Firie dần tỉnh dậy trong một căn lều, nơi có một cái chiếu rơm lót dưới mặt đất cùng với một chiếc mền được làm từ lông vũ đang đắp kín người cô gái của chúng ta. Sau đó, cô từ từ đẩy chiếc chăn ra để lấy chỗ mà đứng dậy.
Rồi chỉ một thoáng sau, Firie đã bước ra khỏi căn lều.
Trời vào lúc này hãy còn sớm. Thế nên bầu không khí lúc này se lạnh trong cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo ban sáng. Và thứ duy nhất Firie thấy được là một đống lửa vẫn đang cháy đượm cùng với một chiếc nồi dùng để hầm một món súp gì đó đang sôi sùng sục.
Chợt, có một tiếng động khiến ánh mắt của Firie nhanh chóng tập trung vào vị trí mà thanh âm đó vang lên.
Ồ...Dĩ nhiên, đó là Boris, người đang ôm một chồng củi khô cong dùng để đốt ngọn lửa đang cháy đượm kề bên những căn lều san sát nhau.
"Con tỉnh rồi à." Boris thủng thẳng nói.
Rồi sau đó, ông tự nhiên bước đến bên ánh lửa cháy bập bùng mà cho thêm một thanh củi khô vào trong bếp, lại khiến nó kêu lên vài tiếng bep bép.
Khi này, Firie mới lên tiếng:
"Con đã thức rồi, thưa chú Boris."
"Được, giờ con hãy đi rửa mặt một chút đi. Ta có thấy một chiếc thùng gỗ chứa nước ở đằng kia đấy." Boris nói, còn tay của ông ta thì chỉ về hướng bắc.
"Rồi con có thể đến đây ăn một chút súp, hôm nay sẽ là một ngày dài với cả ta và con đấy."
"Được ạ." Firie đáp.
Sau đó, Firie bắt đầu bước đi về hướng bắc, theo tay chỉ của Boris. Và cũng không khó gì để tìm thấy một chiếc thùng gỗ chứa đầy nước ở trong một góc, nơi Firie dùng đôi bàn tay múc lên một vốc nước mát lành để rửa mặt.
Cứ như vậy, Firie rửa mặt trong vòng vài ba phút trước khi cô trở về với khu doanh trại của mình.
Vào lúc này, bên bếp lửa cũng xuất hiện thêm một thân ảnh mà Firie vừa nhìn đã biết ngay rằng đó là người cùng đi với tổ ba người bọn họ lúc đi trinh sát tình hình những con thú nhân.
Đối phương tên là Alex, hiện tại đang ngáp dài một tiếng rồi vươn vai ưỡn ngực. Trong khi Boris thì ngồi ở một bên khác, tay cầm một chiếc muỗng gỗ dùng để khuấy nồi súp đặc.
"Con về rồi à." Boris vừa thấy Firie đến thì nở một nụ cười, lại nói.
"Đến đây, ngồi kế ta, và chúng ta có thể bắt đầu uống súp được rồi."
Thế là Firie đến kế bên Boris, rồi cô cũng không để ý mà ngồi xuống nền đất cát.
"Đây, đây." Boris vừa nói vừa múc cho Firie một bát súp đầy.
Còn Firie thì nhận lấy bát súp bằng hai tay, lại hơi thổi một chút bát súp nóng hổi rồi uống ngay một cách đầy ngon lành.
Điều này khiến cho Alex ngồi ở phía đối diện cũng thèm thuồng nên buông miệng nói:
"Cho tôi một bát súp nữa đi, Boris."
"Được, được." Boris đáp.
Sau đó, ông cũng múc một bát súp đầy cho Alex.
Thế là, cả hai người đều có cho mình một bát súp đầy, nơi vừa họ húp sì sụp vừa ngẩng đầu lên nói vài câu chuyện bâng quơ gì đó.
Thời gian khi này cũng nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc mà tiếng tù và tập hợp vào buổi sáng đã vang lên trên khắp doanh trại.
Nó khiến cho những người lính vốn còn say giấc nồng mở đôi mắt của mình ra, rồi bắt đầu chuẩn bị đi ăn bữa sáng trước khi tập hợp vào trong đội hình với gươm giáo đầy đủ.
Nhìn từ xa xa, những bóng hình bước ra từ trong những căn lều san sát nhau khiến bầu không khí trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Nhất là khi những người lính vừa nói cười vừa tập hợp thành nhóm ba nhóm năm để vệ sinh cá nhân.
Riêng Firie, Boris cùng Alex khi này đã mặc trang phục đầy đủ cùng với cung săn.
Họ đến doanh trướng của những người chỉ huy, nơi họ gặp được hai người lính gác với giáp trụ cùng vũ khí sẵn sàng.
"Dừng lại." Họ đồng thanh nói.
"Mời nêu rõ nguyên nhân các người đến khu doanh trại này, còn nếu không có phận sự thì vui lòng đi ra ngoài."
"Chúng tôi đến để nhận mệnh lệnh từ tiểu thư Charlotte hoặc một vị hiệp sĩ dưới quyền tiểu thư về việc trinh sát." Boris khi này bình tĩnh nói.
"Được, hãy ở đây để ta đi báo cáo." Một người lính nói.
Thế nhưng cái điều ấy rõ ràng là đến nhanh, vì Charlotte với một thần thái đẫy đà do giấc ngủ ngon tối qua đã đến sát bên cạnh hai người lính.
Nó khiến họ, mà trong đó là một người nghiêm trang giơ tay lên chào theo kiểu quân đội rồi nói:
"Thưa tiểu thư, có ba người cần gặp người để bàn về nhiệm vụ trinh sát."
Charlotte cũng chào lại người lính, rồi cô nói:
"Được rồi, ngươi có thể mời họ vào doanh trướng của ta."
Thế là Boris, Alex cùng Firie được đường hoàng bước vào doanh trướng của những người chỉ huy, khi mà họ cũng vừa mới thức giấc và chuẩn bị cho mình những bữa sáng thật sự nóng sốt từ khu vực nhà ăn cách nơi đây vài phút đi bộ.
Tất nhiên, vẫn có những người thức sớm, cũng như bộ giáp sáng bóng của họ thì chúng ta có thể biết được rằng họ đã ăn sáng trước và sung sức cho nhiệm vụ sắp tới đây.
Mà lại, Boris, Alex cùng Firie được Charlotte kéo vào trong doanh trướng chỉ huy với một thái độ niềm nở cũng thu hút một vài ánh nhìn từ họ.
Rồi sau đó, ai cũng bắt đầu làm việc của riêng họ, để lại sự yên tĩnh tuyệt đối trong khu vực chỉ huy của Charlotte, hoặc chính xác hơn chính là Wilson, người đang ngồi trong gian phòng họp để xem xét về tấm bản đồ của Boris vẽ.
"Thưa cha, đây là những người trinh sát của chúng ta." Charlotte giọng oanh oanh nói.
Còn Boris thì quỳ xuống một chân ngay, và trong khi Alex cùng Firie cuống quýt quỳ gối theo thì ông ta lên tiếng:
"Kính chào ngài lãnh chúa."
"Kính chào ngài lãnh chúa." Alex cùng Firie cùng nhau lên tiếng.
"Được rồi, các ngươi hãy đứng lên đi." Wilson phẩy phẩy tay nói.
"Ta đã nghe về nhiệm vụ của các ngươi. Thế nên hãy đi đi, đặc biệt là bạn của ta, Boris, hãy cẩn trọng. Còn có nếu ngươi cần gì thì hãy nói với con gái của ta"
"Tuân lệnh thưa ngài lãnh chúa." Boris đáp.
Sau đó, cả bốn người gồm Alex, Boris, Firie cùng Charlotte bước ra khỏi doanh trướng.
"Các ngươi có cần những gì không thì cứ nói với ta." Charlotte lên tiếng trước.
"Thưa tiểu thư, chúng tôi không cần gì ngoài một ít thịt sấy khô cùng với nước uống." Boris nói.
"Vậy được, hãy đến nhà bếp và nói theo lệnh ta, hãy chuẩn bị cho các ngươi đầy đủ lương thực cùng nước uống." Charlotte gật đầu.
"Hẹn gặp lại các ngươi ở bìa rừng. Và chúc cho chúng ta đều nhận được thông tin thuận lợi về cuộc chiến."
Vậy là cả ba người đến với nhà bếp, nơi đang đông nhung nhúc người là người.
Những hiệp sĩ cùng với những binh sĩ đang ăn chung trong một khu vực rộng lớn, nơi những tiếng cười nói cùng những thanh âm trò chuyện vang lên một cách ồn ào.
Tại đây, Boris tìm được tay bếp trưởng đang bận rộn nấu ăn. Hoặc chính xác hơn, cả căn phòng bếp đang gồng mình gánh chịu sức ăn của hơn hai trăm con người, một thứ mà vượt khỏi chỉ tiêu thường ngày của một lực lượng dân binh chỉ vỏn vẹn có năm mươi người.
Và tuy rằng cả Charlotte cùng Wilson đã lường trước được điều đó mà điều động thêm người từ lãnh địa của mình đến thì buổi sáng nay vẫn là một điều khiến những nhân viên nhà bếp phải bận rộn luôn.
Tất nhiên, nó khiến cho việc Boris, Alex cùng Firie đến nói về chuyện lương khô cùng nước uống của mình nhận về một thái độ cọc cằn. Mãi cho đến khi họ nói về việc Charlotte đã ra lệnh cho nhà bếp thì một người đầu bếp mới chịu buông xuống công việc trong tay mà đưa họ đi lấy thịt khô cùng vài túi nước.
Thế rồi với số lương thực cùng nước uống này trong tay, dẫu cho việc đi lấy nó có chút khúc mắc thì nhiệm vụ trinh sát của cả ba người khi này mới chính thức bắt đầu.