Thế là Trần Văn Nam lại trở về gian phòng trọ của mình cùng với một tâm trạng có thể nói là rối bời.
Qua những lời nói của cô Kim thì hắn ta biết rằng hắn phải cẩn trọng hơn trong việc triệu hồi Firie đến với thế giới này, và ít nhất thì cũng không phải là ở trong căn phòng trọ này vì những người hàng xóm có thể trông thấy Firie ở mà không thấy cô đi vào.
Đó là những nhận định của Trần Văn Nam. Còn giờ, hắn ta thoải mái cho phép mình biến ra tấm thẻ bài của mình, sau đó, hắn lại dùng nó để dòm ngó thế giới của Firie.
Vào lúc này đây, chuyện vẽ bản đồ của Firie đã xong từ sớm. Và thứ mà Boris cùng Firie vất vả suốt mấy giờ liền là một tấm bản đồ tương đối chi tiết với những đánh dấu rõ ràng về cánh rừng cũng như cái trại của lũ thú nhân.
Rồi cho đến khi Trần Văn Nam quay lại, hắn chỉ thấy Firie đi theo Boris đang đi đến từng nhà của những vị thợ săn.
Mà lại, dựa theo lời lẽ của vị lãnh chúa đáng kính của họ thì những thợ săn có vẻ không được phép ngơi nghỉ mà sẽ đóng vai trò như lực lượng hỗ trợ cho đoàn binh lính sắp tới.
Thế nên y như lời của Boris đã nói:
"Chúng ta cần tập hợp mọi người lại và phải huấn luyện chung một chút trước trận chiến sẽ đến vào ngày mai."
Tất nhiên, những lời lẽ này nhận được sự tán đồng từ Firie. Để rồi, ta có thể biết rằng giữa họ không có bất kỳ lời bàn cãi nào cả khi tập hợp lại hai mươi bốn người đàn ông có thể chiến đấu, và thêm Firie nữa là đúng hai mươi lăm người cho một tiểu đội.
Tại đây, họ hành quân đến doanh trại dân binh.
Đó là một nơi có thể nói là đầy đủ tiện nghi cho những thợ săn của chúng ta luyện tập, nó gồm một khoảng sân đủ trống trải để những thợ săn đứng, cũng như một bãi cọc có thể làm bia tập bắn một hồi.
Còn về phần những dân binh ở đây, họ cũng rất vui mừng khi chào đón những thợ săn. Nhất là khi họ biết được rằng đoàn người này là đoàn người chuẩn bị thảo phạt cái trại của những con thú nhân.
Và như một người đã từng ở doanh trại của những lãnh chúa trong lúc họ chiến đấu với nhau, Boris vẫn còn giữ một sự thông thạo nhất định đối với việc luyện tập bắn cung trong quân đội, nơi ông tập hợp mọi người lại, rồi nói lớn:
"Chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập bắn cung theo lượt. Các người nên ghi nhớ quy củ ở đây chỉ có một là không lộn xộn trong lúc luyện tập."
"Giờ thì mọi người xếp thành hàng ngang, mỗi hàng năm người, chia thành bốn hàng."
Thế là những thợ săn của chúng ta bắt đầu chia thành các hàng đều nhau. Nhưng vì những thợ săn ở đây có một phần là tương đối trẻ, thế nên họ vẫn chưa kinh lịch những trận chiến tranh đủ để họ có thể giống như những tay già đời mà nhanh chóng xếp thành hàng ngang đều tăm tắp.
Vậy là hàng ngũ lộn xộn lên.
Tất nhiên, Boris khi này cũng rất kiên nhẫn chờ những thợ săn non kinh nghiệm xếp thành hàng. Rồi sau khi một hàng lính đã được sắp xếp một cách chỉnh tề thì ông lại nói lớn:
"Các người nên ghi nhớ vị trí của mình bây giờ. Còn giờ thì làm theo tôi."
Boris lúc này làm động tác lấy tên từ trong bao tên ra, sau đó tra vào dây cung.
"Chuẩn bị." Ông nói.
Những thợ săn trong hàng ngũ khi này cũng bắt chước theo Boris, họ đồng loạt lấy tên ra rồi tra vào dây cung.
"Ngắm."
Boris bắt đầu giương cung lên, ngắm kỹ về phía những cái cọc gỗ mà ông xem đó là địch nhân. Và theo sau Boris là những cây cung đã được kéo căng, chỉ chực chờ mà lao vun vút vào những cọc gỗ.
"Bắn."
Boris thả dây cung ra, mũi tên của ông nhanh chóng lao về phía trước để rồi cắm sâu vào trong một cái cọc.
Lúc này, những thợ săn đang ngắm bắn cũng đồng loạt thả những mũi tên của mình ra, nó tạo thành một đợt mưa tên nhỏ lao về phía bãi cọc.
Độ chính xác thì ta khỏi bàn đến, khi những cái cọc bị bắn trúng chỉ có tầm khoảng mười cái. Đấy là do những thợ săn chưa quen vì phải xếp thành hàng để bắn, và nếu như có thể thì tỷ lệ chính xác sẽ cao hơn nếu để họ đứng tản ra rồi ngắm bắn.
"Đi lấy những mũi tên về, rồi chúng ta tiếp tục."
Boris nói lớn.
Để rồi, sau lời nói đó thì ông cũng bước đến những cái cọc để rút mũi tên của mình ra khỏi cái cọc.
Trong khi đó, những thợ săn cũng lục tục làm theo khi họ đi thu hồi lại những mũi tên khi bắn tên của mình lại.
Rồi sau đó, Boris lại tiếp tục để đội hình tản ra này xếp thành một hàng ngang với năm người. Ở lần thứ hai này thì tốt hơn lần thứ nhất khi những thợ săn cuối cùng cũng biết vị trí của mình nên đứng là ở đâu.
Điều đó khiến cho việc xếp hàng được tiến hành nhanh hơn, cũng như việc tập luyện bắn cung không phải kéo dài vì những chuyện lặt vặt như ai đó không biết chỗ của mình.
Họ cứ như vậy bắn mười loạt cung. Sau đó, Boris lại cho họ đứng với đội hình tản ra để họ tiếp tục bắn cung.
Lần này, độ chính xác tăng lên rõ rệt khi có ít nhất hai mươi cái cọc bị bắn trúng mỗi một loạt tên.
Và cứ như vậy, những thợ săn luyện tập hăng say cho đến chiều muộn.
Vào lúc này, chợt có tiếng ngựa hí vang tại nơi doanh trại dân binh.
Charlotte Brown đã đến cùng với sáu mươi người lính của mình. Cô khi này trang giáp sẵn sàng, và cùng với con ngựa chiến được bao bọc kỹ càng trong lớp giáp da. Trong khi đội quân của Charlotte nhìn rõ ra là thuộc về hàng tinh nhuệ khi phần lớn trong số họ được trang bị áo giáp sắt, tay họ cầm những ngọn giáo, lá khiên cùng với một thanh gươm ở ngang hông.
Để rồi, khi ta đem so sánh giữa đội quân của Boris cùng đội quân tinh nhuệ này thì ta sẽ khắc sâu việc đội quân nông dân khi đối mặt với đội quân quý tộc sẽ ra sao. Ít nhất thì hầu như những thợ săn đều mặc áo vải.
Dẫu cho điều đó cũng không ngăn cản việc Boris bước đến bên con ngựa của Charlotte, rồi ông quỳ xuống một chân, giọng oanh oanh nói:
"Tiểu thư Charlotte."
"Ừm." Charlotte gật đầu. "Ngươi không cần phải lễ tiết cầu kỳ như vậy cho mệt. Ta cho phép ngươi không quỳ mỗi khi đến gặp ta."
Nói rồi, cô bước xuống lưng ngựa, lại tiếp:
"Ta đến đây sớm một phần là để kiểm tra lều trại trong quân thế nào, rồi đốc xúc một chút việc luyện tập của quân đội. Nhưng xem ra các ngươi tự giác hơn ta tưởng."
Còn Boris, khi này ông đã đứng dậy thì nói:
"Đúng vậy thưa tiểu thư Charlotte, chúng tôi đã luyện tập ở đây từ hồi chiều đến nay."
"Vậy được, thế nhưng, để tưởng thưởng cho sự miệt mài luyện tập này của các ngươi thì ta có mang theo một chút rượu."
"Hãy lan tỏa sự hào phóng của ta vì tối nay ai cũng sẽ có một bình rượu ngon để ủ ấm thân thể trước khi bước vào cuộc chiến."
Charlotte nở một nụ cười khi nói về điều này.
Sau đó, cô điều đến hai chiếc xe ngựa thồ, nơi có những thùng rượu được chất thành đống ở trong xe.
Rồi dưới những tiếng reo hò của những binh lính mà cô mang theo, từng thùng rượu được khui ra, nơi những người lính là những người trước tiên lấy một cái cốc để uống rượu, rồi sau đó là đến những thợ săn bạo dạn đến uống vài ngụm, để rồi cuối cùng là cả đám người bắt đầu chè chén say sưa thứ rượu mà Charlotte mang đến.
Boris cũng uống vài ngụm, nhưng ông cũng đủ tỉnh táo để giữ cho mình không say và không thất lễ trước Charlotte, người mà ông kính cẩn đi theo hầu, cũng như mang theo vài người dân binh để họ chỉ cho Charlotte về chỗ doanh trại này như thế nào.
Riêng Firie thì không uống rượu, cô chỉ đứng thẳng người ở một chỗ, còn trong lòng thì bắt đầu nghĩ về ngày mai sẽ như thế nào.
Nhưng dù gì đi chăng nữa thì đó hẳn sẽ là một ngày không an bình.