VOLUME V : NHỮNG HẠT LÚA CHẲNG CÒN CHUNG BÔNG
Chương 15 : Phản Thánh! Quyết Chiến!
Bức màn bụi tan biến sau tiếng khẽ run rẩy của Graven, bóng dáng chúng hiện ra, như tạo nên một áp lực vô hình đè lên vai cả đội, sự kinh hoàng như lấn át mọi thứ xung quanh.
Hướng ánh nhìn đến sự đe dọa phía xa, kẻ với bộ áo tu sĩ rách nát kia chắc chắn là Phrehersei, Phản Thánh Của Sự Cuồng Tín Và Ham Muốn Giác Ngộ, tên với bộ áo choàng đen có lẽ là Menateningc, Phản Thánh Của Ác Mộng và Những Tà Niệm.
Về phía người còn lại, đó là một người phụ nữ xinh đẹp với một bộ đầm trắng lộng lẫy, tuy vậy nét mặt cô ta lại có chút vẻ gì đó ưu buồn. Tiếng thở dài vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Lần đầu diện kiến, ta là Fasciphone De Sympathie, hân hạnh." — Ả ta giới thiệu bản thân.
"Phản Thánh Của Những Lời Cám Dỗ Và Nét Đẹp Mê Hồn" — Yunna thì thầm.
Bỗng một giọng nói như gầm lên, phá tan sự trầm lắng. Tên với bộ áo tu sĩ lên tiếng
"Ta không biết các ngươi có thể làm cách nào, nhưng nghĩ rằng ta sẽ để các ngươi thay đổi những thành quả của ta, và cả việc giết ta nữa!"
Dứt lời, Phrehersei bất ngờ lao lên, như con dã thú với khuôn miệng toét lên điệu cười điên dại.
Menateningc tặc lưỡi với vẻ khó chịu, Fasciphone cũng thở dài rồi lập tức lao lên theo.
Cả nhóm như giật thót tim, nhưng liền chấn tỉnh
"Ban cho người lớp hộ thân của thần thánh, màu ánh kim sáng chói, cùng sự vương giả mà nó đại diện cho, THÁNH KIM GIÁP" — Staintes lập tức tạo phép, một lớp màn ma lực ánh vàng tạo thành một lớp giáp cho tất cả mọi người.
"Ban cho ngươi tất cả những gì vùng đất này có, Đại Hướng Dương!" — Theo câu niệm Yunna, một bông hoa hướng dương liền phá hủy mặt đất trồi lên với cơn rung chấn dữ dội.
Khi mặt đất bắt đầu héo mòn cũng là lúc bông hướng dương nở rộ, những cánh hoa tạo ra những tia sáng, bắn với tốc độ cao nhắm thẳng vào Phrehersei đang lao đến.
Những tia sáng sượt qua người, gây nên vô số vết cắt, nhưng hắn vẫn lao lên, không ngừng nghỉ. Trong ánh mắt Phrehersei toát lên sự hung bạo, cùng điệu cười đến tận khóe miệng, các vết cắt chảy máu càng tô vẽ sự man rợ của hắn.
Những vết cắt mau chóng lành lại, từ Con Mắt Thấu Hiểu Vạn Vật, Dreek thấy một dòng chảy đang bao lấy cả cơ thể Phrehersei.
"HẮN ĐANG DÙNG KHÍ BỌC LẤY CƠ THỂ!" Dreek hét lên cảnh báo.
Nghe có kẻ thấy được lớp khí của mình, Phrehersei cười điên dại, thoáng chốc liền áp sát Dreek với tốc độ kinh người.
"Ngươi thấy được à!" — Phrehersei gầm lên.
Dứt lời, hắn liền khép ngón tay lại, tay với móng tay nhọn hoắt như mũi kiếm liền đâm đến.
Graven lao đến, dùng kiếm đánh bật Phrehersei. Tên cuồng bạo vừa bị đẩy lùi thì Fasciphone lập tức xuất hiện ngay sau lưng. Ả giơ chân lên cao, hòng giáng một đòn bổ rìu xuống thẳng đầu Graven.
Những đòn kiếm khí từ Liania bay đến, ả ta chỉ liếc nhìn, liền bậc nhảy lên cao. Với sự uyển chuyển, Fasciphone đạp chân lên các lưỡi kiếm khí, rồi đáp đất một cách êm ái, như một vũ công chuyên nghiệp.
Ngay khi vừa hạ cánh, Greedt liền xuất hiện, tung một đòn kiếm dứt khoát, nhưng thế là không đủ. Ả ta chẳng nao núng, chỉ nhẹ nhàng gạt dò Greedt khiến cậu mất thăng bằng, liền xoay vòng làm một cú quét ngang thẳng vào đầu Greedt.
Greedt bị đá bay, đâm sầm vào tàn tích gần đó. May mắn cú đỡ của giáp tay đã cứu cậu một mạng, nhưng một bên tai Greedt đã rỉ máu, mảnh giáp đỡ đòn cũng biến dạng.
"Cú đá của ả... Mạnh đến cỡ vậy?" — Greedt rên rỉ, đứng lên một cách khó khăn.
Liania đến gần để yểm trợ Greedt, một tay chống kiếm từ từ đứng dậy, nhưng cánh tay đỡ đòn giờ lại thả xuống vô lực, có lẽ đã gãy rồi.
Kiểu gì hai con ruồi cũng sẽ vo ve không chịu bỏ, Fasciphone nghĩ thoáng lại thở dài, xoay người đối diện với Greedt và Liania, có lẽ sẽ giữ sức hơn khi chơi đùa với hai đứa.
Bố cục chiến trường đã rõ ràng, Yunna bắt đầu niệm phép, Staintes cũng niệm phép tăng cường đầu ra ma lực cho cô. Vừa chuẩn bị tung phép, tầm nhìn của cả hai bỗng nhiên tối sầm lại, như thể những ngọn lửa đang tắt dần.
Xung quanh tối sầm xuống khiến Yunna mất khả năng xác định mục tiêu, cô dừng niệm phép, Staintes cũng.
Một thứ gì đó đang đứng phía xa, thoáng chốc làm cả hai gợn sống lưng. Nhìn sang, một bóng hình u ám dần hiện rõ, kẻ với áo choàng đen Menateningc, những tàn tích đổ nát được dựng lên, kèm theo những đốm lửa xanh lơ lửng phập phừng cháy.
"Thú thật ta không có hứng thú, nên mong các ngươi hợp tác để ta còn về sớm, chỉ đau chút thôi." — Hắn rên rỉ.
Yunna khó chịu.
"Rất tiếc rằng ta không muốn hợp tác cho lắm. Ta cũng đang rất gấp, nên thay vì vậy hãy để ta đánh chết ngươi, thì sao?" — Cô cộc cằn đáp lại.
Tiếng tặc lưỡi khó chịu vang lên, kéo theo đó là tiếng thở dài. Menateningc chỉ nhẹ nhàng đưa tay vào trong áo khoác, lấy ra một nhánh cây tầm gửi.
Cây tầm gửi trong tay bỗng đâm chồi rồi phóng to ra, hóa thành một cây trượng có hình dạng của một cái cây, giống như trượng của Yunna vậy.
Chống mạnh cây trượng xuống đất, những cây ăn thịt với miệng đầy răng nanh sắc nhọn mọc lên, Yunna và Staintes nhanh chóng niệm phép. Nhìn về phía hai đối thủ đang niệm chú, Menateningc như lẩm nhẩm gì đó, rồi tập trung và trận chiến.
Quay về trận chiến của Dreek và Graven đối đầu với Phrehersei, sau khi được Graven cứu cho một mạng, Dreek nhanh chóng ổn định tư thế, cậu tuốt kiếm chuẩn bị đáp trả. Phrehersei vẫn cái nét điên dại đó, nhìn hai thanh kiếm đang chĩa về phía hắn, như đang kết án một tên tội đồ, một chút gì đó thoáng qua khiến Phrehersei như khựng lại đôi chút, nhưng rồi sự điên dại lại quay trở lại, chỉ là có thêm một chút gì đó phẫn uất.
"Ồ... Hỡi song kiếm vàng và bạc, có lẽ ta nên đáp lễ rồi..."
Những móng vuốt nhọn, Phrehersei bất ngờ găm chúng vào cánh tay trái, hắn cấu lấy, cào sâu từ cánh tay ra tới lòng bàn tay, như thể cố lôi thì trong đó ra vậy. Máu me tóe ra, nhuộm đỏ thân thể hắn.
"C–Cái quái gì thế..." — Dreek bàng hoàng.
Cả cậu và Graven hãi hùng khi thấy cảnh tượng kinh tởm đó, da thịt ở tay hắn rách nát, tét ra, màu máu nhuộm đỏ người. Hắn nắm lấy rồi kéo một thứ gì đó ra, hình dạng giống như một cây gậy, nhưng vẫn chưa kéo ra hết, rồi hắn hít một hơi sâu, hết sức bình sinh rút mạnh.
Một cái cán cầm có một cục nước to màu đỏ tươi, nó bỗng phình to lên, biến dạng.
Boom!
Cục nước nổ tung, lộ ra lưỡi đao răng cưa màu đỏ thẩm, nhưng tỏa ra luồng khí sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thủ, đính trên đó là những thứ gì đó màu trắng ngà, nhìn kỹ lại thì đó chính là những mảnh xương. Tiếng cười hoang dại vang lên, Phrehersei chĩa thứ tạo vật báng bổ về phía cả hai
"ĐẾN LÚC TA GỘT RỬA TỘI LỖI CỦA CÁC NGƯƠI RỒI!!!"