Bái Quan Châu cược đúng rồi.
Thứ đan dược trong cái bình của 17 toàn là thuốc chữa thương và bổ huyết đan hàng xịn. Tên 16 vốn biết tính đồng đội lỗ mãng, lần nào cũng là kẻ xung phong chịu đòn đầu tiên, nên đã ép 17 phải luôn mang theo đan dược đề phòng.
Đan do Huyết Liên giáo luyện chế có hiệu quả kỳ diệu đến kinh ngạc, thậm chí chẳng hề kém cạnh đan dược của Thiên Sinh Tông - tông môn nổi danh đệ nhất luyện đan do Trần Thái Sinh, Quốc sư Đại An làm tông chủ.
(Lưu ý: Trần Thái Sinh hoàn toàn không có họ hàng gì với lũ điên Trần gia).
Mấy viên đan vừa vào miệng đã lập tức tan chảy, biến thành từng dòng dược lực ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.
Bái Quan Châu vừa tập trung vận công hấp thu, vừa thầm chấn động:
"Không thể tin được, đan dược này quá dễ tiêu hóa rồi. Chất lượng còn tốt hơn cả đan dược thượng phẩm của giáo ta."
Lượng năng lượng có trong đan tuy không lớn, nhưng lại rất dễ hấp thu, dễ dàng giúp ông lấy lại được một phần sức lực. Cái chân vừa gãy cũng từ từ hồi phục.
Tuy nhiên, kinh ngạc qua đi, Bái Quan Châu cũng lờ mờ đoán ra nguồn gốc đằng sau.
Khả năng luyện chế đan dược của Thiên Sinh Tông tuy là đệ nhất thiên hạ, nhưng nguyên liệu luyện đan chủ yếu đến từ thảo dược và máu của thú vật. Dược lực tuy hùng hậu nhưng cơ thể con người lại phải tốn không ít thời gian để gạn lọc và tiêu hóa.
Vậy, tại sao đan dược của Huyết Liên giáo lại đạt đến độ tương thích với cơ thể người cao đến như vậy?
Lý do rất đơn giản: Vì Huyết Liên giáo đâu có dùng máu động vật để luyện hóa...
Đến đây, Bái Quan Châu chợt rùng mình, lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ. Ông không dám nghĩ tiếp nữa.
Vừa tập trung vào việc tiêu hóa năng lượng, Bái Quan Châu vừa nhanh chóng tính toán: Lượng đan dược này dù chỉ giúp ông hồi phục chừng một đến hai phần thể lực, nhưng đối với một Tam phẩm, chừng đó đã là quá đủ. Chỉ cần vài phút nữa thôi, là ông sẽ hoàn toàn tiêu hóa hết đan dược. Sau đó, ông sẽ tới hỗ trợ Trần Vũ Ninh hạ gục tên giáo đồ kia, rồi cả hai sẽ hợp lực đối đầu với Tam Tỳ.
Thế nhưng, giữa lúc ông đang dồn sức hấp thu dược lực, một luồng ánh mắt lạnh sống lưng bỗng đâm thẳng vào người ông.
Bái Quan Châu giật mình nhìn sang.
Nơi đó, Trần Vũ Ninh đang vừa chống đỡ những nhát đao của 16, vừa... nhìn chằm chằm vào ông.
Ánh mắt cô liếc xuống cái xác 17 còn nguyên vẹn nằm dưới đất, rồi lại chầm chậm dời lên nhìn ông với một nụ cười cực kỳ… hiền từ.
Toàn thân Bái Quan Châu run lên vì sợ hãi. Mồ hôi hột trào ra như tắm, một cảm giác không ổn mãnh liệt dâng lên cuồn cuộn trong lồng ngực.
Và đúng như nỗi khiếp sợ của ông...
Trần Vũ Ninh bỗng quay sang phía 16, lấy giọng kinh hãi mà gào lên:
- Ê đại ca! Không ổn rồi! Cái tên Bái Quan Châu kia vừa ăn thịt người yêu đại ca nhằm hồi phục kìa! Hắn thậm chí còn cướp đi đan dược của bạn đại ca nữa đó! Cái tên đó sao mà ác độc quá vậy, đến cái xác chết cũng không chịu tha nữa!
16 đang vung đao cuồng loạn bỗng khựng lại. Hắn vặn cái cổ cứng ngắc, đôi mắt đỏ rực vằn vện tia máu về phía cái xác đẫm máu của 17.
Tác động của Ý "Cuồng nộ" cùng cấm thuật "Huyết tế" đang thiêu rụi tâm trí, khiến thần trí hắn lúc này mờ mịt và mê muội. Qua con mắt nhòe đi vì máu, hắn chẳng thể nào nhìn rõ thực hư. Thế nhưng, đập vào mắt hắn lại là vết máu đầm đìa tại mặt của 17 - thứ vốn trào ra từ viên đạn của Trần Vũ Ninh ban nãy - cùng hình ảnh Bái Quan Châu mặt mày vặn vẹo, tay vẫn đang siết chặt lấy vỏ lọ đan dược vừa bị dốc cạn.
Sự trùng hợp trớ trêu, kết hợp với lời vu khống của Trần Vũ Ninh, khiến cái đầu đang bị phẫn nộ che mờ của 16 tin sái cổ.
Ngọn lửa cuồng nộ lập tức chuyển hướng. Hắn nhìn vào Bái Quan Châu, kẻ vừa tàn nhẫn cắn xé, ăn thịt người đồng đội sinh tử của mình.
- GÀO... GIẾT!
16 gầm lên một tiếng xé họng, xoay phắt người, bỏ mặc Trần Vũ Ninh để lao thẳng vào Bái Quan Châu.
Nhìn tên giáo đồ đang lao thẳng về phía mình, con mắt của Bái Quan Châu lúc này chợt rơm rớm nước mắt.
Ông vừa chợt nhớ lại lý do vì sao suốt bao nhiêu năm qua, ông luôn chạy trốn mỗi khi gặp Trần Vũ Ninh rồi.
“Con điên này chẳng bao giờ làm theo lẽ thường cả. Chỉ cần vui, thì đến mạng của bản thân, nó cũng dám đem ra để đùa giỡn.”
Nắm chặt thanh Hóa Giao trong tay, Bái Quan Châu giơ lên, chống đỡ thanh đao đang bổ thẳng xuống đầu mình.
Keng.
Tiếng kim loại va chạm chát chúa vang lên, chấn động đến mức khiến cánh tay ông tê rần.
Tuy thể lực của Bái Quan Châu đã hồi phục được một phần, nhưng ông lúc này vẫn còn rất yếu, sức mạnh chỉ ngang với một Tứ phẩm bình thường.
Trong khi đó, 16 dưới sự cộng hưởng của cấm thuật "Huyết tế" và Ý "Cuồng nộ" đã sở hữu sức bộc phát tương đương một Tam phẩm sơ kỳ.
Bái Quan Châu chật vật chống đỡ, lòng kêu khổ không thôi.
Thế nhưng ngay giữa lúc chịu đòn, một tia sáng bỗng lóe lên trong đầu ông. Trần Vũ Ninh hiện đang rảnh tay! Chỉ cần ông thu hút sự chú ý của tên điên này, để cô ta tìm thời cơ ra tay đánh lén từ phía sau, chẳng phải trận chiến sẽ lập tức ngã ngũ sao?
Nghĩ là làm, Bái Quan Châu lập tức đảo mắt nhìn về phía Trần Vũ Ninh, định gọi cô phối hợp.
Nhưng... lời chưa kịp thốt ra, thì thứ ông thấy lại là: Trần Vũ Ninh lúc này đang ngồi nhàn nhã trên một tảng đá xem kịch. Cô thong thả rút từ trong ngực áo ra một chiếc lọ ngọc, dốc ra một viên đan dược có đường vân sắc vàng rực rỡ, rồi thong dong nhét vào cái miệng hồng nhuận của mình.
Đó là Thái Tuế đan.
???
Bái Quan Châu muốn g-iết người rồi.
Mặc xác cái tên cuồng trí đang muốn giết ông đi, hắn cùng lắm chỉ muốn giết ông.
Còn Trần Vũ Ninh, con điên này không muốn giết ông, nó muốn ép ông tức chết!
Nó có đan dược chữa thương tốt nhất thế gian. CẢ MỘT BÌNH. Và nó bắt ông ăn thịt người.
"Sao hồi đó mình lại tin con điên này bị người nhà ép đi làm phi tần nhỉ? Sao hồi đó mình lại tin con đó bị Trần Văn Đảm cưỡng dâm nhỉ? Mấy cái chuyện vớ vẩn đến mức đó mà mình cũng tin, sao mày ngu vậy hả Bái Quan Châu!"
Hít một hơi thật sâu, cố nén đi cái sát khí không che dấu nổi của mình. Bái Quan Châu cố nặn ra một nụ cười méo mó, nói về hướng Trần Vũ Ninh:
- Ninh... Ninh cô nương. Cô có thể giúp ta...
Chưa kịp để ông nói hết câu, Trần Vũ Ninh đã giật nảy người đứng phắt dậy. Cô làm ra vẻ hoảng hốt tột cùng, che miệng reo lên:
- Ấy chết! Quên mất Độc Tà tiền bối còn đang chật vật với cục thịt kia! Không ổn rồi, lão ấy yếu ớt lắm, ta phải mau qua ứng cứu mới được!
Nói rồi, cô quay sang nhìn Bái Quan Châu, giơ nắm đấm nhỏ nhắn lên ra vẻ cổ vũ nhiệt tình:
- Anh Châu, cố gắng hạ gục hắn nhanh, rồi qua giúp bọn em nhé. Nếu chậm quá, coi chừng cục thịt kia ép Độc Tà tiền bối nuốt hạt sen đó nha.
Vừa dứt lời, cô thong thả quay người, ton ton chạy về hướng chiến trường của Độc Tà và Tam Tỳ với dáng vẻ thong dong, chẳng có lấy nửa điểm vội vã.
Bái Quan Châu trợn tròn con mắt độc nhất, nhìn cái bóng lưng mảnh mai đang tung tăng rời đi mà tinh thần triệt để sụp đổ. Ông gào lên một tiếng xé lòng:
- Này! Cố cái đầu cô ấy! Mẹ nó... ít nhất cũng phải để lại cho ta một viên Thái Tuế đan chứ! Này... NÀY...!
***
Vân Trung Nghĩa lúc này đang khổ không thể tả. Ông vừa phải liên tục né tránh những cú vụt kinh hồn từ cây rìu chiến khổng lồ, vừa phải liên tục giải thích cho cô bé kia rằng mình không phải kẻ xấu.
- Cô bé, cô hiểu lầm rồi, ta thực sự không phải kẻ xấu mà. Chính cô gái kia mới là kẻ xấu.
- Người xấu, ông không lừa được Nếp đâu. Mới vừa nãy thôi, ông còn nhe răng ra, định ăn thịt vị tỷ tỷ kia đúng chứ! Nếp nhìn thấy hết rồi, đừng hòng lừa được Nếp.
Nếp vừa hầm hừ đáp trả, vừa điên cuồng vung vẩy cây chiến rìu to lớn gấp đôi thân hình nhỏ nhắn của mình. Lưỡi rìu nặng trịch xé rách không khí, quét qua đâu là tường đá, cột gỗ ở đó liền đứt đôi như cắt đậu phụ, phá hủy hoàn toàn mọi thứ trên đường nó đi qua.
Vân Trung Nghĩa vừa né tránh, vừa kinh hồn táng đảm.
Theo lý mà nói, Ngũ phẩm võ phu được gọi là Hóa Kình - cảnh giới đòi hỏi người luyện phải nâng cao kỹ xảo đến mức tinh vi, nắm giữ và kiểm soát từng chút một lực lượng nhục thể để khí lực không bị lãng phí dù chỉ một chút, từ đó tối ưu hóa năng lượng và đẩy sát thương lên mức cực hạn.
Thế nhưng, muốn thi triển Hóa Kình một cách hoàn hảo không phải cứ đạt cảnh giới là xong, mà còn cần cả kỹ năng chiến đấu lẫn khả năng tập trung cao độ. Một đứa trẻ mới mười bốn tuổi như Nếp, đòn đánh vung ra rõ ràng vẫn còn tràn ngập nhịp thừa, lực đạo xuất ra chưa hề đạt đến độ tiết chế chuẩn xác của một Ngũ phẩm viên mãn.
Nhưng chính cái sự "chưa hoàn hảo" ấy mới là thứ khiến Vân Trung Nghĩa cực kỳ hoảng sợ!
Bởi vì dù kỹ xảo phát lực còn chưa chuẩn, năng lượng thất thoát ra ngoài vô số, thì cái thứ sức mạnh thô sơ thuần túy còn sót lại trên lưỡi rìu kia vẫn bá đạo đến mức phi lý!
"Con bé này rốt cuộc là quái vật phương nào vậy?!"
Vân Trung Nghĩ vừa lộn vòng né một cú bổ xé gió vừa vụt qua đầu.
"Đòn đánh tuy còn vụng về chưa tối ưu kình lực, thế nhưng nội sức lực thô thôi đã hơn hẳn con bé Tam phẩm Bán thần lúc nãy rồi."
Vân Trung Nghĩa thực ra có thể hạ gục con bé này. Ông lúc này đã là Tam phẩm, sức mạnh không hề yếu. Nhìn cách vung rìu vụng về của Nếp, trong mắt một cao thủ đầy kinh nghiệm như ông, trên người cô bé toàn sơ hở chí mạng. Nếu thực sự muốn, ông hoàn toàn có thể dùng cách hạ gục Ngũ Tâm lúc nãy để đánh bại Nếp.
Nhưng khổ nỗi, ông lại chẳng thể nỡ xuống tay.
Khác hoàn toàn với cái con nhóc Ngũ Tâm điên cuồng đòi ăn tươi nuốt sống ông ban nãy, đứa trẻ này tuyệt đối không có một chút ý định hại người.
Từng cú quạt rìu tuy mang kình lực cuồng bạo xé gió, nhưng quỹ đạo vung ra lại hiện rõ vẻ ngập ngừng, chần chừ. Mục tiêu nhắm đến của lưỡi rìu khổng lồ ấy chỉ quanh quẩn ở phần tay và chân, hoàn toàn không chứa chút sát khí thực sự nào.
Thậm chí, khi Vân Trung Nghĩa thử cố tình để lộ ra sơ hở ở vùng hiểm yếu nhằm thăm dò, Nếp không những không thừa cơ đánh tới, mà còn hốt hoảng gồng lực, bẻ ngoặt đường rìu ra chỗ khác vì sợ lỡ tay hạ sát ông.
Quá rõ ràng, cô bé này chỉ đơn thuần muốn khống chế con "sói xấu xa" lại mà thôi.
Vân Trung Nghĩa biết rõ điều đó, nhưng lại chẳng dám để Nếp khống chế ông lại. Cô bé này rõ ràng là có người sai khiến tới, mà ông lại chẳng biết thế lực phía sau cô bé là ai.
"Cái đám dám để một đứa bé như này đi đối phó người khác, chắc chắn cũng chẳng tốt đẹp gì."
Đang lúc bế tắc không biết phải làm sao, trong đầu lão già giang hồ bỗng lóe lên một ý tưởng. Vân Trung Nghĩa hít một hơi sâu, cất giọng đầy vẻ chân thành:
- Này cô bé, cô hiểu lầm gì đó rồi thì phải. Thực ra, ta không phải là sói đâu, mà là chó đấy. Cô nói xem, chó là bạn của con người mà, đúng không? Làm gì có chuyện chó lại đi cắn người cơ chứ.
Thốt ra được những lời này, Vân Trung Nghĩa chính thức đem nốt chút mặt mũi cùng phẩm giá cuối cùng còn sót lại ra chà đạp. Đây đã là lần thứ hai trong ngày - và cũng là lần thứ hai trong suốt sáu mươi năm cuộc đời - một cao thủ giang hồ như ông phải giở trò đi lừa gạt một đứa trẻ.
Cây chiến rìu khổng lồ hai mét đang chực bổ xuống bỗng khựng lại giữa không trung. Nếp giương mắt nhìn Vân Trung Nghĩa, đôi lông mày nhỏ nhắn hơi chau lại, dù nét cảnh giác trên khuôn mặt vẫn còn nguyên.
Nhìn rõ sự do dự trong đôi mắt ấy, Vân Trung Nghĩa thừa thắng xông lên, tiếp tục thuyết phục:
- Cô xem, chó ngoan là biết giữ nhà, biết tấn công kẻ xấu đấy! Cô gái kia thực ra là người xấu, người rất xấu, vậy nên ta mới muốn cắn cô ta. Chứ cô bé xem, chúng ta đánh nhau nãy giờ, nhưng ta chưa hề có ý muốn hại cô, thậm chí cắn cô lấy một lần, đúng chứ? Bởi vì cô là người tốt, nên ta mới không đánh lại cô, đúng không?
Nếp nhìn khuôn mặt đầy vẻ "chân thành" (và vô cùng tội nghiệp) của con sói to lớn đang đứng giữa đống đổ nát, đầu óc nhỏ bé bắt đầu đắn đo suy nghĩ. Cây rìu chiến nặng trịch từ từ hạ xuống vài phân, nhưng đôi mắt to tròn vẫn chan chứa sự hoài nghi:
- Thật... thật không? Nhưng mà... sao ông lại không mặc quần áo vậy? Nhìn ông giống hệt như mấy kẻ biến thái mà Đức Tú hay nói.
Vân Trung Nghĩa nghe xong suýt chút nữa hộc máu tại chỗ, cái miệng to lớn trở nên vặn vẹo. Lão hít một hơi thật sâu, cố nặn ra nụ cười "hiền lành" nhất có thể, lộ ra hàm răng đầy sắc nhọn của mình:
- Đó… đó là… do ta là chó mà. Đúng rồi, chó thì làm gì mặc đồ, đúng chứ. Ha ha ha! Gâu gâu gâu.
Vân Trung Nghĩa cười, nước mắt chảy ra. Ông lúc này đang cực kỳ muốn t-ự sát rồi.
Nhưng, Nếp lúc này không những không hạ thấp cảnh giác, mà còn tỏ vẻ cực kỳ bực bội:
- Ông nói dối. Nếp biết ông là người. Ông chủ từng kể qua những trường hợp giống ông rồi. Đây là hiện tượng đột biến cực kỳ hiếm khi đột phá Tam phẩm mà! Nếp biết, tại chị Phượng cũng giống ông, chị ấy có thể bốc lửa, nên Nếp biết.
Nếp tức đến mức hai má phồng rực lên, đôi mắt to tròn đập tràn sự phẫn nộ. Cô bé cứ tưởng rằng ông ta sẽ giải thích lý do vì sao ông muốn hại vị tỷ tỷ kia, hay vì sao ông lại . Nhưng thay vào đó, ông ta lại nói mình là chó.
Đây không phải kẻ biến thái lừa đảo thì là gì!
Cô bé hoàn toàn mất sạch sự nhẫn nại, chẳng thèm tin hay nghe lão già vô sỉ này giải thích thêm một từ nào nữa.
- Ông... ông dám coi Nếp là đồ ngốc để lừa hả?!
Không một chút báo trước, Nếp gồng lực hai tay, ném thẳng cây chiến rìu khổng lồ về phía Vân Trung Nghĩa!
VÚT!
Lưỡi rìu nặng trịch xé rách không khí, mang theo luồng kình phong cuồng bạo cuộn trào như bão táp, xoay tít lao thẳng tới trực diện Vân Trung Nghĩa với tốc độ cùng uy lực kinh hoàng!
Nhìn cây rìu chiến đang bay tới, khóe mắt Trung Nghĩa co giật dữ dội.
“Đù má, nếu biết ta là người, sao không nói sớm hả?”
Vào khoảnh khắc ấy, ông lúc này thật sự muốn buông xuôi, để mặc cây rìu chẻ ngang người mình, một nhát giải thoát. Nhưng cuối cùng, ông đành giơ chân lên, dồn chân khí, đá bay cây rìu lên cao.
Keng!
Lưỡi rìu đang bay bị cú đá của Vân Trung Nghĩa làm chệch hướng, bay lên cao, bay vút qua ngay trên đỉnh đầu ông rồi cắm phập vào đống đổ nát phía sau.
Thế nhưng vừa đá văng binh khí đi xong, Vân Trung Nghĩa đã lập tức lạnh sống lưng khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Nếp đã hùng hổ lướt tới ngay trước mặt. Nắm đấm bé tẹo của cô bé giơ cao, nhắm thẳng trực diện vào bụng lão mà đấm tới.
Biết không thể né, Vân Trung Nghĩa vội vã vận chân khí, bắt chéo hai tay trước người để gồng mình chống đỡ.
Cú đấm này của Nếp hoàn toàn không mang theo một chút chân khí nào, thuần túy dựa vào thể chất quái vật bẩm sinh. Thế nhưng khác với những cú quạt rìu vụng về trước đó, lần này cô bé đã thực sự tập trung thi triển kỹ xảo Hóa Kình của Ngũ phẩm - nén chặt và tối ưu hóa toàn bộ kình lực cơ bắp, không để thất thoát dù chỉ một chút động năng ra ngoài!
RẮC!
Nắm đấm nhỏ nhắn vừa nện vào hai cánh tay đang bắt chéo, lực đạo kinh hồn đã ngay lập tức đánh vỡ lớp chân khí phòng ngự, chấn rạn xương tay của vị Tam phẩm Bán thần!
Đôi mắt Vân Trung Nghĩa trợn tròn, hoàn toàn không thể tin nổi một cô bé lại sở hữu một cú đấm mang uy lực kinh thiên động địa đến nhường này!
BÙM!
Toàn thân Vân Trung Nghĩa bị đánh văng ngược ra sau như một viên đạn đại bác, bay xé gió qua mấy ngôi nhà nát rồi rơi bộp xuống ngay chiến trường nơi Bái Quan Châu đang chật vật tử chiến.
Bái Quan Châu lúc này đang chật vật đến cực điểm, gồng mình chống đỡ những nhát đao cuồng bạo từ 16, dần rơi vào thế hạ phong.
Cũng chẳng thể trách ông được. Lượng đan dược vừa nuốt vào chỉ mới giúp ông tích tụ lại được một chút thể lực, sức chiến đấu lúc này cũng chỉ hơn Tứ phẩm một chút. Trái lại, 16 dưới tác dụng cộng hưởng giữa cấm thuật "Huyết tế" và Ý "Cuồng nộ" lại đang bộc phát uy lực bạo liệt tương đương cả một Tam phẩm sơ kỳ, càng đánh càng mạnh.
"Huyết tế" càng điên cuồng cắn nuốt nhục thể, thiêu đốt tế bào bao nhiêu, thì sức mạnh từ Ý "Cuồng nộ" lại càng bùng lên mạnh mẽ bấy nhiêu. Thứ năng lượng đốt cháy sinh mạng ấy liên tục đẩy sức của gã giáo đồ lên những nấc thang sức mạnh mới.
Tuy cái trò tự thiêu này đang vắt kiệt sinh cơ và đẩy 16 lao thẳng về phía cái chết với tốc độ chóng mặt, nhưng với một kẻ đã hoàn toàn bị sự điên cuồng nuốt chửng như hắn lúc này, điều đó đã chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa.
Đang không biết nên làm thế nào, hì bỗng một thân hình khổng lồ, đen thui từ đâu bay tới, rơi bịch một tiếng xuống mặt đất cách ông chừng 10 mét.
Bịch!
Vì trong đêm tối, nên Bái Quan Châu không nhìn rõ đó là ai. Nhưng thấy vóc dáng kẻ vừa té xuống to lớn bất thường, hoàn toàn khác xa với giáo đồ của mình, nên ông đã rất hoảng hốt, tưởng là kẻ địch. Không dám chần chừ, Bái Quan Châu dồn chút chân khí ít ỏi vừa tích tụ được, vung một chưởng đẩy 16 ra xa, sau đó lập tức lùi lại, giãn khoảng cách với cái bóng đen vừa bay tới.
Tương tự, Vân Trung Nghĩa lúc bay qua, thấy được 2 bóng hình đang đánh nhau. Một kẻ thì cơ thể phồng to, gồ ghề dị dạng, dưới lớp da như có hàng chục con sâu đang lúc nhúc bò trườn. Kẻ còn lại thì teo tóp gầy còm, nhìn chẳng khác nào một bộ xương khô di động.
Ông không biết 2 người này là ai, nhưng ông biết đây chẳng phải là đồng minh gì. Vừa tiếp đất, ông nhanh chóng lăn vài vòng ra xa, sau đó thuận đà đứng lên, chìa ra móng vuốt sắc lẹm, gầm gừ nhìn về phía 2 người lạ kia.
Vân Trung Nghĩa và Bái Quan Châu cùng nheo mắt nhìn nhau, cố mượn chút ánh lửa bập bùng từ mấy căn nhà cháy phía xa để nhìn cho rõ đối phương.
Nhìn chăm chú một hồi, Bái Quan Châu mới nhận ra cái thân hình to lớn, đầy lông trước mặt chính là con sói do thằng nhóc điên họ Trần nuôi. Cùng lúc đó, Vân Trung Nghĩa cũng nhận ra khuôn mặt teo tóp chỉ còn duy nhất một con mắt của Bái Quan Châu.
- Ông còn sống ư?! Đã thế còn đột phá Tam phẩm nữa! Khoan đã... sao giờ ông to thế này, lại còn biến thành sói hoàn toàn rồi?
- Ngươi còn sống à? Sao ngươi lại thành ra thế này? giờ ngươi gầy quá vậy, chẳng khác gì bộ xương cả! Sao còn sống được hay vậy?
Cả hai đồng thanh lên tiếng, đôi mắt trố ra nhìn nhau đầy kinh ngạc.
- ...
Nghe được câu hỏi của nhau, cả 2 đồng thời im lặng, trong khóe mắt bắt đầu ngân ngấn nước.
Không ai nói gì, nhưng nhìn hơi nước trong mắt nhau, họ đều cảm nhận được một sự đồng cảm đến kỳ lạ.
Q2·Ch.72: Thảm như nhau
📖 Quyển 2: Thành Nam Yến