Lukas nhìn màn hình.
Mikhail cũng nhìn anh một lúc rồi lên tiếng:
"Bên đó nghe rõ không?"
Adrian vẫn ngồi trước máy tính, mắt không rời khỏi những biểu đồ đang chạy trên màn hình.
"Hiện tại vẫn ổn."
Lukas nhìn hình ảnh trước mặt thêm vài giây. Đôi lúc vẫn còn xuất hiện một vài điểm nhiễu nhỏ, nhưng khuôn mặt Mikhail đã có thể nhìn khá rõ.
"Như vậy mà cũng được sao?"
Mikhail nhìn sang Adrian.
Adrian khẽ tặc lưỡi.
"Chậc."
Anh ngả người ra sau, nhìn biểu đồ thêm vài giây rồi mới lên tiếng:
"Đường truyền vốn đã ổn định rồi. Cậu tự nhiên còn thêm dữ liệu hình ảnh vào, làm tôi phải điều chỉnh lại một đống thứ."
Mikhail đưa hai ngón tay lên chỉnh kính.
"Nhưng cuối cùng vẫn được mà."
Adrian nhìn anh.
"Ừ. Được."
Lukas bật cười.
"Nhưng không phải như vậy là thành công rồi sao?"
Adrian nhìn Lukas rồi lại nhìn Mikhail.
"Ban đầu chỉ định là tạo một đường truyền ổn định hơn cho cuộc gọi thôi."
Lukas hơi nghiêng đầu.
"Rồi sao nữa?"
Adrian thở ra.
"Rồi cậu ấy tự nhiên thêm dữ liệu hình ảnh."
Mikhail bình thản nói:
"Tôi thấy có thể thêm được."
Adrian quay sang nhìn anh.
"Cậu thấy có thể!?"
"Ừ."
"Rồi cậu làm luôn!?"
"Ừ."
Adrian im lặng vài giây.
Lukas lại bật cười.
"Cậu ấy đúng là làm việc nhanh thật."
Adrian nhìn Lukas.
"Quá nhanh luôn ấy chứ."
Mikhail đưa hai ngón tay lên chỉnh kính.
"Nhưng hệ thống vẫn hoạt động."
Adrian nhìn anh.
"Đó chính là vấn đề."
Lukas bật cười thành tiếng.
Mikhail không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn màn hình.
Adrian quay lại máy tính.
"Lúc đầu đường truyền thoại tương đối ổn định. Tôi chỉ cần kiểm tra những tuyến còn sử dụng được, loại bỏ những tuyến có độ trễ quá cao rồi chia dữ liệu thành nhiều phần để truyền qua các tuyến khác nhau."
Lukas nhìn biểu đồ.
"Rồi ghép lại ở đầu nhận?"
"Ừ."
Adrian chỉ vào một nhóm đường biểu diễn.
"Các tuyến còn lại cũng không ổn định như nhau. Có tuyến mất gói liên tục, có tuyến lại thay đổi độ trễ theo từng thời điểm.”
Lukas nhìn biểu đồ.
"Hai bên đều phải xử lý lại dữ liệu?"
"Ừ."
Adrian chuyển sang một cửa sổ khác.
"Phía cậu ấy phải mã hóa và xử lý dữ liệu trước khi gửi. Bên này nhận được thì lại phải ghép, kiểm tra rồi giải mã."
Mikhail nhìn những màn hình phía trước mình.
"Bên tôi cũng đang làm phần nhận."
"Tôi biết."
Adrian chỉ vào biểu đồ.
"Dữ liệu từ hai phía không phải lúc nào cũng đến đúng thứ tự."
Lukas gật đầu.
"Vậy phải có bộ đệm ở cả hai đầu."
"Đúng."
Mikhail nhìn biểu đồ thêm vài giây.
"Nếu không, chỉ cần một phần dữ liệu đến muộn là hình ảnh sẽ bị giật."
Adrian gật đầu.
"Hoặc phải chờ gói dữ liệu đó, hoặc bỏ nó."
Lukas nhìn màn hình.
"Còn âm thanh?"
"Ưu tiên cao hơn."
Adrian chuyển sang một biểu đồ khác.
"Khi băng thông giảm, hệ thống sẽ giảm lượng dữ liệu hình ảnh trước. Độ phân giải có thể giảm, tốc độ khung hình có thể giảm, nhưng âm thanh vẫn phải được duy trì."
Mikhail nhìn biểu đồ.
"Nếu giảm quá nhiều thì hình ảnh mất."
"Đúng vậy."
"Nên phải giữ ở một mức tối thiểu."
Adrian nhìn anh.
"Đó là vấn đề đấy."
Mikhail chỉnh kính.
"Ừ, tôi biết."
Adrian nhìn anh vài giây.
"Cậu biết á!? Thế tại sao còn nâng chất lượng hình ảnh vượt mức?"
"Muốn rõ nét hơn thôi."
Mikhail dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Hơn nữa, chúng ta đang nói về trường hợp chất lượng giảm quá mức."
"Ặc... coi như tôi chưa nói gì nha."
"Không."
Lukas bật cười.
Một lúc sau.
"Vậy coi như lần thử nghiệm này thành công rồi." Mikhail nói.
"Ừ." Adrian đáp.
Mikhail nhìn Lukas rồi nói:
"Vậy khi nào đường bay quốc tế ổn định, tôi sẽ gọi lại cho anh sau."
"Được."
Cuộc gọi kết thúc.
Adrian nhìn anh.
"Bạn của cậu thú vị thật."
Lukas cười.
"Ừ."
Anh nhìn màn hình máy tính vẫn còn hiện những biểu đồ đường truyền.
"Ở Singapore cậu ấy cũng như vậy."
"Như thế nào?"
"Thấy vấn đề là muốn giải quyết ngay."
Adrian gật đầu.
"Vậy thì hợp với tôi."
Lukas bật cười.
Anh quay lại khu làm việc.
Nhưng chưa đi được bao xa, Daniel đã lên tiếng:
"Vậy là cậu sắp đi nữa sao?"
Lukas dừng lại.
"Ừ, đi Trung Quốc."
Stefan từ khu cơ khí cũng quay sang.
"Mới về chưa được bao lâu mà."
"Gần một tháng rồi."
"Vẫn là chưa lâu."
Lukas cười.
"Đúng."
Nicolas tháo một chiếc găng tay rồi hỏi:
"Đi làm gì?"
"Gặp một người bạn."
"Người bạn ở Trung Quốc?"
"Ừ."
"Người cậu gặp ở Singapore?"
Lukas gật đầu.
Fabian từ khu thử nghiệm nhìn sang.
"Nghe có vẻ cậu ấy quan trọng."
Lukas suy nghĩ một lúc.
"Khá quan trọng."
Daniel cười.
"Vậy chuyến này đi bao lâu?"
"Chưa biết."
Stefan lắc đầu.
"Thế mà cũng đi?"
"Đường bay chưa ổn định hoàn toàn."
"Ý tôi là cậu còn chưa biết bao lâu mà đã chuẩn bị."
Lukas nhìn ông.
"Có những chuyện không cần biết trước."
Stefan nhìn anh vài giây rồi bật cười.
"Đúng là con của Markus."
Lukas cũng cười.
Anh quay lại nhìn khu thử nghiệm.
Bộ khung cơ giáp vẫn đứng trên giá đỡ. Cuốn sổ mới vẫn nằm trên bàn điều khiển. Một bên là công việc anh đã quen thuộc từ nhiều năm. Một bên là những thứ mới xuất hiện trong cuộc đời anh kể từ Singapore.
Lukas bước đến bàn, cầm cuốn sổ lên.
Quyển sổ mới giờ đây đã kín chữ hàng chục trang.
Anh mở sang một trang mới.
Lukas nhìn trang giấy một lúc lâu rồi cầm bút lên rồi viết:
#Thụy Sĩ, ngày 5 tháng 9 năm 2039 — tại xưởng làm việc của nhà Keller.#
Lukas nhìn dòng chữ vài giây sau đó tiếp tục viết.