🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.15: Thân Phận Của Hùng (+)

~13 phút đọc · 2560 từ · · ⚠️ Báo cáo

*Thân phận của Hùng

Ngay khi bị Quân chặn liên lạc, Hùng tức tối, ấm ức nằm lăn lộn trên giường, trong tâm can nó lúc này phần lo nhiều hơn phần giận .

Đột nhiên, ông Cao Thế Xuân là ba của Hùng đột nhiên đến phòng trọ tìm nó, biểu cảm của ông ta cứ bí bí hiểm hiểm không giống thường ngày.

Hùng vô cùng ngạc nhiên, không hiểu vì sao ba nó lại đến tìm nó lúc đêm khuya như vậy mà không hề báo trước.

Ông Xuân dừng lại một nhịp trước ngưỡng cửa, sau một khắc quyết định, ông dứt khoác bước vào, chộp lấy tay Hùng, vội vội vàng vàng kéo nó đến một gốc cây bàng gần đấy, không nói không rằng kéo Hùng đâm thẳng xuyên qua thân cây.

Vừa ra khỏi cột dịch chuyển, chưa hết bàng hoàng khi vừa đi xuyên qua một cái cây, thì bây giờ đập vào mắt Hùng là một đại sảnh phong cách hang động rộng lớn, căn phòng được thắp sáng bằng những ngọn đuốc. Hai bên là hai hàng ghế bành được tạc ra bằng đất nung. Ở phía trước, ngay giữa có một chiếc ghế cũng làm bằng đất nung nốt, nhưng đồ sộ hơn chạm khắc mọt con voi chín ngà, chiếc ghế có chiều lại đối diện với những chiếc ghế ở đây, nhìn vào là biết đây là ghế của người đứng đầu. Nền cũng là nền đất cứng. Giữa hai hàng ghế trải mốt tấm thảm lông màu nâu, kéo dài từ cột dịch chuyển cây đến chiếc ghế đồ sộ kia.

Ông Xuân chỉ tay, ra hiệu cho Hùng đến ngồi lên một cái ghế bành gần đó, rồi ông đến ngồi kế bên.

Vừa ngồi xuống, ổng Xuân mở đầu - Con ngạc nhiên khi ba đưa con đến đây lắm phải không ? - Ông Xuân nhẹ nhàng mở lời.

Hùng gật gật đầu, thoảng chút nhẹ nhỏm khi nghe giọng nói của ba mình vẫn như thường ngày.

-Thật ra ba chưa từng muốn nói với con điều này - Ông Xuân thở dài - Ba với mẹ vừa cãi nhau um sùm cũng vì chuyện này...Ba và con đang mang trong mình dòng máu phép thuật.

-Phép thuật? - Hơi thở Hùng như bị bóp ngạt khi nghe ba mình tiết lộ.

-Đúng. Phép thuật có tồn tại trên đời. Những người sử dụng phép thuật gọi là phù thuỷ. Ba và con đang mang trong mình dòng máu đó. - Ông Xuân ôn tồn nói.

-Ba nói thật hả bả - Hùng vẫn còn chưa tin.

-Thật - Ông Xuân nghiêm túc.

-Vậy còn mẹ? - Hùng hỏi

-Không. Mẹ con chỉ là một người bình thường, là một người cận phép thuật.

-Cận phép thuật?

-Là những người thân như vợ chồng, con cháu hay cộng sự trong công việc của phù thủy ở thế giới con người. Là những người bình thường được phép biết về sự tồn tại của phép thuật. Những người cận phép thuật được quyền xin cấp visa với cái phí rất đắt, để được đến thế giới phép thuật trong một, hai tuần.

-Sao đến bây giờ ba mới kể con nghe? -Hùng nói với giọng chất vấn

-Vì ban đầu ba và mẹ muốn con là một người bình thường.

-Tại sao vậy ba ? - Hùng bâng khuâng - Chẳng phải có phép thuật sẽ tiện hơn hay sao?

- Con chưa hiểu sự nguy hiểm của thế giới này đâu. Huống chi nhà mình đang sở hữu báu vật mà hàng ngàn phù thủy khao khát sức mạnh thèm muốn.

-Báu vật gì vậy ba? - Hùng tò mò.

-Viên ngọc Sức Mạnh …

Ông Xuân say sưa kể chuyện về thế giới phép thuật cho Hùng nghe, từ chuyện về trận chiến lật đổ Poong Súc đến nguồn gốc của viên ngọc Sức Mạnh …

- … Sau khi hoà bình. Viên ngọc Sức Mạnh được ông nội của con nhận về giao cho bác hai của con nghiên cứu, tìm cách trả lại phép thuật cho những nạn nhân của Poong Súc . Bởi vì bác hai của con là một giáo sư về chế tác phép thuật giỏi nhất lúc đấy - Ông Xuân dừng lại, cố kìm nén cảm xúc - Nhưng … Cách đây một tuần … Bác ấy vừa bị ám sát. 

Sau câu nói của ông Xuân, Hùng trở nên sửng sốt, tay chân run rẩy - Ám sát … Hung … Hung thủ là ai vậy ba?

Ông Xuân thở dài, lắc đầu - Ba không biết, bên công an vẫn còn đang điều tra. Nhưng chắc chắn là do muốn cướp viên ngọc.

-Vậy … còn viên ngọc ? - Hùng vẫn còn hoảng sợ.

-May mà bác hai con giấu rất kỹ nên viên ngọc vẫn còn. Bây giờ ba đang giữ nó … ba định sẽ tiếp tục việc nghiên cứu của bác hai - Ông Xuân nói với giọng thiếu tự tin - Dù gì … ba cũng là tiến sĩ… ngành chế tác phép thuật.

-Chế tác phép thuật? - Hùng tò mò.

-Là ngành nghiên cứu, sửa chữa, chế tạo và sản xuất các dụng cụ liên quan đến phép thuật. Trong đó còn nhiều chuyên ngành nhỏ lẻ có thể chọn nữa, nhưng ba với bác hai con quyết định học hết. 

-Ba học hết luôn à? - Nét mặt Hùng hiện lên sự trầm trồ.

-Lựa chọn nhiều thì nhức đầu lắm, với lại có năng lực thì mắc gì phải chọn. Bởi vậy, so về kiến thức, thì ba cũng đâu kém gì bác hai của con, nhưng xét về kinh nghiệm thì ba còn thua xa - Ông Xuân lại nhìn xa xăm - Học thì học cho nhiều, rồi cuối cùng cái gặp mẹ con … lấy bả … rồi theo bả qua thế giới của bả, làm một ông thợ hàn lương ba cọc ba đồng … - Ông Xuân cười thầm, nhưng nét mặt của ông lại thể hiện rõ sự hạnh phúc.

-Rồi sao bây giờ ba lại kéo con qua đây? - Hùng vô cùng khó hiểu.

-Vì ba biết, mỗi mình ba thì không đủ sức để vừa bảo vệ, vừa nghiên cứu viên ngọc. Ba muốn con cùng ba kế thừa nó, vừa bảo vệ, vừa tìm cách hoá giải viên ngọc để lại năng lực phép thuật cho những nạn nhân - Ông Xuân ôn tồn đáp lời con trai - Với lại, nếu ba có mệnh hệ giống bác hai của con thì ba muốn con sẽ là người thay ba kế nhiệm.

-Sao ba không nhờ người khác? Không lẽ thế giới của ba không còn nhân tài hay sao? - Hùng tỏ ra vẻ khó hiểu - Tự nhiên ba giao cho một đứa còn không biết chút xíu gì về phép thuật như con. Không những không bảo vệ được bản thân, có khi còn làm tổn hại viên ngọc.

-Không thể tin ai ngoài người nhà của mình, con à - Ông Xuân vẫn rất ôn tồn cắt nghĩa - Sức mạnh của viên ngọc là quá lớn, không may giao cho kẻ xấu, hậu quả sẽ rất khó lường … Mà nếu may mắn giao cho người tốt đi, ai biết được họ có nổi lòng tham trong quá trình nghiên cứu viên ngọc hay không … Với lại ba kêu con phụ ba một tay, chứ đâu phải phó mặc mọi chuyện cho con đâu mà con sợ.

-Sợ chứ ba. Con biết năng lực của con tới đâu. Con không có chút tự tin nào ba à. 

-Thì ba cũng có tự tin đâu. Nhưng trách nhiệm thì mình phải làm thôi. Không thành quả nhiều thì cũng thành quả ít. Quan trọng là mình có làm.

Như được ông Xuân thuyết phục, Hùng trầm ngâm một hồi, rồi quyết định - Vậy giờ con phải bắt đầu từ đâu?

-Từ đầu. Mai, ba sẽ bắt đầu cùng con luyện tập cho kỳ thi Đẳng cấp phép thuật sắp tới. 

-Kỳ thi Đẳng cấp phép thuật? - Mặt hùng lại đần ra.

Ông Xuân lại phải ôn tồn kể về kỳ thi Đẳng cấp phép thuật và các trường Định hướng phép thuật cho nó nghe. Nói xong ông lại kể về các thể thức cùng với nhiều thứ khác về thế giới phép thuật.

Sau những câu chuyện. Hùng đã dần dần hình dung về bản chất của thế giới này, nhưng trong đầu nó vẫn còn rất nhiều những câu hỏi không biết nên bắt đầu từ đâu, nó bây giờ giống như một chiếc tàu ngầm chưa khám phá được hết đại dương. Cuối cùng nó quyết định hỏi một câu hỏi nó trăn trở và đầy rẫy nghịch lý từ khi nó bắt đầu nhận thân phận phù thủy cho đến bây giờ.

-Nếu như gia đình mình đang bị bao vây bởi nguy hiểm khi dính líu đến viên ngọc Sức mạnh. Vậy tại sao ba không cho con rèn luyện phép thuật từ khi còn nhỏ? Ít ra cũng có cái cho con phòng vệ.

-Như ba nói rồi đó, nếu không phải vì trách nhiệm kế thừa viên ngọc, thì ba muốn gia đình ta sống một cuộc như người thường. Và khi ở thế giới con người, con sẽ được bảo vệ tốt hơn khi ở đây, vì con đường duy nhất để đến thế giới con người là thông qua cổng dịch chuyển cây, và toàn bộ các cổng này đều được bộ kiểm soát nghiêm ngặt …  Trừ những phù thủy định cư có lý lịch rõ ràng, thì những phù thủy xuất cảnh đều bị theo dõi lộ trình, nếu có bất kỳ dấu hiệu khả nghi, lập tức bị áp giải trục xuất trở về. 

-Vậy cũng đâu an toàn gì mấy đâu ba. Kẻ xấu vẫn có thể len lỏi lên đây hại mình mà.

-Đúng là kiểu gì khi dính liếu tới viên ngọc thì nguy hiểm luôn rình rập mình, nhưng phòng bệnh vẫn hơn chứ con. Khi bất kỳ phù thủy xuất cảnh nào đến gần nhà ta, hệ thống trên ban bảo vệ định cư sẽ lập tức gửi thông báo cho mình. Chỉ cần ta gửi tín hiệu cầu cứu, thì chưa đầy một giây, sẽ có một lực hùng mạnh được huy động đến bảo vệ chúng ta, điều mà ở thế giới dưới này không có. Con thử nghĩ ở một nơi con được bảo vệ trước khi bị hại, với một nơi con bị hại rồi mới được bảo vệ thì con chọn ở đâu.

-Vậy nếu kẻ xấu là phù thủy định cư gì đó?

- Phù thủy định cư là cách gọi chung cho những phù thủy xuất cảnh từ thế giới lõi lên mặt đất định cư và ngược lại. Thường thì những phù thủy ở dưới này lên trển phần lớn là cho con đi học với đi làm. Nhưng để được coi là định cư thì người đó phải có nhà, có giấy tờ chứng minh công việc và phải sống ở đó ít nhất một năm, trong một năm đó những người này sẽ bị quản lý chặt chẽ xem có dấu hiệu khả nghi gì hay không, có là sẽ bị trục xuất ngay.

Thấy Hùng vẫn chăm chú nghe, ông Xuân tiếp tục - Còn những phù thủy ban đầu có nguồn gốc ở trển gọi là phù thủy mặt đất. Bọn họ thì không đáng lo. Nếu mình không gây hấn hay bọn họ không bị kích động dụ dỗ thì không cần phải đề phòng. Với lại trên nay đất rộng, người đông có gì cũng dễ ẩn minh, con không có phép thuật càng dễ ẩn mình hơn.

Lúc này, Hùng mới ngờ ngợ hiểu được cách suy nghĩ của ông Xuân. Khúc mắt trong lòng cũng được hé rộng ra, mặc dù cách giải thích mang tính lấp liếm cho câu chuyện từ đầu ông Xuân không muốn Hùng là phù thủy, rồi lại đổi ý vào phút chót này vẫn còn những lỗ hổng chưa thực sự hoàn hảo. Và suy nghĩ đó có thật sự đem lại an toàn cho gia đình của mình hay không, hay chỉ là cách suy nghĩ chủ quan theo một hướng nhìn tích cực của ông Xuân, thì vẫn chưa thể kiểm chứng

-Rồi còn mấy cô chú thì sao ba? Chú tư, chú năm, cô sáu, cô bảy. Họ cũng là phù thủy à? - Hùng gặng hỏi như một nhà báo đang khao khát mọi thông tin.

Ông Xuân lại khựng lại. Ánh mắt vẫn xa xăm , mang một vẻ man mát buồn - Mấy đứa đó là những nạn nhân của Poong Súc, hồi dưới thời cai trị của hắn. Theo lệ, gia đình mình mỗi năm, phải dâng lên một người cho hắn hút sức mạnh. Lúc đấy ông nội của ba, tức là cụ cố của con quyết định chọn hiến tế từ những thành viên nhỏ tuổi nhất. Cụ quyết định vậy là vì muốn để lại những người lớn có kinh nghiệm và sức mạnh, hy vọng một ngày nào đó những người này có thể tham gia làm nên lịch sử. Sau khi nghe tin ngài Doong Don Chu phất cờ khởi nghĩa, ba của ba, là ông nội của con, đã tiên phong tham gia, đứng vào hàng ngũ đầu não lãnh đạo cuộc chiến.

Hùng nghe xong mũi nở bự như trái bí đỏ, nó quên bén đi sự mất mát của gia đình và nỗi buồn đang ghì trong ánh mắt của ông Xuân.

-Cô chú của con sau khi mất đi năng lực phép thuật, vẫn cố đặt hy vọng vào bác hai. Nhưng một năm rồi hai năm, thời gian cứ trôi qua mà thành quả vẫn không thấy đâu. Thế rồi tụi nó đâm ra bất mãn, kéo nhau hết lên trển, sống một kiếp người bình thường - Ông kể bằng giọng buồn hẳn.

Hùng lúc này cũng trở nên đồng cảm, cải hai buồn bã nhìn xuống sàn, cố phóng hết những nỗi niềm xuống nền đất.

Hít thật sâu, Ông Xuân cố an ủi lòng - Nói vậy chứ, ở trển cũng vui mà an toàn. Anh em tụ họp hết ở trển, mà còn ở kế bên nữa, muốn gặp cũng dễ. Lâu lâu rủ bác hai của con dưới này lên trển kéo lên làm vài kết cũng vui. - Ông Xuân cười hoài niệm.

Hùng cũng dần nhẹ lòng. 

Cuộc trò chuyện của hai cha con ông Xuân cứ như thế kéo dài. Một người luôn tò mò với những câu hỏi cùng với một người dày kinh nghiệm sẵn sàng giải đáp mọi khúc mắt đối mặt với nhau, mãi đến khi kim đồng hồ điểm hai giờ sáng.

Ông xuân nhìn đồng hồ thấy đã trễ, nên dẫn Hùng lên nhận phòng. Vừa đặt lưng lên giường, Hùng không còn sức để nghĩ ngợi gì nữa, nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự