🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.2: Dị thế ( 2)

~10 phút đọc · 1810 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Ta gọi An Khang... Ta hình như đã đọc đoạn này một lần."

Dòng sông chảy ngược không thấy điểm cuối, vô tận, vô thủy vô chung.

Hắn không còn là một cái cây hay một luồng suy nghĩ, hắn là hắn, hắn là An Khang, An Khang trong an khang thịnh vượng.

"Giờ nghĩ lại có lẽ Thánh chủng Julian quả thực đã đồng hóa ký ức của ta..."

Hắn bây giờ tự sự là An Khang, quả thực trước đó Thánh chủng đúng là đồng hóa ký ức một phần.

"Ta hiện tại không rõ đang ở chỗ nào, chẳng lẽ là cõi chết..."

"...Nhưng nếu có thể quay lại, liệu có bị ký ức đồng hóa lần nữa, tự sự Julian!?"

Hắn không biết, chuyện quan trọng hơn hết là phải biết mình đang ở đâu.

Dòng sông không quá nông, trên mặt nước trôi nổi các mảnh vỡ như tinh thể.

Hầu hết đều vô sắc, chỉ có vài mảnh vỡ quanh hắn lại có màu sắc, có hình ảnh.

Đó là một cái cây, là cuộc đời của cái cây đó, cái cây đó là Julian.

An Khang nhìn lên tận cùng dòng sông, một bóng hình trẻ em đứng lặng phía trước.

Bóng dáng càng lúc càng lớn, trở thành một học giả thiếu niên.

Vị học giả đó khám phá một di tích cổ, chứng kiến đồng đội chết hết khiến y phát điên, một tín đồ Mặt Trời chân chính cứu rỗi y trong lúc mê man nhất.

Hắn trở thành tín đồ của Hắc Nhật - Họa Nạn. Dưới ánh sáng của mặt trời chân thực, hắn đeo lên chiếc mặt nạ mặt trời đen.

Sau khi trở thành Thánh Đồ lại không thể gỡ nó ra, vĩnh viễn không thể quay về văn minh nhân loại.

Sau cùng vì truy sát một người mà cuối cùng tử vì đạo, hóa thành lão già.

Lão già tan biến thành bọt nước rơi xuống sông dài, An Khang muốn tiếp cận nơi y ngã xuống nhưng hắn lại bị đẩy lùi bởi một luồng nhiệt.

Tại nơi lão già ngã xuống, một ngọn lửa đen bay lên thiêu cháy đoạn sông kia.

Ngọn lửa lan ra không có quy luật, An Khang muốn lùi lại nhưng không được, hắn bị ngọn lửa bao phủ lấy.

Ngọn lửa đốt cháy hết thảy, dòng sông bốc hơi hóa thành sa mạc, trên bầu trời ngưng tụ một ngọn lửa.

Ngọn lửa càng lúc càng lớn, hóa thành mặt trời đen, vành nhật hóa ánh vàng chảy xuống như thác nước tại đường chân trời.

Bao quanh thế giới là điệp điệp trùng trùng mộ bia, trung tâm thế giới có một cây gỗ héo tàn.

Oanh—

Một tiếng oanh minh nổ tung trong đầu An Khang.

Phàm nhân không thể hiểu thần linh, sự tò mò sẽ bị tri thức của thần ăn mòn.

Một áp lực vô hình đè An Khang xuống bộ dạng quỳ gối, hắn muốn đứng lên nhưng không thể, bất ngờ một đoạn văn nổi lên trong đầu hắn.

Điều đó giống như cái mã đã được khắc ghi vào nhân loại thuở hồng hoang.

"Hắc Nhật giáng thế kéo đến tai ương, vô tri vô giác ban xuống chung mạt..."

"Ngài là... Họa Nạn — mặt trời chân chính!?"

Họa Nạn vô tri vô giác giống như thiên tượng hơn là thần, nhưng không có nghĩa ngài không có linh tính, chỉ là quá ít ỏi.

Linh tính phía sau Họa Nạn tràn đầy sự tò mò, dù chỉ là một mặt trời thế nhưng vì sao mà An Khang lại có thể nhìn ra sự tò mò, chăm chú của ngài về phía hắn.

"Kẻ trộm ████████ ngươi không ███████ thời đại ██████"

Tiếng nói của ngài bị che lấp bởi những tiếng vang oanh minh, không thể nghe rõ ngài muốn truyền tải điều gì.

Mặt trời lúc này sinh ra các vết rạn, vỡ toang như quả cầu kính, theo mặt trời vỡ tan cả phương thế giới này cũng vỡ theo, hóa thành bọt sóng.

Không rõ từ bao giờ ký ức của Thánh Đồ Họa Nạn đã ở dưới chân An Khang.

"Hắn gọi... David John."

...

Phía bên ngoài hiện thực.

Bào thai trong cây rõ ràng đã bị đâm xuyên lại kết nối lại một cách quỷ dị.

Rễ cây phát triển hóa thành thiếu niên, trung niên.

Gã trung niên làm bằng gỗ trắng mở mắt, đồng tử có một màu đỏ, mái tóc bắt đầu sinh sôi như cỏ dại mọc lên đầu.

Rễ cây trong hốc níu kéo lấy hắn nhưng không thể, tồn tại này phá kén thoát ra, cây vốn tươi tốt cũng bắt đầu héo úa, cành lá đập từ từ chậm, cuối cùng suy tàn.

Đồng tử màu máu hóa thành sắc xanh, làn da trắng nhợt sần sùi hóa thành màu trắng hồng, mái tóc vàng bồng bềnh óng mượt.

Cơ thể có chút gầy gò giống như một lão thư sinh, gã bước một bước, mặt đất hóa thành rễ cây đan xen rồi chìm vào trong đất.

Hắn gọi An Khang, cũng là David John và là một vị Tân Thánh Chủ Sâm Lâm.

Bước ra bước này chính là khởi đầu chân chính của hắn ở dị giới.

...

Trước khi trở thành giáo đồ của Mặt Trời Đen, cuộc sống của David John với tư cách là một học đồ lại khá phong phú.

"David John từng nhìn thấy rồng lượn qua tầng mây, từng bước vào thành bang của tinh linh, từng xem hát kịch của người cá ở đại hải..."

"...Đây quả thực là một thế giới fantasy chuẩn mực, tinh linh, rồng, người khổng lồ một mắt, người chim, người cá... Tất cả đều tồn tại!!!"

Tiếc là thế giới này sẽ đẹp nếu không tồn tại lịch sử của chính nó.

3000 năm trước xảy ra một đại thảm họa, không ai rõ văn minh trước đại thảm họa là gì.

Thế giới sau thảm họa, các phiến đại lục bị chia cắt bởi làn ranh sương đen.

Ngoài tàu thuyền được bốn giáo hội chính thần là Trật Tự, Tử Vong, Thời Gian và Chiến Tranh làm phép thì những con tàu khác sẽ bị lạc trong sương đen.

Phía sâu trong sương đen có người gọi là thế giới phản chiếu hoặc Quỷ Dị Duy Độ, vật dị thường từ trong sương đen tiến vào hiện thế.

Sương đen không nhất thiết chia cắt đại lục, chúng có thể bất chợt giáng xuống thế giới văn minh, cũng không rõ giáo hội dùng cách gì để dự báo thảm họa.

...

An Khang dựa vào ký ức của David John, ngoài nhìn thấy cảnh sắc tươi đẹp của thế giới này còn nhìn thấy rất nhiều cảnh kinh tởm mà tà giáo đã làm.

Hắn là lữ khách không thuộc về thế giới này nhưng với tư cách một con người nắm giữ trong tay sức mạnh, ít nhất hắn không thể đứng nhìn.

...

Căn phòng ẩm mốc tràn ngập mùi máu tanh nồng.

Rễ cây đan xen đâm trồi nảy lộc trên thi hài khô quắt.

"Đây có lẽ là một trong các khả năng của Thánh Chủ Sâm Lâm."

Lấy thi hài của tín đồ Hắc Nhật làm dinh dưỡng, trong tiểu phân đà một người sống cũng đã không còn.

Hắn đã đến muộn nhưng đây không phải nhân quả của hắn, hắn đã trả thù cho những người vô tội rồi.

Có lẽ đây là ký ức của Julian vô tình đồng hóa, cũng có thể là ký ức của David John, hắn không thể phân biệt, chỉ khi nếm mùi tử vong hắn mới là chính hắn.

"Bây giờ cứ tự sự là... David John đi."

Phía sau lưng từ đốt sống của hắn mọc ra các rễ cây bắt đầu thu lại.

Hắn từng bước đi về căn phòng của David John trong ký ức.

Cánh sắt rỉ bị rễ cây vô tình đâm thủng trong trận chiến.

Mở ra cánh cửa lại không phải một nơi ngang tàng, ngai vàng được làm từ bạch cốt mà lại là một căn phòng nho nhã.

Góc tường hai bên là kệ sách, phía chính giữa đặt một cái bàn gỗ.

"Aaaa—"

Một tiếng oanh minh vang lên trong đại não An Khang khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt.

Khác với ký ức vài tháng tuổi của Thánh chủng Julian, ký ức của David John là một người 40 năm tuổi bị ảnh hưởng tư duy bởi Họa Nạn.

Ký ức của y chắp vá không hoàn chỉnh, chỉ có những chuyện nổi bật hoặc gần nhất mới khiến nó lộ ra.

Trước mắt An Khang là một thứ mang chấp niệm của David John, thứ chấp niệm về tiền bạc.

Trên mặt bàn gỗ đặt một ống tiêm xi lanh, nếu ở thời hiện đại thứ này sẽ không đảm bảo an toàn vệ sinh y tế.

Bên trong ống tiêm chứa chất lỏng màu xanh lục phát quang, là một ống tiêm tăng cường thể lực trong thị trường chợ đen rất có giá.

Thứ bên trong gọi là Dược tề Tiến Hóa cấp 2, cái tăng cường thể lực của nó phi diệu hơn ở địa cầu, tiêm vô luyện tập một tí là có thể đấm nhau với một mãnh hổ sung sức.

Cái giá bỏ ra cũng rất lớn là khiến tuổi thọ thấp hơn người thường nhưng đối với con cháu thượng lưu thì không phải vấn đề lớn.

Dựa vào ký ức David John, An Khang cũng muốn mang thứ này đi bán ở chợ đen.

Chẳng lẽ hắn bán thứ này đi không sợ làm hại người vô tội? Nói nhảm, người vô tội ai lại có giấy phép thông hành chợ đen.

Đối với tín đồ Sinh Sôi, tuổi thọ càng không phải vấn đề, huống chi hắn bây giờ là một vị Thánh Chủ.

Nhưng đáng tiếc theo ký ức của David John, thần chức giả không được sử dụng vật này vì nó có liên quan đến một hệ thống siêu phàm khác gọi là Con Đường Tiến Hóa.

Con đường này không được phổ biến trong xã hội bình thường, có nhiều nguyên nhân khác nhau, cũng có liên quan đến các giáo hội, nhưng quan trọng nhất vẫn là cách điều chế dược tề.

Dược tề là điều kiện thăng cấp, nguyên liệu của nó rất đa dạng, chỉ cần phối đúng phương thuốc là được.

Sinh mạng là tài nguyên quý giá nhất trong vũ trụ, nhân loại cũng vậy, mà trong mắt dị đoan nguyên liệu này rất rẻ và phổ biến...

💬 Bình luận (2)