🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.14: Để ta dạy ngươi thế nào mới là cướp

~10 phút đọc · 1982 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tên đại ca kêu gào đau đớn, nhưng không ai dám tiến lên giúp đỡ hắn, ngay cả những tên tiểu lâu la kia cũng vậy. Bọn chúng đã đi theo đại ca của mình nhiều năm mới có thể có cơ hội đạt được Luyện thể tầng sáu như hôm nay. Đám người này có nhiệm vụ được giao phó đi ngang qua đây, cho nên mới rẽ vào khách điếm duy nhất của Yến Trang trấn này để nghỉ ngơi. Những ngày trên đường làm nhiệm vụ này, vẫn là nhờ đại ca bọn chúng chỉ huy mà cả lũ được ăn sung mặc sướng, nếm trải không ít mùi vị nữ nhân. Mọi thứ đều thuận lợi cho tới giờ phút này. Vốn nghĩ lần này có thể nếm thử da thịt mỹ nữ thật sự, ai ngờ vấp phải một tên tàn nhẫn hơn cả bọn chúng.

Tên đại ca kia cố gắng nhịn đau, tay phải muốn dùng sức vung đao về phía Đào Tân Khang vẫn đang ghì chặt cán dao. Hắn phát hiện cả cánh tay phải dường như tê liệt, không thể điều khiển, đồng thời nổi lên từng cơn râm ran tê buốt thấu tận xương tuỷ. Tiếp theo hắn lại cảm thấy tầm nhìn mờ đi dù tinh thần rất tỉnh táo. Kế đến là cơ mặt cứng ngắc, không thể cử động mồm để chửi tên khốn kia, càng không thể hỏi rõ hắn đã làm gì. Thành ra trong ánh mắt những người có mặt ở đây, dáng vẻ của tên đại ca hung hãn này giờ đây giống một tên toàn thân bị phế, khuôn mặt khô quặp vì sợ hãi, không thể nói một lời nào.

Đào Tân Khang biết Thiên Nhận độc đã ngấm vào cơ thể hắn, chắc chắn sẽ khiến hắn chết một cách từ từ và đau đớn.

Đào Tân Khang rõ ràng dù mắt tên đại ca đã mờ đi, hắn vẫn có thể nghe được. Đào Tân Khang lấy đi túi trữ vật của hắn ở bên hông rồi nói:

"Để lão tử dạy cho các ngươi biết, thế nào mới là cướp bóc."

Đào Tân Khang thu túi này vào giới chỉ, sau đó phất tay trái sang ngang, động tác dứt khoát, chỉ thấy hai con dao nữa tiếp tục bay ra, găm thẳng vào đầu của hai tên lâu la khiến máu tươi phụt ra. Chúng lập tức mất mạng, thân xác ngã xuống, hai mắt vẫn còn trợn ngược. Bốn tên còn lại sợ hãi tột cùng, quay đầu bỏ chạy.

Đào Tân Khang từ hư không lấy ra một cây cung và hai mũi tên, rất nhanh tay kéo cung lên nhắm thẳng vào cổ của hai tên mà bắn. Lực kéo cung mạnh tới mức tên gỗ xuyên qua cổ họng, khiến bọn chúng không thể hít thở thông suốt, dãy dụa bò tới cửa lớn rồi chết.

Mà Thẩm Thu tất nhiên vẫn chưa nguôi giận, bèn xả hết thiên lôi lên đầu những kẻ còn lại, liền có thêm hai cái xác nữa ngã xuống ngoài cửa lớn khách điếm.

Đào Tân Khang thu lại 4 túi trữ vật nhỏ của 6 tên lâu la. Hắn suy nghĩ một hồi, lại đưa 2 túi cho Thẩm Thu, nói rằng ai g-iết người ấy cầm. Thẩm Thu mặc dù không thèm những thứ bẩn thỉu trên đám người này, nhưng vì ngại từ chối Tào Lữ nên vẫn thu vào túi trữ vật của mình.

Đào Tân Khang sau đó lại thu tiếp 7 cái xác,7 cái đao, 3 phi dao cùng cung và tên của mình vào giới chỉ, để lại một bãi máu bung bét trên sàn gạch.

Đào Tân Khang suy ngẫm một chút, trước khi vào khách điếm, hắn đã nhìn thấy một chuồng ngựa cỡ vừa ở phía sau nơi này. Hắn bèn lấy ra hai viên linh thạch, ném chúng cho lão chưởng quầy vẫn đang kinh hãi như bao người. Tên tạp dịch tuổi trẻ nhanh nhẹn, thấy hai viên linh thạch lấp lánh bay tới liền vội vàng đón lấy thay cho chưởng quầy của hắn.

"Đây là đền bù tổn thất. Sáng mai sắm cho chúng ta hai con ngựa tốt."

Tên tạp dịch vâng vâng dạ dạ, đỡ lão chưởng quầy tóc đã bạc, từ từ đứng dậy. Lão chưởng quầy liên mồm đa tạ Đào Tân Khang, làm cho tên tạp dịch cũng cúi đầu làm theo.

"Thật là mất hứng! Này! Ngươi hâm nóng lại đồ ăn và mang lên phòng cho ta."

Thẩm Thu chỉ tay tên tạp dịch, thở phì phì nói. Sau đó nàng dứt khoát rời đi, trở về phòng trọ của mình.

Đào Tân Khang liếc mắt một vòng khách điếm, khách quan đều vội vàng né tránh, cặm cụi ăn tối tiếp. Sau khi xác nhận không còn ai có ý đồ xấu, hắn mới sải bước trở về phòng trọ.

Tối hôm đó Đào Tân Khang nói với Thẩm Thu cứ an tâm ngủ, hắn sẽ thức canh gác, phòng khi có phiền phức tìm đến. Thẩm Thu tim đập thình thịch, nửa tin nửa ngờ, không rõ người này sẽ canh gác hay mới chính là "phiền phức" tìm tới nàng. Có điều nghĩ là một chuyện, nhưng cả ngày di chuyển đã mệt, Thẩm Thu rất nhanh cũng đã chìm vào giấc ngủ say.

Đào Tân Khang ngồi dưới sàn gạch của phòng trọ, nhắm mắt dưỡng thần, cũng thuận tiện tìm hiểu thêm về túi trữ vật của đám người bị hắn làm gỏi hồi nãy.

Trong túi trữ vật của đám người này không có gì quá đặc biệt ngoài một chút vàng, bạc, trang sức đắt tiền cướp được, áo giáp và binh khí, thì không có gì nổi bật. Chỉ có một ngọc giản Tụ Khí Quyết phổ thông như của Chu Ban để lại, và một ngọc giản quyền pháp đơn giản không tên. Đào Tân Khang cũng không thất vọng, đã bước chân vào thế giới loài người, tiền là thứ không thể thiếu. Cho nên có càng nhiều tiền càng tốt, Đào Tân Khang hắn còn dự định sẽ sắm một bộ cung tên chất lượng một chút. Cho nên ngày mai nhất định sẽ tìm tới tiệm rèn của Yến Trang trấn này tìm thử liệu có thứ gì lọt vào tầm mắt của hắn hay không.

Kế đến là túi trữ vật của tên đại ca kia. Cơ bản cũng giống như của đám lâu la kia nhưng tài sản hiển nhiên nhiều hơn, có thêm khá nhiều dược thảo, vảy và xương yêu thú. Trong đó nổi bật nhất gồm 3 thứ phân biệt là 1 lọ đan dược, 2 ngọc giản và 1 cái pháp bảo hình la bàn.

Đan dược màu tử lục quỷ dị này, cũng như toàn bộ đan dược trên người đám người sư huynh của Thẩm Thu, Đào Tân Khang đều không biết toàn bộ chúng chắc chắn là gì. Cho dù Chu Ban có để lại một dược lý điển tương đối dày và đầy đủ, nhưng đã trải qua không biết bao nhiêu năm, Đào Tân Khang không rõ người đời có sáng tạo thêm các loại đan dược nào hay không, cũng không chắc thiên địa có xuất hiện thêm loại dược thảo nào mới hay không. Đào Tân Khang chỉ có thể dựa vào miêu tả của Chu Ban phán đoán một chút mà thôi. Cho nên hắn vẫn là đợi gặp được một một dược quầy, hoặc một dược sĩ kiến thức rộng rãi thì sẽ hỏi thêm về số đan dược mà mình có được.

Về ngọc giản màu đỏ thứ nhất, là một công pháp liên quan tới đao. Chắc hẳn là thứ mà tên này đã dùng hồi tối khiến cho khí thế mà hắn thoát ra có màu đỏ rực. Đào Tân Khang không dùng đao, cho nên hắn lập tức bỏ qua, không đếm xỉa gì đến nữa. Cho dù đây có là một công pháp kinh thiên động địa, hắn cũng mặc kệ. Chỉ luyện giáo, cung, quyền pháp, lại thêm cuốn dược lý điển kia thôi đã đủ để hắn học hết một kiếp rồi. Chưa nói tới Huyền U Chân Kinh và các công pháp tương lai. Đào Tân Khang từng tốt nghiệp một trong 10 đại học hàng đầu Việt Nam về kinh tế, cũng học thêm rất nhiều chuyên môn khác nhau để phục vụ cho việc khởi nghiệp, hắn biết rõ một nguyên lý: quý ở chỗ tinh, không quý ở chỗ nhiều.

Ngọc giản còn lại là một ngọc giản màu vàng có tên Băng Sơn Cước. Đây là một cước pháp đơn giản, chỉ dẫn cách dẫn lực cực kỳ nhanh trong tích tắc, đưa tới toàn bộ thân dưới, tập trung vào chân xuất cước, tất cả kết hợp phát ra lực đạo kinh người. Băng Sơn Cước đánh trúng không chỉ đả thương kẻ địch mà còn đẩy hắn bay đi rất xa, dùng để công thủ đều rất tốt. Đào Tấn Khang đương nhiên cảm thấy Băng Sơn Cước này rất tốt. Cho nên hắn sẽ luyện Băng Sơn Cước, Du Long Chưởng và Lăng Sơn Pháp, cộng thêm Hạ Tinh Huyền Chỉ, như vậy chắc hẳn sẽ đủ để lăn lộn trên giang hồ trong thời gian tới.

Về pháp bảo hình la bàn kia, Đào Tân Khang cũng không rõ là gì. Có lẽ đợi hôm sau trên đường đi, hắn sẽ thử đưa linh lực vào đó, thử xem la bàn này sẽ có phản ứng gì.

Thời gian còn lại, hắn vừa canh gác, vừa thử luyện Băng Sơn Cước, tất nhiên cũng không quên tu luyện Nhật Nguyệt La Đồng.


Sáng ngày hôm sau, chưởng quầy đích thân dẫn 2 con ngựa tới cho Thẩm Thu và Đào Tân Khang. Cũng may Đào Tân Khang kiếp trước có chút tiền, cũng từng đi du lịch trải nghiệm cưỡi ngựa như quý tộc một lần. Cho nên lúc này, nhìn Thẩm Thu làm mẫu, leo lên lưng ngựa và thúc ngựa đi từ tốn, hắn vẫn có thể làm được.

Trước khi rời khỏi trấn, Đào Tân Khang tìm tới một tiệm rèn, đã mua được một cây cung không tệ. Sau đó hắn lại tìm tới một cửa tiệm buôn bán đủ thứ đồ và hỏi mua bản đồ của Dao Quốc này. Cũng may mắn cửa tiệm có bán bản chưa hoàn chỉnh. Chủ cửa hàng trước kia từng đi xa khỏi trấn, khi trở về dựa vào kiến thức để vẽ ra tấm bản đồ này. Tuy không đến mức chi tiết, nhưng những địa danh lớn cũng đại khái đủ. Đào Tân Khang không hề thất vọng, thu bản đồ chưa hoàn chỉnh về tay. Cuối cùng hắn lại di chuyển đến một quầy thuốc, hỏi thăm thử những viên đan dược hắn đang có là gì.

Chưởng quầy tiệm thuốc học vấn cũng không tệ, biết được viên đan dược trên người tên hung hãn hôm qua là Bạo Nộ Công. Khi uống vào có thể lấy khí huyết bổ sung cho công lực, tăng mạnh tu vi trong khoảng nửa canh giờ. Tuy nhiên sau đó sẽ suy giảm sức lực, lại sinh ra ám ảnh với chém giết. Nếu dùng quá nhiều loại đan dược này, sẽ trở thành mầm bệnh, tẩu hoả nhập ma. Còn đan dược mà đám người sư huynh của Thẩm Thu, Đào Tân Khang vẫn chưa lấy ra, đợi sau này khi mất mát của nàng nguôi ngoai liền hỏi trực tiếp nàng là được.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, hai người tiếp tục xuôi Nam mà đi.

💬 Bình luận (0)