Cách làm vừa hiện lên trong đầu, Lâm Tri Vi đã lập tức nhìn lại địa hình thêm một lần. Từ chỗ nàng đứng xuống khúc ngoặt bên dưới chỉ cách hơn hai mươi bậc, Xích Giác Ngưu lại đang lao ngược lên nên khoảng cách thu hẹp rất nhanh. Con vật hiển nhiên đã bị kích động đến mất kiểm soát, đôi mắt đỏ ngầu, mỗi lần móng guốc nện xuống đều làm bụi đất và lá khô bắn ra hai bên. Tạp dịch bị chặn giữa đường đã hoảng đến mức sắc mặt trắng bệch, lưng gần như dán sát vào lan can. Cậu ta muốn chạy nhưng bên trái là vách đá, bên phải lại là sườn dốc; với tốc độ hiện tại của con ngưu, vừa quay lưng có khi còn chết nhanh hơn.
Tri Vi không có sức giữ một con linh thú Luyện Khí tầng bốn, nhưng bản thân Xích Giác Ngưu lại đang mang theo thứ có thể giữ nó. Sợi dây buộc đã đứt vẫn còn mắc trên chiếc đai da quanh cổ và vai, phần còn lại kéo dài gần một trượng phía sau. Mỗi lần con ngưu đổi hướng, đầu dây lại quét mạnh qua mặt đá. Ở phía trong khúc ngoặt có một cọc gỗ lớn đóng sát vách, vốn dùng để giữ mấy tảng đá gia cố con đường. Cọc đã cũ nhưng to gần bằng bắp chân người trưởng thành, phía dưới còn được nêm chặt bằng đá. Nếu có thể khiến sợi dây mắc vào đó, Tri Vi không cần dùng sức của mình để kéo con vật lại; chính đà lao của nó sẽ làm phần còn lại.
Vấn đề duy nhất là nàng phải tới được đó trước nó.
Tri Vi cầm cây chổi chạy xuống. Hai chân vừa quét ba trăm bậc đã mỏi nhừ, bước đầu tiên suýt trượt vì đầu gối mềm đi, nhưng từ lúc nhìn thấy khoảng cách còn lại nàng đã biết mình không có thời gian chờ cơ thể hồi sức. Nàng không chạy giữa đường mà bám sát phía vách đá để tránh nằm ngay trên hướng lao của Xích Giác Ngưu. Cán chổi dài trở thành thứ duy nhất đủ để nàng với tới sợi dây mà không phải ghé quá gần. Khi chỉ còn cách tạp dịch phía dưới vài bậc, Tri Vi lớn tiếng gọi.
“Đừng đứng đó! Qua phía trong, né sát vách!”
Thiếu niên kia như vừa tỉnh khỏi cơn hoảng, lập tức quay đầu nhìn. Sát chân vách ở khúc ngoặt có một khoảng lõm nhỏ do đá tự nhiên tạo thành, không đủ cho hai người đứng nhưng vừa đủ để một người ép mình vào. Cậu ta vội tháo chiếc sọt sau lưng ném sang một bên rồi lao tới, gần như ngã nhào vào chỗ Tri Vi vừa chỉ. Xích Giác Ngưu đã tới rất gần, tiếng thở nặng nề của nó vang giữa các bậc đá, hơi nóng phả ra thành từng luồng trắng mỏng trong không khí buổi sáng.
Tri Vi không nhìn con ngưu quá lâu. Nàng nhìn sợi dây.
Đầu dây vừa quét qua bậc đá bên phải.
Nàng hạ thấp cán chổi, móc vào giữa đoạn dây rồi hất mạnh về phía trong. Lần đầu không đủ, sợi dây chỉ nhấc lên một đoạn rồi rơi xuống. Cần Năng Bổ Chuyết khiến cảm giác sai lệch lập tức hiện ra rất rõ: góc hất quá thấp, lực lại dồn vào cổ tay thay vì cả cánh tay. Tri Vi không có lần thứ ba để thử. Nàng đổi chân trụ, đưa đầu chổi sâu hơn xuống dưới sợi dây, chờ đúng lúc nó bị kéo căng rồi dùng cả vai hất lên.
Lần này đầu dây vượt qua mép cọc gỗ.
Tri Vi lập tức xoay cán chổi, ép nó trượt xuống mặt sau của cọc.
“Lùi vào!”
Tiếng nàng vừa dứt, Xích Giác Ngưu đã lao ngang qua.
Một tiếng “rẹt” chói tai vang lên khi sợi dây kéo trên mặt đá. Đoạn dây đang quấn qua cọc gỗ lập tức căng thẳng như dây cung. Tri Vi buông chổi gần như cùng lúc, bởi nếu còn giữ thêm một nhịp, lực kéo kia đủ sức giật cả nàng theo. Xích Giác Ngưu vẫn lao được thêm hai bước trước khi chiếc đai quanh vai bất ngờ bị kéo lệch sang một bên. Với tốc độ quá nhanh và mặt bậc đá vốn không bằng phẳng, bốn chân nó lập tức mất nhịp, thân hình nặng nề nghiêng mạnh về phía vách.
Rầm!
Cả khúc Thanh Vân Thê rung lên.
Xích Giác Ngưu đập vai vào vách đá, một chiếc sừng cào ra một đường dài trên mặt đá rồi thân hình trượt xuống hai bậc. Cọc gỗ chịu lực bật lên khỏi mặt đất một đoạn, mấy viên đá nêm xung quanh văng tung tóe, nhưng cuối cùng vẫn không gãy. Con vật chưa hề bất tỉnh; vừa ngã xuống đã lập tức vùng dậy, tiếng rống trầm khiến ngực người nghe cũng rung theo. Chỉ là cú va chạm đã khiến hướng lao của nó hoàn toàn bị phá, còn sợi dây mắc quanh cọc tạm thời kéo phần vai lệch sang một bên.
Ba đệ tử của Linh Thú Viện cuối cùng cũng đuổi tới.
“Tránh ra!”
Người đi đầu quát lớn, đồng thời ném một lá phù màu vàng về phía trước. Lá phù vừa chạm không khí liền hóa thành một luồng sáng bao quanh đầu Xích Giác Ngưu. Người thứ hai nhân lúc nó bị chậm lại liền tung ra một sợi dây đen, quấn qua hai chân trước, còn người cuối cùng đặt hai ngón tay lên miệng huýt một tiếng dài. Con ngưu đang điên cuồng vùng vẫy chợt khựng lại, hai tai giật mạnh như vừa nhận ra âm thanh quen thuộc. Sau mấy lần giằng co, nó cuối cùng bị ba người hợp sức ép nằm xuống mặt bậc đá.
Tri Vi lúc ấy mới thật sự thả lỏng bàn tay.
Lòng bàn tay vốn đã bị cán chổi cọ đỏ, vừa rồi lại dùng sức quá mạnh nên chỗ phồng rát càng rõ. Nàng lùi dựa vào vách đá, cảm giác tim đập nhanh tới mức gần như nghe được trong tai. Lúc nghĩ cách nàng không có thời gian thấy sợ, đến khi mọi thứ trước mắt đã bị khống chế, cơ thể mới bắt đầu bù lại phần phản ứng đáng lẽ phải có từ trước.
Thiếu niên được nàng kéo khỏi đường chạy cũng dựa vào vách, sắc mặt còn trắng hơn nàng. Cậu ta mất một lúc mới đứng thẳng được, nhìn Xích Giác Ngưu đang bị trói rồi lại nhìn Tri Vi.
“Ta… ta còn sống?”
Tri Vi thở ra chậm rãi.
“Hiện tại thì có.”
Thiếu niên nhìn nàng một lúc, dường như không biết nên khóc hay cười. Cuối cùng hắn cúi đầu nhìn chiếc sọt cỏ đã bị hất xuống dưới mấy bậc rồi ngồi phịch luôn xuống đất. Tri Vi cũng chẳng khá hơn, chỉ là nàng còn nhớ mình vừa nhận một nhiệm vụ nên theo bản năng gọi bảng hệ thống ra xem.
Thông báo đã xuất hiện từ lúc nào.
【Nhiệm vụ khẩn cấp hoàn thành.】
【Mục tiêu đã thoát khỏi nguy hiểm trực tiếp.】
【Nhận được: 30 điểm công trạng.】
【Nhận được: 10 điểm nhiệm vụ.】
Ngọc bài bên hông nàng nóng lên gần như cùng lúc. Tri Vi lấy ra nhìn, con số vốn vừa tăng lên hai mươi mốt sau khi quét Thanh Vân Thê giờ đã thành năm mươi mốt. Nàng dừng lại một chút lâu hơn bình thường. Việc hệ thống có thể trực tiếp tác động lên công trạng của Thanh Huyền Tông rõ ràng đáng để ghi nhớ, nhưng đây không phải lúc thích hợp để đứng giữa đường hỏi nó đã làm bằng cách nào. Ít nhất trên ngọc bài không xuất hiện điều gì bất thường ngoài con số thay đổi.
Người của Linh Thú Viện sau khi trói chắc Xích Giác Ngưu mới có thời gian quay sang hai người. Người lớn tuổi nhất trong số họ khoảng ngoài ba mươi, bên hông mang ngọc bài chấp sự. Hắn nhìn đoạn dây mắc quanh cọc gỗ, lại nhìn cây chổi nằm cách đó mấy bậc, rất nhanh đã hiểu vừa xảy ra chuyện gì.
“Là ngươi móc dây?”
Tri Vi gật đầu.
“Đệ tử chỉ mượn cọc gỗ cản nó lại. Nếu các vị tới chậm thêm chút nữa, cái cọc này chắc cũng không giữ được lâu.”
Chấp sự kia đi tới kiểm tra phần đai quanh vai Xích Giác Ngưu. Chỗ bị dây kéo đã xước một ít nhưng không có thương tích nghiêm trọng. Hắn lại nhìn tạp dịch vừa thoát chết, vẻ mặt vốn căng thẳng cuối cùng cũng dịu xuống.
“Không đánh trực diện là đúng. Xích Giác Ngưu sức lớn nhưng lúc chạy nhanh rất khó đổi hướng, dây trên người nó lại chưa rơi. Nếu ngươi lao xuống kéo người trực tiếp, hôm nay có khi phải khiêng hai người về.”
Tri Vi nghe câu ấy mới thấy quyết định vừa rồi may mắn đến mức nào. Cách nàng nghĩ ra có thể dùng được bởi địa hình vừa đúng, cọc gỗ vừa đúng vị trí, sợi dây cũng chưa đứt hẳn. Chỉ cần thiếu một trong ba điều kiện, nàng tuyệt đối không có ý định dùng thân thể Luyện Khí tầng một này thử xem sừng của Xích Giác Ngưu cứng tới đâu.
“Con này vì sao chạy ra được?” nàng hỏi.
Người chấp sự nhíu mày nhìn con ngưu. “Sáng nay chuyển chuồng. Không biết bị thứ gì kích động, lúc thay dây đột nhiên nổi điên rồi giật đứt cọc. May mà chưa chạy xuống khu đông người.”
Hắn nói xong liền quay sang một đệ tử bên cạnh, bảo người đó đưa thiếu niên bị nạn tới Y Các kiểm tra. Người kia nhìn ngoài không có thương tích nhưng hai chân vẫn còn run, bị kéo đi cũng chẳng phản đối. Trước khi rời khỏi, hắn còn quay đầu cúi thật sâu về phía Tri Vi.
“Ta tên Trần Nguyên. Chuyện hôm nay… đa tạ.”
“Không cần khách sáo. Ngươi đứng lại đó cũng không phải chuyện tốt với ta.”
Trần Nguyên ngẩn ra rồi bật cười, sắc mặt cuối cùng cũng có chút máu trở lại. Hắn theo người của Linh Thú Viện đi xuống, còn Tri Vi cúi nhặt cây chổi vừa bị vứt sang một bên. Cán chổi có thêm một vết xước lớn, nhưng ít nhất chưa gãy; nàng còn phải mang về giao lại, nếu làm hỏng có khi bốn điểm công trạng vừa kiếm được lại bị trừ mất.
Chấp sự Linh Thú Viện nghe nàng hỏi chuyện cây chổi thì nhìn nàng bằng ánh mắt hơi kỳ lạ.
“Ngươi vừa cứu người xong còn lo bị trừ tiền chổi?”
“Đệ tử hiện tại rất thiếu công trạng.”
“Thiếu bao nhiêu?”
Tri Vi thành thật đáp:
“Chín điểm.”
Hắn nhướng mày. “Chỉ còn chín?”
Tri Vi lúc này mới nhớ con số trước đó trong mắt người khác vốn chỉ là hai mươi mốt. Nếu hệ thống trực tiếp thêm ba mươi điểm, người quản lý sau này tra lại có thể phát hiện điều gì đó không khớp. Nàng vừa định tìm cách hỏi vòng thì ngọc bài bên hông người chấp sự bỗng sáng lên. Hắn đưa thần thức kiểm tra, vẻ mặt rất tự nhiên, hoàn toàn không lộ ra sự ngạc nhiên nào.
“Phản ứng của tông môn nhanh hơn ta tưởng. Hành vi hỗ trợ xử lý linh thú mất khống chế và cứu đồng môn đã được ghi vào sổ công trạng rồi.”
Tri Vi hơi khựng.
“Ba mươi điểm?”
“Đúng.” Chấp sự nhìn nàng. “Có vấn đề gì?”
“Không.”
Nàng bình tĩnh cất ngọc bài trở lại.
Vậy là hệ thống không đơn giản sửa một con số trên thẻ. Ít nhất trong nhận thức của người trước mặt, ba mươi điểm ấy có một nguồn hợp lệ và thậm chí đã được ghi vào sổ. Tri Vi không biết hệ thống đã tác động đến đâu, nhưng nàng càng chắc chắn thứ trong đầu mình không chỉ có khả năng đưa ra nhiệm vụ và phát đan dược.
Chấp sự Linh Thú Viện không nhận ra nàng đang nghĩ gì, chỉ kiểm tra lại Xích Giác Ngưu rồi nói: “Ba mươi điểm kia là phần cứu người. Còn việc giúp Linh Thú Viện ngăn linh thú chạy xuống khu tạp dịch, bên ta sẽ tính riêng. Không nhiều, nhưng mười điểm vẫn có thể ghi.”
Tri Vi nhìn hắn.
“Mười điểm?”
“Ngươi không muốn?”
“Muốn.”
Nàng đáp nhanh tới mức người kia bật cười.
“Vậy chiều tới Linh Thú Viện lấy xác nhận. Không cần làm thêm gì.”
Tri Vi lập tức cảm thấy hôm nay tuy suýt bị một con ngưu húc chết nhưng kết quả ít nhất cũng không tệ. Mười điểm kia vừa đủ đẩy công trạng qua mức sáu mươi, đồng nghĩa với nhiệm vụ chính tuyến có thể hoàn thành ngay trong ngày đầu tiên. Tuy vậy nàng vẫn không định ở lại giữa Thanh Vân Thê chờ tới chiều. Cơ thể sau khi căng thẳng qua đi đã bắt đầu nhắc nàng một cách rất rõ ràng rằng nó mới khỏi sốt, vừa quét ba trăm bậc rồi còn chạy xuống cứu người. Hai đầu gối mềm đi từng đợt, vai đau, lòng bàn tay rát, nếu tiếp tục cố có lẽ Ninh Tiểu Mãn thật sự phải tới Y Các nhặt nàng về.
Tri Vi giao lại cây chổi, sau đó đi chậm xuống núi. Quãng đường buổi sáng nàng còn thấy khá xa, lúc này lại càng dài hơn. May mà phần lớn là xuống dốc, nàng chỉ cần giữ bước ổn định để không trượt. Trên đường có vài người đã nghe chuyện Xích Giác Ngưu chạy khỏi chuồng, gặp nàng cũng chỉ nhìn thêm một chút chứ chưa ai biết tạp dịch vừa tham gia là ai. Điều đó rất hợp ý Tri Vi. Nàng không có hứng vừa tới thế giới này ngày đầu đã trở thành nhân vật để cả Tạp Dịch Viện bàn tán.
Ninh Tiểu Mãn lại không cho nàng cơ hội giả vờ như chẳng có chuyện gì.
Tri Vi vừa bước vào sân, cô gái đang ngồi lựa rau dưới mái hiên đã ngẩng lên. Ánh mắt nàng trước tiên rơi vào mái tóc hơi rối, sau đó xuống cổ tay áo dính bụi và hai lòng bàn tay đỏ lên của Tri Vi. Chỉ trong vài giây, vẻ mặt Tiểu Mãn đã chuyển từ nhẹ nhõm sang nghi ngờ.
“Ngươi đi quét cầu thang hay đi đánh nhau?”
“Quét cầu thang.”
“Vậy trên áo ngươi sao có bụi đá?”
Tri Vi cúi xuống nhìn. Lúc né Xích Giác Ngưu có lẽ vai áo đã quệt vào vách.
“Giữa đường xảy ra chút chuyện.”
Ninh Tiểu Mãn đặt mớ rau xuống.
“Chuyện gì?”
Tri Vi biết nếu nói “không có gì” với vẻ ngoài hiện tại thì chỉ khiến nàng ấy hỏi lâu hơn, vì vậy chọn cách kể phiên bản ngắn nhất: linh thú của Linh Thú Viện chạy ra, có một tạp dịch không tránh kịp, nàng tiện đường giúp giữ dây để người ta chạy thoát. Tất cả đều là sự thật, chỉ bỏ qua phần khoảng cách giữa chữ “giúp giữ dây” và một con Xích Giác Ngưu Luyện Khí tầng bốn.
Tiểu Mãn nghe xong vẫn nhìn nàng hồi lâu.
“Ngươi mới tỉnh sáng nay.”
“Ta nhớ.”
“Ngươi còn sốt hôm qua.”
“Ta cũng nhớ.”
“Vậy mà buổi trưa đã đi chặn linh thú?”
“Ta không chặn nó bằng người.”
“Khác nhau ở đâu?”
Tri Vi suy nghĩ rất nghiêm túc.
“Khác khá nhiều.”
Ninh Tiểu Mãn im lặng, cuối cùng giơ tay như muốn đánh nàng nhưng nhìn sắc mặt còn hơi trắng lại thôi. Cô gái quay người đi vào bếp, một lát sau mang ra một bát canh nóng cùng hai cái bánh hấp rồi đặt xuống trước mặt nàng hơi mạnh tay hơn cần thiết.
“Ăn đi. Rồi về ngủ. Chiều đừng nhận thêm nhiệm vụ.”
Tri Vi ngồi xuống.
“Chiều ta phải tới Linh Thú Viện.”
Tiểu Mãn lập tức quay lại.
“Làm gì nữa?”
“Nhận mười điểm công trạng.”
“…”
Lần này Ninh Tiểu Mãn không nói được gì trong một lúc khá lâu.
Buổi chiều Tri Vi quả thật chỉ đi một chuyến tới Linh Thú Viện. Nàng không phải làm thêm việc gì, chấp sự buổi sáng đã ghi sẵn sự việc, chỉ cần người quản sự đóng dấu vào ngọc bài. Khi con số từ năm mươi mốt tăng lên sáu mươi mốt, Tri Vi còn kiểm tra lại hai lần mới chắc mình không nhìn nhầm. Mục tiêu khiến nàng phải tính toán ngay từ lúc mở mắt, vốn tưởng phải mất ba ngày chạy việc liên tục, cuối cùng lại được hoàn thành trước khi ngày đầu tiên kết thúc.
Hệ thống không phát phần thưởng ngay giữa sân Linh Thú Viện. Nó chỉ hiện một thông báo ngắn.
【Nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành.】
【Phần thưởng đang chờ nhận.】
【Cửa Hàng Hệ Thống đã mở khóa.】
Tri Vi rất hài lòng với chữ “chờ nhận”. Ít nhất hệ thống cũng không có ý định để nàng đang đứng trước mặt mấy tu sĩ khác thì đột nhiên từ Luyện Khí tầng một nhảy sang tầng hai. Nàng giữ nguyên phần thưởng, quay về Tạp Dịch Viện trước khi trời tối. Lúc này cơ thể đã thật sự tới giới hạn; ngay cả bữa tối nàng cũng không muốn chen tới nhà bếp, chỉ ăn chiếc bánh còn lại rồi đóng cửa phòng.
Căn phòng nhỏ trở nên yên tĩnh sau khi cánh cửa khép lại. Tri Vi ngồi trên giường, nhìn quanh một lượt rồi mới gọi hệ thống. Trước tiên nàng lấy Tẩy Tủy Đan khỏi kho vật phẩm. Viên đan màu ngà xuất hiện trong lòng bàn tay gần như không có dấu hiệu báo trước, nhỏ hơn nàng tưởng, bề mặt mịn và tỏa ra mùi thuốc rất nhạt. Ký ức của nguyên chủ chỉ biết công dụng đại khái chứ chưa từng thật sự dùng qua, vì vậy Tri Vi vẫn hỏi hệ thống một câu về cách sử dụng. Sau khi nhận được câu trả lời chỉ cần uống trực tiếp, nàng chuẩn bị một bình nước bên cạnh mới nuốt viên đan xuống.
Hiệu quả không dữ dội như mấy câu chuyện nàng từng đọc. Không có cảm giác xương cốt bị nghiền rồi dựng lại, cũng chẳng có thứ gì nổ tung trong kinh mạch. Ban đầu chỉ là một luồng ấm từ bụng lan ra, sau đó nhiệt độ tăng dần, giống như toàn bộ cơ thể bị ngâm trong nước nóng. Những nơi vốn đau mỏi sau một ngày làm việc bắt đầu nhức hơn, nhưng vẫn nằm trong mức có thể chịu. Gần nửa canh giờ sau, trên da xuất hiện một lớp mồ hôi có màu hơi đục và mùi không dễ chịu lắm. Tri Vi phải thay nước hai lần để lau sạch người, tới lúc ngồi trở lại giường mới nhận ra cảm giác nặng nề trong cơ thể đã giảm đi rõ rệt.
Nàng thử vận Thanh Nguyên Quyết một vòng nhỏ. Trước đây khi linh khí đi qua vài đoạn kinh mạch thường có cảm giác trì trệ như nước chảy qua một ống quá hẹp; hiện tại tuy tốc độ vẫn chậm, ít nhất sự cản trở đã nhẹ hơn. Ngũ linh căn vẫn là ngũ linh căn, Tẩy Tủy Đan không thể sửa tư chất, nhưng với hoàn cảnh hiện giờ của nàng, chỉ cần cơ thể khỏe lên một phần cũng đã có giá trị.
Sau khi xác nhận không có gì bất thường, Tri Vi mới mở bảng nhiệm vụ chính tuyến.
“Nhận thưởng.”
【Xác nhận nhận phần thưởng.】
Luồng linh khí xuất hiện gần như cùng lúc với thông báo. Nó không từ bên ngoài tràn vào một cách thô bạo mà giống phần linh lực vốn thuộc về nàng đột nhiên được đẩy nhanh qua một đoạn đường dài. Thanh Nguyên Quyết tự vận hành, linh khí trong đan điền dần đầy hơn, sau đó chạm vào một lớp cản rất mỏng. Tri Vi còn chưa kịp chủ động điều khiển, lớp cản ấy đã mở ra. Linh lực vốn chen chúc lập tức có thêm không gian để lưu chuyển, kinh mạch nóng lên trong vài nhịp rồi dần ổn định.
Tri Vi ngồi yên thêm một lúc mới mở mắt.
Luyện Khí tầng hai.
Không có thiên tượng, không có tiếng nổ, thậm chí nếu có người đứng ngoài phòng cũng chưa chắc nhận ra nàng vừa đột phá. Nhưng cảm giác bên trong cơ thể đã khác rõ rệt. Linh lực nhiều hơn trước, hơi thở cũng nhẹ, ngay cả mệt mỏi còn sót lại từ ban ngày cũng giảm bớt một phần.
Nàng kiểm tra bảng trạng thái, xác nhận cảnh giới thật sự đã đổi rồi mới chuyển sự chú ý sang thứ mình chờ từ sáng.
“Cửa hàng.”
Một giao diện mới mở ra.
Không lớn như Tri Vi tưởng. Cửa hàng cấp một chỉ có vài món, phần lớn đều là vật phẩm cơ bản mà tạp dịch cũng từng nghe tên: Tụ Khí Đan, Hồi Khí Đan, linh thạch hạ phẩm, một vài thuật pháp Luyện Khí như Ngự Vật Thuật và Hỏa Cầu Thuật. Giá cả dùng điểm nhiệm vụ chứ không phải công trạng, mà nhìn con số bên cạnh từng món, Tri Vi rất nhanh nhận ra mười điểm hiện tại của mình chẳng đủ mua được bao nhiêu.
Nàng kéo xuống dưới.
Tới gần cuối danh sách, một ô vật phẩm có viền xám hiện ra.
【Vật phẩm không xác định - tàn quyển】
【Giá gốc: 20 điểm nhiệm vụ.】
【Giảm giá lần đầu: 15 điểm.】
Tri Vi nhìn số điểm của mình.
Mười.
Còn thiếu năm.
Nàng mở phần mô tả. Hệ thống chỉ cho một câu rất không có trách nhiệm.
【Không thể xác định nội dung trước khi đổi.】
“Vậy tại sao ta phải mua?”
【Không bắt buộc.】
“Có khả năng là rác?”
【Có.】
Tri Vi im lặng.
Hệ thống này thành thật đến mức đôi khi khiến người ta chẳng biết nên đánh giá là ưu điểm hay khuyết điểm. Nàng nhìn hình ảnh tàn quyển trong ô hàng lâu hơn một chút. Bề ngoài chỉ là một cuộn giấy cũ bị mất gần nửa, không có ánh sáng hay chữ vàng gì cho thấy bên trong chứa cơ duyên lớn. Nếu là kiếp trước, một sản phẩm không rõ nội dung, không hoàn tiền, lại thiếu tiền mua có lẽ đã bị nàng bỏ qua ngay từ đầu.
Nhưng đây là cửa hàng hệ thống vừa mở khóa.
Một món hàng không xác định được đặt giữa những vật phẩm rõ tên rõ tác dụng.
Tri Vi chưa vội kết luận.
Nàng đóng cửa hàng, vừa định nằm xuống thì hệ thống phát ra một tiếng báo nhẹ. Trên bảng nhiệm vụ, một mục mới xuất hiện, không gấp gáp như nhiệm vụ khẩn cấp ban sáng mà chỉ lặng lẽ nằm dưới phần chính tuyến vừa hoàn thành.
【NHIỆM VỤ NGÀY】
Trong ngày mai, hoàn thành mười loại công việc khác nhau tại Thanh Huyền Tông.
Yêu cầu: Mỗi loại công việc phải được người phụ trách xác nhận hoàn thành.
Phần thưởng cơ bản: Điểm nhiệm vụ.
Đánh giá hoàn thành sẽ ảnh hưởng phần thưởng bổ sung.
Tri Vi nhìn hàng chữ, rồi lại mở cửa hàng nhìn tàn quyển mười lăm điểm.
Nàng hiện thiếu đúng năm điểm.
Mà ngày mai vốn dĩ nàng cũng phải tiếp tục làm việc.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Tri Vi đã hiểu hệ thống đang đặt trước mặt mình một con đường rất rõ. Nàng không biết cuộn tàn quyển kia có đáng để tiêu điểm hay không, nhưng mười loại công việc khác nhau lại vừa hợp với Cần Năng Bổ Chuyết. Một ngày đổi nhiều loại việc đồng nghĩa với việc nàng có thể thử xem thiên phú ấy chỉ có tác dụng với những động tác đơn giản như quét lá, hay bất cứ thứ gì được lặp lại có mục đích đều có thể tích lũy.
Nếu cuối ngày còn kiếm được đủ điểm để xem tàn quyển kia là gì thì càng tốt.
Tri Vi kéo chăn nằm xuống. Sau một ngày bắt đầu bằng việc tỉnh dậy ở thế giới khác, giữa trưa suýt đụng phải Xích Giác Ngưu, tối lại từ Luyện Khí tầng một bước sang tầng hai, đầu óc nàng đáng lẽ phải hỗn loạn hơn hiện tại rất nhiều. Nhưng cơ thể vừa được Tẩy Tủy Đan cải thiện đã thấm mệt, mí mắt nhanh chóng nặng xuống.
Trước khi ngủ, nàng chỉ kịp nghĩ ngày mai nên tới bảng nhiệm vụ sớm hơn một chút.
Nếu muốn làm đủ mười loại việc, để Chu Thành giành hết mấy thẻ nhẹ trước mặt thì rất phiền.
— HẾT CHƯƠNG 02 —