Dùng thuốc sát trùng bôi lên tay để kiểm tra tên kia. Còn việc hỏi vừa nảy, Cổ Lạc Thiên cũng đoán ra. Chu Thể Đường lợi dụng hắn đang nghĩ cách đối phó thẩm vấn(sẽ không hỏi có g-iết người không) và suy nghĩ tại sao Chu Thể Đường nói về thuốc sát trùng. Anh sẽ hỏi hắn. Vì bất cứ tên hung thủ nào khi g-iết người cũng sợ bị bắt và khai có g-iết người hay không, chúng sẽ dựng một kịch bản trong đầu.
Với việc hỏi gấp, hắn chẳng kịp suy nghĩ mà sẽ nói thẳng ra kịch bản đó.
"Cán bộ xem xét lại đi chứ, tầm 12 giờ đêm hôm đó chúng tôi đang đi chơi, ăn nhậu có clip quay lại rõ ràng, có cả mốc thời gian trên điện thoại." Tên bạn thân lên tiếng, mặt đầy thách thức. Hơn nữa, lúc 12 giờ đêm tôi còn tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi ngủ, điện thoại của bà già đó còn gọi cho tôi để khất nợ cơ mà?"
Chu Thể Đường bước đến, đứng đối diện với hai tên tội phạm.
Anh khẽ nhếch môi, nhãn quang găm chặt vào chúng: "Các người dàn dựng rất khôn ngoan. Quay video clip ăn nhậu cố tình lia máy vào đồng hồ, lịch sử cuộc gọi giả lập từ điện thoại nạn nhân... Nhưng các người có biết mình sai ở đâu không? Sai ở chỗ các người quá sạch sẽ."
Đường cười nhạt: "Một đám giang hồ đi đòi nợ, đang đêm hôm nhậu nhẹt lại rủ nhau đi tắm rửa sạch sẽ vào lúc 12 giờ đêm? Các người tắm kỹ như vậy, là để xóa đi mùi bùn đất của bờ hồ và mùi hôi của phòng cấp đông thịt rừng đúng không?"
Sắc mặt hai tên nghi phạm khẽ biến đổi.
Đường nói tiếp, giọng lạnh tanh: "Vết hằn trên cổ nạn nhân ở phía bên phải rõ hơn bên trái, chứng tỏ hung thủ thuận tay trái. Khi nãy lúc bước vào phòng, tôi đã cố tình bôi một chút thuốc sát trùng nồng độ cao lên tay mình rồi bắt tay từng người."
Đường quay sang nhìn tên hung thủ trực tiếp, ánh mắt như nhìn một kẻ tử tù: "Cậu A, cậu kêu đau khi tôi chạm vào tay cậu. Hôm qua đồng bọn của cậu bảo các cậu lái xe đi chơi rất vui vẻ, không ai bị thương, không ai va quệt gì cả. Vậy mà mới hôm sau, trên mu bàn tay thuận của cậu đã xuất hiện vết cào sâu của móng tay người? Vết cào đó là do mẹ của Trung để lại khi cố giật sợi dây thừng ra khỏi cổ mình dưới bờ hồ."
Tên hung thủ bắt đầu run rẩy, mồ hôi hột chảy dài trên trán.
"Chưa hết đâu." Đường chắp hai tay sau lưng, thong thả dạo bước xung quanh chúng. "Trên một vài bộ phận cơ thể của nạn nhân có dấu hiệu bị bỏng lạnh nhẹ. Các người đã tống cái xác vào phòng cấp đông thịt rừng của gã này để làm đông cứng mô cơ, đánh lừa pháp y về thời gian tử vong, hòng khớp với đoạn video ngoại phạm lúc 12 giờ đêm. Khi khám nghiệm phòng cấp đông, chúng tôi vẫn ngửi thấy mùi hơi hướng của rừng cây và bùn đất bám vào khay chứa. Đặc biệt, chiếc xe máy của các người được rửa rất kỹ, khôn ngoan thật đấy. Nhưng vết bánh xe ở hiện trường bờ hồ vẫn kịp găm lại một thứ: một chiếc lưỡi câu dính chặt vào kẽ lốp cùng một chút đất đặc trưng của đầm lầy. Chúng tôi đã cho niêm phong chiếc xe để đối chiếu."
Cổ Lạc Thiên lập tức cho quân lục soát thùng rác tại nhà hàng của gã bạn thân. Đúng như Chu Thể Đường dự đoán, cảnh sát tìm thấy những chiếc bao tay ni-lông bị vứt bỏ, bên trong có dính vài sợi vải thô.
"Về vết mổ của đàn gà trên thi thể nạn nhân," Đường quay sang giải thích cho Cổ Lạc Thiên, đập tan hoàn toàn ý đồ đổ tội cho ông chú hàng xóm nuôi gà. "Các người cố tình lùa gà của ông chú ra mổ xác để xóa vết bầm, rồi khai với công an rằng ông ta dậy từ 4 giờ sáng để dàn cảnh ông ta là hung thủ hoảng loạn sau khi g-iết người. Nhưng các người không biết cấu trúc căn phòng của ông lão."
Đường đưa ra tấm ảnh chụp hiện trường nhà ông chú hàng xóm béo phì: "Ông ta rất béo. Chiếc ghế trong phòng ông ta bị đẩy sát vào góc gần giường ngủ, muốn đi ra ngoài, ông ta bắt buộc phải đẩy hết đồ đạc ra mới di chuyển được. Nhưng hiện trường lại ngăn nắp một cách bất thường, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng theo cách của một người có thân hình nhỏ nhắn. Điều đó chứng tỏ ông lão hoàn toàn ở yên trên giường lúc 4 giờ sáng, chính các người đã dùng găng tay ni-lông đột nhập vào nhà ông ta để tạo hiện trường giả. Sợi ni-lông tìm thấy trên giường ông ta và sợi vải thô từ chăn màn của ông ta dính trong bao tay ni-lông ở thùng rác của các người đã nói lên tất cả."
Đúng lúc đó, một điều tra viên từ bờ hồ chạy về, cầm theo một túi chứng cứ: "Báo cáo anh Thiên, cậu Đường! Tìm kiếm sơ bộ kỹ lưỡng tại khu vực bụi rậm bờ hồ câu, chúng tôi đã phát hiện thấy vài sợi tóc của hung thủ vướng trên cành cây, cùng một bao thuốc lá tự làm còn rất mới, nhãn hiệu trùng khớp với loại thuốc lá mà nghi phạm đang sử dụng!"
Trước hàng loạt bằng chứng đanh thép, logic bọc thép không một kẽ hở của Chu Thể Đường, hai tên tội phạm hoàn toàn sụp đổ tinh thần. Chúng quỳ sụp xuống sàn nhà, lí nhí cúi đầu nhận tội, khai ra toàn bộ quá trình gây án dưới sự chỉ đạo và đẩy tay tàn nhẫn của Vũ Hoàng Nguyên.
Vài tuần sau.
Cánh cửa sắt của buồng giam tạm giữ tại đồn công an thị trấn C đóng sầm lại.
"Cánh tay phải" đầy uy quyền của giới giang hồ thị trấn C. Tên đàn em, kẻ trực tiếp siết sợi dây thừng, ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào tường, hai bàn tay run rẩy liên hồi. Gã bạn thân tên Tuấn, kẻ hiến kế "đàn gà và phòng cấp đông", thì đang đi đi lại lại trong buồng giam như một con thú bị dồn vào đường cùng, mái tóc rối bù, ánh mắt đầy tia máu.
"Thằng chó Chu Thể Đường! Thằng chó đó là ai mà lại có thể đào bới mọi thứ nhanh đến thế?!" Gã bạn thân gầm lên, tung một cú đấm mạnh vào bức tường gạch, khiến những mảng vôi cũ bong tróc rơi lả tả. "Chỉ trong một ngày! Chỉ đúng một ngày mà mọi kế hoạch của tao, mọi sự dàn dựng đều bị hắn xé nát như tờ giấy rách! Tao đã tính toán rất kỹ, từ vỉ thuốc ngủ đến đoạn clip nhậu nhẹt, tại sao hắn lại suy luận ra chúng ta dựng kịch bản? Tại sao hắn lại suy luận ra tên béo không liên quan?!"
Gã đàn em đang ngồi dưới sàn đột ngột bật dậy, lao vào túm cổ áo tên bạn thân, gào lên trong sự hỗn loạn của tâm trí: "Tao không quan tâm thằng đó là ai! Tao chỉ biết là chúng ta xong đời rồi! Cổ Lạc Thiên đã lấy được lời khai của tao, tao đã khai hết, tao đã khai hết rồi! Mày bảo là phi tang xong sẽ ổn, mày bảo đại ca Nguyên sẽ lo liệu cho chúng ta, kết quả thì sao? Đại ca đã khóa máy, cắt đứt liên lạc, thậm chí còn không cho người mang một gói thuốc vào thăm!"
Tên bạn thân hất tay gã đàn em ra, khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận và cay đắng: "Đại ca? Mày còn gọi gã là đại ca à? Đêm đó, chính Vũ Hoàng Nguyên là kẻ đã bước lên, đẩy mày khiến mọi thứ trở nên không thể cứu vãn! Gã nhìn chúng ta như nhìn những con chó ghẻ, gã đẩy tao xuống hố, rồi giờ gã đứng ở ngoài kia, nhấp rượu vang, cười cợt nhìn chúng ta chịu tội thay cho cái sự say xỉn và điên rồ của gã!"
Cơn hận thù, vốn đã âm ỉ như một đốm lửa nhỏ trong lòng gã hung thủ từ khi bị đưa vào đây, giờ phút này bùng lên dữ dội. Gã hung thủ tiến sát lại gần song sắt, nắm chặt lấy những thanh kim loại lạnh ngắt, khớp xương ngón tay trắng bệch. Ánh mắt gã không còn sự sợ hãi của một kẻ phạm tội, mà chỉ còn là sự thù hận đến tột cùng dành cho người đàn ông đã bỏ rơi mình.
"Nguyên... Vũ Hoàng Nguyên..." Gã nghiến răng, giọng nói thầm thì nhưng đầy sát khí, vang lên trong buồng giam tĩnh mịch. "Tao đã thay gã cầm sợi dây đó, tao đã thay gã làm việc bẩn thỉu nhất, và khi mọi chuyện đổ bể, gã coi tao như một món đồ hỏng cần phải vứt bỏ. Gã muốn tao vào tù để gã được an toàn? Gã muốn lấy vợ, muốn làm trùm, muốn sống vinh quang trên sự hy sinh của tao sao?"
Gã hung thủ đấm mạnh vào song sắt, tiếng kim loại va chạm nghe như tiếng kêu gào của một kẻ bị phản bội: "Tao sẽ không để gã yên! Tao có biết bao nhiêu chuyện về sổ sách của gã, bao nhiêu nơi gã cất giấu tiền phi pháp, bao nhiêu vụ bảo kê mà chính gã là kẻ cầm đầu! Chu Thể Đường muốn công lý, được thôi, tao sẽ cho hắn biết công lý là gì! Tao sẽ viết hết, tao sẽ khai hết! Nếu tao đã phải xuống địa ngục, Vũ Hoàng Nguyên không thể ở lại nhân gian để hưởng phúc được!"
"Mày điên rồi..." Gã bạn thân nhìn tên hung thủ, giọng run lên vì sợ hãi trước sự thay đổi của đồng bọn.
"Tao tỉnh táo hơn bao giờ hết!" Gã hung thủ hét lên, ánh mắt đầy sự điên cuồng. "Hôm qua tao còn sợ, nhưng hôm nay tao chỉ muốn thấy cái mặt gã trong căn phòng giam này. Tao sẽ gọi cảnh sát, tao sẽ tố cáo gã, tao sẽ khiến Vũ Hoàng Nguyên phải hối hận vì đã đẩy tao vào con đường cụt này!"