" Bịch bịch "
Tiếng vang chát chúa vang lên từ căn phòng của Vinh , một cậu học sinh vừa mới ra trường và đang trong kỳ nghỉ hè của mình . Tiếng vang đó như thường ngày lại chính là tên cha dương của cậu . Chỉ vì cậu đi vào nhà để dép không ngăn lắp mà hắn đã đưa cậu lên phòng , bắt cậu cửi trần và chống tay trong tư thế plank rồi dùng cái thắt lưng có đính đinh nhọn quật liên hồi vào chiếc lưng vốn đã nhiều vết sẹo nay lại thêm hơn nữa .
Ở dưới nhà , người mẹ đẻ của Vinh đang cố gắng bịt tai mình lại bắng cách bật thật to tiếng tivi lên . Thật nực cười , chính con mụ đàn bà đó chỉ vì thiếu đi vóng bắng chồng mà đưa tên cha dượng về nhà . Mà khổ nỗi , người cha ruột của cậu cũng không bỏ 2 mẹ con , chỉ là ông ấy đang đi ra nước ngoài làm ăn và đang chuẩn bị đón gia đình của mình lên .
Những thứ suy nghĩ đó cứ vụt qua đầu Vinh với tiếng roi đừng đau đớn trên lưng cậu . Cậu cảm thấy nực cười khi vào 3 năm trước đó , trước lời mời về quê của ông nội , người ông ruột của cậu để học tiếp cấp 3 tại đây thì cậu lại từ chối và muốn học cùng bạn bè ở đây hơn . Đúng vậy, chỉ vì tình bạn mà một quyết định sai lầm đã ảnh hưởng đến cậu cho đến tận bây giờ . Hiện tại , cậu vô cùng căm thù đồng thời thất vọng trước quyết đinh của mẹ cậu . Nếu bà ta không chì vì hai chữ "cô đơn " , vì chức vụ và đồng tiền mà bán thân cho gã sếp năm ấy thì có lẽ giờ đây cậu và mẹ có thể sống một cuộc sống yên bình hơn , tuy khó khắn nhưng có thể vượt qua .
Thoát khỏi thứ suy nghĩ đó thì tên cha dượng cũng đã xong bài giáo huấn không lời của hắn . Hắn liền thắt chiếc cà vạt lại , chỉn chu nếp gấp áo như quay lại một hình tượng lịch thiệp của một người sếp trước đó , ông ta còn nhắc nhở Vinh một cậu nói nhẹ nhàng :
" Lần sau về nhớ phải để dép ngăn nắp nhá ,con trai "
- đáp lại lời nói mà mình phải dùng những vết máu lăn lên tường và cái lưng bầm tím đầy sẹo chỉ để đổi lấy một cái tội cỏn con như vậy . Đối với chúng ta thường nghĩ điều đó thật hết sức phi lý và nhiều người trong chúng ta ở hoản cảnh đó sẽ vùng lên và đấu tranh cho chính bản thân nhưng với Vinh , người đã quen dần với cái gia đình thối nát ấy thì chẳng để ý đến sự " đồng giá " và " đánh đổi " trên cơ thể mình , cùng theo đó cậu cũng chỉ đáp lại một câu ngắn gọn :
" Vâng ạ "
- Giọng nói trầm đắc cùng sự hiếu thảo đầy thương cảm của cậu đã nói lên một tâm lý và trái tim đã đầy sẹo không thể vá lại , nó giờ chỉ đang cuốn theo những thứ an toàn và không thể tự vùng dậy đấu chiến đấu cho cuộc sống còn nhiều thứ chờ đợi , cuộc sống cho nhiều thứ nhiệt huyết cho một cái tuổi 18 đầy lửa trong cậu