Firie giương cung lên và vút một tiếng, mũi tên đã rời khỏi dây cung để rồi nó bay chính xác vào đầu của một con người chó. Điều này khiến nó gục hẳn bên xác của đồng bạn trước khi con người chó đó có thể kịp chạy đi báo tin cho bất kỳ đồng bọn nào của nó.
"Năm." Firie nhẩm thầm trong đầu.
Giờ đây, đã ba mươi phút trôi qua kể từ khi bọn họ tiến hành cuộc trinh sát lần thứ hai. Boris, Alex cùng Firie vẫn giữ cho mình một sức bền tuyệt hảo, một phần là nhờ vào kỹ thuật bắn cung tuyệt vời của Firie, thứ đã tiêu diệt từng đội từng đội thú nhân, còn một phần khác là dựa vào sự thông thạo địa hình của họ.
Cũng rất nhanh thôi, cánh rừng bị chặt hết dần xuất hiện trong tầm mắt của cả ba người họ.
"Suỵt, từ giờ chúng ta phải cẩn thận. Rừng đã bị lũ quái vật kia chặt trụi lủi cả rồi nên nếu chúng ta thiếu cảnh giác thì cá mười ăn một rằng chúng ta sẽ bị phát hiện ra ngay khi có ý định xác minh điều gì." Boris lên tiếng.
Rồi không ai bảo ai, khi cả ba đồng loạt cúi thấp người, lại cẩn thận di chuyển về phía những nơi rừng còn rậm rạp, nơi cung cấp cho họ một tấm lá chắn tàng hình tự nhiên.
Nhưng có vẻ như để mở rộng cái trại của mình, những con thú nhân đã rất tích cực trong việc khai thác rừng cây nên những vị trí còn những bóng râm là rất ít, và ít hơn nữa nếu như ta muốn trông thấy cái trại một cách rõ ràng.
Tất nhiên, với một người từng chọn được một vị trí tốt như Boris thì ông ta dễ dàng tìm cho mình được cái vị trí được che chắn bởi rừng cây cũ.
"Ở bên kia." Boris nói.
Và theo tay chỉ của ông, ở trên một con đồi tương đối dốc là một vị trí tuyệt hảo để xem xét cái trại của những con thú nhân, cũng như là một mảng rừng cây lọt thỏm vào trong những phần cây gỗ đã được chặt.
Thế là cả ba người nhanh chóng di chuyển lên con đồi nọ. Ở đây, dưới một bụi rậm tương đối sum suê, Firie đảo mắt xuống một chút liền có thể bao quát hết cái trại ở bên dưới.
Đó là một nơi sở hữu công sự phòng ngự ở mức tương đối khi giống với mô tả của Boris, những hàng cây được vót nhọn cao hai mét bao quanh một cánh cổng gỗ dày, ở trong đó, ta có thể thấy được hàng trăm con thú nhân đang ăn uống ngủ nghỉ dưới ánh sáng mặt trời cùng những đống lửa cháy bập bùng ra sao.
"Hãy tập trung, chúng ta cần phải đưa ra một con số chính xác về số lượng quái vật trong cái trại này." Boris nói.
Còn Firie cùng Alex thì khi này căng mắt ra hết cỡ, hòng quan sát xem số lượng của những con thú nhân.
Cứ như vậy, năm phút, rồi mười phút, sau đó là mười lăm phút trôi qua. Boris mới bảo:
"Có ít nhất khoảng một trăm đến một trăm rưỡi con quái vật."
"Dĩ nhiên." Firie đáp.
Trong khi đó, Alex cũng gật gật cái đầu của mình xem như là đồng ý với thuyết pháp này.
"Được rồi, vậy chúng ta nên quay lại và báo tin cho tiểu thư cũng như lãnh chúa biết."
Vậy là cả bọn từ từ rút khỏi con dốc nọ với một thái độ tương đối là cẩn thận. Rồi sau đó, một điều đáng mừng rằng cả ba người đã thuận lợi chui tọt vào trong rừng cây, nơi những tán cành rộng lớn của thiên nhiên đã che chở cho bọn họ.
Thế nhưng, không biết có phải vì mọi thứ cho đến giờ tương đối thuận lợi hay không mà họ đã bỏ quên một kỹ năng rất quan trọng của lũ người thú này. Đó là đánh hơi bằng chiếc mũi nhạy cảm của chúng, và những cái xác được bày biện thành một con đường hướng thẳng đến vị trí đã không thay đổi suốt mười lăm phút của họ quả thực là một sai sót chí mạng đủ để chặng đường tiếp theo là một chặng đường khó khăn.
Tuy rằng, trong cái rủi cũng có cái may khi Boris không ngu ngốc dẫn cả bọn đi theo con đường cũ, nơi đã đầy ắp những con thú nhân đang đánh hơi mùi của họ mà lần theo đến tận cái quả đồi mà ba người vừa rời khỏi.
Firie là người đầu tiên phát hiện ra điểm này vào đúng cái lúc mà cả ba người chạm chán với bốn con thú nhân.
"Cẩn thận." Firie nói.
Và vừa dứt lời, một mũi tên của cô đã lao vun vút về phía trước, trúng thẳng vào đầu của một con thú nhân khiến nó gục xuống ngay.
Tiếp theo đó, Boris cùng Alex đồng loạt giương cung lên và nhắm bắn.
Lúc này, sự kém chính xác của họ mới lộ ra khi chỉ một con thú nhân nữa gục xuống trước Boris. Trong khi đó, mũi tên của Alex chỉ chạm vào phần bụng của một con thú nhân khiến nó đau quá mà rống lên một cách phẫn uất. Còn con thú nhân còn lại giơ cao cây búa đá của mình lên định xông vào tấn công cả ba người.
Rất may, như một tia chớp, Firie đã kéo cung và ngắm bắn lần thứ hai. Mũi tên trúng vào đầu khiến con thú nhân cầm búa đá phải gục xuống, còn con thú nhân bị bắn trúng bụng thì hoảng sợ quay đầu bỏ chạy ngay.
Tất nhiên, Boris khi này đã kịp bồi cho nó một mũi tên vào chân khiến con thú ngã khuỵu xuống. Tạo điều kiện cho Firie ngắm chuẩn vào đầu của nó và cho nó một đòn trí mạng.
"Tám." Firie lại lẩm bẩm trong đầu của mình.
Nhưng trái với mọi khi, một làn sóng thú nhân lại xuất hiện, hẳn là chúng đã nghe thấy tiếng tru chéo của con thú nhân nọ.
Tất nhiên, với số lượng khiêm tốn hơn là hai con. Chúng cũng rất nhanh biến thành vong hồn trước mũi tên của Firie.
"Mười."
"Có lẽ chúng ta cần phải chạy rồi đây." Boris lên tiếng.
Vừa dứt lời, ông bắt đầu chạy về phía trước. Mà Alex cùng Firie sau một thoáng do dự cũng bắt đầu vắt chân lên cổ mà chạy theo Boris.
Điều đó có phần đúng đắn khi phía sau ba người bắt đầu có những tiếng tru dài. Không phải với số lượng một, hai con thú nhân mà là hàng chục con quái vật như vậy.
Mà với số lượng đông đảo như thế, cho dù có tài thiện xạ như Firie cũng phải bị bao vây rồi bị đánh đến chết.
Mà lại, cả ba người cũng không phải hốt hoảng rồi chạy bừa, và với tư cách là một người dẫn nhóm đúng đắn, Boris cứ hướng về phía bìa rừng mà chạy.
Tại đây, họ đụng độ thêm hai làn sóng thú nhân nữa. Và cũng rất may rằng chúng chỉ có đi với hai con thú nhân nên đoàn người đang rút lui của chúng ta có thể thuận lợi vượt qua với tài bắn cung của Firie.
"Mười bốn." Firie lẩm bẩm, trong khi cắn răng tiếp tục chạy bộ
"Dừng." Boris nói, sau khi cả bọn đã chạy chừng mười phút.
Rồi ông vừa thở hồng hộc vừa bảo:
"Chúng ta đã tiến tới sát bìa rừng rồi. Nếu gặp may thì chúng ta sẽ gặp được đội quân của mình. Nên hãy đứng thẳng người và tiến lên."
Điều này nhận được sự tán đồng của cả Firie cùng Alex, những người cũng đang mệt mỏi về cuộc chạy đường dài vừa diễn ra.
Thế là họ bắt đầu di chuyển chầm chậm, tại đây, cánh rừng rộng lớn bắt đầu thưa dần những tán cây. Rồi cũng không mất quá nhiều thời gian để bọn họ có thể trông thấy từ xa xa, một đội quân với gươm giáo cùng giáp trụ sẵn sàng đang đứng.
"Hướng đó." Boris nói.
Rồi cả ba người lại tiếp tục di chuyển đến đoàn quân, nơi Charlotte cùng Wilson đang đứng chờ, họ không đi ngựa vì phải vượt qua rừng cây. Điều đó cũng có nghĩa rằng đoàn hiệp sĩ xung quanh họ cũng phần lớn để lại con chiến mã của mình ở lại doanh trại.
Rồi cũng rất mau thôi, nhóm ba người Firie, Boris cùng Alex đã nhận ra đoàn người chỉ huy ở đâu để mà báo cáo.
"Có khoảng một trăm đến một trăm năm mươi con thú nhân." Boris nói lớn, khi cả ba người dừng bước ở đoàn người hiệp sĩ.
"Vậy được, các người hãy chờ một chốc." Một hiệp sĩ đáp lại.
Rồi cả đoàn người chỉ huy bắt đầu xì xào nói chuyện một chút trước khi một ai đó nói:
"Thổi kèn, chúng ta sẽ di chuyển về phía cái trại của những con quái vật."
Theo đó, tiếng tù và vang lên khiến đoàn quân bắt đầu nhúc nhích.
"Còn các ngươi, hãy đi trước mà dẫn đường cho bọn ta." Một hiệp sĩ nói với nhóm ba người như thế.