🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.18: Những Ca Bệnh

~8 phút đọc · 1577 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Nè, hay là chúng mình đi thăm bệnh đi."

Trần Hồng Hà đề nghị, ngay vào cái lúc mà cả bọn chuẩn bị đi về.

"Quen không mà đi thăm người ta." Thoại lên tiếng.

"Chúng mình học chung trường là được rồi. Bộ ông không tò mò tình trạng của những người bị chết não bây giờ hả. Chứ tui là tui mong muốn nghe lời nhận định từ phía bác sĩ lắm rồi đó."

"Với lại chuyện quen biết thì ông đừng có lo, tui biết người có em cũng học trường này bị chết não đó, người ta trông buồn quá trời luôn."

"Còn ông thì sao, Trần Văn Nam." Trần Hồng Hà nói.

"Tui hả." Trần Văn Nam đáp "Tui cũng tò mò tình trạng của những người đó."

"Vậy tính ông một phiếu, tui một phiếu. Ông Thoại coi như phiếu chống đi thì hai thắng ba, bọn mình đi nhanh thôi nào." Hà cười hề hề nói.

Trong khi đó, mặt của Thoại nhăn lại trông như khỉ ăn ớt, nhưng rồi hắn ta cũng chấp nhận khi xuống nhà xe lấy xe để chở Trần Văn Nam đi.

"Chúng ta sẽ đi đâu." Thoại hỏi.

"Bệnh viên nhân dân, nhưng chúng ta sẽ đến chợ để mua một ít cam, ông cứ chạy theo tui là được." Trần Hồng Hà đáp.

Nói rồi, cô vặn tay ga khiến chiếc xe của cô kêu lên vài tiếng, sau đó nó bắt đầu di chuyển ra khỏi nhà xe.

Tất nhiên, chiếc xe của Thoại chở Trần Văn Nam cũng rối rít bám theo.

Rồi cũng chẳng mấy chốc khi cả hai chiếc xe dừng ở chợ, nơi Hà mua một ký cam, tiền thì chia ba.

Sau đó, bọn họ lại đến cổng Bệnh Viện Nhân Dân Gia Phước. Đó cũng là nơi mà Thoại cùng Hà chạy thêm một đoạn nữa để tìm chỗ đỗ xe.

Thế rồi sau khi tìm được chỗ đỗ xe, Thoại, Trần Văn Nam và Trần Hồng Hà nhanh chóng bước vào một phòng bệnh với mươi chiếc giường bệnh cùng những thiết bị y tế được đặt kế bên.

Ở đây, không khó để tìm thấy được chiếc giường nơi một sinh viên trong trường đang nằm với đôi mắt nhắm nghiền cùng với chiếc máy đo nhịp tim với từng nhịp đập bình ổn.

Tất nhiên, người nhà của bệnh nhân thì u sầu ngồi kế bên.

Khi này, Trần Hồng Hà hướng về một người cũng ăn vận đồng phục sinh viên trường học, hẳn nhiên là mới về từ trường mà nói:

"Chị Lam."

Rồi sau đó, người được gọi là chị Lam ngẩng đầu lên, giọng có chút u buồn nói:

"Hà hả em. Em đến đây làm gì."

Trần Hồng Hà tươi tỉnh trả lời:

"Dạ, em đến đây thăm bệnh cùng với bạn, chúng em có mang ký cam tới nè."

"Dạ, chào chị Lam." Trần Văn Nam cùng Thoại lúc này cũng nói đồng thanh.

Nói rồi, cả ba người bước về phía người bệnh, riêng Hà khi này nắm chặt tay Lam mà nói:

"Bác sĩ nói sao rồi chị, tình hình có ổn hơn chút nào không."

"Bác sĩ nói tình trạng của em chị hoàn toàn bình thường, chỉ có không biết vì sao nó lại chết não như này, thế nên khuyến khích bọn chị nên để em nó ở bệnh viện quan sát mấy hôm." Lam đáp.

"Ngay cả bác sĩ cũng không biết là do nguyên nhân gì ư?." Hà có chút ngạc nhiên hỏi.

"Ừm. Em thấy đó, cả cái phòng này là nằm đầy những người có triệu chứng tương tự em chị. Rồi chị còn nghe được là có ít nhất mấy trăm ca chết não như này ở khắp cả nước rồi."

Nói rồi, hốc mắt của Lam ửng đỏ lên, giọng nói mà như mếu khóc:

"Em chị đã làm nên tội gì mà nó phải chịu như này chứ."

Lúc này, cảm xúc xem như là thứ dễ lây. Nó khiến cho Trần Hồng Hà cùng Thoại cũng vẻ mặt buồn rười rượi. Riêng Trần Văn Nam thì vẫn giữ được sự bình tĩnh mà đảo mắt khắp nơi với một vẻ nghiêm trọng chưa từng thấy.

"Em xin chia buồn cùng gia đình chị." Hà nói.

"Mà chị cứ để em nó ở đây, bác sĩ đã nói tình trạng cơ thể của em nó bình thường nên biết đâu kỳ tích lại xuất hiện."

"Ừm, chị cũng nghĩ vậy."

Thế là cả hai bên đều im lặng một chốc. Trần Hồng Hà cùng Thoại khi này ngồi kế bên Lam, mắt nhìn người bệnh đang nằm im. Trong khi đó, Trần Văn Nam lại đảo quanh những chiếc giường bệnh.

Có thể nói rằng bệnh nhân có đủ cả, kể từ lớn đến bé. Điều này phản ánh sự nguy hiểm tột độ của màn sương mù thần bí, ít nhất thì theo dự đoán của hắn thì rất ít người sống sót ra khỏi nó được như Trần Văn Nam.

Rồi sau khi ngồi một chút như vậy, Hà lại nói:

"Thôi, bọn em để cam ở lại đây rồi về."

Sau đó, cô huých vai Thoại một cái, khiến cho hắn ta phải lên tiếng.

"Dạ, bọn em về đây thưa chị."

"Dạ, em về nhe chị." Trần Văn Nam cũng lên tiếng theo.

Rồi cả bọn lại lủi thủi đi về. Mà lại, khi đến nhà xe thì Thoại mới lên tiếng:

"Cái bệnh này ghê thật bọn bây ạ."

"Chứ còn gì nữa, rồi cái bệnh này tự dưng xuất hiện ở trường mình mà không biết trường mình có phản ứng gì không nữa." Hà đáp.

"Ừ thì cùng lắm là đóng cửa một thời gian cho tai qua nạn khỏi thôi." Thoại nói.

"Ai da...Ước gì trường đóng cửa luôn đi cho rồi, không có bài kiểm tra cũng không có bài thi nữa." Hà pha trò nói.

"Bà cũng chỉ biết có nhiêu đó, thôi mình đi về." Thoại ngán ngẫm nói.

"Tui chỉ đùa thôi mà. Chứ bầu không khí nãy giờ trông đìu hiu lắm luôn đó."

"Phải không ông Nam."

"Ừm." Trần Văn Nam gật đầu.

Và rồi Trần Văn Nam lên xe của Thoại, trong khi Hà lại lên chiếc xe của mình. Sau đó họ nổ máy, rồi lại chẳng mấy chốc mà đã chạy vào đường lớn.

Như mọi khi, Hà lại nói:

"Thôi, tui về nhe mấy ông."

Còn Thoại cùng Trần Văn Nam thì cứ như vậy mà chạy tiếp vài cung đường nữa, rồi lại quẹo vào mấy cái hẻm là đã đến nhà trọ của Trần Văn Nam.

"Thôi, tôi cũng đi về nhe, hẹn ông thứ sáu gặp lại." Thoại nói.

"Ừm." Trần Văn Nam gật đầu.

Để rồi, hắn thấy và nghe tiếng động cơ xe máy của Thoại vang lên cùng với đó là một đạo khói đen còn vươn thoang thoảng trong không khí.

Lúc này, Trần Văn Nam lại dự định giả vờ lấy tấm thẻ bài của mình ra từ trong cặp thì một thanh âm vang lên:

"Con về rồi hả, Nam."

Trần Văn Nam quay đầu lại nhìn thì thấy một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi, đang vui vẻ chào hắn từ đằng xa.

Đây là chủ nhà trọ của hắn, cô Kim.

Thế nên Trần Văn Nam đành thu tay lại, giọng ôn tồn bảo:

"Cô Kim, chẳng lẽ tiền nhà đã đến lúc nộp rồi hả cô."

"Không có, con còn nửa tháng nữa mới đến hạng nộp, cô chỉ tới đây để hỏi về con bé tóc màu vàng hung mà con dẫn về đêm hôm trước thôi mà."Cô Kim nở một nụ cười hiền hòa, dần dần tiếp cận Trần Văn Nam, lại nói.

Nghe vậy, Trần Văn Nam có hơi thấy lạnh sống lưng, vì thời gian xuất nhập của Firie là dịch chuyển đến thế giới này nên nếu như có một người chứng kiến hết thảy thời gian mà bọn hắn ở thế giới này thì xem như lộ tẩy hết cả.

Nhưng cũng may rằng bà chủ nhà trông không giống như là vẻ biết chuyện nên Trần Văn Nam sau một hồi yên lặng thì cũng ồ lên:

"À...Ý cô nói là Firie hả."

"Nó tên Firie hả con, người nước ngoài sao?."

"Dạ vâng, bạn là người nước ngoài. Mới đến nước mình mấy hôm mà chẳng quen ai nên con cho ngủ nhờ một hôm."

"Vậy nó giờ sao rồi con." Cô Kim ra vẻ nhiều chuyện hỏi.

"Dạ, bạn ấy sau cái hôm ngủ nhờ thì kiếm được cái khách sạn cũng êm lắm. Mà giờ chắc về nước rồi nên cô có gì muốn nói với bạn không để con nhắn tin cho."

"Với lại con nghe là sớm thôi thì bạn sẽ quay lại nước mình đó cô, khi ấy thì có qua nhà con chơi không thì con không biết."

"Ồ...Không có gì, nhưng lần sau có người đến chơi, đặc biệt là con gái mà muốn ngủ qua đêm thì phải đến trình bày với cô đấy. Nhà trọ của mình không cho phép người lạ đến ngủ qua đêm đâu đấy."

"Dạ, con biết rồi." Trần Văn Nam thưa dạ bảo vâng mà nói.

"Thôi, con vô nhà đi."

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự