Cuộc tiến công của những hiệp sĩ quả nhiên khiến cho hàng ngũ những chiến binh ổn định trở lại, rõ là sĩ khí của bọn họ đã được tăng cường bởi việc này, dẫu cho mối quan tâm lớn nhất của chúng ta bây giờ là con thú nhân khổng lồ vẫn đang tung hoành trong trận hình.
Trong khi đó, những hiệp sĩ thì chỉ có thể di chuyển về phía sau cùng của đội hình, nơi họ hạ gục vài con thú nhân với ý đồ xông lên.
Và như một điều dĩ nhiên, với một đối tượng to cao như thế chính là bia sống cho những tay cung thủ, những người đã không do dự kéo căng dây cung rồi nã vào con thú nhân khổng lồ. Tuy nhiên vết thương mà những mũi tên này mang lại chẳng bõ bèn gì mà lại khiến cho nó ngày càng điên tiết lên.
Thế trận cứ như thế dần thiên về những con thú nhân.
Đó là cho đến khi Firie hoàn tất quá trình thăng cấp của mình. Nó chỉ kéo dài một nhoáng thôi, nhưng cũng đủ để con người chó khổng lồ hất văng mười mấy người, cũng khiến cho họ mất đi khả năng chiến đấu.
Khi này, Firie bắt đầu chạy. Cô chạy để tìm cho mình một vị trí bắn tốt nhất vào con thú nhân nọ.
Rất nhanh, một vị trí đã xuất hiện, cũng như chẳng có gì ngăn cản Firie giương lên cây cung của mình.
Rồi vút một tiếng. Mũi tên của Firie rời khỏi dây cung và nhắm thẳng vào một bên mắt của con thú nhân khổng lồ.
Đòn đánh bất ngờ này nhanh chóng khiến con quái vật mù một bên mắt. Thế là khí diễm của nó lúc ban đầu khi xông vào đội hình trăm người bị lệch đi đôi chút khi con quái vật khi này ôm một bên mắt mà rú lên.
Tất nhiên, không đợi cho nó kịp hoàn hồn, tay của Firie đã đặt vào bao tên để rút ra một mũi tên, rồi với động tác rõ là dứt khoát khi mũi tên một lần nữa được tra vào dây cung.
Sau đó, một mũi tên nữa xé gió mà bắn thẳng vào một bên mắt còn lại của con người chó khổng lồ. Điều này khiến nó mù luôn ngay tức khắc.
Lúc này, Firie bắt đầu hít thở, một cảm giác huyền diệu trải dài khắp thân thể của cô. Nó khiến cho Firie như lâm vào một trạng thái sung mãn phi thường mà rút ra mũi tên thứ ba, cũng nhanh như chớp giật mà bắn về phía con thú nhân khổng lồ.
Lần này là vào cổ, và ta có thể khẳng định đó là một đòn cực mạnh khi mũi tên đâm xuyên qua cổ con thú nhân khổng lồ, rồi phá hủy luôn cái ót của nó. Nó khiến tiếng gào thét của con quái vật im bặt hẳn đi, sau đó nó gục xuống.
Bầu không khí ồn ào hỗn loạn khi này chợt im bặt hẳn đi một chốc. Rồi sau đó là một tiếng thét vang từ phía phe loài người.
"Chiến thắng là của chúng ta."
Tiếp đến là hàng tá tiếng hô vang khắp chiến trường.
"Chiến thắng."
Trong khi đó, ngay khi con quái vật khổng lồ đổ gục xuống chiến trường, sĩ khí của bầy thú nhân bị giảm xuống một mức tương đối. Thậm chí đã bắt đầu có con thú nhân bỏ chạy khỏi chiến trường.
Tất nhiên, phần lớn vẫn ở lại và chiến đấu cho đến phút giây cuối cùng, khi đầu của chúng bị chặt xuống cũng như thân thể bị gươm chém cho đến chết.
Chiến thắng cuối cùng đã thuộc về phe loài người.
Nhưng đấy là một chiến thắng thảm thiết khi một trăm chín mươi người lính giờ chỉ còn một trăm tám người, lực lượng thợ săn cũng giảm còn hai mươi ba người, trong khi đội hiệp sĩ cùng lực lượng mang theo rơm tẩm dầu thì vẫn còn nguyên.
Khi này, Charlotte mới tập hợp những người còn sót lại thành một đội hình chỉnh tề.
"Chúng ta cần phải tấn công cái trại ngay, vào lúc những con quái vật này vẫn chưa hoàn hồn lại." Cô nói.
"Thế còn những người bị thương thì sao." Một hiệp sĩ lên tiếng.
"Hai mươi người sẽ ở lại để lo cho những người bị thương, còn mọi người còn lại thì sửa soạn cho một cuộc tiến công tiếp theo." Wilson lên tiếng.
Sau đó, tiếng tù và lại được vang lên, cùng với tông giọng trầm tĩnh của Wilson.
"Chúng ta sẽ tiếp tục tiến công để tiêu diệt hoàn toàn lũ quái vật này, hãy sẵn sàng và nhịp bước theo ta."
"Còn nữa, hai mươi người các ngươi tách ra khỏi hàng, hãy chăm lo tốt cho những người bị thương khi chúng ta đi."
Thế là đoàn quân, sau khi tách ra hai mươi người lại tiếp tục di chuyển theo đoàn hiệp sĩ để tiến tới cái trại của lũ quái vật, cùng với một khí thế hào hùng chưa từng có sau khi đánh bại được quân đoàn thú nhân.
Dĩ nhiên, trong toán quân di chuyển về phía cái trại đó có Firie, người vừa kiểm tra lại số lượng mũi tên trong những bao tên mà mình có.
Cô còn tầm tám mũi tên nữa, hẳn nhiên vừa đủ cho một cuộc tiến công ngắn hạn. Dẫu cho đối với Firie thì vào lúc này cô vẫn là nên tiêu diệt càng nhiều thú nhân càng tốt.
Cũng may là khi này, Boris tiến tới bên cạnh cô với một thần thái vui tươi. Hết thảy vì ông đã chứng kiến Firie hạ được con quái vật khổng lồ ra sao, và khi thấy cô kiểm tra bao tên thì Boris liền đến bên cạnh, giọng ôn tồn nói.
"Con thiếu mũi tên à."
"Đúng vậy, thưa chú Boris."
"Đây, lấy của ta đi, con sẽ cần nó hơn ta." Boris nói.
Rồi sau đó ông đưa cả bao tên đầy cho Firie.
Còn Firie thì gật đầu, lại nhận lấy bao tên với một vẻ hớn hở.
Rồi sau đó là cả hai chú cháu bắt đầu di chuyển theo đoàn quân đến thẳng cái trại của những con thú nhân.
Có một điều rõ ràng ở đây là cái trại giờ không có một con quái vật nào trông coi, thế nên cánh cửa gỗ được mở toang hoác ra trước toàn quân như một cách tuyên cáo chiến thắng của họ.
Dẫu cho vẫn có sự chống cự yếu ớt từ phía những con thú nhân mới bỏ chạy về thì nếu chúng không gục ngã trước mũi tên của Firie thì cũng bị đội quân đã tập hợp thành trận hình này chém cho đến chết.
Rồi khi con thú nhân cuối cùng gục xuống trước lưỡi gươm của một chiến binh, cái trại của những con thú nhân chính thức bị chiếm giữ bởi những người lính.
"Thưa cha, chúng ta sẽ không chiếm lĩnh nơi đây nên tốt nhất rằng chúng ta nên đốt trụi nó để những con quái vật phân tán quanh đây không chiếm nó một lần nữa." Charlotte khi này lên tiếng.
"Được, như ý con." Wilson đáp.
"Mà lại, giờ chúng ta đã có thời gian để tìm anh hùng trong trận chiến này. Ta đã thấy đối phương dùng mũi tên để hạ gục con quái vật khổng lồ đó ra sao."
"Ồ...con có thấy, đó là người đi cùng với Boris. Họ trông rất thân thiết thì phải."
"Được rồi, để ta lo liệu việc đốt cái trại này. Còn con hãy đi làm thân với đối phương đi. Ta có một dự cảm rằng chuyện những con quái vật này sẽ không dừng lại ở đây, và có một cao thủ như vậy ở bên cạnh sẽ là chuyện tốt cho chúng ta. Con hiểu ý ta mà phải không."
Nói rồi, Wilson cất cao giọng lên.
"Chúng ta sẽ đốt cái trại này, đội vận chuyển rơm tẩm dầu đâu, hãy chuẩn bị châm lửa."
Trong khi đó, Charlotte tìm thấy Firie đang đứng cùng Boris chuyện trò một điều gì đó.
"Này, ngươi có phải là người đã tiêu diệt con quái vật khổng lồ đó không."
"Đúng vậy." Firie đáp với một vẻ mặt bình tĩnh.
"Được rồi, chúng ta vốn thưởng phạt phân minh, vì vậy ngươi hãy sẵn sàng để nhận lấy phần thưởng cho mình." Charlotte nói.
Rồi sau đó, Charlotte nở một nụ cười với Firie.
"Ta có thể hứa rằng ngươi sẽ nhận được một phần thưởng hậu hĩnh. Còn có, ngươi có muốn trở thành một chiến binh dưới quyền của ta chăng. Nếu thế thì ta có thể hứa cho ngươi một tước vị hiệp sĩ vào tương lai không xa."
Tất nhiên, với một người vừa dịch chuyển đến thế giới của Trần Văn Nam như Firie, việc trở thành một chiến binh dưới quyền Charlotte là một điều tương đối khó khăn với bí mật như vậy.
Thế nên Firie quả quyết nói:
"Thưa tiểu thư, tôi chỉ có thể đáp lại là không ạ. Vì cuộc sống thợ săn với tôi là đã đủ."