= Đám sĩ quan cận vệ và hạ quan đứng xung quanh thấy hai vị thủ trưởng lăn lộn dưới sàn thì hốt hoảng lao vào, người kéo tay, kẻ ôm lưng, chật vật lắm mới lôi được Trung tướng Uyên và lão Hà Văn Mạnh đứng dậy.
Áo quân phục của cả hai vị tướng đều xộc xệch, cầu vai lệch hẳn sang một bên, tóc tai bù xù vì trận ẩu đả không màng thể diện. Hiệu trưởng Uyên phủi mạnh vạt áo, hậm hực trừng mắt lườm lão Mạnh một cái sắc lẹm rồi quay phắt sang trút toàn bộ cơn giận sang lão Cục trưởng Cục An ninh Điều tra — kẻ từ nãy đến giờ vẫn đứng chết trân nhìn cảnh tượng vừa diễn ra. Vị Cục trưởng có dáng người cao gầy, đôi mắt sắc sảo mang hàm răng đều đặn tên là Phan Đình Lộc.
Hiệu trưởng Uyên chỉ thẳng tay vào mặt Cục trưởng Phan Đình Lộc, gầm lên đe dọa:
= Còn anh nữa, cái đồ Cục trưởng ngồi mát ăn bát vàng! Đừng tưởng đứng ngoài cười trừ mà thoát tội nhé! Nếu trường tôi mà bị đào đi đúng một mống học viên chính quy nào, tôi sẽ tuyên bố sang thẳng bên Cục An ninh Điều tra của anh để "tuyển thẳng" ngược lại, vét sạch đám sĩ quan cốt cán của anh về làm bảo vệ trường cho biết mặt!
Cục trưởng Phan Đình Lộc thấy tình hình đã hơi quá đà, vội vàng xua tay, nở nụ cười tươi rói mang đậm chất ngoại giao để xoa dịu bầu không khí đang đặc quánh mùi thuốc súng:
= Thôi nào, đồng chí Uyên, nóng giận làm gì cho hại gan hại phổi! Hôm nay chúng ta đến đây là để vui vẻ, bàn chuyện hợp tác lâu dài chứ có phải ra trận đâu. Hơn nữa, tôi nói thật nhé, nguồn nhân lực bên phía cảnh sát nghĩa vụ năm nay cũng có rất nhiều hạt giống sáng giá lắm chứ bộ. Toàn là những đồng chí có lý lịch tư tưởng, hồ sơ gia đình sạch sẽ tuyệt đối, qua tuyển chọn kỹ càng, lại được đào tạo chuyên sâu về từng mảng nghiệp vụ đặc thù, sử dụng cực kỳ tốt.
Nghe đến hai từ "cảnh sát nghĩa vụ", lửa giận trong lòng Hiệu trưởng Uyên bỗng chốc khựng lại, chuyển hóa thành một thứ bực bội, nghẹn đắng khó tả.
Vị Trung tướng già thầm nghĩ đến cái đám chiến sĩ nghĩa vụ mà bên công an vừa đẩy sang trường quân đội hay ngược lại: đúng là lý lịch ba đời trong sạch, gia đình cơ bản thật đấy, nhưng khổ nỗi thi cử thì trầy trật rớt vỏ chuối, kiến thức công nghệ hay tư duy thuật toán thì ngơ ngác như bò đội nón. Tự nhiên cất công đầu tư bao nhiêu năm trời để gầy dựng nên mấy chục học viên chính quy ưu tú, tinh hoa hội tụ của khối khoa học kỹ thuật, giờ bị đổi chác lấy mấy trăm con người không đạt nổi điểm sàn xét tuyển đại học thì quả thực là một màn "lỗ vốn" quá thể đáng, tức đến mức hộc máu mà không tìm được câu nào để phản bác.
Càng nghĩ càng thấy ấm ức, Hiệu trưởng Uyên nuốt cục tức nghẹn ở cổ họng, chẳng buồn nói thêm nửa lời hay nâng ly cạn chén với ai nữa. Ông hậm hực giật lấy chiếc mũ quân phục đang cầm trên tay, đội lên đầu một cách lạnh lùng rồi quay phắt người, sải những bước chân nặng nề, dứt khoát bỏ về thẳng trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả bàn tiệc cấp cao.