[Ding dong, Trường Trung học số 7 nhắc nhở bạn: Kỳ nghỉ cuối tuần trước giai đoạn nước rút chính thức bắt đầu. Chúc các sĩ tử có những phút giây thư giãn trọn vẹn!]
Tiếng loa nhà trường vừa dứt, cả khối 12 dường như trút bỏ được gánh nặng đè nén bấy lâu. Sau thành tích "Song Thần" chấn động của Lục Hoài Chu và Khương Vãn ở kỳ thi thử lần thứ hai, lớp 12-1 đã quyết định tổ chức một chuyến dã ngoại ngắn ngày tại khu sinh thái ngoại thành để giải tỏa áp lực trước khi bước vào 50 ngày nước rút cuối cùng.
Sáng sớm, chiếc xe bus chở cả lớp lăn bánh trong tiếng hát hò rộn rã. Khương Vãn ngồi cạnh cửa sổ, làn gió mùa hè mang theo hương cỏ cây mát rượi mơn trớn trên gò má cô.
"Vãn Vãn, ăn uống chút đi!" Lâm Tiểu Nhu quay xuống đưa cho cô một gói bánh quy. "Hôm nay xả hơi hoàn toàn, cấm cậu nghĩ đến công thức Toán hay Lý đấy nhé!"
Khương Vãn mỉm cười nhận lấy. Cô vừa quay đầu ra cửa sổ thì một hộp sữa dâu mát lạnh bất ngờ chạm nhẹ vào má cô.
Lục Hoài Chu từ hàng ghế phía sau rủ mắt nhìn cô, khóe môi nhếch lên nụ cười biếng nhát quen thuộc: "Uống đi, không phải nghĩ. Hôm nay tớ bao."
Cả lớp lập tức ồ lên trêu chọc.
"Lục đại ca lại thiên vị Khương học bá rồi!"
"Sữa dâu độc quyền chỉ dành riêng cho Hạng nhất đồng hạng thôi sao?"
Khương Vãn đỏ bừng mặt, vội vã nhận lấy hộp sữa rồi cúi đầu hút một ngụm lớn. Lục Hoài Chu chỉ thản nhiên tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt chiều chuộng chưa từng rời khỏi mái tóc mềm mại của cô gái nhỏ.
Địa điểm dã ngoại là một thung lũng ven sông với những đồng cỏ xanh mướt và hàng ngô đồng trải dài.
Đến giữa trưa, trong khi các bạn học đang rộn ràng dựng lều và nướng thịt bên bờ suối, Khương Vãn tranh thủ đi dạo về phía ngọn đồi nhỏ phía sau trại. Cô đứng dưới bóng râm của một cây cổ thụ lớn, phóng tầm mắt nhìn ra toàn cảnh thung lũng.
Tự do, thoáng đãng và bình yên — cảm giác mà suốt cả năm học qua cô chưa từng được tận hưởng.
Tách.
Một tiếng động khẽ vang lên. Khương Vãn quay lại thì thấy Lục Hoài Chu đang cầm chiếc máy ảnh cơ, mỉm cười nhìn cô qua ống kính.
"Cậu chụp lén tôi đấy à?" Khương Vãn trừng mắt nhìn cậu.
Lục Hoài Chu thong thả bước lại gần, đưa màn hình máy ảnh cho cô xem. Trong ảnh, cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng đang đứng dưới vệt nắng chiếu qua kẽ lá, mái tóc tung bay trong gió, ánh mắt trong trẻo tựa như một bức tranh thanh xuân đẹp đẽ nhất.
"Chụp quang cảnh thôi, em vô tình lọt vào khung hình đấy chứ." Lục Hoài Chu cất máy ảnh, thản nhiên xàm xỡ nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự chân thành: "Nhưng mà... khung hình có em trông đẹp hơn hẳn."
Khương Vãn ngẩn ngơ nhìn cậu, trái tim lại đập lỗi nhịp.
Hai người cùng ngồi xuống thảm cỏ xanh. Tiếng ve ngân râm ran trong vòm lá như khúc ca của mùa hè. Lục Hoài Chu rút một cọng cỏ đung đưa trên tay, cất giọng trầm thấp:
"Này, Khương Vãn."
"Sao thế?"
"Sau khi thi xong, em muốn đi đâu nhất?"
Khương Vãn ngước nhìn bầu trời xanh ngắt không một gờm mây: "Tôi muốn đi biển. Nghe nói biển ở thành phố A mùa hè đẹp lắm, sóng rất xanh."
Lục Hoài Chu nghiêng đầu nhìn nghiêng khuôn mặt thanh tú của cô, ánh mắt dịu dàng như muốn hòa tan cả mùa hè: "Được. Thi xong, tớ đưa em đi. Chỉ hai chúng ta thôi."
Lời hứa nhẹ nhàng ấy rơi vào không gian, đọng lại trong lòng Khương Vãn như một giọt mật ngọt ngào. Cô không trả lời, nhưng nụ cười khẽ nở trên môi đã là câu đồng ý rõ ràng nhất.
Chiều hôm đó, khi hoàng hôn nhuộm đỏ cả khoảng trời thung lũng, cả lớp 12-1 cùng nhau quây quần bên đống lửa trại. Những tiếng cười, những lời tâm sự về ước mơ, về ngôi trường Đại học trong mơ cứ thế vang xa.
Lục Hoài Chu ngồi bên cạnh Khương Vãn, bàn tay cậu dưới gấu áo khẽ vươn ra, nhẹ nhàng đan chặt lấy các ngón tay cô. Khương Vãn giật mình định rút lại, nhưng sức ép ấm áp và kiên định từ bàn tay cậu khiến cô đầu hàng. Cô để mặc cho cậu nắm tay mình, hai người cùng nhìn vào ngọn lửa đang bùng cháy rực rỡ.
Kỳ thi Đại học chỉ còn đếm ngược từng ngày. Bão táp và thử thách lớn nhất sắp tới, nhưng trong khoảnh khắc này, nắm lấy tay nhau dưới ánh hoàng hôn mùa hè, cả hai đều biết rằng: Không có khoảng cách nào là không thể vượt qua.