🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.226: Hội vui trong Thành

~18 phút đọc · 3456 từ · · ⚠️ Báo cáo

Nghị sự điện của Lưu Vân Tông.

Ánh trà vẫn còn nghi ngút khói. Thanh Tiêu ngồi ở một bên bàn, thần sắc bình thản. Đối diện nàng, Tạ Trường Uyên cũng đã an tọa. Sau khi đôi bên ổn định vị trí, không ai nói những lời dư thừa.

Thanh Tiêu đặt chén trà xuống:
“Vậy chúng ta nói vào chính sự.”

Tạ Trường Uyên khẽ gật đầu:
“Được.”

Ngoài điện, gió lướt qua những mái hiên, mang theo tiếng chuông rất nhẹ. Cuộc trò chuyện bắt đầu. Nhưng nội dung bên trong... không còn truyền ra ngoài nữa.


Buổi chiều.

Mặt trời đã bắt đầu nghiêng về phía Tây. Ánh nắng cuối ngày trải dài trên những mái nhà của Thanh Vân Thành, nhuộm các con phố thành một màu vàng nhạt. Những nơi từng ngổn ngang sau biến cố từ những ngày trước nay đã dần được thu dọn. Một vài công trình vẫn còn đang sửa chữa, những đoạn tường mới dựng còn chưa khô hẳn, nhưng nhìn chung, nhịp sống của thành trì đã trở lại.

Ngoài đường, người đi lại ngày một đông. Có người đang tranh thủ hoàn thành nốt công việc trước khi trở về nhà. Có người vừa kết thúc một ngày làm việc, trên vai còn vương bụi đất. Lại có những người chỉ vừa mới bắt đầu công việc của mình.

Tiếng bánh xe lăn trên mặt đường. Tiếng người gọi nhau từ những cửa hàng ven phố. Tiếng trẻ con chạy nhảy. Tiếng rao hàng kéo dài giữa những con phố đông đúc. Thanh Vân Thành đang dần lấy lại dáng vẻ vốn có.

Chido đi giữa dòng người. Hai tay hắn khoanh sau đầu, bước chân thong thả chẳng có mục đích cụ thể. Hắn chẳng vội đi đâu, thỉnh thoảng lại dừng mắt trước một cửa hàng, nhìn vài món đồ bày bên ngoài, rồi lại tiếp tục bước.

Đi được một đoạn, hắn chợt nghe thấy một âm thanh từ phía trước truyền tới:
“Đến đây! Đến đây!”
“Cuộc thi ném tiêu! Giải thưởng lớn!”
“Ai muốn thử sức thì mau tới đăng ký!”

Giọng nói vang rất rõ giữa dòng người. Chido hơi nghiêng đầu, hắn nhìn về phía âm thanh.

Cách đó không xa, một khoảng đất trống đã được dựng thành một khu vực nhỏ. Một mái rạp lớn được căng bằng vải, phía trước còn dựng hẳn một sân khấu bằng gỗ. Xung quanh sân khấu, người dân đứng thành từng vòng. Người lớn, trẻ nhỏ, cả những người vừa tan làm cũng tò mò dừng lại xem. Không khí náo nhiệt đến mức gần như át cả tiếng xe cộ xung quanh.

Trên sân khấu là một người đàn ông mặc y phục thường dân. Thân hình không quá cao lớn, nhưng giọng nói thì vang đến mức cả con phố đều nghe thấy:
“Các vị!”

Hắn dang hai tay. “Thanh Vân Thành vừa trải qua một trận biến cố lớn!”

Đám đông dần yên xuống. Người đàn ông lập tức đổi sang một nụ cười tươi rói:
“Nhưng chúng ta vẫn còn ở đây!”

Một vài tiếng cười vang lên.
“Nhà vẫn còn!”
“Cơm vẫn phải ăn!”
“Công việc vẫn phải làm!”

Đám đông bật cười lớn hơn. Người đàn ông vỗ mạnh hai tay:
“Cho nên hôm nay, nhà ta tổ chức một cuộc thi nhỏ!”

Hắn chỉ tay về phía khoảng sân phía sau. Ở đó có một tấm bia tròn dựng cách sân khấu không xa. Trên mặt bia được chia thành từng vòng đồng tâm, chính giữa là một vòng tròn đỏ nhỏ. Bên cạnh đặt một chiếc bàn dài, trên đó cắm sẵn từng bó tiêu bằng tre.

“Không cần tu vi!”
“Không cần linh lực!”
“Không cần pháp bảo!”
“Chỉ cần một đôi tay!”

Đám đông lập tức xôn xao. Một vài người đã bắt đầu tiến lên đăng ký. Người đàn ông cười lớn:
“Ba lượt ném!”
“Người nào có tổng điểm cao nhất—”

Hắn cố tình kéo dài giọng:
“—nhận phần thưởng!”

Một chiếc hộp gỗ được mang ra. Nắp hộp mở. Bên trong là một túi tiền nhỏ, cùng vài món quà dân dụng có giá trị không quá lớn nhưng đủ khiến người bình thường sáng mắt.

Đám đông lập tức ồn ào:
“Ta thử!”
“Ta cũng đăng ký!”
“Ngươi ném còn không trúng cái bia mà đòi thi!”
“Ít nhất ta còn dám đăng ký!”

Tiếng cười vang lên khắp nơi. Chido đứng ngoài đám đông. Hắn nhìn tấm bia, nhìn những chiếc tiêu, rồi nhìn phần thưởng. Hắn im lặng hai nhịp, khóe môi hơi cong lên.

“Ồ...”

Chido xoay người. Bước chân vốn đang đi thẳng lập tức đổi hướng. Hắn chen vào giữa đám đông:
“Cho ta đăng ký một suất.”

Người phụ trách đang ghi tên ngẩng đầu lên:
“Ngươi cũng muốn thi?”

“Ừ.”

“Biết ném tiêu không?”

Chido suy nghĩ một chút:
“Chắc là biết.”

“Chắc?”

“Ta từng ném vài thứ.”

Chido vừa nói vừa khoanh tay mà nhìn xuống đi chỗ khác, như thể đang liên tưởng đền một vài thứ mà hắn đã từng ném.

Người kia nhìn hắn với vẻ hơi nghi ngờ:
“Vậy tên?”

“Chido.”

“Được.”

Người phụ trách cúi xuống ghi tên. Chido đứng bên cạnh, tiện tay cầm một chiếc tiêu lên xem. Nó chỉ là một thanh tre nhỏ, đầu được bọc kim loại để có thể cắm vào bia. Hắn xoay nó giữa những ngón tay. Một vòng, hai vòng, rồi dừng lại.

Ánh mắt hắn nhìn về phía tấm bia ở cuối sân. Khoảng cách không quá xa. Gió chiều đang thổi từ bên phải sang trái, rất nhẹ. Chido nhìn vài sợi dây vải treo trên mái rạp, chúng lay động.

Hắn khẽ nghiêng đầu:
“Gió hướng này à...”

Người bên cạnh nghe thấy thì quay sang:
“Ngươi nói gì?”

“Không có gì.”

Chido đặt chiếc tiêu xuống, rồi ngẩng đầu nhìn mặt trời đang dần xuống núi. Một nụ cười rất nhẹ hiện lên. Có vẻ như... chiều nay hắn tìm được trò vui rồi.


Cuộc thi nhanh chóng trở nên đông vui hơn.

Sau khi danh sách người tham gia được ghi xong, người đàn ông đứng trên sân khấu lập tức vỗ tay gọi mọi người ổn định vị trí. Một thanh niên mang theo chiếc trống nhỏ bước ra giữa sân, tùng! một tiếng vang lên, lập tức kéo theo vô số ánh mắt.

Người chủ trì đứng giữa sân khấu, hai tay chống hông, giọng sang sảng:
“Các vị! Hôm nay nhà ta mở cuộc thi ném tiêu, không phân biệt già trẻ, nam nữ, tu sĩ hay người thường. Chỉ cần có gan bước lên đây thì đều có cơ hội mang giải thưởng về nhà!”

Đám đông lập tức reo lên.
“Nhưng trước khi bắt đầu, ta phải giới thiệu những người đang giữ thành tích tốt nhất!”

Một tiếng trống nữa vang lên.
Tùng!
“Người đầu tiên—Trần Nhị Cẩu!”

Một người đàn ông vạm vỡ từ trong đám đông bước ra. Hắn mặc áo vải màu nâu, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp, trên mặt còn có một vết sẹo nhỏ chạy ngang qua lông mày. Vừa bước lên sân, hắn đã vỗ ngực cười lớn:
“Ta từng làm thợ săn ở núi phía Tây mười năm! Ném tiêu với ta chẳng khác gì bắn chim!”

Đám đông lập tức cười vang.
“Nhị Cẩu, lần trước ngươi ném trúng chân mình đấy!”
“Cút!”
“Ta nghe nói hôm nay ngươi luyện cả buổi sáng rồi!”
“Luyện để lấy giải!”

Tiếng cười lại vang lên. Người chủ trì cũng cười, sau đó giơ tay về phía một cô gái đang đứng bên cạnh:
“Vị tiếp theo là Lâm Tiểu Nguyệt! Đừng nhìn nàng nhỏ con mà coi thường. Ba ngày trước, nàng đã đạt thành tích hai mươi sáu điểm!”

Cô gái bước ra. Nàng mặc một bộ váy vải xanh nhạt, mái tóc buộc cao gọn gàng, trên tay còn cầm một bó tiêu đã được chuẩn bị sẵn. Không giống Trần Nhị Cẩu, nàng chẳng nói gì nhiều, chỉ nhìn về phía bia tiêu rồi hơi mỉm cười.

Một vài người trong đám đông lập tức hô lớn:
“Tiểu Nguyệt cố lên!”
“Lại cho đám đàn ông biết thế nào là ném tiêu đi!”
“Đúng! Lần trước ngươi còn thắng cả Nhị Cẩu!”

Trần Nhị Cẩu lập tức quay đầu:
“Này! Đừng nhắc chuyện đó!”

Lâm Tiểu Nguyệt chỉ cười:
“Vậy hôm nay đừng để ta thắng nữa.”
“Được! Ta nhất định lấy lại!”

Không khí lập tức nóng lên. Sau đó còn có thêm vài người bước ra: một người bán hàng rong nổi tiếng vì ném cực chuẩn, một thanh niên chuyên săn thú trong rừng, một ông lão đã ngoài năm mươi nhưng bàn tay vẫn vững đến đáng kinh ngạc.

Và cuối cùng—
“Còn một vị nữa.” Người chủ trì nhìn xuống danh sách. “Chido.”

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía đám đông. Chido đang đứng phía sau, hai tay khoanh trước ngực, hắn hơi ngẩn ra:
“Ta?”

“Đúng, ngươi.”

Chido bước ra. Không có màn giới thiệu hoành tráng.

"À, ta là Chido."

hông có tiếng reo hò, thậm chí phần lớn người xung quanh còn chẳng biết hắn là ai. Một đứa trẻ đứng gần đó nhìn hắn rồi kéo tay mẹ:
“Mẹ, chú này trông lạ quá.”

Người mẹ nhìn Chido từ trên xuống dưới:
“Chắc là người từ nơi khác tới.”

Trần Nhị Cẩu cũng liếc hắn một cái, rồi lại nhìn cánh tay của mình, sau đó cười khệnh khạng, hai tay đưa lên khoanh lại tỏ vẻ khênh khểnh, miệng thì cười nhếch mép:
“Tiểu huynh đệ, lát nữa nếu ngươi thua thì đừng buồn.”

Chido nhìn hắn:
“Ừ.”
“...”
“Ta không buồn đâu.”

Trần Nhị Cẩu hơi nghẹn:
“Ý ta là—”
“Ta hiểu.” Chido gật đầu. “Ngươi đang nói trước để khỏi mất mặt.” Hắn nói cùng với một nụ cười mỉm trêu trọc mà khoanh tay quay mặt sang nhướn một bên lông mày mà nhìn tới Nhị Cẩu.

Cả đám đông lập tức bật cười: "AHAHAHA!!"

Trần Nhị Cẩu đứng chết trân:
“Hả??...”

Lâm Tiểu Nguyệt ở bên cạnh cũng phải quay mặt đi cười.


“Được rồi!” Người chủ trì nhanh chóng chen vào trước khi hai người bắt đầu cãi nhau. “Vòng đầu tiên!”

Tiếng trống vang lên.
Tùng!

Tất cả người chơi đứng vào vị trí. Trước mặt họ là những tấm bia tròn được dựng thành một hàng. Khoảng cách không quá xa, nhưng đủ để một người bình thường muốn trúng vòng trong phải có chút kỹ năng.

Người chủ trì giơ tay:
“Ba mũi tiêu!”
“Vòng ngoài năm điểm!”
“Vòng giữa mười điểm!”
“Vòng trong mười lăm!”
“Trúng hồng tâm—hai mươi điểm!”
“Ba lượt cộng tổng!”
“Bắt đầu!”

Vút! Mũi tiêu đầu tiên lập tức bay ra.
Phập! Trần Nhị Cẩu trúng vòng giữa.

“Mười điểm!”

Đám đông reo lên:
“Đẹp!”
“Nhị Cẩu mở màn tốt!”

Lâm Tiểu Nguyệt đứng bên cạnh không vội. Nàng nhìn bia. Gió chiều thổi nhẹ qua sân, một dải vải đỏ treo trên cột phía bên phải lay động. Nàng chờ đúng lúc nó đổi hướng.

Vút!

Phập! Mũi tiêu cắm sát mép hồng tâm.

“Mười lăm điểm!”

Tiếng reo hò lập tức lớn hơn. Trần Nhị Cẩu nhíu mày:
“May mắn thôi.”

Lâm Tiểu Nguyệt không đáp. Mũi tiêu thứ hai.

Vút!

Phập! Mười lăm điểm nữa. Hai lượt, ba mươi điểm.

Đám đông lập tức xôn xao:
“Tiểu Nguyệt đang dẫn đầu!”

“Ghê thật!”

“Nhị Cẩu, ngươi còn một lượt!”

Trần Nhị Cẩu nghiến răng:
“Ta biết!”

Hắn cầm mũi tiêu cuối cùng. Lần này hắn không ném ngay, hai mắt nhìn thẳng vào bia, cánh tay kéo ra sau. Hít vào. Một nhịp. Hai nhịp. Rồi—

Vút!

Phập! Hồng tâm.

“HAI MƯƠI ĐIỂM!”

Đám đông lập tức bùng nổ:
“Đẹp!”

“Nhị Cẩu!”

“Lại một lần nữa!”

Trần Nhị Cẩu đập mạnh tay vào lòng bàn tay:
“Thấy chưa!” Hắn quay sang Lâm Tiểu Nguyệt. “Ta đã nói hôm nay ta lấy lại rồi!”

Lâm Tiểu Nguyệt nhìn bảng điểm:
“Ba mươi điểm.”

“Ừ!”

“Ta cũng ba mươi.”

“...”

Trần Nhị Cẩu cứng người. Cả đám đông cười ầm:
“Cân bằng rồi!”

“Vòng sau quyết định!”

Người chủ trì cũng cười lớn:
“Được! Hai vị đang dẫn đầu với ba mươi điểm!”

Sau đó ông quay sang Chido:
“Còn vị khách mới của chúng ta!”

Chido bước lên. Không có vẻ căng thẳng, hắn chỉ cầm lấy ba mũi tiêu, ngón tay xoay nhẹ một chiếc. Người chủ trì tò mò hỏi:
“Tiểu huynh đệ, có cần thử một mũi trước không?”

“Không.”

“Không cần?”

“Ừ.”

Chido nhìn bia, sau đó nhìn gió. Một thoáng.

Vút.

Phập. Mười điểm.

Đám đông hơi yên xuống. Không tệ, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt.

Chido cầm mũi thứ hai.

Vút.

Phập. Mười lăm.

“Ồ!” Một vài người bắt đầu chú ý.

Mũi thứ ba. Chido vẫn không thay đổi tư thế.

Vút.

Phập. Hồng tâm.

“Hai mươi điểm!”

Tổng cộng bốn mươi lăm điểm. Đám đông lập tức ồ lên. Người chủ trì nhìn bảng điểm rồi nhìn Chido:
“Bốn mươi lăm!”

Trần Nhị Cẩu hơi há miệng. Lâm Tiểu Nguyệt cũng hơi nheo mắt. Chido thì chẳng phản ứng gì, hắn chỉ quay đầu:
“Vậy là được rồi?”

“Được rồi!”

“Ừ.”

Chido bước xuống. Nhưng vẻ bình thản ấy lại khiến Trần Nhị Cẩu khó chịu. Hắn bước tới:
“Khoan.”

Chido quay lại:
“Gì?”

“Vòng sau.” Trần Nhị Cẩu chỉ vào bia. “Ta sẽ thắng.”

Chido nhìn hắn vài giây:
“Ừ.”

“Ngươi đừng có ‘ừ’ với ta như thế!”

“Vậy ta phải nói gì?”

“...”

Trần Nhị Cẩu không biết trả lời thế nào. Lâm Tiểu Nguyệt ở bên cạnh bật cười:
“Được rồi, vòng sau cố mà thắng hắn đi.”

“Ta biết!”

Và thế là, hai người họ cứ thế cùng nhau vượt qua vòng thi đầu tiên cùng với một vài thi sinh khác tham gia.


Vòng thứ hai bắt đầu. Khoảng cách được kéo xa hơn, bia nhỏ hơn, và gió cũng mạnh hơn. Những người chơi yếu hơn lần lượt bị loại khỏi cuộc đua: một người chỉ đạt năm điểm, một người trượt cả ba mũi, một người khác ném trúng vòng ngoài hai lần rồi bỏ cuộc.

Cuối cùng chỉ còn ba người thực sự cạnh tranh: Trần Nhị Cẩu, Lâm Tiểu Nguyệt, và Chido.

Trần Nhị Cẩu mở màn bằng một cú ném cực mạnh.

Vút!

Phập! Mười lăm.

Mũi thứ hai: Vút! Mười lăm.

Mũi thứ ba: Phập! Hai mươi.

Tổng cộng năm mươi điểm. Đám đông lập tức reo hò. Trần Nhị Cẩu quay sang Chido:
“Đến lượt ngươi.”

Chido bước lên. Lần này gió mạnh hơn. Hắn đứng yên vài giây, một số người bắt đầu nghĩ hắn đang do dự, nhưng thực ra hắn chỉ đang nhìn—nhìn dải vải, nhìn lá cây, nhìn hướng bụi đất bị gió cuốn, và nhìn mũi tiêu trong tay.

Sau đó—

Vút! Mười lăm.

Vút! Mười lăm.

Mũi cuối cùng. Một cơn gió bất ngờ quét ngang, dải vải đỏ trên sân khấu bị kéo căng, mũi tiêu trong tay Chido hơi đổi góc. Hắn thả.

Vút — mũi tiêu bay lệch sang trái.

Đám đông đồng loạt “ồ” lên. Nhưng ngay giữa đường bay, nó bị gió đẩy ngược lại.

Phập. Hai mươi điểm.

“Lại năm mươi!”

Trần Nhị Cẩu im lặng. Lâm Tiểu Nguyệt nhìn Chido, lần này ánh mắt nàng đã khác:
“Ngươi... nhìn gió?”

Chido gật đầu: “Ừ.”

“Ngươi luyện bao lâu rồi?”

Chido suy nghĩ: “Không nhớ.”

“...” Lâm Tiểu Nguyệt không hỏi nữa.


Vòng cuối cùng. Không khí hoàn toàn khác. Ban đầu đây chỉ là một trò vui, nhưng đến lúc này, cả con phố đã gần như tụ lại quanh sân. Người ta bắt đầu chia phe:
“Nhị Cẩu!”

“Tiểu Nguyệt!”

“Chido!”

Ba cái tên liên tục vang lên. Người chủ trì nhìn đám đông, cười đến mức không khép miệng được:
“Vòng cuối!” Ông chỉ về phía tấm bia. “Khoảng cách cuối cùng!”

Bia được kéo ra xa thêm. Trên đó, vòng hồng tâm giờ chỉ còn nhỏ bằng lòng bàn tay.

“Ba mũi.”

“Không có cơ hội thứ tư.”

“Ba mũi quyết định người thắng!”

Trần Nhị Cẩu hít sâu. Lâm Tiểu Nguyệt siết nhẹ mũi tiêu. Còn Chido thì... đang nhìn phần thưởng. Một túi thịt khô được đặt ngay trên bàn. Hắn nhìn nó vài giây, rồi quay sang người chủ trì:
“Thắng thì được lấy cái đó?”

Người chủ trì cười: “Đúng.”

“Được.”

Chido bước lên. Trần Nhị Cẩu nhìn hắn:
“Ngươi thật sự chỉ vì phần thưởng?”

Chido thành thật gật đầu: “Ừ.”

“...” Trần Nhị Cẩu bỗng cảm thấy mình thua ngay từ đầu. Nhưng hắn vẫn bước lên. Mũi đầu tiên: Vút! Phập! Mười lăm.

Mũi thứ hai: Vút! Phập! Mười lăm.

Lâm Tiểu Nguyệt bước lên. Nàng hít sâu.

Mũi thứ nhất: Phập. Mười lăm.

Mũi thứ hai: Phập. Mười lăm.

Mũi cuối cùng: Phập. Hai mươi.

Nàng đạt năm mươi điểm. Đám đông lập tức vỗ tay.

Trần Nhị Cẩu chỉ còn một lượt. Hắn bước lên, vai hơi căng, trán đã lấm tấm mồ hôi. Hắn nhìn bia thật lâu.

Đám đông nín thở. Mũi cuối cùng. Nếu trúng hồng tâm, hắn sẽ có năm mươi điểm; nếu không, Chido sẽ có cơ hội vượt lên. Trần Nhị Cẩu siết chặt mũi tiêu:
“Được rồi...” Hắn hít vào rồi ném.

Vút!

Mũi tiêu bay thẳng. Nhưng một cơn gió bất ngờ quét ngang, mũi tiêu lệch đi.

Phập. Mười điểm.

Trần Nhị Cẩu nhắm mắt:
“...Bốn mươi.”

Đám đông tiếc nuối. Người chủ trì nhìn bảng điểm:
“Vậy hiện tại... Lâm Tiểu Nguyệt dẫn đầu với năm mươi điểm!”

Tiếng reo hò vang lên. Nhưng ông lập tức quay sang Chido:
“Và người cuối cùng!”

Chido bước lên. Cả sân im dần. Hắn đứng trước vạch, không có vẻ hồi hộp, không nhìn đối thủ, không nhìn đám đông, chỉ nhìn tấm bia ở rất xa.

Nhát đầu tiên: Phập! !5!
Nhát thứ hai: Phập! 20!

Gió thổi. Lá cây lay động. Một chiếc khăn đỏ trên sân khấu kéo căng về bên trái. Chido chờ. Một nhịp - Hai nhịp. Rồi hắn hơi nghiêng đầu. Gió đổi hướng. Chiếc khăn đỏ đột nhiên chùng xuống. Ngay khoảnh khắc ấy—

Chido ném.

Vút—!

Mũi tiêu lao đi, nhanh nhưng không mạnh, đường bay gần như thẳng tắp. Đám đông nhìn theo. Mũi tiêu còn cách bia vài trượng, một luồng gió từ bên phải bất ngờ quét tới, đẩy mũi tiêu lệch sang trái. Một vài người đã nghĩ nó sẽ trượt.

Nhưng Chido chỉ đứng đó, không động. Mũi tiêu tiếp tục bay. Và rồi—

Phập.

Cắm thẳng vào chính giữa hồng tâm.

Im lặng. Một nhịp. Hai nhịp. Người chủ trì nhìn tấm bia, rồi nhìn bảng điểm. Sau đó hét lớn:
“HAI MƯƠI ĐIỂM!”

“CHIDO—NĂM MƯƠI LĂM ĐIỂM!”

Cả sân bùng nổ:
“Ồ——!”

Tiếng reo vang lên khắp con phố.

Trần Nhị Cẩu đứng chết lặng. Lâm Tiểu Nguyệt nhìn tấm bia, rồi lại nhìn Chido. Chido thì chỉ chớp mắt, hắn quay sang người chủ trì:
“Ta lấy thịt được chưa?”

Người chủ trì bật cười: “Được! Đương nhiên được!”

Ông cầm túi thịt khô đưa cho hắn. Chido nhận lấy, cân thử trong tay, khóe môi cong lên:
“Không tệ.”

Trần Nhị Cẩu đứng bên cạnh nhìn hắn. Một lát sau, hắn bỗng bật cười:
“Được.”

Chido quay lại: “Gì?”

“Ta thua.” Hắn chìa tay ra. “Nhưng lần sau ta nhất định thắng ngươi.”

Chido nhìn bàn tay trước mặt, rồi bắt lấy:
“Ừ.”

Trần Nhị Cẩu cười lớn: “Lại ‘ừ’!”

Lâm Tiểu Nguyệt đứng bên cạnh cũng bật cười. Xung quanh, tiếng người vẫn đang ồn ào: có người bàn về cú ném cuối cùng, có người nói Chido gặp may, có người lại khẳng định hắn đã nhìn được hướng gió từ trước.

Nhưng Chido chẳng quan tâm. Hắn chỉ xách túi thịt khô, quay người bước xuống khỏi sân. Đi được vài bước, hắn mở túi, lấy một miếng rồi cắn. Giòn tan.

Chido vừa nhai vừa đi giữa dòng người đang dần tản ra. Phía sau lưng, cuộc thi vẫn còn tiếng cười nói. Còn trước mặt hắn, mặt trời đã gần chạm núi. Một ngày nữa ở Thanh Vân Thành đang chậm rãi khép lại, và Chido... đã có thêm một túi thịt cho bữa tối.

💬 Bình luận (1)