Sau nhát roi thừa sống thiếu chết của tên cha dượng , Vinh xuống nhà với phần lưng đau nhói . Khi thấy trận hành hình đã xong , mẹ Vinh mới buông lỏng mà tắt đi cái tivi to tiếng đầy phiền phức . Bà liền nhìn chiếc đồng hồ đã điểm giờ tan học của người con gái , cũng là chị ruột của Vinh . Chẳng hiểu hôm nay tại sao khi đi học xe lại xịt lốp giữa chừng . Dù nhà của cậu ở trung tâm thủ đô và khá gần trường nhưng để chị Thư học kịp thời gian thì mẹ Vinh đưa đi và mang chiếc xe thủng lốp ra tiệm sửa .
Bà ngồi dậy khỏi chiếc ghế sofa trong phòng ngủ rồi lấy chiếc chìa khóa ở bàn ăn và chuẩn bị lái xe đón con . Bất chợt gã cha dượng cất tiếng lên hỏi :
- " Em đi đâu đấy "
- " Em đi đón con Thư hôm nay xe nó hỏng không tự về được "
Bất chợt một suy nghĩ , một điều gì đó đến từ cha dượng thôi thúc hắn hôm nay phải đón con gái
- " Thôi em ở nhà nấu cơm đi để anh đón nó "
Mẹ Vinh biết thừa thứ suy nghĩ dơ bẩn của hắn nhưng bà lại chả làm được gì.
Chứng kiến được cuộc trò chuyện và cũng giống như mẹ , Vinh hiểu chị gái mình và mình đang phải chịu đựng những gì bởi tên cha dượng . Cậu đầy mệt mỏi và tuyệt vọng ngồi lên chiếc sofa mà còn hơi ấm ngồi của người mẹ ngồi lên trước đó . Bật tivi và mong nó sẽ xua tan đi nỗ lo lắng bằng chương trình đấu giải cờ vây toàn quốc .
Khi lấy được chiếc chìa khóa từ tay mẹ Vinh , kẻ đội lốt cha liền ngồi vào xe và đón người chị gái của Vinh về nhà .
Lúc này sau buổi tan trường và đang ngồi ở quán nước bên cạnh , cô chị Thư đang vô cùng thích thú trước tem dán đặc biệt mà mình bóc được , phải nói hôm nay thật may mắn khi mà mà chiếc tem đó là hàng đặc biệt và chỉ có 200 tem được sản xuất trên toàn Việt Nam . Đang trọng sự hí hửng thì bống chốc chiếc xe quen thuộc của gia đình ra đón cô . Bước vào xe là gã bố không mấy thiện cảm . Cô ngồi lên trên một vẻ mặt cam chịu .
Trong chiếc xe với không khí ngột ngạt đó . Tên cha dượng không chút ngần ngại mà luồn tay vào đùi người con gái của mình . Hắn còn lắn bóp chúng môt cái biến thái và đê tiện . Trước sự x-âm hại trực tiếp của người cha , cô chị gái dường như không còn cách nào mà chỉ ngồi một cách cam chịu đầy bất lực .
Cô cố gắng ngồi khép sát vào chỗ cửa để dãn khoảng cách với cha , mong rằng mình sẽ về thật nhanh để thoát khỏi thứ đang ngồi trong xe đây . Thật là một ngày vừa đen vừa may của cô , nếu như sự may mắn đó san sẻ vào chuyến đi về này thì một chút cũng cảm thấy xứng đáng . Nếu người đón là mẹ của Vinh thật sự ngày hôm nay sẽ vô cùng tuyệt vời đối với cô .
Trong khi đợi chị mình đi về , người mẹ mới có thể thoát khỏi tầm mắt của tên cha dượng mà thể hiện sự quan tâm của mình với đứa con trai của bà , bà cẩn thận dùng lòng bàn tay ấm áp xoa vào lưng Vinh rồi lấy lọ thuốc mỡ ra rồi bôi lên tấm lưng đầy xẹo của cậu và nói cho cậu một điều quan trọng mà cậu ước rằng 3 năm trước mình có thể đồng ý . Đó là chị em Vinh sẽ có một chuyến về thắm ông nội của cậu . Đây là lời mời của ông và đã được mẹ Vinh đồng ý .
Lúc này chị Thư cũng đã về nhà , chiếc bàn ăn cũng đã chải chuốt ra cẩn thẩn dể mời tên giả danh người bố và hai chị em ăn cơm . Vinh như thường lệ bưng bê hết đồ ăn một cách nghiêm chỉnh . Cậu cũng đã thuộc lòng quy tắc dùng bữa sau bao trận roi nhừ tự của cha cậu . Ngồi vào không câm bắt đũa lên trước , chào kính cần từng người một từ cha , mẹ xong đến chị . Dùng ăn không được chấm vãi nước chấm ra bàn ăn.
Trong bữa cơm , người mẹ đã vào thẳng vấn đề hôm nay luôn :
-" Vinh với Thư chiều nay chuẩn bị đồ đạc để mẹ đón sang ông nội ở hết tháng hè "
Nghe được đến điều đó , chị tôi có vẻ vô cùng vui mừng trong thân tâm bởi 2 năm nay thì 2 chị em chưa thăm ông nội rồi . Với cả diều đó đồng nghĩa 2 bọn họ sẽ được tự do về làm được nhiều điều hơn.
Dù đã nghe từ trước nhưng Vinh vẫn cảm thấy vui lên , nghĩ về việc không phải tuân thủ nhưng quy tắc nghiêm khắc hay trận roi nhừ tử thì cậu đã vô cùng hạnh phúc.
Người bố đối diện ăn cơm không nói một lời nào , bàn tay ông thi thoảng vẫn sờ soạn đứa con gái một cách đê tiện . Thế nhưng , trong mắt ông ấy có thể hiện ra một chút thất vọng nhẹ .
Xong bữa cơm , cậu cùng chị lên phòng để chuẩn bị đồ đạc trong buổi đi chiều nay . 2 chị em chưa bao giờ háo hức và chăn chở dến như vậy .
Vinh nằm lên giường thấp thỏm không ngừng , cái lưng đau dường như không còn khiến cậu cảm thấy đau , gần như mọi điều mà cậu thích sẽ được thực hiện sau những ngày sắp tới .
Đúng 2 giờ chiều , Vinh cùng chị ra sân để chờ taxi , tên cha dượng đã đi làm từ sớm mà cũng chả cần lão ở đây . Vinh cùng chị đã sách đủ balo và đồ dùng . Cậu còn lén mua bàn cờ vây ngoài tiệm để mang về đánh cùng ông , điều mà điều cậu nghĩ cậu sẽ không thể làm được bởi thằng cha dượng khốn khiếp kia
Chiếc xe đã lăn bánh , hai chị em ngồi đằng sau ghế nhưng giờ đây đôi mắt họ không còn như trước nữa .