Vụ nổ xảy ra to đến mức ảnh hưởng sang nhà khác, người dân trong ngõ hốt hoảng chạy báo công an, rồi phòng cháy chữa cháy. Xe cứu hỏa cũng phải vất vả mới tiếp cận được ngõ nhỏ để cứu hộ vào dập lửa. Còn ở đó, một người đàn bà than khóc, nhưng không phải vì người, mà là vì tài sản, bà tiếc thương cho căn nhà thuê của bà bị ảnh hưởng, rồi lại phải vay mướn để sửa sang.
Đội cứu hộ cứu được cha mẹ Dương ra ngoài, nhưng lúc này, họ đã cháy đen thui, chẳng còn nhận dạng được ra ai với ai nữa.
Thế rồi, những tiếng xì xào trong ngõ vang lên với nhau.
"Hai ông bà này sống ở đây cũng đã hai mươi năm rồi, chẳng có con cái gì, cũng tốt bụng lắm mà không hiểu sao chết oan uổng thế."
"Đâu có, tôi nghe nói họ cũng nợ chồng chất đấy, mà hai người làm sao trả hết, giờ chết là hết nợ."
"Họ cũng chẳng hay ho gì đâu, trước tôi nghe đồn họ cũng cá cược rồi chơi hụi gì đó nên mới nợ nần thế đấy."
Thế là, những tin đồn, những sự xót thương, cả những sự tiếc nuối đều được tuôn ra từ những người hàng xóm. Nhưng khi được các điều tra viên lấy thông tin, chẳng ai trong số họ nhớ đến cặp vợ chồng này có một cô con gái tên Dương cả.
Còn người phụ nữ, chủ của căn nhà cho thuê thì được người dân xúm vào an ủi, họ cứ nói với nhau là sửa lại thì sẽ ổn hơn thôi, cũng may là không có thiệt hại gì về người, bởi đã mấy tháng nay chả có ai thuê ở đó.
Vậy là người dân ở ngõ đã chẳng ai nhớ tới Dương và cả nhà Ly nữa. Còn Ly vẫn đứng đó, vẫn hiện diện ở đó, nhìn cảnh mọi người tấp nập qua lại, nỗ lực dập tắt đám cháy mà cô để lại, trên miệng lại xuất hiện nụ cười quái dị, rồi những tiếng ha hả từ miệng vang lên không ngớt. Nhưng chẳng ai nhìn thấy, cũng chẳng ai nghe thấy, bởi cô đã thực sự vô hình.
Ở một khuôn viên khu đô thị cao cấp, những ánh kính tỏa ra lấp lánh dưới bầu trời xanh ngắt có một cô bé tóc tém, nụ cười xinh xắn, đôi mắt lấp lánh đang trượt patin trên đường phố, trông như có vẻ chẳng bận tậm gì lắm đến cuộc sống. Trên tay cô cầm mấy món đồ đã mua ở cửa hàng tiện lợi gần đó, vui tươi đi về.Thế nhưng, có vẻ vì vui quá, đi không kịp phanh lại nên cô đâm phải Ly đang lang thang trên phố. Thế là cả hai té cái rầm. Cô nhanh nhẹn ngồi dậy, rồi đỡ Ly lên, ríu rít xin lỗi.
"Ôi, cậu có sao không ? Cho mình xin lỗi."
Ly cười xuề xòa, tay phủi bụi trên trang phục rồi ân cần hỏi han người bạn.
"Không sao đâu, cậu đừng có lo, sống ở khu đô thị cao cấp, đường vắng thế này mà vẫn đâm vào nhau thì đúng là có duyên đấy."
"À...à...mình xin lỗi."
Thế rồi, cô bé bối rối gãi tóc xin lỗi người bạn duyên dáng trước mắt. Rồi sau cô nhíu mày, khi nhìn thấy vết xước trên mặt Ly, cô cứ nghĩ mình gây ra, cô định với tay ra chạm vào, nhưng Ly chạm vào trước, cười khẽ.
"Không sao đâu, vết xước này lâu rồi, nhưng mà mình không muốn nó biến mất, vì nó đã dẫn đến một sự kiện, một sự kiện khiến mình nhớ đến người mình yêu.Nhưng ở tuổi đó, cậu ấy cũng không ý thức được là cậu ấy đã yêu mình."
"Sao cậu biết được chứ nếu người đó không nói và không ý thức được."
Cô bé mở to mắt, ngạc nhiên hỏi Ly, còn cô chỉ khẽ xoa xoa vết xước trên mặt.
" Dĩ nhiên là biết rồi, thấy một vết xước nhỏ mà nổi đóa lên gây chuyện vì mình thì chắc chắn là rất yêu mình. Còn mình, mình rất yêu tâm hồn trong sáng của cậu ấy."
Nói rồi, Ly nắm lấy hai tay cô bé, khe khẽ thì thầm.
"Dương, sống ở đây phải vui đấy nhé, vì đây là thế giới mà cậu đáng được sống. Cậu phải hạnh phúc vào đấy nhé. Còn mình, dù mấy trăm năm trước hay mấy trăm năm sau nữa, đều bảo vệ cho cậu."
Nghe vậy, cô bé bất ngờ lắm, sao Ly biết tên mình nhỉ ? Sao lại biết tên mình là Dương nhỉ ? Nhưng cái vế về sau là như thế nào ? Cô chẳng hiểu gì hết, thế là cô quay lại gọi với lại Ly.
"Này, cậu ơi,..."
Nhưng chẳng thấy Ly đâu nữa, chỉ còn Dương với chỗ đồ vương vãi vẫn còn vương ra đất.
Đang nhặt nhạnh dở thì Dương thấy một con quỷ nhỏ đi tới. Con quỷ bé xíu, da trọc lốc, màu tím nhợt nhạt, đôi mắt nó to tròn đen láy, nhưng cái giọng phát ra thì rè rè như loa phát thanh.
"Đi làm thôi...đi làm...đi làm...đi làm...Phải làm thì mới có phần thưởng là những ảo mộng này."
Thế rồi, nó dẫn đường cho Dương đi về phía trước. Còn Dương như bị thôi miên, cả người cô như thể đi theo một lệnh dẫn, không có một sự phản kháng nào, cứ như thể là một rô bốt.
"Nhanh lên, nhanh lên, nhanh nhanh thôi, có người tới vận chết.Có người tới vận chết."
Thế rồi, cả hai liền vội vã, Dương và con quỷ nhỏ đi đến đâu, khung cảnh dần bị vặn xoắn đến đó. Những tòa đô thị, bầu trời xanh, khuôn viên rộng rãi dần bị vặn vào trong một không gian méo mó rồi biến mất, rồi sau đó để lại một nền đỏ rực.
Bước qua một cánh cửa như vòng xoáy, Dương trở về với bản thể quỷ của cô. Da xanh tái nhợt, cánh dơi nhỏ nhắn, đôi mắt đen to tròn, đứng trước các bộ phận máy móc trong chiếc máy ảnh, thay nhau vận hành để lấy mạng người khác.
Một con quỷ khác màu cam liền bay đến cùng cô chỉnh nút xoay, miệng lẩm bẩm, những tiếng rít ồn ào vang lên từ miệng nói.
"Đòi mạng cho Diêm vương...thưởng ảo mộng ! Đòi mạng cho Diêm vương... thưởng ảo mộng ! Đòi mạng cho Diêm vương...thưởng ảo mộng !"
Tiếng của nó cứ lặp đi lặp lặp lại, rồi những con quỷ khác vừa làm việc vừa nói theo, bọn chúng cùng đồng thanh hô vang.Khi tiếng bấm máy vang lên, tất cả lũ quỷ ngừng vận hành, cùng quay mắt hướng về phía ống kính, rồi chúng giơ tay lên, những tiếng đập tay vang lên cùng lúc.
Thế là có người bị xóa bỏ.