Dương ngồi ở giờ giải lao tại lớp, mắt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, lòng nặng trĩu. Với những điều. đang diễn ra xung quanh, cô đã hiểu rõ rằng sẽ không có gì có thể quay lại được nữa, bởi vì đã qua một ngày cô thậm chí vẫn chưa thấy tên bản thân được gọi lên phòng hiệu trưởng. Thế là tất cả đã rõ, Tú đã hoàn toàn biến mất, hai người bạn học kia chắc chắn cũng đã xóa cô bạn ấy ra khỏi ký ức. Dương cứ bần thần ngồi như vậy, chẳng còn tâm ý gì để mắt đến xung quanh. Nhưng lần này, Ly cũng chẳng ra bắt chuyện với Dương nữa, cô ấy đã đi đâu mất mà còn chẳng ở lớp học. Lần này, người đến hỏi han Dương không phải Hiền hay mấy bạn nữ khác nữa, mà là cô chủ nhiệm tên Ánh. Nhìn ánh mắt Dương vô hồn đến vậy, cô liền hỏi tại sao, bàn tay khẽ đặt lên vai Dương.Và trả lời cô là một cái đầu chậm rãi khẽ quay lại cùng đôi mắt không có sức sống, giọng nói khe khẽ, nhưng mà mang sự thất vọng vô cùng.
"Dạ, cô ơi, em không sao đâu ạ, chỉ là em đang nghĩ sao mấy thầy cô không gọi em đi. Ý em là, sao ở phòng hiệu trưởng không gọi em đi ấy cô ?"
Cô Ánh nghe xong hoảng hốt lắm, cô vốn biết dạo này Dương sức khỏe tinh thần không tốt, nhưng không rõ tại sao, hỏi gia đình cũng chỉ biết Dương vẫn ổn. Rồi Dương ổn hơn thật khi chơi với Ly, nhưng sau rồi vẫn thế này, thậm chí tệ hơn. Tuy thế, cô vẫn ôn tồn đáp.
"Sao em lại muốn lên phòng hiệu trưởng? Em đã làm gì ?
"Em đã làm một bạn biến mất, mà cậu ấy biến mất một ngày rồi đấy cô ơi, vậy mà chẳng ai nhận ra hết, không biết là do em hay là vốn dĩ cậu ấy từ đầu không hề quan trọng với tất cả mọi người ? hay là cậu ấy quan trọng với Ly ? Hay là chỉ Ly quan tâm cậu ấy.
Dương trả lời cô giáo, giọng điệu cứ khàn khàn, ánh mắt cứ thất thần, khiến cô có phần sợ hãi, cô chẳng hiểu những chuyện gì kỳ quặc đang diễn ra.Nhưng mà lên phòng hiệu trưởng sao ? Trong thâm tâm cô lại không muốn điều đó diễn ra, rồi hiệu trưởng nghĩ cô thế nào ? Học sinh nghĩ cô thế nào ? Liệu rằng họ có nghĩ cô là một giáo viên chưa đủ tốt, mà có lẽ cô chưa đủ tốt thật để hiểu một học sinh có tâm lý phức tạp như Dương. Nhưng lên hiệu trưởng thì lại làm cho to vấn đề quá, nếu cái gì có thể xử lý cho nhỏ, thì tốt nhất phải làm nhỏ lại. Do quá bối rối, cô ra một góc gọi điện cho cha mẹ Dương. Thế là ít lâu sau, cô bé được đón về nhà.
Thế nhưng, những tưởng cha mẹ sẽ thông cảm hơn cho bản thân, Dương là thấy họ thất vọng hơn. Mặt ai cũng thở dài thườn thượt, chẳng muốn nghe những gì cô nói. Đó là lần đầu tiên trong mười bảy năm cuộc đời, Dương thấy cha mẹ thất vọng đến vậy vì mình, nhưng cô vẫn cố một chút để có được niềm tin của họ thêm nữa. Vậy nhưng, lần này cô đã thấy được sự tức giận của cha, người mà cô đã ngỡ yêu thương cô hết mực.
"Cha mệt mỏi lắm rồi ! Sao dạo này con cứ mang cái vẻ mặt như vậy, còn cả cái câu chuyện hoang đường của con nữa. Nhà ta không thể có tiền để chữa cho cái chứng tâm thần của con đâu! Con phải thật giỏi để còn sau báo hiếu chúng ta, vậy mà con đang làm cái gì vậy hả ?"
"Con không hoang đường...con không hoang đường thật mà!!!" .Dương hét lên, tiếng hét của cô bé như xé toạc cái buổi chiều trống vắng, rồi sau đó những giọt nước mắt lã chã tuôn rơi.
"Tại sao ? Tại sao chỉ có mình con chịu đựng như thế này ? Tại sao chỉ có mình con nhớ những người đã biến mất đó. A..a...a..a..a!!!"
Dương khóc nấc lên, rồi ôm đầu gục xuống, cả thân run rẩy vì nỗi đau của bản thân nhưng tuyệt nhiên cả hai phụ huynh không ai quan tâm.Bà mẹ nhìn đứa con gái vật lộn trong sự đau đớn nhưng lại chẳng hành động gì. Bà đứng khoanh tay lại, rồi nhẹ nhàng tiến đến gần cúi xuống nhìn cô bé, nhưng tuyệt đối không đưa tay ra nâng đỡ.
"Nhìn con thế này chả giống với những gì chúng ta kỳ vọng chút nào? Chúng ta đã nghĩ con sẽ phải mạnh mẽ hơn thế. Vốn dĩ định kể cho con khi con tròn mười tám tuổi, nhưng bây giờ nghĩ lại sớm muộn gì con cũng biết nên ta nói luôn. Con chỉ là đứa con nuôi của nhà này thôi, chúng ta nuôi con được thì bỏ con được, con mà cứ như vậy chúng ta sẽ bỏ con thật đấy."
Dương nghe lời của mẹ mà như sét đánh ngang tai, bấy lâu nay cô chưa được biết sự thật này, giờ nghe xong còn sững sờ hơn nữa. Nỗi ân hận về bạn bè chưa dứt giờ lại đến sự thật đau lòng là cô không phải con ruột. Tình yêu của cha mẹ trước giờ là niềm tin vững chắc với Dương, vậy mà giờ lại như sụp đổ. Biết mình chỉ là con nuôi, cô bàng hoàng lắm, Dương nắm lấy vạt áo mẹ, giọng run run mang sự oán trách, cũng mang cả sự thất vọng, nhưng vẫn mong manh níu kéo tình thương của bà.
"Mẹ..mẹ...nói thật ạ ? Nhưng mà kể cả như vậy đi nữa, mẹ sẽ không bỏ con đâu phải không ạ ? Cả cha nữa ạ ?"
Dương run run đưa gương mặt nhìn lấy cả hai, cầu mong một sự thương xót.Bà mẹ nhìn đứa con run rẩy, nắm lấy vạt áo mình, liền dịu dàng lại, nhưng vẫn giữ lấy sự nghiêm khắc, bà không nhìn Dương như thể đứa con bà, mà bà nhìn Dương như thể đây chỉ là một đứa bé cố gắng cầu xin từng thương, giọng nói cũng có phần đanh lại.
"Chỉ cần con bớt cư xử điên rồ thì dĩ nhiên chúng ta vẫn yêu thương con. Con cứ thử quy ra tiền mặt xem, mười bảy năm qua chúng ta nuôi con thì ra bao nhiêu công sức cơ chứ. Con có điên hơn nữa, cũng làm ra vẻ bình thường cho ta đi. Đừng có để dăm bữa nửa tháng lại để giáo viên của con gọi về."
" Cái đó, con...con..."
"Làm sao ?"
" Vâng ạ. Con sẽ cố gắng hết sức."
Dương rụt rè đáp lời bà mẹ, chỉ cần nghe vậy, bà liền gật đầu hài lòng, sau đó kéo ông chồng ra khỏi phòng đứa con gái, yêu cầu cô liệu chừng mà suy nghĩ cho kỹ, còn cả hai sẽ đi ra cửa hàng làm việc.
Tuy chưa hẳn là bị bỏ rơi, nhưng một thoáng đó Dương đã có thêm một thoáng cảm giác bị những người thân yêu rời bỏ. Cô suy sụp lắm, nhưng lại chưa biết làm cách nào? Rồi cô nghĩ đến làm sao để cha mẹ giữ mình lại ở nhà, để cha mẹ không bỏ mình. Dương nghĩ xem cha mẹ thích gì nhất, hay muốn Dương làm gì cô sẽ cố gắng hết sức để làm được. Cố gắng trấn tĩnh sự hồi hộp và cả nỗi lo sợ luôn chực sẵn ở tim, Dương nhớ ra rằng cha mẹ thích cô dọn dẹp nhà cửa, ngoài ra còn thích những bức ảnh đẹp. Nhà của cô luôn được cha giữ nhiều album ảnh, toàn là những kỷ niệm vui vẻ với nhau. Vậy nên, Dương sẽ dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ và sẽ chụp thật nhiều bức ảnh cho mẹ vui.
Dương vội thay bộ đồ khác ngoài bộ đồng phục, rồi bắt tay dọn dẹp nhà cửa, lau chùi những thứ mà những lúc bận học cô chưa từng lau qua. Mọi thứ dần sạch bong, bóng loáng, mấy album ảnh cũng được lau dọn rất đẹp. Như thế này, khi cha mẹ về, hẳn họ sẽ vui hơn khi thấy nhà cửa được dọn dẹp gọn gàng, họ sẽ không giận cô, sẽ không bỏ rơi cô nữa.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, giờ phải có thêm những bức ảnh đẹp nữa để làm vui lòng cha mẹ. Không suy nghĩ nhiều, Dương vớ lấy cái máy ảnh của bản thân, rồi xỏ giày ra đường chụp cảnh đường phố, vì đường phố nhiều người, và gương mặt họ vui tươi hơn cô bây giờ nhiều.
Bỏ đi vấn đề những người đó có thể biến mất chỉ sau một tiếng bấm máy, Dương chẳng còn quan tâm nhiều nữa, nỗi lo bị cha mẹ bỏ rơi mới thật sự chiếm lĩnh tâm trí cô, khiến cô như điên đảo cùng nó, khiến cô như mất hết kiểm soát tâm trí.
Giờ đây, cô chỉ đi theo cảm xúc của mình mà thôi.