“Thẩm Huyền Hư là ai?”
Câu hỏi ấy được nhắc lại giữa căn phòng, rồi chìm vào im lặng. Bầu không khí vừa rồi còn lười nhác, ngập tràn khói thuốc, thoáng chốc trở nên yên ắng đến mức tưởng như cả tiếng động bên ngoài nơi đây cũng đã biến mất.
Chido nhìn thẳng vào Hồng Ly. Đôi mắt xám xuyên qua làn khói mỏng thường thấy trong những chiếc tẩu thuốc dân gian, hướng về phía con hồ ly tinh đang nằm ngả ngớn trên giường, vẻ mặt vẫn khệnh khạng như thể chẳng có chuyện gì đáng để nàng bận tâm.
Hồng Ly khựng lại trong thoáng chốc.
Đôi mắt xanh dương lơ đãng liếc sang hắn, chỉ dừng lại trong chốc lát rồi lại chậm rãi quay đi. Nàng chẳng nói một lời, chỉ đưa tẩu lên môi, tiếp tục hút thêm một hơi như thể câu hỏi kia chưa từng được đặt ra.
Chido nhướn mày. Hắn khoanh tay trước ngực, bình thản buông một câu:
“Không nói thì ta không mua thuốc cho nữa đâu.”
Lời nói dứt khoát, chẳng có lấy một chút ý đùa cợt. Hắn thậm chí không buồn che giấu vẻ hiển nhiên trong giọng điệu, như thể biết rõ đối phương đang cần mình đến mức nào.
Quả nhiên, Hồng Ly khựng lại.
“Tsk…”
Nàng khẽ tặc lưỡi, miễn cưỡng hạ cây tẩu xuống, một làn khói mỏng theo động tác ấy thoát ra khỏi đôi môi. Hồng Ly lười biếng quay mặt sang, chiếc đầu hơi nghiêng về bên trái. Đôi mắt xanh vẫn còn đượm vẻ say sưa, tựa như tâm trí nàng chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn mê đắm vừa rồi.
Chido nhìn lại nàng, không nói thêm.
Khóe môi Hồng Ly vẫn giữ nguyên nụ cười. Nàng chậm rãi ngồi dậy, trước tiên nâng phần thân trên lên, phần ngực ưỡn lên sau đó mới nhấc hai vai, chống tay xuống nệm. Hai chân co lại, thân hình mềm mại từ từ dịch chuyển về phía hắn. Nàng bò chầm chậm trên mặt giường, chẳng hề vội vã, mái tóc hồng buông xõa hai bên vai, những lọn tóc dài trượt xuống, khẽ chạm vào tấm nệm êm.
Đến gần đầu giường, Hồng Ly mới dừng lại.
Nàng thu chân về, ngồi bệt xuống nệm, hai đầu gối gập lại, hai cẳng chân mở sang hai bên rồi vòng ra phía sau(Tựa như dáng ngồi chữ W). Tư thế ấy khiến thân hình nàng trông càng thêm mềm mại, đường nét uốn lượn tự nhiên dưới lớp y phục. Bốn chiếc đuôi hồng xõa quanh người, phủ lên mặt giường như những dải lụa lớn. Nàng hơi nghiêng người về phía trước, mái tóc trượt qua bờ vai, đôi mắt xanh dương cong lên đầy ý cười.
Hồng Ly nhấc một tay, chậm rãi chìa ngón trỏ ra, khẽ ngoắc về phía Chido như thể đang gọi một con vật nhỏ đến gần. Đầu móng tay đỏ nhọn lấp lánh dưới ánh đèn.
Giọng nàng cất lên thật ngọt mà truyền tới, ngọt đến mức gần như tan vào không khí.
“Chido... Lại đây\~”
Chido im lặng một hồi.
Hắn cảm thấy bầu không khí xung quanh dường như đã nóng lên đôi chút. Không biết có phải vì căn phòng kín khói thuốc quá lâu, nhưng cảm giác oi bức ấy cứ thế len vào từng nhịp thở. Hắn khẽ hít vào, rồi chậm rãi thở ra. Cuối cùng, Chido vẫn bước về phía nàng.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Tiếng bước chân vang lên rất khẽ trên sàn gỗ. Càng đến gần, Chido càng cố giữ ánh mắt mình ở đôi mắt của Hồng Ly. Dẫu vậy, tia nhìn màu xám vẫn có một thoáng trượt xuống đôi môi đang mím lại thành nụ cười của nàng, trước khi hắn lập tức nhìn trở lên.
Hắn dừng lại ngay trước đầu giường, đối diện với con hồ ly tinh đang ngồi ở đó.
Hồng Ly ngước nhìn hắn. Vẻ thích thú trên gương mặt nàng thoáng nhạt đi, thay vào đó là chút gì đó gần giống như "không hài lòng". Đôi mắt xanh dương hơi lạnh xuống.
Rồi—
Chido thậm chí còn chưa kịp chớp mắt.
Vụt.
Một tiếng gió khẽ lướt qua bên tai. Cảnh vật trước mắt dường như chỉ thoáng chao đi, đến khi nhận ra, hắn đã ngồi xuống trên đầu giường từ lúc nào.
Ngay sát bên cạnh là bóng dáng mềm mại màu hồng ấy.
Hồng Ly đã đến gần hắn đến mức chẳng biết từ khi nào.
Nàng nghiêng người, ghé sát bên tai Chido. Hắn cảm thấy cơ thể mình bỗng cứng lại trong khoảnh khắc, không hẳn vì sợ hãi, mà bởi khoảng cách giữa hai người đã bị rút ngắn đến mức mọi giác quan đều nhận ra sự hiện diện của đối phương. Hơi ấm áp sát bên cạnh, một phần khẽ ép tới chạm vào cánh tay hắn. Đôi môi nàng gần như lướt qua vành tai, hơi thở ấm nóng mang theo mùi thuốc nhàn nhạt.
Từng chữ được nàng chậm rãi nhả ra, kéo dài như cố ý câu lấy sự chú ý của hắn.
“Thẩm Huyền Hư…”
Một nhịp thở khẽ lướt qua.
“Là…”
Bàn tay Hồng Ly đưa lên, đầu móng tay đỏ nhẹ nhàng lướt trên ngực áo Chido. Những đầu móng nhọn khẽ cào qua lớp vải sờn, để lại một cảm giác gai gai mơ hồ trên da thịt phía dưới.
Hơi thở của Chido thoáng khựng lại.
“Chủ nhân cũ của những thứ này…”
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Ánh sáng trắng duy nhất treo phía trên chiếc giường chiếu xuống, tạo thành một khoảng sáng nhỏ giữa không gian tối mờ. Chido và Hồng Ly vẫn ngồi sát bên nhau. Nàng nghiêng người tựa nhẹ vào hắn, một tay nâng lên chạm dưới cằm, dùng đầu ngón tay khẽ kéo khuôn mặt hắn xoay về phía mình.
Khoảng cách giữa đôi môi hai người gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút là có thể chạm vào nhau.
Chido khẽ giật mình, vô thức lùi lại.
Hồng Ly chẳng hề để tâm, chỉ tiếp tục thì thầm bên tai hắn.
“Thanh kiếm gỗ ngươi cầm từng là của hắn…”
Nàng lại áp sát hơn.
“Cái gương ngươi vẫn soi từng là của hắn…”
Khoảng cách tiếp tục bị thu hẹp. Chido cảm thấy mình đang dần ngả ra sau dưới sức ép từ bóng dáng màu hồng cứ lấn tới không ngừng.
“Cái chuông đồng… Cuộn dây đỏ…”
Hai bàn tay Hồng Ly đặt lên hai bên vai hắn. Nàng khẽ đẩy, khiến thân người Chido ngả dần xuống nệm, còn bản thân cũng dịch chuyển theo, tư thế chẳng khác nào đang muốn trèo lên người hắn.
“Chiếc áo này…”
Ánh mắt nàng lướt qua vạt áo đã sờn vải trên người Chido. Một chiếc áo cũ kỹ, chẳng có gì đặc biệt, \thuộc về một người đã chết\. Thế nhưng, điều đó dường như không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng. Hồng Ly vẫn tiến tới, nụ cười trên môi càng thêm rõ rệt.
Chido nhìn nàng, rồi hỏi:
“Kể cả cái tên?…”
Bóng dáng Hồng Ly dần phủ xuống, che khuất phần lớn ánh sáng trên người hắn. Nàng bò lên trên, hai đầu gối nhẹ chống xuống hai bên hông Chido, mái tóc hồng dài xõa tràn qua người hắn như một tấm màn mềm mại.
Nàng bật cười khúc khích.
“Thông minh\~…”
Chido ngước mắt nhìn lên.
Trong bóng tối, đôi mắt xanh dương của Hồng Ly dường như càng thêm sâu thẳm. Ánh nhìn ấy ghim chặt lấy hắn, không hề rời đi dù chỉ một thoáng. Đôi môi nàng hé mở, để lộ cặp răng nanh thấp thoáng bên khóe miệng. Mỗi nhịp hít thở đều kéo theo một làn hơi mờ nhạt, còn hơi ấm từ cơ thể nàng cứ thế áp xuống, nóng đến mức Chido gần như cảm nhận được qua từng lớp vải.
Khuôn mặt Hồng Ly từ từ hạ thấp.
Gần hơn.
Rồi gần hơn nữa.
Chido nhắm mắt lại. Hắn cảm nhận hơi thở của nàng phả lên da mặt, nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng, nhưng sự hiện diện ấy lại rõ ràng đến khó chịu. Khoảng cách cuối cùng giữa hai người dường như chỉ còn một chút nữa—
Ngay lúc đó, hắn đưa tay, véo mạnh vào eo Hồng Ly.
“Á!”
Con cáo giật bắn người. Cả thân hình ưỡn lên, nàng bật ngược qua một bên, lập tức nhảy khỏi người Chido như vừa bị kim châm. Nụ cười yêu mị biến mất sạch sẽ, thay vào đó là vẻ vừa kinh ngạc vừa tức tối.
Nàng trừng mắt nhìn hắn, giọng quát lên:
“Tên khốn kia, ngươi làm cái gì vậy?!??”
Chido nhanh chóng ngồi bật dậy. Hắn hít vào một hơi thật sâu, cảm giác như vừa thoát khỏi một thứ gì đó vô cùng khó đối phó. Không buồn giải thích, hắn đứng lên, lặng lẽ rời khỏi chiếc giường.
Phía sau, Hồng Ly đã bắt đầu nổi trận lôi đình.
“Tên súc sinh!”
“Đồ hèn nhát!”
“Tên ác nhân!”
“Đồ tồi tệ!”
Chido chẳng đáp lại lấy một lời. Hắn chỉ bình thản bước về phía cửa, mặc cho tiếng mắng chửi phía sau càng lúc càng dồn dập.
“Ta hận ngươi! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi!!”
Hồng Ly vẫn ở trên giường, tức đến mức quẫy cả người lẫn đuôi, chẳng còn giữ nổi chút dáng vẻ yêu mị ban nãy.
Sập—Cạch.
Cánh cửa khép lại.
Chido đứng bên ngoài, lưng tựa vào cánh cửa gỗ vừa đóng. Hắn cúi đầu, thở phào một hơi thật dài.