" Thằng chó sao mày dám đi mà không xin phép tao "
- " Ông nói ít thôi , nếu muốn đánh thì cứ đánh đi "
Câu nói cứ vang vọng đi , lặp lại không ngừng trong đầu Vinh . Cậu trong cái nỗi run sợ khó tả dần mở mắt khỏi cơn ác mộng mà tiến ra thực tại .Trước mắt cậu là đàn hải âu tung cánh dập dờn , một bãi biển xanh đẹp đang hiện ra trước mắt Vinh .Phải rồi ,hôm nay là ngày mà Vinh và chị Thư đến nhà ông Nội theo lời mời từ ông .Một chuyến đi đủ dài để cậu ổn định lại tâm lý sau bao trận hành xác từ tên cha dượng .
Vinh mở mắt dậy , cơn buồn ngủ nhẹ còn vây lấy .Ngón tay cậu bất giác co lại như một phản xạ rồi chạm vào cái bạn cờ vây mà mình đã lén lút mang theo . Phấn khích nhìn sang chị gái , Thư đang mệt nhoài mà gục đầu vào chiếc cửa kính bên cạnh .Giống như Vinh , sau bao mệt mỏi thì cô cũng đã thấm mệt.
Vinh dừng lại mà nghĩ về mọi thứ , về một may mắn khó tả của cậu .
Bằng cái đầu nhanh nhẹn , cậu hiểu ra rằng trước lời mời của ông Nội . Người mẹ ngu dốt của cậu đã đồng ý bởi sự vướng mắt của chị gái Vinh khi nó đang quấy rầy hạnh phúc của bà với tên cha dượng . Cậu hiểu được điều đó bởi Vinh đã quá nỗi am hiểu cái gia đình đầy thối nát này khi mà người mẹ của cậu luôn cau mày trước hành động sờ soạn của gã cha dượng với người chị gái Thư .Nếu muốn bảo vệ con gái mình , đôi mắt đó phải hiện lên sự hận thù chứ không phải một thứ ghen tuông thối nát .
Cậu nhìn lại mọi thứ và thầm chửi thể tất cả :
-" Mẹ kiếp cái thế giới đầy khốn nạn "
Sự thấm mệt của 2 chị em đã cho cậu câu trả lời về bạo lực , về bóng tối . Xong cậu lại nghĩ về người ông nội của mình , thật sự đã là 5 năm kể từ lần cuối gặp ông . Ông Nội , người ông huyết thống của cậu đã cho cậu niềm đam mê cờ vây từ những ngày tấm bé . Vinh hiểu rằng lần gặp mà ông sắp xếp lần này có lẽ là lần cuối khi mà căn bệnh ung thư đã di căn của ông không còn chữa khỏi .
Vừa nuối tiếc và thấp thỏm cậu đi đến làng ông với một tâm trạng phấn khích bởi trước mắt Vinh là làng chài với ánh hoàng hôn chiều tà mang sắc cam đỏ . VInh hồi hộp không ngừng khi thấy đàn chim hải âu đi qua , bay mà không cần ai quản thúc .
Đôi mắt đầy u buồn của Vinh giờ đây lại trong trẻo , hiện lên sức sống mãnh liệt đầy khó tả . Cậu đi tìm ông Nội cùng chị , bóng lưng cậu giờ đây là những vệt nắng của tuổi trẻ , điều mà đáng lẽ cậu phải có nhưng giờ mới dành dật được.
Cậu đi qua quán bún từng khiến mình xao xuyến bởi sợi bún giòn của cô Loan béo . Vinh còn được chú Khương gầy bán thịt vịt qua lại hỏi thăm :
- " Này , thằng Vinh tre năm nay về thăm ông hả con "
Vinh thấy thế liền đáp lại tiếng giọng trong trẻo :
- " Dạ "
- " Thế chơi ở đây mất tháng ? "
- " Con chơi hết hè luôn chú "
Chú Khương thấy thế liền tỏ vẻ bất ngờ :
- " Thế nghỉ lâu vậy mày "
Chị Thư vừa từ chỗ cô Loan béo đi qua nói thay :
- " Con với Vinh vừa có kì nghỉ hè dài nên về thăm ông thôi "
Thấy cái Thư , chú Khương liền tỏ vẻ khen hết lời :
- " Thư dạo này lớn với xinh gái nhỉ , thế còn hay nói chuyện với cái Mai nhà chú không con "
Nghe đến Mai , Vinh liền bất chợt nhớ lại khoảng thời gian thanh bình lúc trước . Phải , Mai là con gái duy nhất của chú Khương gầy . Nó bằng tuổi cậu mà sau nó còn có một đứa em trai tầm năm nay mới lớp 8 .
- Hồi đó , cái Mai nổi tiếng là xinh nhất làng , nó mang vẻ đẹp dịu dàng mà vô cùng tinh tế , làn da dám lắng nhẹ cùng đôi mắt to tròn khiến đứa con trai nào trong làng không ai là không cảm thấy ấn tượng về con bé
Mai còn có thành tích học tập khổng lồ . Nó đi sang du học luật ở Chicago bên mỹ và sống cùng mẹ khoảng 1 năm trước theo lời chú Khương kể .
Tạm biệt cô chú , Vinh và chị Thư chở về nhà Ông . Lúc nào cũng vậy , ngôi nhà ông tuy luôn luôn đơn sơ nhưng xung quan là tre um tùm . Ông có nghề tay trái là làm cần tre lên chú Khương hay gọi Vinh là " thằng Vinh tre " là bởi lẽ vậy .
Cậu liền theo ký ức mà tìm ông ở chỗ bếp nơi ông hay làm việc . Gặp ông trước mặt , đôi mắt Vinh xúc động và ngạc nhiên bởi một điều gì đó .