🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Những "Người Và Kẻ"

Ch.10: Khuôn Nhan.

~7 phút đọc · 1218 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sự tình của người vẫn hằng giữ lại, bao khát khao, cả những lần níu kéo, người bám chặt lấy ‘nó’, chẳng bỏ rời, dù thời gian đã chảy trôi nhiều thời, dường như chỉ cần kéo nhẹ ra vài phần, trái tim ấy lại nhảy dựng lên mà siết chặt, càng siết càng sâu, đến độ, tất thảy đã tưởng chừng chúng là một thể đồng nhất.

Và rồi, nụ hôn của thiên sứ đã đánh cắp đôi mắt loài người, để lại cho trần thế, loại khuôn nhan khuyết thiếu sắc ngọc, từ tâm hồn ai, đã từng, cánh cửa dẫn lối sáng ngời tựa ánh trăng đêm, chúng dịu dàng mà kéo lại ánh nhìn người xem, từng mảnh sao, rời rụng dưới chân trăng, để rồi khi ánh trăng bị cướp đi tầm nhìn, bao dải sao trời chẳng còn chứa nổi bóng trăng trong.

Người ngồi trước hiên nhà, gạch men. Những vân men được khắc họa tỉ mỉ, tạo thành một bản vẽ chứa đựng bao nỗi niềm của người; vân men nói hộ lòng ai, chúng khao khát được sinh sôi nảy nở trong mảnh đất này, nơi chốn lãnh thổ của duy một kẻ biết đến người, của kẻ, tất thảy mọi điều, người nhìn ngắm lá thu bên kia đường, một vùng đẹp đẽ phủ xuống nền đất bao sắc đỏ thầm lặng, gió vờn kẽ lá, lá bay theo gió, để rồi rơi xuống lớp chăn ấm nồng do chính mình tạo tác. Thân cây phủ sắc mộc ươm, người nhìn thế nào cũng ra màu đỏ.

Ai đấy đã gieo mình xuống đất, và cảnh đẹp của họ đã vươn mầm, nảy nở.

Tựa đầu vào thành cửa, tóc mai theo gió rũ xuống sườn mặt, và bàn tay nào đã chạm đến chúng, cái sự ấm áp nhạt thoảng mà trườn qua vành tai lành lạnh, đôi tai người giật nhẹ, ngẩng mặt.

Kẻ khụy gối, nắm lấy đôi tay nhợt màu, đầy quen thuộc mà miết nhẹ vài lần, hệt như, một túi chườm lạnh trong cái mùa chẳng nóng, xoa nhẹ lấy chúng, “Em bỏ qua tôi rồi, sắc đỏ ấy hơn tôi điểm nào?”. Kẻ nhìn lên đôi mắt sáng ngời, vẻ mặt buồn bã nọ chẳng khiến kẻ được êm, cả lòng như bị đấm vào vài lần tạ cao, để rồi vỡ trận và thở ra vài lời, một đôi mắt chứa đựng cả ngần sao sáng, chúng hồn nhiên, bay bổng mà chuyên chú vào kẻ, “Trời lạnh rồi, vào nhà thôi em.”.

Người nắm chặt bàn tay ôm lấy đôi tay mình, vội lắc đầu và đưa câu biện hộ, “Em chờ anh, trong nhà không thấy”, lời người khàn khàn, bởi cả ngày người đã chẳng mở miệng, lặng chờ một linh hồn về bên, nơi chốn cửa sắt bám mùi rỉ sét, cảnh quang trước mặt là những điều tự do của thiên nhiên đa màu, và linh hồn ấy, là chính anh. ‘Trời lạnh rồi, vào nhà thôi em’, câu lời trầm khàn đong đầy vẻ dịu dàng, đôi má người ánh vẻ tê tê, nồng nhiệt, cả trong anh tỏa hương thơm lừng, là mùi hương của trái tình được kẻ nung nóng, bàn tay ấm cho lòng người thỏa thuê, và mùn đất nơi ống quần kẻ là hương khí của đất trời.

“...Hôm nay vất vả rồi.” Người cúi đầu, thơm lên khớp tay của bàn tay lơn lớn, và kẻ khẽ nâng chiều cao tay mình, để người dễ dàng ngửi hương, khuôn môi người nhẹ mím thành dáng hình cỏ cong, ngước nhìn khuôn mặt đã quen với nắng trời, khóe mắt lại cay tê, buốt nhẹ.

Kẻ nâng lấy đôi tay người, để em mượn lực mà vịn vào đứng lên, cái ôm chặt chẽ đã sà vào lòng kẻ, thể như đứa trẻ đợi chờ gấu ôm mà nó nghiện, bàn tay kẻ vỗ về tấm lưng gầy, nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ mà nhìn kỹ đôi mắt người. “Đừng lo”, em đừng lo, đừng nghĩ nhiều, bởi lòng tôi muốn tận lực cho điểm xứng đáng, và em, nguồn động lực lớn của đời tôi.

Nửa ôm nửa kéo, bước chân của điểm tinh thuần, cùng bóng dáng kẻ lăn lộn chốn thời gian bộn bề, họ bước vào ngưỡng cửa của của sự riêng tư, và rồi trao cho nhau những xúc cảm thân mật nào, con diều nhỏ đậu mãi trong lòng cổ thụ ấy, mặc thân cây kéo dời bản thân, diều nhỏ vẫn ôm chặt lấy nguồn nhiệt ấm; và rồi cổ thụ khẽ buông cành xuống, đắp lên thân diều những tán lá đỏ au, ôm đồm lấy diều.

Người trề nhẹ chiếc môi trên mình, nhìn một kẻ đứa mình vào tổ ấm, cánh cửa màu biển ấm được anh đóng lại, để lại nguồn cây lá đỏ bên ngoài, nó vẫn rụng lá và đắp lên mình những thứ ‘xác’ của mình. Đôi chân người như móc câu gặp phải cá đói, nó kéo căng mà để lại ngón nơi mặt nền, nhường cho đôi tay ôm lấy phần thịt tươi, miệng người hôn lên khóe mắt đã chẳng còn sáng, và lưng kẻ đã dần khom lại, đôi tay ấy rộng đến độ ôm trọn cả người bằng một cánh, càng ôm càng ấm, để lại dư âm mềm mại ở khóe mắt, người buông thả móc câu ra khỏi mình, lòng bàn chân chạm xuống nền lại, cảm giác đủ đầy khiến người quên một điều, anh là kẻ chẳng bao giờ biết đủ.

Kẻ ôm đồm thân thể người trong lòng, tận hưởng đệm thịt ẩm chạm khẽ trên gương mặt, cánh chuồn lướt qua bề mắt kẻ, nơi chốn chẳng còn sáng nổi một điểm, cả lòng kẻ, đong đầy những vương vấn khó gọi thành tên, kẻ ôm chặt thiên sứ của chính mình, đặt trên bờ vai ấy vô vàn nụ hôn thành kính, cả yêu chiều; sắc hương thoang thoảng thoáng nồng đượm, chan vào tim kẻ những miền nước ủi an.

Dù cuộc đời tôi chỉ còn nửa thế giới, em vẫn là sứ thần của tôi ở đời này.

Tôi nhìn em bằng nửa con mắt sáng, dường như còn chưa đủ để tôi quan sát, bảo bọc em.

Em của tôi.

Thế gian này gán ghép tôi cho em rồi.

Kẻ bế ngang quả tình hẵng rộn ràng, trao về người những lần của dịu êm. Cửa nhà là vòng xoáy của sự riêng biệt, chúng khép lại, cách ly bản thân với thế giới ngoài kia; chẳng thể bỏ rời thân xác của em, kẻ ôm chặt lấy sự phản kháng bằng không trong lòng này, để rồi lựa ra thời giờ mà âu yếm người, một thân thể vốn lạnh bởi gió ngàn, giờ đây đã đủ ấm mà chẳng ‘ai’ lo thừa.

Chiếc cằm ấy dụi nhẹ vào bờ vai vững vàng, người thở đều trong cơ ngơi của sóng, chúng cuộn trào mà dâng cao, dập xuống mặt biển vốn đầy sự chuyển giao, rầm rộ, hệt như tiếng trống đã dội vang lòng người.

Trái gấc chín đỏ, mặt người chỉ thua một giống cây trồng.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự