Quay trở lại hiện tại.
Chido đã hoàn tất việc kiểm tra đống đạo cụ của mình. Hắn rà soát lại từng món thêm vài lần trong đầu, bảo đảm không bỏ sót thứ gì. Hôm nay là một ngày “đặc biệt” nào đó mà Hồng Ly đã nhắc tới. Mọi thứ cần chuẩn bị đều đã sẵn sàng, giờ đây, có lẽ hắn chỉ cần hỏi cô ta thêm vài chuyện nữa.
Nghĩ vậy, Chido từ từ quay đầu, đôi mắt xám hướng về phía chiếc giường.
Ở đằng kia, Hồng Ly. Đang nằm ngả người trên chiếc giường ấy.
Nàng dựa lưng vào phần đầu giường, tư thế thả lỏng đến mức chẳng buồn giữ lấy chút đoan trang nào. Thân người ngửa ra sau, để lộ hoàn toàn phần trước cơ thể, lớp vải mỏng của bộ y phục vốn chẳng mấy kín đáo cứ thể mà trải rộng hết ra không chút che giấu; hai chân khẽ khép lại, đầu gối co lên, một bên cao một bên thấp, lớp lụa êm trắng hồng khẽ trượt xuống, để lộ vết đổ hiện rõ trên làn da trắng nơi bắp đùi, tạo thành dáng vẻ tùy ý như thể nàng đã nằm ở đó suốt cả buổi chiều. Bốn chiếc đuôi màu hồng mềm mịn xõa rộng trên mặt giường, những chóp đuôi đỏ nhạt thỉnh thoảng khẽ lay động, chậm rãi ve vẩy trong làn khói mỏng.
Một tay nàng đặt hờ trên bụng. Tay còn lại hơi nâng lên, giữa những ngón tay là một cây tẩu gỗ tinh xảo. Đầu tẩu đã cháy đỏ, khói thuốc cuộn lên thành từng dải nhàn nhạt. Hồng Ly đưa nó đến môi, khẽ ngậm lấy đầu ống rồi hít vào một hơi thật sâu, động tác nhẹ nhàng đến gần như lười biếng. Một lát sau, nàng mới từ tốn thở ra.
“Phù…”
Làn khói trắng trôi khỏi môi, lững lờ tan vào không khí. Khóe môi Hồng Ly cong lên, hiện rõ vẻ thỏa mãn cùng ý cười không buồn che giấu. Đôi mắt xanh dương lim dim, ánh nhìn mơ màng như đã hoàn toàn chìm vào một miền hưởng thụ xa xăm nào đó. Nàng chẳng vội vàng, cũng chẳng bận tâm đến bất cứ chuyện gì khác. Từng hơi thuốc đều được nàng tận hưởng đến tận cùng, tựa như chỉ riêng việc nằm đây nhàn nhã hút tẩu cũng đã là một niềm vui đáng để dành ra cả buổi.
Khói thuốc phảng phất quanh người nàng, phủ lên những chiếc đuôi mềm mại một lớp sương mỏng.
Chido hơi nheo mắt nhìn cảnh tượng ấy.
Hắn bỗng tự hỏi, liệu quyết định mua thứ này cho con cáo kia của mình có thực sự đúng đắn hay là không?...
Ở phía bên kia, Hồng Ly lại thong thả đưa tẩu lên môi, hít thêm một hơi rồi thổi ra.
“Phù\~”
Làn khói mới hòa vào lớp khói cũ, khiến không khí trong phòng càng lúc càng đặc quánh. Mùi thuốc nhanh chóng lan khắp căn phòng, len qua khoảng cách giữa hai người. Một dải khói mỏng lững lờ bay đến trước mặt Chido.
"Ựm khụ... khụ..."
Hắn khẽ ho vài tiếng, đưa tay quạt mấy cái để xua bớt làn khói đang lởn vởn trước mắt.
Hồng Ly lập tức bật cười khúc khích.
Nàng cười rất khẽ, vẻ mặt vô tội đến mức đáng ngờ, cứ như tất cả chỉ là một sự trùng hợp ngoài ý muốn. Thế nhưng, nhìn dáng vẻ thích thú của nàng, e rằng hai chữ vô tình chẳng có chút sức thuyết phục nào.
Sau đó, Hồng Ly còn cố ý ngân nga một , kéo dài âm cuối như thể đang tận hưởng đến mức chẳng thể diễn tả bằng lời. Nàng trở mình, chậm rãi nghiêng người sang một bên. Bốn chiếc đuôi cũng theo đó dịch chuyển, lười biếng quét qua mặt giường. Cây tẩu lại được đưa lên khóe môi, đầu ống gỗ lần nữa được đôi môi mềm mại khẽ ngậm lấy.
Nàng hít vào.
Rồi thở ra.
Ánh mắt xanh dương vẫn lim dim nhìn về một nơi xa xăm nào đó, mặc dù trước mặt nàng chẳng có gì ngoài bốn bức tường của căn phòng kín hai người đang ở.
Chido nhìn nàng thêm một lúc.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể thở dài, khẽ lắc đầu mấy cái.
“Hồng Ly.”
Hắn gọi.
Nàng không đáp ngay. Hồng Ly vẫn giữ nguyên cây tẩu bên môi, thong thả kéo dài thêm một nhịp thở, dường như cái tên vừa rồi chẳng đủ sức khiến nàng rời khỏi niềm vui hiện tại. Ánh mắt nàng thậm chí còn chẳng buồn liếc sang phía hắn.
Một lúc sau, từ giữa đôi môi vẫn đang ngậm đầu tẩu, nàng mới phát ra một tiếng đáp lười nhác:
“Hưmm?…”
Chido nhìn thẳng vào bộ dạng ấy, không tiếp tục vòng vo.
Hắn hỏi:
“Thẩm Huyền Hư là ai?”