Có một sự thật nghẹn ngào mà có lẽ ít khi chúng ta nhận ra được.
---
Chúng mình và bố mẹ, thực chất chỉ chứng kiến được 2/3 cuộc đời của nhau.
Bố mẹ chứng kiến được cả tuổi thơ của chúng ta, nhưng chúng ta lại không bao giờ chứng kiến được cả tuổi thơ của bố mẹ..
Chúng ta chứng kiến được hình ảnh bố mẹ khi về già, nhưng bố mẹ lại chẳng chứng kiến được hình ảnh khi về già của chúng ta.
Cuộc đời vốn là một sự giao thoa đầy tiếc nuối của thời gian... Khi chúng ta cất tiếng khóc chào đời, mang theo những nét ngây ngô đầu tiên thì một phần đẹp nhất của tuổi trẻ, bố mẹ đã lặng lẽ ở lại phía sau...
Những năm tháng ta lớn lên cũng chính là những năm tháng cha mẹ già đi..
Đến khi ta đủ trưởng thành để tự tin bước vào đời, ngoảnh đầu nhìn lại thì chợt nhận ra mái tóc của đấng sinh thành đã chẳng còn xanh như ngày nào nữa.
Hóa ra quỹ thời gian để cha mẹ đồng hành cùng con cái chỉ vỏn vẹn 2/3 cuộc đời.
Họ có mặt trong những ngày đầu tiên ta tập nói, tập đi, ở những buổi đến trường, ở những lần vấp ngã đầu đời, nhưng sẽ không thể cùng ta đi hết chặng đường phía trước..
Thoạt nghe điều ấy thật đau lòng nhưng nếu nhìn ở 1 góc độ khác, có lẽ đó lại là sự sắp đặt đầy bao dùng của tạo hóa, bởi vì nếu bố mẹ phải đi đến tận cùng sinh mệnh cùng ta, nếu họ phải chứng kiến khoảnh khắc ta nhắm mắt xuôi tay, thì đó sẽ là bi kịch tàn nhẫn nhất của cuộc đời.
Không có nỗi đau nào xé lòng hơn nỗi đau của kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh.
Nếu một đứa trẻ mất đi cha mẹ, thì ta gọi chúng là trẻ mồ côi, đàn ông mất vợ gọi là góa vợ, phụ nữ mất chồng gọi là quả phụ.
Nhưng tại sao không có từ nào để gọi tên những người làm cha làm mẹ khi mất đi đứa con của mình?
Đó là vì không cso từ ngữ hay ngôn từ nào đủ sức miêu tả và diễn đạt nỗi đau tột cùng đó..
Có lẽ vì thế, tạo hóa đã để cha mẹ xuống chuyến tàu cuộc đời sớm hơn một chút, để trong kí ức của họ, đứa con vẫn mãi là người đang sống, đang lớn lên và hạnh phúc.
Họ sẽ không bao giờ phải mang theo nỗi đau nhìn con mình rời đi trước.
Sự dở dang ấy, suy cho cùng chính là sự bảo vệ cuối cùng mà cuộc đời dành cho những người làm cha làm mẹ.
---
Đừng đợi đến khi có trong tay tất cả mới nghĩ đến chuyện báo hiếu, bởi thời gian của bố mẹ chẳng thể nào kiên nhẫn đợi được tốc độ thành công của chúng ta.
Hãy dành thời gian lắng nghe, bao dùng với những sự quên, nhớ thất thường của người già và yêu thương họ bằng tất cả những gì ta có thể, bạn nhé!!