🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.13: Trời đánh tránh bữa ăn

~10 phút đọc · 1922 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đám người này ăn mặc thô thiển, tướng mạo đầy sẹo vẻ hung lệ. Bọn chúng có 6 người, mỗi người đều cầm một thanh đao bản lớn. Kẻ đi đầu thì dáng vẻ hung hăng hơn cả, cơ bắp cuồn cuộn, càng có vẻ là thủ lĩnh của nhóm người. Khi nhóm người đã tới gần phía sau Thẩm Thu. Hắn lớn tiếng nói:

"Chưởng quầy, bọn ta cũng muốn ăn những món này. Ngươi mau chuẩn bị cho chúng ta."

Thẩm Thu cảm thấy không gian của mình bị xâm phạm, bèn đặt đũa xuống, nắm chắc vỏ bảo kiếm bên cạnh rồi nói:

"Các ngươi mau về chỗ của mình đi!"

"Bọn ta gọi món liên quan gì tới ngươi?"

"Ngươi!..."

Thẩm Thu đứng bật dậy, định rút kiếm khỏi vỏ. Tên Chưởng quầy thấy vậy vội vã chạy tới, rất nhanh đã đứng chắn giữa Thẩm Thu và tên to lớn hung hãn kia.

"Các vị bình tĩnh! Bình tĩnh a.... Vị đại phu này, ngươi gọi món cũng được. Nếu là những món này... có tất cả 7 món hảo hạng, 2 món trung hạng và 2 món phụ. Món hảo hạng 10 lạng bạc, món trung hạng 8 lạng bạc, món phụ 4 lạng bạc, tổng cộng 94 lạng bạc."

Tên cao to cười gằn nói:

"Được. Đợi ta lấy tiền của cô nương này trả cho ngươi."

"Cái này..."

"Được rồi. Mau tránh ra."

Nói xong, tên to lớn đẩy lão chưởng quầy sang một bên khiến hắn suýt chút nữa ngã ngửa. May mắn đã có tên tạp dịch kịp thời đỡ hắn, nếu không có lẽ lão phải nhượng lại khách điếm cho đời sau rồi.

"Ta thấy cô nương có vẻ là người có chút tiền. Chi bằng thế này, cô nương đưa ta 10 viên linh thạch, cho chúng ta ngắm một chút, biết đâu chúng ta sẽ tha cho cô và tên ăn mày kia một con đường sống a..."

"Hahahah.... Đại ca nói hay lắm!"

"Chán sống!"

Thẩm Thu vốn đã nhịn từ ban chiều, đám người kia vừa nói dứt câu, nàng lập tức rút kiếm chém tới, đường kiếm bứt tốc, kéo theo lửa giận khiến gió rít liên hồi.

Tên được gọi đại ca kia cũng không hề đơn giản. Dù vác trên vai một chiếc đao, hắn cũng rất dễ dàng né tránh kiếm của thiếu nữ đùng đùng lửa giận.

Thẩm Thu sau khi tĩnh dưỡng, đã hồi phục lại trạng thái ban đầu, là Luyện thể tầng bảy. So với lần trước khi phải đối đầu với Thiết Mộc Long cấp 4 đại viên mãn kia, lần này thi triển chiêu thức chính là có phần uy lực hơn rất nhiều. Yêu thú cấp 3 theo từng giai đoạn sẽ tương đương với tu sĩ luyện thể tầng sáu đến chín. Yêu thú cấp 2 thì tương đương với luyện thể tầng ba đến năm. Như vậy có thể hiểu, yêu thú cấp 4 tương đương với một tu sĩ cấp bậc Luyện khí. Mà thuỷ yêu trời sinh được sông nước ưu ái, có áp lực cải thiện thân thể, cho nên cùng là yêu thú cấp 4 nhưng thực lực thật sự của thuỷ yêu lại tương đương Hoá nguyên tu sĩ.

Có thể thấy, cho dù Thẩm Thu không phải một thiên tài, nhưng sau một đêm sống chết kia, đã có được một chút lĩnh hội trong chiến đấu. Lần đó chỉ vì trúng đòn ám sát mà sức lực suy giảm trầm trọng, trở thành gánh nặng cho ba vị sư huynh. Cho nên, so với một người trước kia chỉ biết tung hết chiêu thức mà mình có, lần này nàng biết thế nào là ẩn nhẫn và tiết kiệm sức lực. Đường kiếm chém ra không mang theo bất kỳ linh lực nào, thuần tuý là sức mạnh cơ thể. Đây chính là nàng học từ Tào Lữ.

Đào Tân Khang vẫn thong thả ngồi ăn, trong lòng thầm gật đầu tán thưởng. Xem ra không chỉ đơn giản Thẩm Thu là một cô con gái nhà quyền quý, mà còn là một hạt giống không tệ. Vì thế mà đám người là sư huynh kia mới được vị Tần lão sư giao phó, hết sức bảo vệ nàng.

"Ấy... Cô nương lúc giận dữ trông thật cuốn hút. Sẽ cuốn hút hơn nếu thiếu đi chút vải a!"

Cảm thấy né tránh đã chán rồi, tên đại ca kia rốt cuộc nhấc tay vung đao xuống. Đao nặng vung ra, khách điếm tĩnh lặng nổi gió. Thẩm Thu biết thể chất nữ tử của mình có hạn, vội vàng né tránh. Đao kia đập xuống sàn gạch, tạo thành một vết lõm rất sâu.

"Luyện thể tầng chín!"

Khách quan trong quán đồng thanh thốt lên ngạc nhiên. Chỉ có chưởng quầy là đau đớn nhìn vết lõm trên sàn nhà. Xem ra sau lần này phải bỏ tiền tu sửa không ít...

Tên đại ca kia thấy nữ tử này biết né tránh, hắn xoay ngược lưng đao, liên tục vung tới. Có lẽ hắn quả thật không muốn giết nữ tử này, chỉ muốn cướp tiền và chơi đùa với cơ thể lành lặn của nàng ta. Tuy đao lớn là vậy nhưng đối với hắn, tốc độ vung ra lại không hề chậm.

Chỉ có điều, kẻ được gọi là đại ca này dường như cũng rất mưu mô. Những đường đao hắn vung ra, vừa hay lại khiến Thẩm Thu lúc này, sau khi liên tục né tránh, lại rơi vào chính giữa hắn và đám tiểu đệ của mình. Quả nhiên, đồng bọn của tên đại ca cười khánh khách, bắt đầu động đậy chân tay, bao vây Thẩm Thu vào trong.

Thẩm Thu cảm thấy không ổn, hai mắt liếc trái nhìn phải, cảnh giác từng phương hướng. Chỉ là cho dù không có đám người này, mình tên đại ca Luyện thể tầng chín kia cũng đủ khiến nàng gặp khó khăn rồi.

Đào Tân Khang lúc này rốt cuộc thở ra một hơi dài, đặt đôi đũa xuống. Hắn chậm rãi nói:

"Xem ra ở đâu cũng có những kẻ não bằng hạt nho..."

Tên đại ca nghe thấy vậy bèn ngừng cười. Biểu cảm xoay chuyển như chong chóng, lập tức đằng đằng sát khí. Xem ra kẻ này rất không thích bị người khác nói là ngu đần.

"Ngươi nói gì? Nói lại thử?"

"Ta nói ngươi não bé bằng cục cứt mũi của... ta."

Vừa thốt từ "ta" khỏi miệng, một cảm giác lạnh buốt đã truyền tới cổ của Đào Tân Khang.

"Không!" - Thẩm Thu hét lên thất thanh

Một âm thanh va chạm kim loại vang lên trong tích tắc, rất nhanh lại tới một âm thanh trầm thấp kỳ lạ nào đó. Tất cả chỉ thấy Đào Tân Khang nghiêng cổ sang một bên. Đao nặng tì lên cổ kia dù chạm vào da của hắn, mặc dù xuất hiện vết xước trên da nhưng lại không chảy bất kỳ một giọt máu nào. Có lẽ không ai biết trong khoảnh khắc kia, Đào Tân Khang đã sử dụng Kim Hoàn và thể chất đặc thù của Thiên Nhận Huyền Nhân. Sau khi Kim Hoàn bị phá vỡ, lớp bì phía dưới lớp da của Đào Tân Khang căng lên, dịch nhầy tiết ra làm triệt tiêu sự sắc bén của lưỡi đao, lại thêm lớp bì chắc chắn đã bảo vệ được cổ của hắn. Cuối cùng, tất cả chỉ còn lại sức lực vung đao của tên to lớn kia khiến Đào Tân Khang nghiêng cổ mà thôi.

Đào Tân Khang tấm tắc, cũng may hắn có tâm tư của một lão già cẩn trọng. Nếu không sử dụng Kim Hoàn kia, hắn không dám chắc mình còn có thể đứng ở đây. Cho dù hắn đã là Luyện thể tầng bảy nhưng chỉ dựa vào huyết nhục đặc thù cũng khó đỡ được một đao toàn lực của kẻ Luyện thể tầng chín. Khi trước đánh với Thiết Mộc Long, trúng một đòn húc kia đã khiến hắn hiểu thế nào là sức mạnh có thể đả thương cơ thể của Thiên Nhận Huyền Nhân. Lại nói, Kim Hoàn này tuy Đào Tân Khang chỉ mới lĩnh ngộ vào đêm trước khi rời khỏi rừng hoang, nhưng xem ra tác dụng không hề kém như vẻ bề ngoài.

"Không thể nào!"

Tất cả mọi người thốt lên đầy kinh ngạc. Vừa rồi tất cả mọi người ở đây, hễ ai là tu sĩ đều có thể cảm nhận chút linh lực mà Đào Tân Khang toả ra ban nãy. Hắn chính là Luyện thể tầng bảy, nhưng lại đỡ được một đao của Luyện thể tầng chín!

Thẩm Thu thở phào đầy nhẹ nhõm. Xem ra Tào Lữ thật sự không hề đơn giản, nhớ lại đêm trước có thể hạ gục yêu thú cấp 4 đại viên mãn kia, Thẩm Thu cũng tự tin với Tào Lữ hơn. Nàng khôi phục tinh thần, tập trung vào đám lâu la của tên to lớn kia.

"Ngươi.... Để xem ngươi kiêu ngạo được bao lâu!?"

Tên đại ca này kéo đao lùi lại, lưỡi đao cứa lên cổ Đào Tân Khang, hắn hai mắt không đổi, càng không động đậy, lưỡi đao vẫn không thể khiến hắn đổ một giọt máu. Người xung quanh quan sát, mơ hồ thấy một thứ chất lỏng đặc quánh nào đó văng ra. Chỉ là tên đại ca kia không phát hiện, đã có một chút chất lỏng đặc quánh bám lên bàn tay phải nắm cán đao của hắn khi hắn rút đao.

Tên hung hãn lại vung ra một đao, hướng từ dưới lên mà chém. Lần này hắn đã vận dụng linh lực, cơ bắp căng tràn, đao lớn phát ra quang mang rực đỏ, gào thét dữ dội. Chỉ là Đào Tân Khang cảm thấy, tên này ra chiêu quá hoa mỹ, mất quá nhiều thời gian lấy sức vung đao. Do đó hắn lộn ngang một vòng, né tránh nhát đao kia. Hai chân tiếp đất vẫn tại chỗ đứng ban đầu. Đào Tân Khang vươn tay trái ra, tốc độ cực kỳ nhanh, nắm lấy bản mặt hung dữ của kẻ kia. Tên đại ca còn chưa kịp cảm thấy mặt hắn hơi nhầy ướt thì một cơn đau đầu nổi lên đột ngột.

Đùngggg

Sàn nhà nổ ra một hố lõm nhỏ.

Tên đại ca đã bị Đào Tân Khang gạt chân mất thăng bằng, thuận tiện dùng tay dí đầu hắn đập xuống sàn gạch.

"Đại ca!"

"Các ngươi đừng hòng!"

Đám tiểu lâu la hoảng hốt, định xông tới giúp đỡ đại ca của hắn, Thẩm Thu lập tức đứng chắn trước hiện trường, vùng ra một kiếm. Linh lực mạnh mẽ toả ra, doạ cho đám lâu la chỉ Luyện thể tầng sáu này không dám tiến thêm một bước.

Tất nhiên, chừng đó không đủ để khiến tên hung dữ cảm thấy đau đớn không thể chịu được. Chỉ là hắn chưa kịp phản ứng đã hét lên một tiếng dài đau nhói. Cảm giác đau buốt nổi lên ở tay trái của hắn. Trên đó đã có một con dao găm xuyên qua tay hắn, cắm chặt vào mặt sàn gạch.

Máu tươi túa ra như núi lửa phun trào...

💬 Bình luận (0)