Trần Vũ Ninh nghe Bái Quan Châu lẩm bẩm câu thơ cuối, tim khẽ thắt lại.
Cô biết, cô thất bại rồi.
Bái Quan Châu thậm chí còn chưa ra quyết định, cô đã biết. Bởi vì nếu ông làm khác đi, chịu khuất phục, đó đã chẳng phải Bái Quan Châu mà cô yêu.
Và đúng như cô dự đoán, Bái Quan Châu sau đó liên tục tự tát vào mặt mình.
CHÁT! CHÁT!
Ông tát rất mạnh, tát đến mức má đỏ lên, khóe miệng rỉ máu.
Sau đó, ông hít một hơi thật sâu. Sâu đến mức căng tràn lồng ngực, sâu đến mức như muốn hít vào tất cả những gánh nặng mà ông vừa thở ra.
Bái Quan Châu ngẩng đầu lên, con mắt độc nhất trở nên cực kỳ kiên định, tràn đầy sự sống. Ông nói:
- Trần Vũ Ninh, Thánh Hỏa giáo là một trong những giáo phái lâu đời nhất vùng đất phương Đông này, với lịch sử kéo dài hơn 700 năm. 700 năm qua, giáo ta đã trải qua rất nhiều sự kiện, có hưng, cũng có nhục. Vậy... cô có biết vì sao cho đến tận bây giờ, chúng ta vẫn chưa từng bị diệt vong không?
Chẳng chờ Trần Vũ Ninh mở miệng, ông đã trả lời thay:
- Vì trên thế gian này… vẫn còn ác quỷ để giết.
Bái Quan Châu chống bàn tay gầy guộc xuống đất, từ từ đứng đậy.
Nhìn xuống dưới kia, ông thấy Độc Tà cùng Vân Trung Nghĩa đang hợp lực đối đầu với Tam Tỳ.
Trận chiến đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng Tam Tỳ vẫn chẳng có vẻ gì là kiệt sức, càng đánh càng hung mãnh. ừng thớ cơ bắp dị dạng trên cơ thể hắn đang vặn vẹo, lúc nhúc di chuyển, liên tục co lại rồi nở ra.
Bái Quan Châu hiểu, hắn lại dùng thứ cấm thuật “Huyết tế” kia. Trong một ngày, mà Tam Tỳ đã dùng cấm thuật tới 2 lần. Với tần suất như thế, dù cho có là Tam phẩm, dù cho có Ý đặc thù đi chăng nữa, như vậy vẫn là quá mức với hắn.
Vậy… làm sao hắn vẫn có thể chiến đấu? Hơn nữa càng lúc càng mạnh. Hắn lấy đâu ra thứ năng lượng khổng lồ đó?
Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi, Tam Tỳ… cũng đang dần ngộ ra Đạo của chính mình.
Bái Quan Châu không biết hắn sắp ngộ ra Đạo gì, nhưng nhìn cái cơ thể đang quằn quại, điên cuồng thiêu đốt rồi sinh ra huyết nhục đó, ông cũng chẳng muốn biết. Ông chỉ biết rằng:
- Vì trên thế gian này… vẫn còn những kẻ như hắn.
Vậy nên… Thánh Hỏa Giáo không diệt vong được.
- Chỉ có ác quỷ… mới giết được ác quỷ. Kể từ ngày chúng ta tuyên thệ trước ngọn lửa, chúng ta đã sẵn sàng để chết rồi. Chúng ta sẵn sàng hóa thành ác quỷ để giết được ác quỷ, để rồi vào khoảnh khắc ta ngã xuống, ta sẽ đối mặt với ngọn lửa, mỉm cười và đối mặt với tội ác của mình.
Bái Quan Châu nhìn thẳng vào đôi mắt phượng tuyệt mỹ của Trần Vũ Ninh, bình thản nói:
- Nếu những cơn sóng của lịch sử thực sự đủ sức dập tắt ngọn lửa này, thì đừng nói tới ngăn cản, Thánh Hỏa giáo bọn ta thậm chí còn sẵn lòng mỉm cười chấp nhận
Ông nhích người, ghé tới sát mặt Trần Vũ Ninh, gần tới mức cả hai có thể nghe được từng hơi thở của nhau, rồi trầm giọng:
- Nếu cô và cái gia tộc điên khùng của cô thể tiêu diệt được chúng ta, vậy thì cứ thử đi. Vì ta đảm bảo với cô, vài cơn sóng nhỏ, không dập tắt nổi chúng ta đâu.
Nói rồi, Bái Quan Châu nhẹ nhàng vươn vai, kiểm tra tình trạng cơ thể của mình.
Nhờ Thái Tuế đan và những viên đan dược từ 17, ông đã hồi phục được chừng 5 phần thể lực.
Ông giơ tay về phía Hóa Giao đang nằm trên mặt đất. Thanh thái đao rung rung, rồi bay thẳng về phía tay của Bái Quan Châu, nằm gọn trong bàn tay ông.
Bái Quan Châu hoàn toàn không dùng tới Ngự Kiếm thuật. Không còn cần thiết nữa. Khi vũ khí có linh, nó phần nào có khả năng tự phi hành.
Vung lên vài đường kiếm, Bái Quan Châu cảm nhận rõ sự thay đổi của bản thân. Tuy cơ thể vẫn còn đang suy yếu, nhưng tâm trí ông lúc này lại cực kỳ thanh minh, hiển nhiên tâm cảnh ông đã có sự tiến triển lớn. Cộng thêm việc đột phá Nhị phẩm cùng trận chiến đã khiến cơ thể ông tiến hóa, trở nên mạnh mẽ hơn trước.
Mỗi nhát đao vung ra mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Bái Quan Châu vốn đã rất quen thuộc với Hóa Giao, có thể dùng nó như một cánh tay khác của mình vậy. Nhưng giờ đây, Hóa Giao đã có linh. Mỗi lần vung kiếm, thanh thái đao như đang tự di chuyển, nương theo cử động của ông mà lướt đi, khiến những nhát kiếm của Bái Quan Châu càng mượt mà hơn.
Hoàn thành khởi động, Bái Quan Châu nắm chặt thanh kiếm, dứt khoát sải bước hướng về phía chiến trường bên dưới.
Thế nhưng... vừa bước được vài bước, giọng nói của Trần Vũ Ninh bỗng nhiên vang lên từ phía sau:
- Ánh Sao… Trần Anh Khoa… anh gặp thằng nhóc rồi, đúng chứ?
Câu nói này làm Bái Quan Châu bỗng khựng lại. Nhớ lại cái cảm giác lần đầu gặp nó, làm ông không khỏi rùng mình.
Một người thường, đến Cửu phẩm cũng không tới, không… phải nói là thằng nhóc đó nhìn còn yếu hơn cả một người bình thường. Thế nhưng… bằng một cách nào đó, xung quanh cái thứ đó luôn toát ra một thứ ma lực mê người. Cảm tưởng như chỉ cần ở gần nó, việc đột phá chỉ là chuyện sớm muộn vậy.
Nhớ đến đây, một suy nghĩ đáng sợ bỗng nổi lên trong đầu Bái Quan Châu. Ông ngay lập tức quay đầu nhìn về phía chiến trường dưới kia.
Ông, Tam Tỳ, và cả con sói kia nữa.
Chỉ trong một đêm, cái tòa thành này đã đản sinh một Tam phẩm và tận 2 Nhị phẩm.
Kể từ khi nào… mà Nhị phẩm dễ dàng xuất hiện như vậy?
Tam phẩm còn dễ, chỉ cần có chút tư chất, cộng thêm tài nguyên, đến chó hoang cũng có thể làm Bán thần. Nhưng còn Nhị phẩm?
Đại đạo 3000, đâu đâu cũng có. Thiên tài đầy đất, đời nào cũng sản sinh, vậy sao trên thế giới này lại chẳng có mấy Nhị phẩm?
Câu trả lời rất đơn giản: KHÔNG AI BIẾT!!!
Cách đột phá Nhị Phẩm cũng khó như khi đột phá đại tông sư vậy. Ngoại trừ những kẻ đã có cảm ngộ về Đạo trước cả khi lên Tam phẩm, giúp cho họ có thể nhanh chóng đột phá Nhị phẩm, còn lại chẳng ai biết cách để đột phá Nhị phẩm cả. Có đôi khi, một kẻ vừa mới lên Tam phẩm vài năm đã tìm ra Đạo, đột phá Nhị phẩm. Hoặc có những kẻ, vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết mới ngộ ra Đạo của bản thân.
Vậy nên, tỉ lệ gặp Tam phẩm tuy hiếm, nhưng vẫn có, còn Nhị phẩm thì tìm mãi cũng chẳng thấy ai.
Vậy mà đêm nay, chỉ trong một trận chiến, đã có liền hai kẻ chạm tay vào ngưỡng cửa Nhị phẩm!
Trong đầu Bái Quan Châu lúc này chỉ có 2 chữ.
CƠ DUYÊN.
Thằng nhóc Trần Anh Khoa đó… là cơ duyên.
“Chỉ cần ở gần hắn… không, thậm chí không gần lại gần. Chỉ gần nằm trong thế cuộc của hắn, đều sẽ đột phá!”
Bái Quan Châu toát mồ hôi hột, chút quyết tâm vừa nãy đã vơi đi hơn nửa. Ông nhận ra, cái gia tộc này hơi… khủng khiếp quá thì phải. Từ thằng điên Trần Anh Dũng kia, mới tứ phẩm đã lấy của ông một cánh tay, cho tới thằng nhóc chỉ dùng một hạt sen mà xém chút giết chết ông nữa. Nếu Trần Vũ Ninh không xuất hiện, ông đã chết cùng với giáo đồ của mình rồi.
“Hình như, mình vừa tuyên chiến với cái gia tộc đó thì phải! Lạy ngọn lửa trên cao, mình có nên quay lại xin lỗi không nhỉ?”
Đang lúc Bái Quan Châu xoắn suýt đấu tranh tâm lý, thì lại nghe Trần Vũ Ninh nói tiếp:
- Ánh Sao tuy không quan tâm đến Thánh Hỏa giáo, nhưng nếu bất cứ ai, hay thứ gì cản đường nó… thằng nhóc sẽ xé xác hết tất cả đấy!!!
Nghe tới đây, Bái Quan Châu nhận ra: Trần Vũ Ninh - con điên đó… thật sự lo lắng cho ông. Kẻ đã hại ông mất một con mắt, luôn tìm cách h-ành hạ ông, vừa nãy còn cắt mất tai của ông, đạp vỡ trứng của ông đang lo lắng cho ông.
Bái Quan Châu không khỏi cười khổ, lẩm bẩm:
- Ha ha, vậy mà ta cứ tưởng cô không biết yêu cơ đấy!
Ông quay đầu lại, bắt gặp trọn vẹn ánh mắt giằng xé đầy lo âu của Trần Vũ Ninh. Khóe môi Bái Quan Châu nhếch lên, thản nhiên buông lại một câu:
- Ta đã nói rồi... Nếu các người muốn diệt Thánh Hỏa giáo ta, cứ việc tới!
Người một khi đã quyết, thì tuyệt không quay đầu.
Cứ như vậy, Trần Vũ Ninh buồn bã nhìn cái bóng lưng gầy guộc đó hét lên:
- Thánh Hỏa bất diệt, thiêu trụi gian tà thế gian.
Rồi nhảy xuống, lao thẳng vào trận chiến.
Nhưng… vào khoảnh khắc Bái Quan Châu rời đi, cái vẻ buồn bã đó ngay lập tức xẹp xuống, thay vào đó là một khuôn mặt vô cảm đến rợn người.
Đồng thời ở sau gáy của cô, nơi vốn chẳng có gì, bỗng nổi lên một con côn trùng màu tím, to bằng 1 đốt ngón tay. Con côn trùng đó bám chặt vào gáy cô, găm thẳng vào xương sống. Nó đang từ từ phồng to lên, hóa đỏ.
Nhưng khi nó bắt đầu to bằng bàn tay, Trần Vũ Ninh liền hít vào một hơi thật sâu, sau đó thở ra. Cùng lúc đó, con côn trùng như theo từng nhịp thở của cô mà nhỏ dần, về lại kích thước một đốt ngón tay, sau đó lại dung nhập vào gáy cô, dần dần biến mất.
Nếu có một kẻ biết về cổ thuật ở đây, sẽ nhận ra ngay con côn trùng đó.
Đó là tử cổ trong Khống Nô cổ.
Khống Nô cổ có 2 dạng: Mẫu cổ và tử cổ.
Người sử dụng mẫu cổ có khả năng điều khiển người bị tử cổ ký sinh. Tử cổ được chia làm 3 loại: Nhất đẳng cực kỳ to, cắm sâu vào cột sống, chỉ có thể điều khiển cơ thể, người bị loại này ký sinh thường được dùng làm chiến nô, điều khiển để chiến đấu. Vật chủ sau khi bị ký sinh, sẽ chẳng khác nào một con rối sống, có thể vừa khóc lóc vừa chém chết chính người thân cận nhất của mình. Đáng sợ hơn, nó còn có thể ép cơ thể vật chủ vượt qua giới hạn của bản thân, khiến cho vật chủ dù đã kiệt quệ, cơ thể rệu rã, nhưng chỉ cần còn một hơi thở, họ vẫn có thể đứng lên mà chiến đấu.
Nhị đẳng chỉ nhỏ bằng 1 đốt ngón tay, cắm vào não, khiến người có mẫu cổ có thể thao túng cảm xúc, tâm tính của người bị tử cố ký sinh, hay thậm chí là áp đặt những mệnh lệnh vào tâm trí người đó, từ đó khiến họ thuần phục. Loại này thường được dùng để ép người bị tử cổ ký sinh quy phục, hoặc ép người đó đi làm gián điệp, hay đơn giản hơn là chỉ muốn h-ành hạ người khác.
Loại ký sinh vào gáy Trần Vũ Ninh là tam đẳng, đây là loại hiếm nhất trong 3 loại, hội tụ đủ cả 2 năng lực của nhất đẳng và nhị đẳng. Trước khi ký sinh, nó có kích thước chỉ to bằng bàn tay. Nhưng sau khi cắm vào gáy, nó sẽ hút máu để bắt đầu phát triển, từ đó sinh ra vô vàn xúc tua nhỏ như sợi chỉ, bám chặt vào cột sống và não bộ, rồi từ từ lan ra hết khắp các sợi dây thần kinh trong cơ thể. Kết quả, một nô lệ hoàn mỹ được sinh ra.
Ngoại trừ suy nghĩ, người sở hữu mẫu cố hoàn toàn kiểm soát mọi thứ của người bị tử cổ ký sinh. Từ hành động, tính cách, cảm xúc, thậm chí khả năng hoạt động của nội tạng cũng hoàn toàn bị chiếm hữu. Chỉ cần một suy nghĩ, mẫu cổ có thể thao túng vật chủ, khiến họ yêu tha thiết người mình ghét nhất, cũng có thể khiến họ cực kỳ căm hận kẻ mình luôn yêu. Đáng sợ hơn, khả năng kiểm soát các hành động cũng là tuyệt đối. Dù là hành động khó đến thế nào, chỉ cần người sở hữu mẫu cổ có khả năng điều khiển tốt, thì dù là một nữ nhân chân yếu tay mềm, vẫn có thể vung thanh đao nặng hàng chục ký, vừa khéo léo né tránh vừa có thể vung đao chém chết một gã đàn ông lực lưỡng một cách dễ dàng.
Rõ ràng, Trần Vũ Ninh đang bị điều khiển bởi tử cổ Khống Nô. Vậy mẫu cổ Khống Nô kiểm soát cô đang nằm trong đầu ai?
Sau khi kiểm tra sau gáy, xác nhận tử cổ đã lặn vào trong cơ thể, Trần Vũ Ninh mới nhìn về phía chiến trường phía dưới mà bĩu môi. Cô vừa đá bay một hòn đá ra xa, vừa lầm bầm:
- Đáng ghét, đúng là đồ đầu đất. Biết vậy lần đầu gặp, nên méc anh cả ra đập chết anh đi, chẳng thèm gọi anh ba ra làm gì.
Cô ngồi xuống một tảng đá, nhìn Bái Quan Châu đang vung kiếm chém về Tam Tỳ. Nhưng khi thanh kiếm vừa cắt xuống, huyết nhục của Tam Tỳ đã trồi lên, nhanh chóng bọc lấy vết cắt.
Tốc độ tái sinh huyết nhục của Tam Tỳ đang ngày càng nhanh, bắt đầu vượt qua khả năng thiêu đốt huyết nhục đến từ bí thuật “Huyết tế”. Cứ tiếp tục như vậy, 3 người Bái Quan Châu thua là cái chắc.
Nhưng… Trần Vũ Ninh không quan tâm, cô chỉ đang buồn bực vì mình vừa bị từ chối.
Càng nghĩ, cô càng tức. Cô không còn nhiều thời gian nữa.
Trần Vũ Ninh đã 28 tuổi rồi, đã quá tuổi cập kê từ rất lâu. Sau vụ đảo chính năm cô 18, Trần Lễ Khâm lúc đó đã rất tức giận, đến mức từ mặt cô, ra lệnh chừng nào chưa có bầu thì không được về nhà.
Trần gia vốn đã nổi danh là điên khùng, nhưng vì quyền lực Trần gia quá lớn, nên dù sợ, vẫn có rất nhiều kẻ muốn thử vận may. Chưa kể, trí tuệ và tài năng của Trần Vũ Ninh cũng là đỉnh tiêm, đến cả Thiên Kiêu cũng phải công nhận.
Nói thì nói vậy, nhưng… kẻ nào dám lấy một con điên như vậy chứ!
Đến cả hoàng thất cũng dám kết thù, dám đảo chính.
Trần gia đủ mạnh để bảo vệ cô, nhưng đám nam nhân khác thì không. Người thường thì không đủ tầm với tới, gia tộc quyền quý thì lại sợ dính họa mà không dám lại gần. Dù sao, cái lịch sử tru di cửu tộc của Trần Tiền Tiền vẫn còn đó, thành thử không gia tộc nào dám rước nữ nhân Trần gia về nhà.
Đang loay hoay không biết nên kiếm ai mượn giống, thì Trần Vũ Ninh bỗng nhớ ra Bái Quan Châu. Vậy nên, cô lập tức sử dụng mạng lưới tình báo của Cẩm Y Vệ và Tru Tâm Vệ để tìm tung tích của Bái Quan Châu, sau đó phóng thẳng tới đây.
Ai dè, Bái Quan Châu không những không đồng ý lời cầu hôn của cô, mà còn thẳng thừng từ chối như vậy, làm lòng tự tôn của Trần Vũ Ninh bị tổn thương nghiêm trọng.
Nhìn tên đáng ghét kia đang chật vật chiến đấu cũng chẳng khiến lòng cô dịu đi phần nào. Càng nghĩ, cô càng tức.
Vậy nên, Trần Vũ Ninh thò tay vào ngực, móc ra một quả cầu nhỏ cỡ bàn tay.
Đây là một quả bom khói đã được cô độ lại. Và thứ cô dùng để thay thế cho chất tạo khói cũ, đương nhiên là… Kích Thú đan.
Cô đã nghiền nhỏ ba viên Kích Thú đan thành bột, điều chế lại một chút để tăng nhanh thời gian phát tác của nó, sau đó bỏ vào quả bom này.
Trần Vũ Ninh hậm hực châm lửa, sau đó ném thẳng nó vào chiến trường phía dưới.
Vút!
Quả bom bay đi, rơi thẳng vào đầu Bái Quan Châu, nảy ra giữa chiến trường.
BÙM!!!
Q2·Ch.77: Lòng tự tôn bị tổn thương, cần đền bù
📖 Quyển 2: Thành Nam Yến