Bình Minh lên, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên sàn gỗ của một căn nhà rộng lớn. Bên ngoài, chim chóc hót líu lo, những bông hoa đung đưa trong gió. Một khung cảnh yên bình, thơ mộng, đúng chuẩn mở đầu của một câu chuyện cổ tích… Hoặc là mở màn cho một vở kịch hết sức tào lao bí đao, được dàn dựng hội nhóm chuyên phá hoại – à không là phá cách nhất Fiore.
Bên trong căn nhà, phòng khách vẫn yên tĩnh đến lạ thường. Ánh nắng phủ lên bộ bàn ghế gỗ bóng loáng, bình hoa trên bàn khẽ lay động theo làn gió thổi qua cửa sổ.
RẦM!
Một chiếc ghế bất ngờ bay xuyên qua cửa sổ, phá tan bầu không khí yên bình vốn có.
"THẰNG ĐẦU LỬA! MÀY MUỐN CHẾT À?!”
Tiếng Gray vang vọng khắp căn nhà.
"Hahaha! có giỏi thì nhào vào đây"
Natsu vừa chạy vừa cười, trên tay vẫn còn bốc khói. Phía sau cậu, Gray đuổi theo với vẻ mặt giận dữ, váy áo đã biến mất từ lúc nào.
“ Cái thằng mặc đồ rách nát kia”
“ Nhìn lại bản thân đi Gray, còn không có bộ đồ nào”
Đúng vậy! Natsu đang mặc một chiếc váy cũ rộng thùng thình, vạt váy sờn rách, chỗ dài chỗ ngắn. Chiếc tạp dề bạc màu buộc lệch bên hông, tay áo vá chằng vá đụp, trông chẳng khác nào vừa moi được bộ đồ từ đống giẻ lau. Vài chỗ còn cháy xém, mép vải đen sì như vừa bị lửa liếm qua — mà ngọn lửa ấy, e rằng chẳng ai khác ngoài Natsu là thủ phạm. Trên đầu cậu còn cài một chiếc khăn cũ, nhưng mái tóc hồng bù xù vẫn chẳng chịu nằm yên.
Gray nghiến răng, bàn tay lập tức phủ một lớp băng trắng xóa.
“Băng tạo hình: Ngục Băng!”
Rắc! Rắc! Rắc!
Sau khi màn sương băng dần tan đi, một chiếc ngục băng trong suốt đã lơ lửng giữa không trung. Bên trong, một cuốn sách khổng lồ bị đóng băng cứng ngắc, những trang sách dày cộm vẫn thấp thoáng sau lớp băng lạnh buốt.
“...Cái quái gì đây?” Gray ngẩn người.
Cuốn sách đột nhiên rung lên dữ dội.
[CẢNH BÁO! CẢNH BÁO!]
[HỆ THỐNG TRUYỆN CỔ TÍCH ĐANG BỊ ĐÓNG BĂNG!]
ĐANG KHỞI ĐỘNG CHẾ ĐỘ TỰ CỨU...]
[Phát hiện ma lực băng đang xâm nhập hệ thống.]
[Tiến hành phá giải...]
[Thất bại!]
[Thất bại!]
[Thất bại!]
“Cái quái gì mà thất bại liên tục thế?!”
Gray cau có nhìn cuốn sách đang run bần bật giữa không trung.
Đột nhiên, một luồng sáng vàng xuyên qua lớp băng. Cuốn sách khổng lồ bật mở, hàng loạt trang giấy điên cuồng lật qua lật lại, cuối cùng dừng phắt ở một trang sách.

Đây là bảng thông tin nhân vật Natsu Lọ Lem
NHÂN VẬT CHÍNH:
"Không phải hoàng tử... mà là Hỏa Long Lọ Lem!"
Nhân vật là Natsu tóc hồng đang mặc cái váy Lọ Lem rách tả tơi, lem luốc tro bụi, tay cầm chổi, đầu đội khăn trắng lệch sang một bên. Trên vai vẫn lộ cái hội ấn đỏ. Mặt thì cười toe toét.
Vai diễn: Lọ Lem
Ghi chú: Natsu Dragneel - cậu bé mồ côi sống với mẹ kế và hai chị ghẻ trong một ngôi nhà gọi là "Nhà của Salamander". Dù bị bắt làm đủ thứ việc vẫn lạc quan, mơ về tự do và... nhiều đồ ăn ngon.
"Ta không cần hoàng tử của mình đâu! Ta tự cứu mình bằng chính sức mạnh của ta!"
NHIỆM VỤ: Tham dự vũ hội
• Điều kiện: Khiêu vũ với hoàng tử Lucy trước 12h đêm.
• Phần thưởng: Vé thách đấu chính thức với Gildarts.
• Hình phạt: Không được dùng ma pháp lửa 1 tháng - án tử với Natsu.
Có lẽ vũ trụ Lọ Lem này không cần giày thủy tinh, chỉ cần cho nó ăn no rồi cho nó đi đánh nhau là được.
[Nhiệm vụ của Natsu Dragneel đã được cập nhật!]
[Hãy cố gắng hoàn thành vai diễn Lọ Lem nhé!]
[Nhắc nhở thân thiện: Nếu nhiệm vụ thất bại, hình phạt sẽ được thực hiện ngay lập tức. Chúc may mắn!]
Natsu nhìn chằm chằm vào bảng thông tin lơ lửng giữa không trung. Nụ cười toe toét trên mặt cậu cứng đờ trong vài giây.
Bùng!
Ngọn lửa lập tức bốc lên quanh nắm đấm Natsu. Cậu cười đầy phấn khích
“Được thôi! Vũ hội chứ gì? Ta sẽ đốt cháy hết”
Ngọn lửa bất chợt bùng lên khắp cơ thể Natsu, bao phủ từ đầu đến chân. Mái tóc hồng dựng ngược, những đốm lửa nhảy múa trên vai và cánh tay cậu. Chiếc váy Lọ Lem vốn đã rách rưới nay càng thêm khốn khổ.
Ngọn lửa quanh người cậu càng lúc càng lớn, tỏa nhiệt ra xung quanh. Mà cuốn sách khổng lồ đang lơ lửng lại ở ngay gần đó.
Chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa đã liếm tới mép sách.
[CẢNH BÁO! CẢNH BÁO!]
[HỆ THỐNG TRUYỆN CỔ TÍCH ĐANG BỊ THIÊU ĐỐT!]
[ĐANG KHỞI ĐỘNG CHẾ ĐỘ TỰ CỨU...]
[Phát hiện ma lực hỏa đang xâm nhập hệ thống.]
[Tiến hành dập lửa…]
Cuốn sách khổng lồ run lên bần bật, những trang giấy lật xoành xoạch như thể đang cố tìm cách thoát khỏi biển lửa. Ánh sáng trên bìa chớp tắt liên hồi, trông chẳng khác nào một chiếc máy tính sắp sửa bốc
Hệ thống khóc thầm trong đau khổ.
Nó chỉ là một hệ thống truyện cổ tích nhỏ bé, chăm chỉ làm nhiệm vụ phân vai, phát nhiệm vụ và giám sát cốt truyện. Vậy mà trước sau chưa được bao lâu, nó đã lần lượt nếm trải cảm giác bị đóng băng rồi bị thiêu cháy
Nếu không biết trước, có khi người ta còn tưởng đây là màn quảng cáo kem đánh răng Closeup phiên bản ma pháp — Lửa và Băng: Mát lạnh đến từ Gray, nóng bỏng đến từ Natsu!
Chỉ tiếc rằng cuốn sách khổng lồ chẳng nhận được đồng tài trợ nào.
HỆ THỐNG QUYẾT ĐỊNH TẠM THỜI RÚT LUI ĐỂ SỬA CHỮA!]
Ngay sau đó, cuốn sách khổng lồ đóng sầm lại. Một vòng sáng bao bọc lấy thân sách, nhanh chóng đưa nó biến mất khỏi căn phòng.
Trước khi tan biến hoàn toàn, một dòng chữ cuối cùng còn kịp hiện lên.
Sau cú sốc nhiệt lửa băng đến tận óc hệ thống quyết định sẽ tuyệt đối không xuất hiện trực tiếp trước mặt các đối tượng nguy hiểm!
Ở một nơi khác, hội trưởng Makarov đang ngồi sau bàn làm việc, đối mặt với núi giấy tờ cao ngất.
Ông day day thái dương, tay cầm bút ký thoăn thoắt. Trên bàn còn có vài tờ hóa đơn sửa chữa hội quán từ những vụ náo loạn gần đây.
Cuốn sách khổng lồ từ từ hiện hình, lơ lửng ngay bên cạnh bàn làm việc.
[HỆ THỐNG ĐÃ KHÔI PHỤC HOẠT ĐỘNG.]
Makarov thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu.
“Ồ, sửa xong rồi à?”
[...Vâng.]
Một trang sách tự động lật mở.
Ông đang ngồi chễm chệ trên cái ghế bành to gấp đôi người mình, trong bộ váy hồng lấp lánh bồng bềnh mà chính ông cũng không biết ai đã bắt mình mặc vào. Hai tay khoanh lại, ria mép trắng khẽ rung rung

Makarov thở dài, liếc nhìn nhiệm vụ trên trang sách.
NHIỆM VỤ
NỘI DUNG: Ngăn chặn Salamander được đi dự hội.
ĐIỀU KIỆN HOÀN THÀNH: Vào ngày hội hoàng gia, không để Salamander đến gặp hoàng tử.
PHẦN THƯỞNG: ??? (Tùy hệ thống quyết định)
HÌNH PHẠT KHI THẤT BẠI:
Tiếp tục làm bồi trưởng Fairy Tail thêm 77-49 nhiệm kỳ nữa, không được nghỉ hưu, không được than mệt, và mỗi ngày đều phải xử lý trẻ phá hội.
Càng đọc, khóe miệng ông càng giật giật.
Rồi ông gập mạnh cuốn sách lại một cái RẦM.
Bụi bay mù mịt.
"Được rồi! Dì ghẻ này mà đã ra tay thì đừng hòng đứa nào đi đâu hết!"
Ông đứng phắt dậy, kéo kéo lại cái váy hồng cho ngay ngắn, dõng dạc hét lên
"TRỪNG PHẠT! Tất cả ở nhà quét hội quán cho ta! Đừng đứa nào bén mảng đến vũ hội”
Ngay khi giọng nói đầy sát khí của Makarov vang lên, cuốn sách khổng lồ bỗng cứng đờ giữa không trung.
Một dòng chữ chậm rãi hiện lên trên trang giấy.
[HỆ THỐNG: ...]
[HỆ THỐNG: Hệ thống xin cáo lui!]
VỤT!
Cuốn sách khổng lồ lập tức biến mất, nhanh đến mức chẳng để lại tí màu mè ánh sáng, hay kí tự ma pháp nào.
Cũng chẳng còn những lần xoay ba vòng, hóa thành ngàn con bướm ánh sáng, rồi mới tan vào không khí trên nền vòng tròn ma pháp xoay tít cùng tiếng nhạc du dương…
Cũng chẳng còn những trận mưa kim tuyến lấp lánh rơi lả tả, ánh vàng rực nổ ra chói cả hội quán, hay dòng chữ mực vàng ngoằn ngoèo như đang múa lượn trên trang giấy, tiếng tèn ten ten cao vút, tiếng chuông ngân leng keng…
Cũng chẳng còn…làm màu nữa
Băng vỡ tan, lửa bùng lên, khói trắng cuồn cuộn tràn khắp phòng khách. Chiếc bàn bị hất nghiêng, ghế gỗ đổ rạp, bình ly vỡ loảng xoảng trên sàn nhà, xung quanh hỗn loạn như có đàn quái vật 100 con càn quét.
Natsu vung nắm đấm bốc lửa, Gray lập tức dựng tường băng chắn trước mặt, Gray túm cổ áo Natsu, Natsu lập tức túm ngược lại. Hai người giằng co, đấm đá túi bụi, hết đẩy nhau vào tường lại lăn thẳng xuống sàn.
ẦM! Một cú va chạm dữ dội khiến bức tường nứt toác, lớp vữa vỡ vụn, để lộ những thanh sắt gia cố bên trong.
“Đúng là hai tên đầu đất.” Gajeel không biết xuất hiện từ bao giờ, liếc mắt nhìn Natsu và Gray, khinh khỉnh cười.
Hắn tiện tay bẻ một đoạn sắt lộ ra từ bức tường, thản nhiên đưa lên miệng nhấm nháp, hoàn toàn không có ý định can thiệp.
Sắt chất lượng cao, ngon và đậm đà hương vị kim loại. Gajeel hài lòng gật gù, tiếp tục thưởng thức bữa ăn sáng giữa đống đổ nát.
“ Thằng đầu sắt như mày thì biết gì”
Natsu vẫn đang túm cổ áo Gray, tranh thủ ngoác miệng khịa một câu.
Gray lập tức bồi thêm, chẳng buồn ngẩng đầu: “Đầu đất còn có ích hơn cái đầu của mày”
“...Hai thằng chúng mày vừa nói cái gì?”
“Tao nói mày là đồ đầu sắt, mắt xếch không có chân mày! Nhìn mặt mày là thấy ngứa mắt rồi!”
Gray nhếch mép: “ Vừa nhai vừa nghe, chắc bộ não ít ỏi kia không xử lý kịp.”
Gajeel gầm lên, cánh tay lập tức biến thành một thanh sắt khổng lồ, quét ngang về phía hai kẻ đang cười nhạo mình.
Cả ba cùng lao vào nhau, chẳng ai thèm quan tâm mình đang đánh ai. Natsu túm tóc Gray, Gray khóa cổ Gajeel, Gajeel vung tay quật cả hai xuống sàn. Chỉ trong chớp mắt, ba người đã cuộn thành một đống hỗn loạn, lăn từ góc này sang góc kia.
ẦM! RẦM! CHOANG!
Đồ đạc tiếp tục bay tứ tung. Một chiếc ghế văng qua cửa sổ, chiếc bàn bị đập nát thành hai mảnh, còn bức tường vốn đã nứt có thêm thủng thêm một lỗ lớn.
Một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống.
BỐP!!!
Cả ba lập tức bị đập bẹp dí dưới lòng bàn tay, mặt dán sát xuống sàn, tay chân giãy đành đạch như ba con cá mắc cạn. Lửa tắt ngúm, băng vỡ vụn, cánh tay sắt của Gajeel cũng bị ép bẹt xuống đất.
Giữa đống đổ nát hỗn loạn, Makarov đứng sừng sững, bàn tay vẫn đè chặt ba tên phá hoại bên dưới. Gân xanh nổi đầy trán ông.
“BA TÊN KHỐN KIẾP! CÁC NGƯƠI CÓ BIẾT ĐÂY LÀ NHÀ HAY KHÔNG?!”
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã
“Chúng tôi đến loan tin về vũ hội hoàng gia—”
Levy vừa bước vào đã khựng lại.
Juvia đứng bên cạnh cũng chết lặng, đôi mắt xanh chậm rãi quét qua căn phòng tan hoang, chiếc bàn gãy đôi, bức tường thủng lỗ chỗ, rồi dừng lại ở ba bóng người đang bị đè bẹp dưới bàn tay khổng lồ.
Một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống thái dương Levy.
Makarov hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt. Bàn tay khổng lồ thu nhỏ lại, trở lại hình dạng bình thường.
"Yo! Levy, Juvia! Hai đứa đến đúng lúc lắm!