-Mewtwo-
Mẫu số #4987 - 083 - Farfetchd - Thất bại
Mẫu số #4987 - 108 - Lickitung - Thất bại
Mẫu số #4987 - 123 - Scyther - Thất bại
Mẫu số #4987 - 124 - Jinx - Thất bại
Mẫu số #4987 - 127 - Pinsir - Thất bại
Mẫu số #4987 - 128 - Taurus - Thất bại
Vô dụng, Mewtwo gầm gừ, sự thất vọng lấn át lý trí của nó
Mọi chuyện chẳng khác gì một nghìn lần trước đó. Nếu không có sự thay đổi, kết quả cũng chẳng có nghĩa lý gì. Giống như nó, chúng là những bản sao. Nhưng khác với nó, chúng là những phế phẩm, và vì thế, chúng vô giá trị.
Nó định bắt đầu với mẫu số #4988, nhưng nó biết kết quả vẫn sẽ như vậy.
"Một tai nạn," những kẻ tạo ra nó từng nói như vậy. Chúng đã sai
"Tai nạn" không phải lý do khiến nó mạnh. Lý do nó mạnh là bởi vì gen của nó.
Nó là bản sao Pokémon Mew. DNA của Mew đã được tổng hợp, nhưng mẫu vật của chúng quá nhỏ. Không có đủ tế bào để tạo ra một bản sao phân tử hoàn chỉnh.
Les chaton terribles đó là tên gọi ban đầu của dự án. Sau này nó được đổi tên thành Dự án Mewtwo. Kế hoạch của chúng là tạo ra một Pokémon mạnh nhất có thể. Và hình mẫu được chọn chính là Pokémon mạnh nhất từng tồn tại, Mew.
Tuy nhiên, chúng không thể tìm thấy nó. Mew đã không xuất hiện trong nhiều năm. Nó đi mây về gió theo ý muốn. Vì vậy, chúng phải dựa vào những tế bào còn sót lại.
Những nỗ lực của chúng dẫn đến thất bại. Ditto ra đời.
Nó không có sức mạnh của riêng mình. Nó không ổn định. Nó không giống Pokémon mà giống một loài ký sinh hơn. Nó chỉ cần hai thứ: sao chép và nhân bản. Và nó vẫn đang tiếp tục làm điều đó.
Những nỗ lực tạo ra Pokémon hoàn hảo bằng Ditto dẫn đến nhiều thất bại hơn. Sau này người ta phát hiện ra Ditto là hậu duệ của các gen lặn của Mew. Chúng phổ biến hơn nhiều so với các gen trội. Có thể tạo ra những Pokémon mạnh hơn từ nó, nhưng hoàn toàn bất khả thi nếu không có một đối tác.
Vì vậy, những kẻ tạo ra Mewtwo đã tạo ra một kiểu hình, nơi tất cả các gen trội được biểu hiện. Nó đã thành công, dù chỉ là suýt soát. Một bào thai đã được hình thành.
Tuy nhiên, bào thai đó không ổn định. Các chỉ số đo đạc đều vô nghĩa. Những kẻ tạo ra không thấy một Pokémon, cái chúng thấy là một sự thất bại.
Nó đáng lẽ ra đã bị tiêu huỷ. Gen của nó sẽ được tái sử dụng cho nỗ lực tiếp theo. Những kẻ tạo ra đã vứt bỏ nó, ngoài trừ một người.
Nó được ổn định hóa, nhưng kết quả là bị "vấy bẩn". Tế bào người đã được thêm vào bào thai. Những tế bào trưởng thành đã ảnh hưởng đến sự phát triển của nó một cách bất thường. Nhưng nó đã sống sót.
Ngày 6 tháng 2: MEW đã sinh con, chúng tôi đặt tên cho đứa trẻ là MEWTWO.
Những nỗ lực tái hiện hiện tượng này đều thất bại. Hơn bốn nghìn mẫu, mỗi mẫu gồm hơn một trăm Pokémon, và không một mẫu nào trở nên mạnh hơn khi áp dụng DNA của con người.
Nó không muốn giống như nguyên mẫu của mình. Nó là phiên bản cải tiến, nhưng vẫn còn khiếm khuyết. Những tế bào người trong cơ thể nó quá yếu ớt.
Nó không phải Pokémon, cũng không phải con người. Là một thực thể lai, sự kết hợp giữa cả người và Pokémon. Hay nói cách khác đơn giản hơn, là một Two
Khi một thực thể lai thành công khác được tạo ra, nó sẽ được đặt cùng một định danh như vậy.
Sự khác biệt giữa một Pokémon có tế bào người yếu so với tế bào người mạnh sẽ được phân tích, và nếu nó cho thấy kết quả xứng đáng, quá trình đó sẽ được áp dụng lên chính bản thân ông ta.
Đây không phải là việc trở thành kẻ mạnh nhất, mà là trở thành kẻ mạnh nhất mà nó có thể đạt tới.
Ta cần những tế bào mới hơn, Mewtwo nghĩ, nhìn vào những ống nghiệm trống rỗng.
DNA của con người thì dễ tìm. Nhưng DNA của con người chưa bị vấy bẩn thì hiếm hơn nhiều. Ít nhất là trên hòn đảo này.
Một Joy sẽ hữu ích nếu có mặt trên đảo, nhưng DNA của cô ta vô giá trị. Con người sinh ra từ dòng máu Joy có cùng thể chất và thiên hướng y học.
DNA của họ đã bị biến đổi, nếu áp dụng lên một Pokémon để tạo ra một Two, kết quả thử nghiệm trên chính nó có thể bị sai lệch.
Nó cần một con người có DNA thuần khiết. Không khó để tìm, nhưng dù sao cũng là một việc vặt vãnh.
Dòng suy nghĩ của Mewtwo bị bị cắt ngang bởi tiếng kính vỡ tan tành.
Ba kẻ mới đến đã lao xuyên qua cửa sổ, để lại những mảnh kính vỡ vụn trên sàn.
Cau mày khó chịu, nó nhìn chằm chằm vào những kẻ mới đến, và chớp mắt khi thấy nhóm người đó.
Kẻ đầu tiên là một Pokémon mà nó không nhận ra, màu sắc xanh và đỏ lập tức thu hút sự chú ý của nó, nhưng hình dáng và phong thái chung của nó có vẻ khác với những gì nó ban đầu giả định là một con Fearow.
Trên lưng nó là một con người, khuôn mặt kẻ này vặn vẹo trong một nụ cười kỳ quặc.
Tiếp theo là một con Meowth, một kẻ không đáng bận tâm.
...Chẳng lẽ ta có thể ước con người hiện ra sao? nó tự hỏi, , tò mò không biết năng lực mới này sẽ giúp ích gì cho mình trong tương lai.
"Mewtwo!" Chàng trai chỉ tay vào nó. "Tao đến đây để thương lượng!"
Thật tò mò, thằng nhóc đó biết tên nó.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Dù thế nào đi nữa, thằng nhóc này cũng sẽ phục vụ cho mục đích của nó.
Cloud-
Mega Evolution là một hiện tượng phi thường cho phép Pokémon tạm thời đạt đến một hình thái vượt xa giới hạn của chính nó. Sự biến đổi độc nhất vô nhị này xảy ra khi một số Pokémon nhất định, thường là những cá thể có mối liên kết sâu sắc với nhà huấn luyện, khai thác nguồn năng lượng mạnh mẽ từ những viên Đá Mega chuyên biệt.
Khi một Pokémon nắm giữ viên Đá Mega tương ứng và có tình bạn lâu bền với nhà huấn luyện, nó có thể mở khóa giai đoạn tiến hóa nâng cao được gọi là Mega Evolution. Quá trình này khuếch đại sức mạnh của Pokémon, thay đổi diện mạo và tăng cường khả năng của nó, tạo nên một hình thái dũng mãnh và thường rất lộng lẫy.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hình thái này chỉ mang tính tạm thời, Pokémon sẽ trở lại trạng thái ban đầu sau khi trận đấu kết thúc. Mega Evolution vừa là minh chứng cho sự gắn kết sâu sắc giữa nhà huấn luyện và Pokémon, vừa là minh chứng cho những lực lượng huyền bí và đáng kinh ngạc đang vận hành thế giới của chúng ta.
Điều thường không được nhắc đến về Mega Evolution chính là độ hiếm của các loại đá. Đối với nhà huấn luyện, họ cần một viên Key Stone, thứ hiếm hơn nhiều so với những món như Terastal Orb hay vòng Dynamax.
Sau đó, bạn còn cần phải tìm được một viên Đá Mega. Tuy nhiên, Đá Mega chỉ dành riêng cho một số loài Pokémon nhất định. Ví dụ như Gardevoirite chỉ dùng được cho Gardevoir, còn Gengarite thì chỉ dành cho Gengar.
Điều này đồng nghĩa với việc bạn phải cực kỳ giàu có mới có thể sở hữu một bộ như vậy. Đó không phải là vấn đề đối với tôi (tên trộm vĩ đại nhất thế gian), nhưng vấn đề nằm ở chỗ khác.
Khó khăn của tôi gồm hai phần: Một là, tôi chưa bao giờ sử dụng Mega Evolution cho một trận đấu ghi hình. Thứ hai, chúng đang bị săn lùng ráo riết.
Steven Stone đặc biệt thích thu thập chúng. Anh ta luôn treo một lời đề nghị mở trị giá 3 triệu Pokédollar cho mỗi viên Đá Mega hoặc Key Stone.
Việc phải đối phó với những kẻ liên tục muốn biết tôi có thể Mega Evolutioncho Pokémon nào chắc chắn sẽ là một cơn đau đầu trong tương lai.
Dẫu vậy, việc được chứng kiến khuôn mặt của Geeta đờ đẫn ra hoàn toàn trong suốt 2 giây thì thật là đáng giá.
Đám đông bắt đầu phát điên. Mọi người hét vào mặt nhau. Các phóng viên nghi ngờ tính xác thực của viên đá, còn đám học sinh thì nhìn viên bi nhỏ đó với vẻ kinh ngạc tột độ.
Sonia trông như muốn giết tôi đến nơi, nên tôi quyết định lờ cô ấy đi.
Bốp.
Căn phòng ngay lập tức chuyển từ một mớ hỗn loạn ồn ào sang một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Mọi cái đầu đều quay lại, mọi ánh mắt đều tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh bất ngờ đó.
"Từng câu hỏi một thôi," giọng của Larry vang lên phá vỡ sự im lặng, anh nhìn chằm chằm vào những phóng viên đang đứng bật dậy khỏi ghế.
Giống như kim loại bị nam châm hút, các phóng viên ngay lập tức ngồi lại vị trí. Trông họ không hẳn là biết lỗi, nhưng điều đó đã mang lại cho căn phòng một mức độ văn minh cần thiết.
Larry gật đầu, tựa lưng vào ghế, có vẻ như đang tận hưởng sự im lặng này.
Tất cả những gì anh ấy cần làm chỉ là búng tay trước micrô để khiến tất cả mọi người trong phòng phải ngậm miệng.
...Đúng là một huyền thoại sống.
-Geeta-
Hoàn toàn ngoài dự kiến.
Đó là cách duy nhất cô có thể mô tả về diễn biến của cuộc hội thoại này cho đến hiện tại.
Việc Cloud đưa ra một ván cược ngược lại không nằm trong số những khả năng mà cô đã tính đến (một sai lầm về phía cô).
Dẫu vậy, kết cục vẫn sẽ không thay đổi.
Là một người có chút hứng thú với Mega Evolution, viên đá đó đã khơi gợi sự tò mò trong cô. Cô không thể nhớ ra loại Đá Mega nào lại có ba sắc thái màu hoa tử đinh hương như vậy.
Một viên Gardevoirite chăng? cô lơ đãng nghĩ, nhưng dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi một tiếng búng tay đanh gọn.
À, Larry, Geeta nghĩ một cách trìu mến, mừng là anh ta đã vận dụng kỹ năng của mình đúng lúc.
Một nhà huấn luyện xuất chúng, một nhân viên chăm chỉ và sở hữu khả năng tuyệt vời trong việc khiến tất cả mọi người trong phòng phải im lặng.
Đáng buồn thay, giờ cô lại phải đối phó với "con chó" này.
Thật phiền phức làm sao.
"...Tôi phải thừa nhận, cậu đã làm tôi ngạc nhiên," cô miễn cưỡng nói, phá vỡ sự tĩnh lặng. "Nhưng nếu có gì, điều này chỉ khiến tôi thêm bối rối." Cô rướn người về phía bàn. "Tại sao cậu lại sẵn lòng để mất chúng đến thế?"
"Mất chúng?" Cậu ta nhướng mày. "Geeta, tôi sẽ không đưa ra lời thách thức này với bất kỳ Nhà vô địch nào khác."
Cậu ta cúi sát vào micro, một nụ cười mỉm hiện lên trên môi.
"Tôi làm vậy là bởi vì đây là một ván cược mà tôi không thể thua."
Sự kiêu ngạo của cậu ta làm cô khó chịu, dù chỉ một chút. Ý nghĩ về kết cục tất yếu của trận đấu là đủ để xoa dịu tâm trạng của cô.
Cloud quỳ sụp xuống, nhìn xuống mặt đất với đôi mắt trống rỗng sau khi tất cả Pokémon của mình bị hạ gục hoàn toàn.
Ý nghĩ đó gửi một luồng khoái cảm chạy dọc sống lưng cô.
"Dù có Mega Evolution hay không, kết cục cũng sẽ không đổi," Cô mỉm cười, đan tay lại trên mặt bàn. "Ngay cả khi chúng ta chấp nhận giả thuyết rằng tôi là Nhà vô địch yếu nhất, thì cậu vẫn chỉ là một huấn luyện viên ưu tú tầm trung mà thôi."
"Một huấn luyện viên ưu tú tầm trung có thể đánh bại một đội hình có Gogoat và Avalugg bất cứ lúc nào," cậu ta cười sằng sặc, khiến sự khó chịu của cô lại trỗi dậy một lần nữa. "Khi tôi thắng, không phải vì tôi đã đạt tới trình độ của nhà vô địch. Mà là vì cô còn yếu hơn cả một huấn luyện viên ưu tú tầm trung."
"Tôi nghĩ thế là đủ rồi," Clavell lên tiếng, khiến cô phải lườm ông một cái đầy bực bội. "Tôi tin rằng trận chiến của hai người nên được thực hiện bằng Pokémon tốt hơn là bằng lời nói."
Dù cô rất muốn dạy cho tên nhóc này một bài họcngay tại đây, nhưng Clavell nói đúng.
Cuộc tranh luận này sẽ được giải quyết trên đấu trường.
Gật đầu với ông, cô đứng dậy khỏi ghế, trực tiếp hướng về phía khán giả. "Trận đấu giữa tôi và Cloud sẽ được tổ chức tại sân vận động của Học viện Uva-Naranja. Nó sẽ diễn ra vào ngày 28, dự kiến bắt đầu lúc 8 giờ tối," cô mỉm cười trước ống kính máy quay. "Hãy nhớ mua vé trước khi chúng được bán hết."
Cô nở một nụ cười xã giao khác, trước khi rời khỏi sân khấu nhanh chóng như lúc xuất hiện.
Không quên nhận ra rằng Sonia, cộng sự của Cloud trong chương trình podcast, đang nhìn Cloud với ngọn lửa giận dữ tột độ trong mắt.
Một cuộc cãi vã của tình nhân sao? cô tự hỏi, trước khi lắc đầu.
Thật tiếc là cô sẽ không có mặt ở đó để nghe cuộc tranh luận này.
-Sonia-
Cô sẽ giết cậu ấy.
Không phải theo nghĩa bóng hay ẩn dụ. Mà là nghĩa đen.
Cô thực sự sẽ giết Cloud.
Nhìn cái vẻ mặt nghênh ngang tự tin của Cloud khi bước ra khỏi bàn hội luận như thể mình là kẻ chiến thắng khiến cô thực sự muốn đấm cậu ấy một phát.
Hoặc ít nhất là vỗ vào đầu 6 phát liên tiếp.
"Cậu nghĩ cái QUÁI gì vậy hả?" cô gắt lên, túm lấy cổ áo Cloud để kéo hai gương mặt ngang tầm mắt nhau.
Cậu ta chớp mắt nhìn cô, cái trò vẫn thường làm mỗi khi giả vờ như mình chẳng hiểu cô đang nói về chuyện gì.
Cô sẽ không chơi cái trò đó hôm nay đâu, đây không phải lúc và cũng không phải chỗ.
Dẫu vậy, biểu cảm của Cloud vẫn không thay đổi, vẫn như con nai ngơ ngác trước đèn pha ô tô.
"Gì cơ?"
"Sau tất cả những gì xảy ra, điều duy nhất cậu có thể thốt ra là gì cơ sao?" cô rít qua kẽ răng, thôi thúc muốn tát Cloud càng lúc càng mãnh liệt.
"Sonia," cậu ta chậm rãi nói. "Cậu nói rõ xem tớ làm hỏng việc gì được không?"
"Cậu thậm chí không biết mình làm gì !?" Cô cười một cách điên dại. "Cậu đem Pokémon của mình ra cá cược và coi đó như một việc bình thường trong ngày sao!"
"Này, tớ đâu biết cô ta muốn gạ cược với tớ đâu cơ chứ," Cloud cau mày. "Tớ chỉ mong đợi một vài màn đấu khẩu hay chửi bới gì đó thôi. Chứ không phải cá cược."
"Thế cậu nghĩ cái buổi tranh luận nhỏ đó diễn ra tốt đẹp đến mức nào?" Rotom xen vào cuộc hội thoại. " Tôi rất muốn nghe suy nghĩ của cậu về vấn đề này."
"Cô ta bị cooked rồi còn gì," Cloud cười nhe răng. "Mega evolution đập tan mấy bài diễn văn về sự gắn kết hay đại loại thế. Thề luôn, nghe đoạn đó tôi suýt ngủ gật."
"Thế thì cậu là kẻ ngốc," Rotom khịt mũi, khiến Cloud phải nhướn mày đáp lại. "Cậu không nhận ra mình đã hủy hoại danh tiếng của bản thân đến mức nào sao? Không chỉ những kẻ vốn đã ghét cậu ngay từ đầu đâu. Một lượng lớn người hâm mộ của chính cậu cũng tin rằng cậu đã vượt quá giới hạn. Đem Pokémon ra cá cược sẽ dẫn đến kết quả đó."
"À, cái đó sao," Cloud lộ vẻ đã hiểu. "Được rồi, cũng hợp lý, nhưng lần này tôi có kế hoạch cả rồi. Hơn nữa, Geeta là người đã chấp nhận ván cược ngay từ đầu, nên cô ta cũng sai chẳng kém gì tôi đâu."
"Vậy là cậu thừa nhận việc mình làm là sai," Rotom ghi nhận, và Cloud không thể ngăn mình nhăn mặt. "Tuy nhiên, điểm khác biệt là cậu là người đưa ra ván cược. Một ván cược có hệ quả sâu rộng hơn nhiều so với những gì Geeta đề xuất với cậu. Nếu cậu thắng và lấy Pokémon của cô ta, cậu sẽ bị coi là kẻ phản diện. Mạnh hơn người ta tưởng, nhưng vẫn là một kẻ phản diện. Nếu cậu thua, cậu bị coi là thằng hề. Tôi chẳng ham gì cái vị trí của cậu lúc này."
"Được rồi, có lẽ tôi hơi quá tay một chút," Cloud thừa nhận, "Nhưng hai người thực sự cần ngừng xem thường tôi đi. Khi tôi thắng—"
"Đây không phải là chuyện thắng thua," Sonia quát. "Nếu cậu thua, cậu mất Pokémon của mình. Nếu cậu thắng, có người sẽ mất Pokémon của họ." Sonia thở dài, cảm thấy cơn giận đang trôi đi, thay vào đó là sự mệt mỏi.
"Khi trận đấu này kết thúc, sẽ có ai đó mất đi gia đình của mình chỉ vì một ván cược," cô nhìn Cloud với đôi mắt ngấn lệ. "Đây là một kịch bản mà không ai thực sự thắng cả."
"Cậu có thể hủy trận đấu," Rotom lưu ý. "Hoặc tốt hơn hết, hãy bắt Pokémon mới ở Paldea. Nếu cậu dùng Pokémon mới bắt, việc mất chúng sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến cậu. Dù chắc chắn cậu sẽ thua trận đấu đó, nhưng ít nhất danh tiếng của cậu vẫn có thể được cứu vãn."
"Đợi đã mọi người," tôi giơ một tay ra hiệu. "Nghĩ về chuyện này một chút đi. Mọi người thực sự nghĩ tôi sẽ đưa ra một ván cược như thế này một cách bộc phát sao?"
"Tất nhiên là như vậy!" cô rít lên. "Cậu làm thế suốt, cậu luôn làm mấy điều điên khùng, to tát, kỳ quặc một cách bốc đồng và chẳng bao giờ nghĩ đến hậu quả!"
"Đúng hết luôn!" Cloud búng tay. "Nhưng cuối cùng luôn là vì tớ có lý do chính đáng, đúng không?"
"Tớ thực sự không nghĩ có lý do nào đủ chính đáng cho việc này đâu," Cô thở dài. "Nhưng tớ cần biết cậu đang nghĩ cái gì."
"Tôi cũng đồng ý," Rotom kêu rè rè, lao ra khỏi chiếc máy quay. "Tôi tin rằng nếu cậu định dùng Pokémon của mình làm vật thế chấp để đặt cược, chúng tôi có quyền được biết lý do tại sao."
"...Mọi người biết gì về Larry không?"
Cloud-
"Chỉ có 5 cái thôi sao?" Tôi hỏi thành tiếng, nhìn vào bản đồ Paldea có 5 dấu X đỏ trên đó. "Sao cậu mới tìm được 5 cái?"
"Này, chúng đâu có phát sáng trong đêm đâu, chúng gần như chẳng tỏa sáng tí nào cả!" Meowth hậm hực.
"À, tệ thật." Tôi lẩm bẩm. "Nhưng không sao. Chúng ta còn khối thời gian để tìm sạch chỗ đó."
"Giờ cậu muốn tôi tìm ở đâu trước?"
"Cứ đi chỗ nào cậu muốn, chúng ta sẽ lo đến việc tìm kiếm kỹ lưỡng hơn khi số lượng cọc còn lại ít đi."
"Vậy còn cần tôi làm gì nữa không?"
"Không, thế là ổn rồi," tôi gật đầu về phía khinh khí cầu. "Chỉ cần nhớ lần này về sớm hơn một chút," tôi nói đùa, nhận lại một cái lườm từ con mèo.
"Thế thì hẹn gặp lại vào buổi sáng," Meowth chào kiểu quân đội, nhảy lại vào khinh khí cầu.
"Bay an toàn!" Tôi cười rạng rỡ khi chiếc khinh khí cầu hình Meowth lại cất cánh.
Giống như đêm trước, bầu trời quang đãng với những vì sao lấp lánh dưới ánh trăng. Tôi có thể nhìn thấy khinh khí cầu của Meowth nhỏ dần rồi mất hút phía chân trời.
"Vì lý do nào đó, việc Meowth có thể lái khinh khí cầu không làm tớ ngạc nhiên cho lắm," Sonia nhận xét. "Nhưng tớ ngạc nhiên là họ lại có một cái khinh khí cầu hình Meowth đấy."
"Meowth không có mua cái đó đâu, nó tự chế đấy." Tôi nhếch mép, khiến cô nàng lộ vẻ ngạc nhiên. "Meowth có thể chế tạo bất cứ thứ gì nó muốn. Cậu lẽ ra nên thấy nó lúc ở thời kỳ đỉnh cao cơ."
"Cậu ta đúng là một thợ cơ khí cừ khôi," Sonia thở dài trìu mến, nhìn chiếc khinh khí cầu mờ dần vào bầu trời đêm.
"Tớ nghĩ cậu không nên stream trong vài ngày tới."
"Tớ cũng không có ý định," tôi tự nguyện thừa nhận khiến Sonia ngạc nhiên. "Cậu có thể đổ lỗi cho Psyclone vì chuyện đó."
"Tốt quá," Sonia thở phào nhẹ nhõm. "Sau khi cậu đưa ra vụ cá cược, rất nhiều người xem bị chia rẽ. Nhiều người thấy hứng thú với trận đấu, nhưng nhiều người hơn lại nghĩ việc này là quá giới hạn."
"Ý kiến hay đấy," tôi gật đầu. "Vậy chúng ta sẽ để buổi stream tiếp theo vào ngày 28!"
"Ừm," Sonia mỉm cười hài lòng. "Tớ vẫn giữ nguyên những gì đã nói lúc nãy về việc cậu luôn lao vào các tình huống một cách dại dột, nhưng tớ mừng là cậu cho tớ biết lý do."
"Và chúng ta có kế hoạch dự phòng nữa" tôi lưu ý, "Ngay cả khi thua, chúng ta sẽ chẳng làm sao hết."
"Cậu biết không, tớ không biết là cậu lên kế hoạch này từ lâu hay là mới bịa ra nữa," cô lắc đầu. "Chắc là vế sau rồi. Và điều đó chỉ làm chuyện này thêm điên rồ hơn."
"Điều quan trọng nhất là nó có hiệu quả." Tôi cười đắc thắng.
"Mà những gì cậu nói ở buổi họp báo có thật không?" Sonia thắc mắc. "Rằng cậu không huấn luyện Pokémon yếu?"
"Mỗi Pokémon đều có thế mạnh riêng của mình," tôi mỉm cười trìu mến. "Ngay cả một con Starly cũng có thể tiêu diệt một Pokémon Huyền thoại. Nhưng một số Pokémon thì hữu dụng hơn những con khác. Và rồi có cả bé này nữa!" Tôi bế con Yamper đang chạy quanh hai chúng tôi lên. "Bé này sẽ quét sạch toàn bộ đội hình của tớ!"
Yamper tiếp tục ngoáy tít cái đuôi, sủa khẽ một tiếng đồng tình với lời nhận xét đó.
"Không thể cãi lại cái logic đó được." Sonia mỉm cười. "Cậu nói đúng."
"Nhưng thật sự là tớ có huấn luyện mấy Pokémon yếu mà," tôi xoa bụng Yamper. "Psyclone cần tất cả sự trợ giúp mà nó có thể nhận."
"Ngậm cái mồm vào tên khốn," Psyclone dịch chuyển tức thời ngay trước mặt tôi. "Nếu muốn sống, ngươi nên rút lại lời đó ngay."
"Cậu biết không, cái tên này," tôi nói với một nụ cười cực kỳ gợi đòn. "Đã từng thua trắng một trận đấu trước một con Rattata yếu nhớt đấy."
Trước khi tôi kịp nói thêm bất cứ điều gì, tôi đã bị dịch chuyển đi.
Psyclone-
Cách để gây sang chấn tâm lý cho một đứa trẻ. Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu - Viết và xuất bản bởi Psyclone.
Bước 1: Giết đứa trẻ đó.
Việc ném Cloud rơi tự do từ độ cao vài nghìn mét trên không trung là một trong những cách kiềm chế nhất để Mewtwo bộc lộ cơn giận của mình. Một con người bình thường sẽ hoảng loạn, nếu họ có một Pokémon hệ Tâm linh hoặc một hệ Bay đủ mạnh, họ sẽ sống sót.
Nhưng Cloud không phải là một con người bình thường.
Dù sở hữu cả hai loại Pokémon đó, gã không hề có động thái tự cứu mình. Không, thay vào đó, hắn bắt đầu nghêu ngao một trong những bài hát kinh khủng của hắn.
Có chút đáng lo ngại khi Cloud đã ở rất gần mặt đất mà vẫn chưa triệu hồi Pokémon.
"Ngươi có muốn rút lại phát ngôn vừa rồi không?"
Psyclone cảm thấy phát cáu khi Cloud đáp lại bằng một tràng cười sảng khoái. Sự đe dọa của cái chết cận kề chẳng làm thay đổi được thái độ của hắn. Tên nhóc này thậm chí còn cả gan vòng tay ra sau gáy, cứ như thể đang tận hưởng một giấc ngủ trưa vậy.
Cloud không hề nhúc nhích khỏi vị trí đó, ngay cả khi chỉ còn vài giây nữa là chạm đất.
Khi chỉ còn cách cái chết 200 mét, Psyclone cảm thấy não bộ mình hoạt động với tốc độ kinh hồn để cố hiểu kế hoạch sống sót của Cloud là gì.
Và nó hiểu ra kế hoạch đó khi Cloud chỉ còn cách mặt đất đúng một giây.
Tức giận, nó không định làm gì cả , chỉ để xem liệu thái độ của Cloud có thay đổi dù chỉ trong thoáng chốc hay không. Đáng tiếc là tên ngốc đó vẫn đang nhìn lên trời, không quan tâm tới việc bản thân sắp chết.
Chỉ bằng một ý nghĩ, động lượng của Cloud bị chặn đứng.
"Cái này l-ÁAAAA"
Và Cloud bị ném xuống đất không thương tiếc.
"Lại một lần hạ cánh an toàn!" Cloud cười cợt, làm Psyclone hơi hờn dỗi.
Cái thằng khốn này luôn phải là người cười sau cùng.
Quay lưng lại với Cloud, Psyclone quan sát những Pokémon bên trong miệng núi lửa.
Chúng rất mạnh. Theo tiêu chuẩn thông thường. Còn theo tiêu chuẩn của Psyclone, chúng cùng lắm chỉ trên mức trung bình một chút.
Điều gây khó chịu nhất là Pokémon Huyền thoại của Area Zero hoặc là không có ở đây, hoặc là vẫn chưa xuất hiện. Như Sonia thường nói, thật là bực mình.
"Vậy đây là Area Zero?" Cloud hỏi, giờ đã đứng cạnh Mewtwo. "Thế rốt cuộc là Pokémon tương lai hay quá khứ?"
"Cả hai." Nó tiết lộ. "Nhưng đó không phải lý do ta đưa ngươi đến đây."
" ngó lơ lũ hạng S này á?" Cậu ta giả vờ kinh hoàng. "Sao mày có thể làm thế?"
"Lối sống lười biếng đã làm ngươi suy yếu," Psyclone tuyên bố, nhìn xuống những vách đá của Area Zero. "Ngươi không còn mạnh như trước."
"Tao cảm thấy bị xúc phạm nếu mày không phải là kẻ ẩn dật nhất mà tao từng biết," " Cloud nhận xét bâng quơ, khiến Mewtwo giận dữ.
Nó dừng lại một chút để lời nói thấm dần.
"Ta sẽ thay đổi việc này."
"Vậy nên mày mới đưa tao tới đây?" Cloud thong thả nói. "Để chúng ta có thể tập luyện cùng nhau?"
"Ta không đưa ngươi đến đây để tập luyện." nó gầm lên, một quả Pokéball màu đen tím dịch chuyển vào tay.
"Ta đưa ngươi đến đây để chiến đấu."
-Rika-
Với những người khác, cuộc cạnh tranh nhỏ giữa Geeta và Cloud là một màn giải trí thú vị.
Với Rika, đó là một đống hỗn độn chết tiệt.
Nhìn Geeta bình thản dõi mắt ra cửa sổ, quan sát các học sinh tham gia vào những trận đấu Pokémon, cô không khỏi thắc mắc làm sao bà ấy có thể giữ được sự bình tĩnh như vậy.
Cô biết Geeta sẽ thắng. Nếu đó là trận chiến giữa cô và Cloud, cô cũng sẽ thắng. Tuy nhiên, khi đặt cược thứ quan trọng như Pokémon của mình, sẽ luôn có một ý nghĩ nhỏ nhen lảng vảng trong đầu.
Lỡ như mình thua thì sao?
Việc Geeta không hề bối rối và coi ngày hôm nay như bao ngày khác quả là đáng kinh ngạc. Vụ cá cược là ý tưởng của cô – một điều mà cô hối hận ngay sau khi nó được đưa ra.
Cloud không đơn thuần từ chối ván cược, cậu ta giải thích tại sao chấp nhận nó là ngu ngốc, rồi sau đó leo thang tình hình. Cậu ta lật ngược hoàn toàn thế cờ, đem chính Pokémon của họ ra làm vật thế chấp.
"Tôi nghĩ chủ tịch nên nghỉ ngơi vài ngày," Rika lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Đống giấy tờ cứ để tôi lo."
Pokémon của Geeta vô cùng mạnh mẽ. Bất kỳ ai có một chút trí tuệ đều nhận ra điều đó. Những kẻ nghi ngờ điều đó đều ngu dốt.
"Ồ?" Geeta quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô. "Cô nghi ngờ khả năng thắng của tôi?"
"Dĩ nhiên là không," cô cười khẽ. "Nhưng chủ tịch đang nhìn nhận chuyện này sai cách."
"Nói cho rõ."
"Cả hai chúng ta đều biết chủ tịch sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này, đúng không?" Rika dồn hỏi, nhận được cái gật đầu từ Nhà vô địch. "Vậy thì tại sao không chơi tới bến luôn?"
"Tôi e là mình không hiểu ý cô." Geeta thắc mắc, làm nụ cười nhỏ hiện trên môi Rika.
Có vẻ như mọi thứ đang diễn ra đúng kế hoạch.
"Chủ tịch có thể đánh bại cậu ta như bất kì huấn luyện viên nào khác," cô lưu ý. "Hoặc có thể khiến cậu ta nhục nhã ê chề."
"....Ý cô là-"
Rika rướn người về phía Geeta, một nụ cười quái dị hiện trên mặt.
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chủ tịch đánh bại Cloud mà không để mất một Pokémon nào?"
Cái cách mắt Geeta sáng lên trước ý nghĩ đó khiến tim Rika lỡ một nhịp. Cô cảm thấy hơi tệ khi thao túng Geeta làm việc này, nhưng kết quả cuối cùng sẽ rất xứng đáng.
Tất cả cũng vì tình yêu mà thôi.