🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Q2·Ch.78: Trả thù không thể cách ngày

📖 Quyển 2: Thành Nam Yến

~19 phút đọc · 3733 từ · · ⚠️ Báo cáo

3 người Độc Tà, Vân Trung Nghĩa và Bái Quan Châu lúc này đang cực kỳ chật vật khi đối đầu với Tam Tỳ.
Một người quá già, một kẻ mới lên Tam Phẩm, và một Nhị phẩm đang đuối sức, đối đầu với một tên Nhị phẩm đang càng đánh càng sung mãn.
Chẳng rõ Đạo mà tên này ngộ ra là gì, thuộc dạng quy luật hay thần thoại, nhưng rõ ràng là nó đang liên tục giúp hắn hồi phục.
Vân Trung Nghĩa sau khi lại bị đấm nát cánh tay thêm một lần nữa, vừa thở hồng hộc, vừa hỏi:
- Thế nào, biết được Đạo của tên đó là gì chưa?
- Vẫn chưa tìm ra, chỉ biết là đó không phải hồi phục, cũng chẳng phải tái sinh, mà là sinh trưởng huyết nhục thì đúng hơn - Bái Quan Châu vừa nói, vừa vẩy đi vệt máu dính trên Hóa Giao - Bằng chứng là cơ thể hắn đang không ngừng phồng to ra một cách không kiểm soát, nếu không phải hắn đang sử dụng bí thuật nhằm thiêu đốt nhục thể, thì giờ hắn đã to gấp đôi hiện tại rồi.
- Hộc, hộc, khả năng… là dạng thần thoại - Độc Tà thở hồng hộc, cố lếch cái thân già lên để nói - Bởi vì Nhị phẩm khi vừa đột phá… hộc… nếu là dạng quy tắc… hít hà… thì khả năng sử dụng cực kỳ hạn chế, không thể kéo dài lâu như vậy được.
Độc Tà lấy từ trong túi ra một túi nước da nhỏ bằng nắm tay, với miếng túi được thay bằng một cái vòi cực kỳ sắc nhọn. Lão sau đó cắm thẳng túi nước da nhỏ vào ngực mình, vừa bóp túi, vừa dùng chân khí để đưa nước đi khắp cơ thể.
Tiêm hết nước từ trong túi da vào cơ thể xong, Độc Tà nhẹ thở ra một hơi. Ông lúc này đã khá hơn, hô hấp không còn dồn dập như trước. Ông nói:
- Rất rõ ràng, nhục thân của thứ đó đang phát triển vô tội vạ. Nhưng bù lại, độ mỏi cơ bắp của hắn thì không, và tinh thần cũng vậy. Hắn có thể bị đánh bại. Kể từ giờ, đừng cắt rời các bộ phận của hắn nữa. Thay vào đó, cố giữ các bộ phận còn trên cơ thể, ép buộc hắn sản sinh huyết nhục một cách mất kiểm soát. Ta sẽ phụ trách hỗ trợ, dùng độc để cưỡng ép tinh thần của hắn sụp đổ.
Vân Trung Nghĩa và Bái Quan Châu đồng loạt gật đầu. Sau đó, không cần thảo luận, Vân Trung Nghĩa hú lên một tiếng, rồi ngay lập tức lao thẳng tới.
Trong 3 người, tuy ông yếu nhất, nhưng khả năng hồi phục lại cao nhất, cộng thêm Ý "Sống sót", giúp ông dễ dàng tránh né những cú đấm chí tử. Vậy nên, Vân Trung Nghĩa là tiên phong, phụ trách thu hút hỏa lực, ăn đấm.
Bái Quan Châu theo ngay sau Vân Trung Nghĩa, dựa vào thể hình to lớn của ông mà ẩn vào điểm mù của Tam Tỳ. Trong 3 người, khả năng gây sát thương của ông là mạnh chất, kỹ năng cũng cao nhất. Vậy nên, ông vừa dùng Vân Trung Nghĩa như vật che chắn, vừa liên tục vung đao chém về phía Tam Tỳ. Hóa Giao như một con độc xà, dễ dàng luồn lách qua những kẽ hở, cắt xẻo cơ thể đang ngày càng phình to ra của Tam Tỳ. Những nhát chém của Bái Quan Châu đã được tính toán, đường đao nông hoặc chỉ được một nửa. Ông thậm chí còn cố ý chỉ chém ở một số vị trí nhất định, khiến cho cơ thể của Tam Tỳ ngày càng mất cân đối.
Độc Tà ẩn thân trong bóng tối, cứ chút lại phóng ra độc được về phía Tam Tỳ. Độc mà ông phóng ra toàn là dạng khí, có tác dụng bao trùm với cả 3 người, vậy nên không cần lo lắng việc sẽ bị Tam Tỳ né tránh hay trúng 2 người kia, vì họ kiểu gì cũng dính.
Ông hiểu rõ rằng với cơ thể đang ngày càng phình to ra của Tam Tỳ, những loại độc có tác dụng với thể chất sẽ bị pha loãng, không đủ để gây tổn thương, thậm chí còn ảnh hưởng tới cả đồng đội. Vậy nên, Độc Tà chọn những loại độc gây ảnh hưởng tới tâm trí như chất giúp tỉnh táo, độc giúp tăng cường giác quan,....
Bằng cách này, Bái Quan Châu và Vân Trung Nghĩa sẽ ngày càng được tăng cường khả năng tập trung, giúp đối phó kẻ địch dễ hơn. Còn Tam Tỳ, ngay từ lúc bắt đầu, Độc Tà đã dựa trên Kích Thú đan mà phối độc dược cho hắn, khiến tâm trí hắn ngày càng đạt đến giới hạn.
Còn về Tam Tỳ? Hắn đang rất tức giận. Hắn lúc này cực kỳ lo lắng cho Ngũ Tâm, không biết cô đang như thế nào. Cô là thánh nữ của Huyết Liên giáo, là thân thể để Vô Sinh Lão Mẫu giáng trần. Nếu cô có mệnh hệ gì, mọi công sức của Huyết Liên giáo suốt bao năm qua sẽ đổ sông đổ bể.
Hắn rất muốn nhanh chóng hạ gục 3 tên này, rồi nhanh chóng đi tìm Ngũ Tâm, nhưng không được. 3 tên này đều là những võ giả có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, nên khả năng phối hợp cực kỳ tốt, không hề cho hắn chút sơ hở nào để đột phá vòng vây. Nếu lờ đi đám người này mà đi tìm Ngũ Tâm trong khi chưa hạ gục ít nhất một người trong bọn chúng. Thì khi gặp được Ngũ Tâm, 1 trong số chúng sẽ ngay lập tức tách ra để giết chết Ngũ Tâm, sau đó nhanh chóng quay trở lại trận chiến với hắn.
Hắn biết, tuy Ngũ Tâm cũng là Tam phẩm, nhưng so với 3 tên âm hiểm này thì kém hơn rất nhiều, rất dễ dàng bị giết chết.
Chưa kể, thứ nguy hiểm nhất lúc này còn chẳng phải là 3 kẻ này, mà là cái con điên Tứ phẩm đang rình mò bên ngoài kia.
Từ lúc bắt đầu trận chiến tới giờ, Trần Vũ Ninh chẳng hề ra tay. Thậm chí lúc hắn đập Độc Tà nhừ tử, cô ta chẳng những không lao vào trợ giúp mà còn đứng ở bên ngoài cổ vũ, cứ như thể người bị đánh chẳng phải người quen của cô ta vậy. Khả năng của cô ta vẫn còn là một ẩn số, không thể không cẩn thận.
Còn việc coi cô ta như một Tứ phẩm bình thường mà bỏ qua ư?
Đùa, cô ta đã né được một cú đấm toàn lực của hắn ở tầm gần đấy. Loại Tứ phẩm nào mà làm được như thế chứ? Với khả năng đó, cô ta có khi còn đối đầu được với Ngũ Tâm luôn ấy chứ.
Một thanh kiếm chưa rút vỏ, mới là thanh kiếm sắc bén nhất!
Vậy nên, trừ khi có cách tốt hơn, Tam Tỳ thực sự không dám chuyển dời chiến trận, hay thậm chí là bỏ chạy.
May mắn thay, hắn đã đột phá Nhị phẩm, ngộ ra Đạo của mình, và loại Đạo này quả thật là sinh ra dành cho hắn.
Đạo của Tam Tỳ là “Thái Tuế” (hay còn gọi là Thị Nhục hoặc Nhục Chi): Trong truyền thuyết, nó là một khối thịt sống, có khả năng tái sinh vô hạn.
Nhờ Đạo này, cộng với bí thuật “Huyết Tế” của Huyết Liên giáo, Tam Tỳ có thể chiến đến thiên hoang địa lão. Vậy nên, hắn chỉ cần kéo dài càng lâu càng tốt, cho đến khi kẻ địch kiệt sức là được.
“Thậm chí đến lúc đó, chẳng cần bồi thêm đấm kết liễu, bọn chúng cũng tự kiệt sức mà lăn quay ra chết ấy chứ! Ha ha ha”
Tam Tỳ vừa tự mãn với kế hoạch của mình, vừa lao lên đánh mà chẳng nhận ra rằng, hắn trong vô thức đã coi thường đối phương, điều mà chưa từng xảy ra trước đây với một kẻ kỹ tính như hắn.
Trên thực tế, Tam Tỳ thậm chí còn không chú ý rằng dược lực của Kích Thú đan vẫn còn trên người hắn. Tuy thể chất không tổn hại quá nhiều, tâm trí hắn lúc này đã dần đến giới hạn rồi.
Hắn… đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
Chính vì sự mệt mỏi trong tâm lý như vậy, nên hắn mới dễ dàng thỏa mãn với cái kế hoạch đơn giản như vậy. Thậm chí, cách chiến đấu đầy tính toán của hắn lúc độc chiến với Bái Quan Châu lúc nãy cũng chẳng còn nữa, thay vào đó là cách chiến đầu đầy sơ hở, mặc kệ việc máu thịt đang dần sinh sôi vô tội vạ trên cơ thể hắn.
Sự mệt mỏi từ tâm trí, cộng với sự ngạo mạn từ Đạo mà hắn mới ngộ ra đã khiến Tam trở thành một cục thịt đúng nghĩa, chỉ biết vung vẩy nắm đấm vào không khí. Tệ hơn, hắn còn chẳng quan tâm rằng hắn luôn đánh hụt, mà còn vui mừng vì mình đã khiến kẻ thù phải liên tục né tránh, từ đó tiêu tốn thêm nhiều thể lực hơn.
Cứ như vậy, cơ thể hắn ngày càng phình to, trở nên kỳ dị. Từng khối, từng khối thịt tràn ra như vô vàn khối u ác tính đang nuốt chửng chính bản thân Tam Tỳ.
Tuy nhiên, những khối u ấy lại chẳng phải là mỡ, mà chính là máu thịt. Chúng tuy gây cản trở, nhưng cũng vô tình trở thành một bộ giáp làm từ huyết nhục, ngăn cản những vị trí yếu hại của Tam Tỳ. Đồng thời, hành động của hắn tuy không nhanh như trước, nhưng những đòn đánh của hắn lại vì cơ bắp sinh trưởng mà ngày càng mạnh mẽ, và tầm đánh cũng vì cơ thể to ra mà mở rộng, khiến việc né tránh của 3 người Bái Quan Châu ngày càng khó khăn hơn.
5 phút sau.
Vì là tiên phong, phụ trách thu hút hỏa lực, cộng thêm việc phải liên tục hồi phục từ tổn thương do những cú đấm kinh hoàng từ Tam Tỳ quẹt trúng, nên Vân Trung Nghĩa đang dần kiệt sức. Lớp lông trên người rút dần đi, cơ thể sói to lớn lúc đầu cũng đã nhỏ hơn rất nhiều. Ông lúc này chẳng khác nào một tên dã nhân đầy lông lá cả.
Vân Trung Nghĩa hơi thở dốc, buột miệng chửi:
- Hộc, đù... hộc... má! Sao cái thứ kia càng đánh càng to ra vậy? Hắn chỉ vừa mới đột phá Nhị phẩm thôi mà, sao có thể liên tục kích hoạt Đạo như vậy chứ?
- Khác với Đạo dạng quy tắc, trộm cắp quy luật từ thiên đạo. Đạo thần thoại về bản chất là mượn sức mạnh tới từ những sinh vật mà bản thân ngộ ra, từ đó dần dần trở thành chính sinh vật đó - Độc Tà từ trong bóng tối bỗng đi ra, lên tiếng trả lời - Vậy nên, Nhị phẩm có Đạo thần thoại thường kéo dài hơn Đạo quy luật nhiều. Chưa kể, cái tên đó có vẻ có độ tương thích rất cao với sinh vật mà hắn kết nối, nên dù là lần đầu sử dụng Đạo, hắn lại có thể kéo dài hơn bình thường.
- Cái... đù má, thế giết hắn kiểu gì giờ? Chứ thú thật, ta không nghĩ chúng ta trụ được tới khi hắn gục vì sốc não đâu. Nếu còn tiếp tục thế này, đến lúc hắn đủ to, thì chỉ cần một quật thôi cũng đủ đập chúng ta phọt cức ra luôn đấy.
Bái Quan Châu nghe Vân Trung Nghĩa nói năng tục tĩu thì hơi nhíu mày:
- Bớt nói nhảm, lo mà tập trung đánh đi. Ta phát hiện ra, tuy đúng là thể chất hắn tăng lên, nhưng đồng thời cơ thể hắn cũng không còn cứng rắn như trước nữa. Những nhát chém của ta càng lúc càng dễ dàng chém qua đống thịt đó. Ta nghĩ, nếu tiếp tục khiến cơ thể hắn to ra, sau đó giáng một đòn thật mạnh, đến mức đập cục thịt đó nát tươm ra, như vậy có thể giết được hắn đấy.
Nghe đến đây, mắt Vân Trung Nghĩa sáng lên:
- Con bé Nếp kia. Với thứ sức mạnh kinh khủng của con bé, cộng với cây rìu khổng lồ kia thì có thể dễ dàng bổ đôi thứ đó ra đấy. Mau, mau gọi nó xuống trợ chiến.
Nghe đến đây, Độc Tà cũng gật đầu:
- Ừm, con bé mạnh lắm, chúng ta chỉ cần liên tục cấu rỉa, khiến cơ thể hắn phồng to ra, sau đó để con bé đánh nát từng phần một là được.
Nói rồi, ông quay sang Bái Quan Châu:
- Ngươi hiện đang yếu nhất, lên trên kêu con bé xuống đi, sẵn tiện thở dốc một… sao mặt ngươi xị ra vậy?
Độc Tà nhíu mày nhìn khuôn mặt đang xị ra của Bái Quan Châu, thì lại nghe hắn nói với giọng cười khổ:
- Con… con điên ấy… kêu con bé đi kiểm tra xem cái con Tam phẩm kia có còn ở chỗ cũ không rồi!
- ???
3 người bỗng trở nên im lặng đến lạ thường, chỉ có Tam Tỳ đứng ở đối diện thì đang liên tục xé từng khối thịt thừa trong cơ thể ra để khỏi vướng.
Vân Trung Nghĩa gãi gãi đầu:
- Cô ta, chắc đang lo lắng cô gái kia sẽ tới hỗ trợ cục thịt kia nên mới…
- Cử một đứa bé đi ngăn cản một Tam phẩm ư? - Bái Quan Châu cắt ngang - Đừng cố giúp con điên đó nữa. Ông gặp cháu cô ta rồi mà, con đó cũng ngang tầm thằng nhóc đấy.
Độc Tà lúc này cũng rất muốn nói giúp cho Trần Vũ Ninh như Vân Trung Nghĩa, hay thậm chí là chửi cô ta cũng với Bái Quan Châu cũng được. Nhưng... lúc này thật sự không phải lúc cho việc đó. Lão cần phải nhanh chóng tìm ra một kế sách nào đó để xử lý cục thịt kia trước khi hắn hoàn toàn vứt xong mấy phần thịt vướng víu trên cơ thể.
Ông móc từ trong túi ra 5 viên thuốc màu đỏ.
Đó là Kích Thú đan.
Với lượng thuốc lớn như vậy, nếu đưa hết được vào trong cơ thể Tam Tỳ, thì dù cơ thể hắn có to đến mấy cũng chẳng chịu nổi.
Nhưng xui xẻo thay, Kích Thú đan cần có thời gian để phát huy tác dụng. Độc Tà luyện chế ra chúng với mục đích phối giống, chứ không phải dùng để hạ độc người khác, vậy nên để đề phòng dược lực bùng nổ ngay lập tức sau khi uống, khiến cơ thể bị tổn hại, ông đã sửa lại phương thuốc để nó tác dụng chậm hơn, từ đó khiến cơ thể có thời gian làm quen.
"Thật đáng tiếc, giờ muốn luyện chế lại thì ở đây cũng chẳng đủ dược liệu để làm."
Thở ra một hơi, Độc Tà liền lên tiếng:
- Đốt hắn thì sao? Kiếm một cái hố, đổ dầu vào rồi đốt. Ta nghe nói tòa thành này vốn là nơi trung chuyển hàng lậu, chắc hẳn phải có nơi cất dầu lậu chứ?
Bái Quan Châu lắc đầu nói:
- Độc Tà tiền bối, ngài có vẻ lâu rồi mới xuống núi nhỉ. Dầu đốt giờ không còn khan hiếm như hồi xưa nữa đâu. Đừng nói đến mấy loại dầu mỡ bình dân như dầu mù u, dầu thầu dầu, hay mỡ lợn mà thôn xóm nào cũng tự ép được; ngay cả dầu hỏa, dầu rái hay dầu cá do thương đoàn chở về cũng bán đầy ngoài chợ, giá rất rẻ. Chưa kể, Đại An còn có Hoàng Kim hội, chuyên vận chuyển mọi loại hàng hóa đi khắp nơi, khiến việc buôn lậu những thứ này cũng chẳng còn giá trị gì nữa.
Nói đến đây, Bái Quan Châu bỗng nhớ tới một chuyện. Trong những viễn cảnh về cái chết của mình mà ông đã thấy, có một cảnh mà khi Tam Tỳ lao về phía ông đã làm mặt đất sụp xuống, khiến cả hắn và ông đều bị chôn vùi.
- Hang động! - Mắt Bái Quan Châu sáng lên, nói về phía 2 người - Ở phía dưới căn cứ của đám Hắc Long bang có một hang động sắp sụp. Nếu chúng ta dụ hắn tới đó, sau đó giáng một đòn từ trên xuống, khiến mặt đất sập xuống là... ouch!?
Lời chưa nói xong, đã có một thứ gì đó tròn tròn, từ hướng Tam Tỳ bay tới, đập vào đầu Bái Quan Châu, sau đó nảy ra.
Tưởng rằng Tam Tỳ đang đánh tới, Bái Quan Châu lập tức nắm chặt Hóa Giao, cảnh giác nhìn về phía Tam Tỳ. Chỉ thấy Tam Tỳ cũng đang dừng bóc thịt, mà nhìn về phía dưới chân Bái Quan Châu.
Cúi xuống nhìn, ông liền thấy một quả cầu to bằng bàn tay, trên đỉnh quả cầu còn có một sợi dây đang cháy xèo xèo. Đặc biệt hơn, trên quả cầu còn ghi chi chít những dòng chữ lặp đi lặp lại, cứ như thể sợ quả cầu trong lúc lăn sẽ che mất chữ, khiến người ta không đọc được vậy.
Dòng chữ ghi: Quà từ hầu gia Trần Văn Đảm.
Nhìn sợi dây sắp cháy hết, Bái Quan Châu chẳng có vẻ kinh ngạc hay bực tức gì, mà chỉ thở dài:
- Trần Vũ Ninh, cô... không trả thù cách ngày được à?
Bùm... xì!
Quả bom nổ tung, giải phóng ra một đám khói hồng, bao trùm cả 4 người.
Theo bản năng, 3 người Tam Tỳ, Bái Quan Châu và Vân Trung Nghĩa đồng loạt nín thở. Chỉ có Độc Tà là vẫn thong thả chạm vào làn khói hồng, thậm chí còn hít một hơi thật sâu để kiểm tra xem đó là loại độc nào.
Nói Độc Tà bách độc bất xâm thì không đúng, vì cả cơ thể lão đều là độc. Lão mà thật sự bách độc bất xâm, lão sẽ chết.
Kiểm tra độc tính xong, Độc Tà hơi nhíu mày:
- Đây... là Kích Thú đan! Nó đã được điều chế lại. Thêm một số dung môi để có thể thẩm thấu qua da, còn được phối chế để tăng cường dược lực, thậm chí còn đẩy nhanh tốc độ phát tác lên cực kỳ nhanh. Trần Vũ Ninh, con nhãi đó... dược lý không tệ.
Nếu có sẵn thành phẩm, điều chế lại độc dược không khó, cái khó là việc phân tích ra dược liệu, để từ đó tìm ra phối phương. Nhưng Trần Vũ Ninh không những mày mò ra được phối phương điều chế, mà thậm chí còn chỉnh sửa lại phối phương, từ đó thay đổi tác dụng của Kích Thú đan.
Nghe được sự cảm thán trong lời của Độc Tà, Bái Quan Châu vừa vận chân khí để ngăn cách chất độc ngấm vào da, vừa nhăn mặt nói:
- Ờ thì, ta từng nghe cô ta kể, hồi xưa cô ta thường chế thuốc ngủ, thuốc tráng dương, thuốc kích dục, thuốc say để bán cho đám nữ nhân bên cạnh Trần Văn Đảm mà. Điều chế lại thuốc kích dục của ông chắc cũng không là vấn đề với cô ta.
- Là Kích Thú đan, không phải thuốc kích dục - Độc Tà bực tức đính chính - Đan này dùng để hỗ trợ động vật quý hiếm sinh sản, không gây tổn hại tới cơ thể khi dùng. Đừng có đem đánh đồng thuốc của ta với mớ thứ dâm dược của đám tà nhân các người.
Vân Trung Nghĩa sau khi nghe Độc Tà nói rằng thuốc có thể ngấm qua da, cũng đã lập tức vận chân khí để ngăn cách độc khí. Tuy vậy, vẫn có rất nhiều thuốc đã kịp ngấm vào cơ thể, nhanh chóng phát tác.
Nhìn cái phía dưới đang dần nhô lên, cơ thể cũng bắt đầu cảm thấy nóng ran, ngưa ngứa, Vân Trung Nghĩa nhíu mày hỏi:
- Độc Tà tiền bối, ngài có thuốc giải không?
- Không có - Độc Tà đáp gọn lỏn.
- ???
- Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Vốn dĩ đan dược đó rất an toàn, nó còn chỉ dùng cho động vật, đâu phải cho người, ta chế thuốc giải làm gì? Hả? Độc cũng chẳng tác dụng với ta, ta chế thuốc giải làm gì? HẢ?
Nghe giọng nói không dấu nổi vẻ bực tức của Độc Tà, 2 người đành im lặng.
Bỗng, Tam Tỳ ở phía đối diện bỗng gầm lên.
Hiển nhiên, hắn cũng đã bị dược tính của tân Kích Thú đan ảnh hưởng. Vốn dĩ, với cơ thể như vậy, dược lực sẽ chẳng có mấy hiệu quả. Nhưng ngay từ đầu, trong cơ thể Tam Tỳ vốn đã có một lượng lớn Kích Thú đan còn tồn đọng rồi. Và khi tân Kích thú đan ngấm vào cơ thể đã vô tình trở thành một chất dung môi, kết hợp với lượng thuốc còn lại, đồng thời đẩy nhanh tốc độ hòa tan của thuốc.
Chừng ấy Kích Thú đan phát tác cùng một lúc, cộng thêm sự mệt mỏi về tâm trí đã đẩy Tam Tỳ đến giới hạn. Và kết quả: Một cục thịt gớm ghiếc, chỉ biết đến giết chóc đã được sinh ra.
Thời gian nghỉ giữa hiệp đã kết thúc.
Hiệp hai, bắt đầu.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự