Lớn lên rồi mới hiểu được khi giận dỗi bỏ bữa, chỉ có cha mẹ là thực sự lo lắng..
---
Hôm ấy, 1 cô gái và cha cô đã cãi nhau vì chuyện tiền bạc, cơn nóng giận làm mờ lí trí, cô đã buột miệt nói ra:
"Cha làm việc 30 năm rồi mà vẫn nợ nần chồng chất, cha lấy tư cách gì mà quản con! "
Nói xong, cô đóng sầm cửa vào phòng giận dỗi không ăn tối.
Trong phòng im phăng phắc, không biết qua bao lâu,
Cánh cửa khẽ đẩy ra, người cha bưng 1 bát mì đi vào, cô gái quay mặt đi, tưởng rằng lại là một bài thuyết giáo nữa nhưng cha cô lại không nói gì cả.
Chỉ lặng lẽ đặt bát mì lên bàn rồi quay người khép cửa lại, cảm giác như đấm vào mông.
Cô gái càng nghĩ càng giận, cô vung tay đẩy bát mì sang bên cạnh, nước dùng sánh cả ra ngoài.
Lúc này, cô mới nhìn thấy, trong bát đầy ắp trứng và thịt, đầy đến mức sắp tràn cả ra, cô liền đứng dậy ra ngoài lấy khăn giấy lau bàn.
Khi đi ngang qua bàn ăn, cô vô tình nhìn thấy bát của cha, đó hóa ra chỉ là một bát mì chay thanh đạm, chỉ có nước loãng. Cô bỗng sững sờ, hóa ra ngay cả lúc tranh cãi thì trong lòng cha vẫn luôn chỉ có con cái.
Cô lẳng lặng quay về phòng, ăn hết từng miếng của bát mì nặng trĩu tình thương ấy, khi ra ngoài rửa bát, cha lại đang ngồi một mình thẫn thờ trên ghế sofa, ông lặng lẽ nhìn xuống sàn nhà như muốn đêm lại cuộc đời 30 năm qua từ đầu đến cuối, cũng giống như đang tự trách mình vì đã không thể cho con cái cuộc sống tốt hơn.
Nghe thấy tiếng bước chân của con, ông lập tức ngẩng đầu lên khẽ hỏi một câu
Chỉ vài chữ đơn giản nhưng lại chứa đựng tình yêu thương vô bờ bến...
---
Cha có thể có lỗi với nhiều người nhưng duy nhất chưa bao giờ có lỗi với con.