diện mạo thành thục mà hút hồn kia.

Người còn lại là một nữ tử có nét tươi trẻ non nớt hơn đứng ngay bên cạnh ghế lớn. Nữ tử này diện mạo cũng không hề tầm thường, có thể nói nếu không tính nữ tử ngồi trên ghế, chắc chắn vẫn nổi trội hơn toàn bộ nữ nhân mà Đào Tân Khang từng gặp. Cô nàng cười nhẹ, trên đầu là hai chiếc cài tóc hình dạng đặc biệt, dáng vẻ cao ngạo xuất chúng. Y diện một bộ hắc bào hào nhoáng, càng khiến thần thái thêm phần kiêu uy. Người này đột nhiên bước chân tới, chậm rãi đi xung quanh 5 người nam nhân đầu bù tóc rối đang nằm như con giun trên mặt đất.

Đào Tân Khang liếc mắt nhìn trộm, bất giác nuốt một ngụm nước miếng, không khỏi có một chút suy nghĩ không đứng đắn, cảm giác nóng ran bức bối lại nổi lên dưới hạ bộ, vừa lo lắng, vừa thấp thỏm.

Nữ nhân diện hắc bào kia tấm tắc gật gù, cuối cùng tươi cười phấn khích nói, giọng nói trong trẻo:

"Hừm... Đúng là tạm được... Sư phụ, hôm nay là tới kỳ hạn 1 tháng, Vân nhi có thể lấy máu bọn chúng rồi chứ?"

Mỹ nữ diện lam bào ngồi trên ghế chủ toạ như phát hiện ra gì đó ở đám nam nhân, định nói lại thôi, cuối cùng gật đầu nói:

"Con thích là được."

Nữ tử hắc bào nhảy lên vui sướng. Sau đó phất tay, vừa rời đi vừa nói:

"Dẫn chúng theo ta."

Nữ đệ tử từ nãy tới giờ vẫn khom người kia chưa kịp mang người lui ra, lam bào mỹ nữ đột nhiên lên tiếng cắt ngang, âm thanh đầy uy nghiêm:

"Khoan đã."

"Hử? Có chuyện gì vậy sư phụ?"

"Ngươi...." - Lam bào mỹ nữ liếc nhìn vào nữ đệ tử vẫn đang cúi đầu, tiếp tục nói: "Đưa tên nhóc ít tuổi nhất kia đặt vào trung tâm trận pháp."

Vị nữ tử đang cúi đầu nọ thật thà vâng dạ. Sau đó người tự xưng Vân nhi cùng đệ tử cấp thấp kia rời đi, kéo lết phía sau là 5 người Đào Tân Khang.

Bọn họ đi tới một căn phòng phía sâu bên trong hậu viện, vào bên trong một căn phòng không quá sang trọng, nhưng thiết kế cổ kính, thanh tao. Bị kéo lết trên sàn, Đào Tân Khang có thể nhìn thấy những đỉnh cột phòng này còn được đính ngọc, lấp lánh bắt mắt.

Nữ đệ tử cấp thấp phất tay một cái, Đào Tân Khang bị ném như một viên gạch, bay vào một vị trí trung tâm của căn phòng. Cả người hắn ta rơi mạnh xuống sàn gạch. Cả thân hình nảy lên một cái, khuôn mặt của Đào Tân Khang suýt chút nữa đã đập thẳng xuống mặt sàn. May mà hắn kịp nghiêng đầu qua, cho nên chỉ nổi lên một cơn choáng váng. Đã lâu rồi mới cảm nhận lại cơn đau của nhục thân tới mức này, Đào Tân Khang không nhịn được, bất giác kêu lên một tiếng đau đớn. Người tên Vân nhi thấy vậy, không khỏi ồ lên một tiếng ngạc nhiên, đột nhiên giơ tay ra hiệu tạm dừng. Nữ đệ tử cấp thấp kia cũng ngừng động tác, không quăng 4 người còn lại về phía trước. Vân nhi nữ tử chậm rãi bước tới, ngón tay dài thon thả vươn ra, Đào Tân Khang đang nằm úp co ro đau đớn liền nghiêng người, như có người điều chỉnh, nửa thân trước của hắn đã ngửa lên trời.

"Đã lâu rồi ta không thấy một tên còn đủ nhận thức kêu lên như thế này.... Thú vị... Ngươi tên là gì?"

Đào Tân Khang không dám lên tiếng, cũng không thể lên tiếng, hai mắt cau có nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người đang đứng. Hắn ta không rõ là do bản thân sợ hãi, hay quá tức giận, hay đã kiệt sức, hay do bản thân không quen mở miệng, đã khá lâu kể từ khi sức khoẻ của hắn suy yếu ở kiếp trước, không thể mở miệng nói chuyện được nữa. Thậm chí hắn cũng có chút khó hiểu, tại sao lại hiểu được ngôn ngữ mà nữ nhân này đang sử dụng.

Vân nhi nữ tử này thấy kẻ này không nói, chỉ nhếch miệng cười nhẹ, bỗng nhiên một thanh trường kiếm tinh xảo xuất hiện trên tay. Vân nhi nữ tử chĩa mũi kiếm đến sát trước mắt Đào Tân Khang, khiến con ngươi hắn không khỏi co rút sợ hãi. Vị nữ tử cười lạnh, khinh thường sự sợ hãi không thành lời của kẻ bần hàn trước mắt, đường kiếm nhẹ nhàng rời đi, Đào Tân Khang cảm thấy một cơn lạnh chạy dài từ cổ tới bụng. Không ngờ rằng chiếc áo vải mành màu bùn của hắn đã bị cứa rách. Cơn lạnh toát nổi lên ở vùng đan điền. Một cơn đau nhói nổi lên, nữ tử kia đã đưa mũi kiếm cắm vào vùng đan điền khiến máu bắt đầu nhỏ ra. Đào Tân Khang cắn răng, mắt nhắm chặt. Mồ hôi thậm chí không thể chảy ra bởi cơ thể những ngày qua đã mất rất nhiều nước. Lực đâm kiếm ngày một mạnh hơn, Đào Tân Khang lúc này mới hét lên thảm thiết. Vân nhi nữ tử này bèn cười khúc khích, sau đó thở ra một hơi hả hê, mới quyết định buông tay, thanh kiếm cũng biến mất.

Máu tươi bắt đầu chậm rãi rỉ ra, Đào Tân Khang không thể phản kháng, càng không có lá gan hét vào mặt người kia. Hắn hiểu, những người này là tà môn đạo nhân, có thể sử dụng phát thuật gì đó, muốn giết hắn, dễ như một cái chớp mắt. Đào Tân Khang nghiến răng kin kít, chỉ đành chửi nữ nhân điên rồ. Hắn không kịp nhận ra, máu của mình đã chảy từng giọt thấm lên áo, lên sàn nhà.

Lúc này đột nhiên sàn nhà sáng lên ánh đỏ rực của máu tươi, nữ đệ tử cấp thấp kia liền phất tay, 4 người kia lập tức bị ném vào 4 góc, lấy Đào Tân Khang làm trung tâm, bao quanh lại. Làm xong, nữ đệ tử này dứt khoát rời đi, không dám nán lại. Sau đó cả 5 người chậm rãi bay lên, toàn thân bị treo ngược lên trời, lơ lửng trên không trung. Máu tươi từ bụng Đào Tân Khang vẫn tóc tách rớt xuống sàn nhà. Lúc này Đào Tân Khang mắt mới trợn ngược, nhận thấy phía dưới sàn nhà là một đồ hình trận pháp hoặc vòng ma thuật nào đó.

Vân nhi nữ tử bay về phía bên trong vòng trận pháp, ngay phía trước vị trí máu đỏ từng giọt nhỏ xuống. Tay cô ta bắt quyết, miệng nhẩm khẩu quyết. Kế tiếp, liền thấy cô ta xếp bằng trên không, toàn trận pháp rực lên kim huyết hào quang, ồ ạt đổ về phía cơ thể trong trắng của Vân nhi nữ tử. Nếu lúc này có người quan sát, nhất định có thể nhìn thấy nguồn hào quang kim huyết này bắt nguồn từ 5 người đang bị treo ngược trên không, đau đớn gào thét.

Đào Tân Khang cảm thấy toàn thân như bị vô vàn những con bọ nhỏ, từ trong cơ thể đục khoét da thịt mà chui ra ngoài. Trong đầu ong ong những âm thanh đầy kích thích của nữ nhân, Đào Tân Khang cảm thấy suy nghĩ như bị thứ gì đó cướp mất, dần dần mọi thứ trở nên mơ hồ. Chỉ là Đào Tân Khang biết, đây là một thứ không có thật, là một thứ sẽ có thể lấy đi sinh mạng của hắn ngày hôm nay. Cuối cùng, hắn mất đi tâm thần mà ngất đi...

Ngày hôm sau, Đào Tân Khang chậm rãi mở mắt tỉnh dậy, nhưng đến động đậy cũng không thể làm được. Một mùi tanh hôi xộc vào mũi. Hắn nhìn xung quanh, hoá ra là hang động nọ. Hắn vẫn chưa chết.

"Đào huynh, Đào huynh. Rốt cuộc huynh cũng tỉnh lại rồi! Ta sợ lắm! Ngươi đừng bỏ ta một mình! Cha ta đã chết rồi! Huynh là người bạn duy nhất của ta! Đừng bỏ ta đi mà!"

Đào Tân Khang liếc mắt về bên cạnh, nơi giọng nói của một thằng nhóc liên tục vừa khóc vừa nói nói. Đào Tân Khang kiệt sức, lục tìm trong kí ức của cơ thể mới, nhớ ra tên nhóc nước mắt nước mũi thò lò này tên là A Thiết. A Thiết là một tên nhóc ở ngõ bên cạnh, hắn sinh ra bị lé một mắt, lớn lên bị bạn bè cùng lứa trêu chọc và xa lánh. Chỉ có Đào Tân Khang trước kia là chịu nói chuyện và đi chơi cùng nó.

Đào Tân Khang nhắm mắt, hít sâu một hơi, cuối cùng mới gắng gượng ngồi dậy. A Thiết thấy vậy, cũng bắt đầu kìm nước mắt, giúp hắn ta ngồi dậy. Một lúc sau Đào Tân Khang mới nói:

"Ta không sao..."

"Thật không? Ta thấy huynh còn yếu hơn hôm qua nữa... Huynh đừng bỏ ta mà đi đấy..."

Đào Tân Khang lúc này không phải Đào Tân Khang khi trước mà A Thiết quen. Hắn không quan tâm tới thằng nhóc liên mồm luyên thuyên này. Hắn đảo mắt một vòng hang động khá lớn này, bắt đầu gắng sức đứng lên, đi tìm xung quanh. A Thiết thấy vậy liền lập tức đi theo, bám theo hắn rất sát.

Hắn không muốn nằm yên chờ chết. Hôm qua thực sự khiến hắn vừa kinh hãi vừa bực tức. Hắn muốn làm gì đó. Nhưng tìm mãi tìm mãi, nơi đây không có gì ngoài mùi hôi tanh của nam nhân, đất và đá. Đúng lúc Đào Tân Khang đang tuyệt vọng, định trở về chỗ cũ thì bỗng nhìn thấy một dòng chữ nhỏ khắc trên tường đá.

"If want survive, be alone, and PUSH
Do not trust anyone"
(Nếu muốn sống, một mình và đẩy
Không được tin bất kỳ ai)

💬 Bình luận (1)