khi mở mắt ra, thứ đầu tiên ta nhìn thấy là một mái nhà xa lạ.
ta nằm trên một chiếc giường gỗ cũ, bên cạnh còn thoang thoảng mùi thuốc.
toàn thân vẫn đau nhức, nhưng cảm giác khô cạn như trước đã nhẹ đi rất nhiều.
ta chậm rãi ngồi dậy.
đây là đâu?
ta đưa mắt nhìn quanh.
căn phòng không lớn, cách bài trí cũng rất đơn sơ. một chiếc bàn gỗ, vài chiếc ghế, một bếp nhỏ ở góc nhà. ánh nắng xuyên qua khe cửa, rơi thành từng vệt dài trên nền đất.
ta cúi xuống nhìn hai tay mình.
vẫn là đôi tay ấy.
ta lại sờ lên mái tóc.
đen.
ta thở phào.
ít nhất cơ thể mình đã trở lại bình thường.
nhưng...
ta nhớ lại chuyện xảy ra trước đó.
những kẻ xa lạ.
lưỡi đao.
cái chết.
khí huyết.
long văn.
phượng văn.
rồi sức mạnh bùng nổ mà ngay cả bản thân ta cũng không hiểu.
ta đưa tay lên trán.
đau đầu thật.
đúng lúc ấy, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.
tạ bạch diêu bước vào.
trên tay nàng là một bát nước.
vừa nhìn thấy ta ngồi dậy, nàng đứng khựng lại.
phu quân?
ta nhìn nàng.
nàng đặt bát nước xuống bàn rồi vội vàng chạy tới.
chàng tỉnh rồi.
ta gật đầu.
ừ.
ta nhìn căn phòng.
đây là đâu?
tạ bạch diêu im lặng một lúc.
đây là nhà của một vị đại phu ở thị trấn gần đây.
sau khi những người kia rời đi, thiếp không biết phải làm gì, may mắn gặp được đại phu này.
nàng cúi đầu.
thiếp đã tưởng...
giọng nàng nhỏ dần.
ta nhìn nàng.
tưởng ta chết rồi sao?
nàng không trả lời.
nhưng đôi mắt đỏ lên đã cho ta câu trả lời.
ta hơi ngẩn người.
sau đó đưa tay lên.
đừng khóc.
ta vẫn còn sống mà.
tạ bạch diêu cắn môi, cố gắng lau đi nước mắt.
ta nhìn nàng một lúc rồi hỏi.
những người kia đâu?
nàng lắc đầu.
thiếp không biết.
sau khi chàng ngất đi, bọn họ đã không còn ở đó nữa.
ta im lặng.
rồi chợt nhớ đến câu nói của kẻ cầm đao.
huyết mạch nhà họ long.
ta nhìn nàng.
bạch diêu.
vâng?
nàng biết nhà họ long là gì không?
nàng lập tức im lặng.
ánh mắt có chút dao động.
ta nhìn phản ứng ấy.
trong lòng bất giác xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.
nàng biết.
nhưng nàng không muốn nói.
ta cũng không ép.
dù sao ta còn chưa biết chính mình là ai.
ta cúi xuống nhìn bàn tay.
nếu bọn chúng nói ta là huyết mạch của nhà họ long...
vậy tại sao chính ta lại chẳng nhớ gì?
ngoài cửa sổ, tiếng người trong thị trấn vang lên.
xe ngựa chạy qua.
tiếng rao hàng.
tiếng trẻ con cười đùa.
mọi thứ bình thường đến mức khiến ta cảm thấy chuyện xảy ra hôm qua giống như một giấc mộng.
nhưng ta biết nó không phải mộng.
bởi trên cơ thể ta vẫn còn hai đường văn rất nhạt.
một con long.
một con phượng.
ta nhìn chúng hồi lâu.
rồi khẽ siết tay.
xem ra...
muốn biết mình là ai, trước tiên phải biết những thứ này rốt cuộc là gì.