🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.216: Khí Tức Đồng Hành

~8 phút đọc · 1491 từ · · ⚠️ Báo cáo

Buổi sáng ở Lưu Vân Tông luôn bắt đầu rất yên tĩnh.

Ánh nắng từ phía đông xuyên qua những tầng mây mỏng, rơi xuống mái hiên thư phòng thành từng vệt sáng nhạt. Gió núi lướt qua song cửa, mang theo hương cỏ cây còn vương hơi sương, khiến những tờ giấy đặt trên án thư khẽ lay động.

Thanh Tiêu ngồi sau bàn.

Trước mặt nàng vẫn là một chồng công văn cao gần quá nửa cánh tay.

Có việc phân phối linh thạch cho các phong.

Có báo cáo tu sửa trận pháp hộ sơn.

Có đề xuất mở thêm tuyến vận chuyển xuống Thanh Vân Thành.

Có danh sách dược liệu cần bổ sung cho Thiên Trì.

Cũng có những chuyện nhỏ đến mức chẳng đáng để một vị Thánh Kiếm phải tự mình xem qua, nhưng cuối cùng vẫn phải đặt lên bàn nàng.

Thanh Tiêu cầm bút.

Nét chữ thanh thoát, gọn gàng.

Một nét.

Một chữ.

Một dấu phê duyệt.

Mực đen chậm rãi phủ xuống mặt giấy.

Nhưng hôm nay, tâm trí nàng lại không hoàn toàn nằm ở đây.

Nàng vẫn đang làm việc.

Chỉ là giữa những dòng chữ, đôi khi một ý niệm khác lại lặng lẽ hiện lên.

Chido.

Thanh Tiêu khẽ dừng bút.

Đầu ngòi bút vẫn còn chạm trên mặt giấy.

Một giọt mực nhỏ tụ lại nơi đầu bút, mãi không rơi xuống.

Nàng nhớ đến trận đối luyện hôm trước.

Không phải cảnh cuối cùng.

Mà là từ lúc bắt đầu.

Chido đứng đối diện nàng, hai tay buông thõng, không kiếm, không pháp bảo, thậm chí tư thế ban đầu còn chẳng giống một người đã quen chiến đấu.

Ấy vậy mà chỉ sau vài lần trao đổi...

Hắn bắt đầu theo kịp.

Không.

Thanh Tiêu khẽ nhíu mày.

Không phải theo kịp.

Nếu chỉ là tốc độ, nàng có thể hiểu.

Nếu chỉ là phản ứng, nàng cũng có thể lý giải.

Nhưng thứ khiến nàng thực sự để tâm lại nằm ở một nơi khác.

Khả năng thích nghi.

Một chiêu nàng dùng lần đầu, hắn có thể miễn cưỡng tránh.

Lần thứ hai, hắn đã bắt đầu hiểu được hướng vận lực.

Đến lần thứ ba...

Hắn đã không còn né tránh theo bản năng nữa.

Hắn bắt đầu đọc được nàng.

Thanh Tiêu đưa bút tiếp tục viết.

Nhưng nét bút lần này chậm hơn một chút.

Nàng từng gặp rất nhiều thiên tài.

Trong vài trăm năm tu hành, những người có tư chất kinh diễm đến mức khiến người khác phải kinh ngạc cũng không phải chưa từng thấy.

Có người sinh ra đã thông hiểu kiếm ý.

Có người chỉ cần nhìn một lần đã có thể lĩnh ngộ công pháp.

Có người tu hành một ngày bằng người khác mười năm.

Nhưng Chido không giống bọn họ.

Hắn thậm chí còn không có tu vi.

Không có linh căn rõ ràng.

Không có cảnh giới để đo lường.

Không có một hệ thống tu hành hoàn chỉnh.

Thế mà...

Thanh Tiêu ngước mắt nhìn khoảng không phía trước.

Chỉ trong một quãng thời gian ngắn như vậy.

Hắn đã có thể đứng trước mặt nàng.

Không bị nàng bỏ lại.

Thậm chí khiến nàng phải nghiêm túc hơn trong từng đường kiếm.

Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận sự cố gắng của hắn, trời mưa cũng luyện, trời tuyết giá cũng không nghỉ, con người như thế, không phải chỉ đang cố gắng cho mỗi bản thân mình, còn là của người khác.

Cũng đã lâu rồi nàng không đứng dưới mưa, hành kiếm dưới tuyết, vậy nhưng mỗi lần hơn tới rủ, không lần nào nàng thấy khó chịu.

Thanh Tiêu hơi ngả người về phía sau.

Ngón tay vẫn giữ cây bút.

Hai người chưa từng thực sự đánh hết sức.

Điều đó nàng biết rõ.

Chido cũng biết.

Những trận đối luyện ngày qua ngày, tháng qua tháng ấy, xét cho cùng, chẳng qua chỉ là những lần thăm dò.

Nàng tuy chưa dùng hết khả năng kiếm ý chân chính của mình. Nhưng từng đường kiếm lúc đó nhiều lúc đã có thể một chiêu mà cắt đứt cường giả.

Chido cũng chưa hoàn toàn mở ra thứ sức mạnh đáng sợ đang ngủ sâu trong cơ thể hắn. Có đánh cũng giữ lại vài phần, hiển nhiên là hắn không muốn làm nàng đau, dù chỉ một chút...

Nếu thật sự giải phóng tất cả...

Thanh Tiêu không tiếp tục nghĩ.

Nàng cúi mắt xuống.

Một đường mực kéo dài trên giấy.

Nhưng rồi một ý nghĩ khác lại xuất hiện.

Khí.

Thanh Tiêu đặt bút xuống.

Nàng nhớ rất rõ cảm giác khi hai người giao thủ.

Không phải linh lực.

Không hoàn toàn là khí tức.

Mà là một thứ gì đó sâu hơn.

Mỗi khi nàng chuyển động, nàng có thể cảm nhận được sự thay đổi cực nhỏ trong cơ thể hắn.

Khi nàng tiến.

Hắn biết.

Khi nàng đổi hướng.

Hắn cũng biết.

Khi nàng thu kiếm.

Hắn gần như đã đồng thời thay đổi trọng tâm.

Giống như hai dòng nước đang chảy trong cùng một lòng sông.

Không cần nói.

Không cần nhìn.

Chỉ cần tồn tại gần nhau...

đã có thể cảm nhận được đối phương.

Thanh Tiêu khẽ nhắm mắt.

Một thoáng ký ức lướt qua.

Kiếm của nàng.

Quyền của hắn.

Một bước tiến.

Một bước lùi.

Vai chạm vai.

Ánh mắt giao nhau.

Rồi tách ra.

Không hề có sự va chạm dữ dội như một trận chiến sinh tử.

Trái lại, càng về sau...

càng giống hai người đang cùng nhau tìm một nhịp điệu mà chính họ cũng chưa từng biết đến.

Thanh Tiêu mở mắt.

Nàng nhìn xuống bàn tay mình.

Khí của hắn...

Không hề yếu.

Thậm chí nếu chỉ xét về độ thuần túy của khí tức...

Nó chẳng hề thua nàng.

Ý nghĩ ấy khiến nàng im lặng rất lâu.

Một người chưa từng chính thức bước vào con đường tu hành.

Một người thậm chí còn chưa biết cách gọi tên sức mạnh của chính mình.

Lại có thể sở hữu một thứ khí tức ngang hàng với nàng.

Đáng sợ nhất không phải là hắn mạnh.

Mà là...

hắn vẫn đang lớn lên.

Thanh Tiêu hơi cụp mắt.

Nếu cứ tiếp tục như vậy...

Hắn sẽ còn tiến đến đâu?

Nàng không biết.

Nhưng lần đầu tiên, sự không biết ấy không khiến nàng cảnh giác.

Chỉ khiến nàng muốn biết.

Muốn nhìn xem cuối cùng con đường ấy sẽ dẫn hắn tới đâu.

Thanh Tiêu lại cầm bút lên.

Nét chữ tiếp tục rơi xuống mặt giấy.

Vẫn bình thản.

Vẫn đều đặn.

Như thể người vừa suy nghĩ về một chuyện có thể khiến cả thiên hạ kinh động kia không phải nàng.

Ngoài cửa sổ, mặt trời đã dần lên cao.

Ánh sáng trượt qua mái ngói, rơi xuống sân đá.

Một lát sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ngoài hành lang.

Cộc. Cộc.

Thanh Tiêu không ngẩng đầu.

“Vào đi.”

Cửa mở.

Một nữ chấp sự bước vào, trên tay ôm một tập sổ sách.

Nàng cúi người hành lễ.

“Thanh Tiêu đại nhân.”

“Ừ.”

Nữ chấp sự đặt sổ lên bàn.

“Có một việc cần bẩm báo.”

Thanh Tiêu vẫn tiếp tục viết.

“Chuyện gì?”

Nữ chấp sự hơi ngập ngừng, rồi nói:

“Tiền lương thực tháng này... lại tăng rồi ạ.”

Đầu bút của Thanh Tiêu khựng lại.

Chỉ một thoáng.

Nữ chấp sự lập tức bổ sung:

“Các kho lương bên dưới báo lượng xuất kho tăng khá nhiều. Thanh Vân Thành đang xây dựng lại, các làng phụ cận cũng bắt đầu nhận thêm phân phối định kỳ. Chưa kể, trong tông môn khả năng tiêu thụ cũng tăng lên rất cao...”

“Cho nên... lượng lương thực cần nhập về cũng tăng theo.”

Thư phòng yên tĩnh trở lại.

Thanh Tiêu nhìn xuống trang giấy trước mặt.

Một lúc sau, khóe môi nàng khẽ cong lên.

Rất nhẹ.

Nàng đặt dấu phê duyệt cuối cùng xuống.

“Vậy thì cứ nhập thêm đi.”

Nữ chấp sự hơi ngẩn ra.

“Nhập... thêm bao nhiêu ạ?”

Thanh Tiêu ngẩng mắt.

Ánh nắng ngoài cửa sổ phản chiếu trong đôi mắt lưu ly của nàng.

“Đủ ăn.”

Nàng cúi xuống, tiếp tục lật sang tờ công văn kế tiếp.

“Không đủ thì nhập tiếp.”

Nữ chấp sự nhìn nàng một lát.

Rồi cũng mỉm cười.

“Vâng.”

Cửa thư phòng khép lại.

Thanh Tiêu lại một mình ngồi giữa những chồng công văn.

Ngoài kia, mây vẫn trôi.

Gió vẫn thổi.

Lưu Vân Tông vẫn đang chậm rãi thay đổi từng chút một.

Thanh Tiêu cúi đầu.

Ngòi bút lại hạ xuống.

Lần này, khóe môi nàng vẫn còn giữ nguyên một nét cong rất nhạt.

💬 Bình luận (0)