Hãy tưởng tượng cuộc đời bạn là một bộ phim dài tập. Bạn là diễn viên chính đóng trong phim đó. Công việc bắt đầu: Bạn xuất hiện ở trường quay từ sáng sớm, khoác lên mình bộ trang phục được may sẵn, đọc những lời thoại đã được viết từ trước và cố gắng khóc, cười theo đúng chỉ dẫn của đạo diễn. Bộ phim đóng máy, khán giả vỗ tay khen ngợi, người thân của bạn mỉm cười tự hào. Nhưng khi lớp hóa trang được gột rửa, nhìn vào gương, bạn nhận ra mình chỉ là một diễn viên. Qua sự uốn nén của xã hội và những kỳ vọng của người thân.
Bi kịch lớn nhất của một người không phải là thất bại, mà là dành cả đời để đạt được một đỉnh cao thành công do người khác định nghĩa, để rồi nhận ra đó không phải là nơi mình muốn đến.
1. Câu chuyện về chú chim đại bàng nuôi trong chuồng gà
Có một câu chuyện ẩn dụ quen thuộc về quả trứng đại bàng vô tình rơi vào tổ gà. Chú chim đại bàng con sinh ra và lớn lên cùng đàn gà, học cách bới đất tìm giun, cục ta cục tác và chỉ bay lên được vài gang tay như bao con gà khác. Mỗi lần chú nhìn lên bầu trời cao rộng, thấy những bóng chim kiêu hãnh sải cánh qua các đám mây, chú lại thấy lòng mình rạo rực một niềm khao khát vô bờ. Chú đem điều đó kể với đàn gà, và nhận lại những lời giễu cợt: “Mày chỉ là một con gà thôi, hãy thực tế và lo mà bới đất tìm giun đi!”. Chú đại bàng cúi đầu, tiếp tục giả vờ làm gà để được đàn gà chấp nhận, và chết đi trong sự tiếc nuối về một bầu trời mà chú thuộc về.
Nhiều người trong chúng ta cũng đang ép mình làm một "chú gà ngoan ngoãn" để đổi lấy sự yên ổn và cái gật đầu của số đông. Bạn giấu đi khát vọng viết lách, gạt bỏ những ý tưởng sáng tạo để đổi lấy một vị trí an toàn trong chiếc chuồng mang tên "ổn định".
2. Cái giá của sự vừa lòng người khác
Khi bạn chọn sống để làm vừa lòng người khác, bạn đang thực hiện một giao dịch vô cùng thua thiệt: Bán đi hạnh phúc đích thực của bản thân để mua lấy sự hài lòng nhất thời của người xung quanh.
Sự thật là, dù bạn có cố gắng đến đâu, bạn cũng không bao giờ có thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Nếu bạn trở thành một nhân viên văn phòng ổn định theo ý bố mẹ, họ sẽ tiếp tục giục bạn kết hôn. Kết hôn xong, họ sẽ giục sinh con. Sinh con xong, họ sẽ đòi hỏi bạn phải thăng tiến, phải mua nhà, mua xe. Sợi dây kỳ vọng của người khác là vô tận, và nếu bạn cứ mải miết chạy theo, bạn sẽ kiệt sức trước khi kịp chạm vào giấc mơ của chính mình.
3. Dũng cảm bước ra khỏi vai diễn
Việc chọn viết lách từ con số 0 tròn trĩnh, chọn theo đuổi con đường sáng tạo giữa muôn vàn áp lực chính là khoảnh khắc bạn quyết định giật tấm rèm sân khấu xuống. Bạn bước ra khỏi vai diễn được giao và tuyên bố: “Từ hôm nay, tôi là đạo diễn của đời mình”.
Điều này không có nghĩa là bạn trở nên ích kỷ, nổi loạn vô lối hay bỏ bê trách nhiệm với gia đình. Nó có nghĩa là bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn cho hạnh phúc của mình. Khi bạn hạnh phúc và tự chủ, bạn mới có đủ năng lượng tích cực để mang lại giá trị và sự bình an thực sự cho những người bạn yêu thương. Và cả cho độc giả của bạn. Những con người xa lạ nhưng lại rung động trước những con chữ bạn tạo ra. Nếu bạn không hạnh phúc, không thể tự do sáng tạo, con chữ của bạn sẽ vô hồn, nặng nề và mệt mỏi. Năng lượng đó sẽ nhanh chóng truyền đến độc giả của bạn. Tất nhiên, bạn không thể thành công nếu không có sự ủng hộ của các độc giả thân yêu.
BÀI TẬP THỰC HÀNH CỦA CHƯƠNG 4
Hãy cùng bóc tách những chiếc mặt nạ bạn đang đeo thông qua 3 câu hỏi thực tế sau:
Liệt kê "Những chiếc mặt nạ kỳ vọng": Viết ra ít nhất 2 việc bạn đang làm hằng ngày chỉ vì "người khác muốn bạn làm vậy" hoặc "để không bị đánh giá", chứ bản thân bạn không hề tìm thấy ý nghĩa hay niềm vui từ đó.
Kịch bản tồi tệ nhất: Nếu từ ngày mai, bạn dành ra 1 tiếng mỗi ngày để từ chối những kỳ vọng đó và tập trung hoàn toàn vào việc viết lách, điều tồi tệ nhất nào sẽ xảy ra? Xã hội có sụp đổ không? Người thân có từ mặt bạn không? Hay họ chỉ cằn nhằn vài ngày rồi thôi?
Viết lại dòng mô tả bản thân: Hãy viết ra một câu định vị ngắn gọn về con người mà bạn thực sự muốn trở thành trong 3 năm tới, bắt đầu bằng cụm từ: "Tôi là..." (Ví dụ: Tôi là một tác giả viết sách tự do, tự chủ về tài chính và sống một cuộc đời có chiều sâu). Đọc câu này mỗi sáng trước khi viết.
Lời nhắn cho bạn: Sân khấu cuộc đời rất ngắn ngủi, và bạn không có thời gian để diễn thử. Hãy trả lại vai diễn cho người khác và bắt đầu viết nên chương đầu tiên cho kịch bản của chính mình. Bầu trời ngoài kia là của bạn, đừng tự nhốt mình trong chuồng gà thêm một ngày nào nữa.