🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.17: Lần đầu chạm trán

~38 phút đọc · 7469 từ · · ⚠️ Báo cáo

Vẻ ngoài của con quỷ khác xa tưởng tượng của Đăng và Hoàng.
Ban đầu Đăng cứ ngỡ rằng là giống đực rựa, nhưng hóa ra là không phải.
Đó cũng là một quỷ nữ khác.
Một con quỷ mang vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp, với hai cái sừng màu đen, đôi mắt và mái tóc dài bồng bềnh đỏ rực, làn da trắng hồng. Ở thân trên là một bộ giáp sắt đen sờn, phồng hơi nhọn ra phía trước ngực và để hở hai bên eo, còn bên dưới thì mặc một chiếc váy lớn thùng thình và rộng che hết đối chân, cũng mang màu sắc rực lửa.
Cô ta đối đáp lại thầy Hạnh Từ:
-Một nơi khỉ ho cò gáy như thế này mà bất thình lình lại có một kẻ không mời mà đến, thì nói rằng lý do không liên quan gì tới ý đồ xấu còn khó tin hơn cả lũ Băng Tộc.
Thầy vui vẻ nói:
-Và thật đáng mừng là chúng ta lại tới đây vì cái sự “khó tin” đó.
Promeda ngờ vực đáp:
-Các người tới đây để làm gì?
Đăng cũng chợt cảm thấy cao hứng muốn góp miệng. Riêng Hoàng thì không biết làm gì khác ngoài im miệng và đứng yên, chỉ có thể nghe người khác giao tiếp với nhau mà không hiểu gì hết, hệt như một con sên đần độn nghe đối thoại của loài người.
Đăng nói, ngón tay cái ngoắc chỉ về phía Tuyết vẫn còn đang bất tỉnh trên lưng Hoàng:
-Cứu nhân độ thế.
Cô ta nhướn mày, chăm chú nhìn Hoàng:
-Ý ngươi là thằng nhóc Diệp Tộc này?
Đăng xua đi:
-Ấy, không phải. Đằng sau cơ.
-Đằng sau thì có ai?
Promeda nhìn ra phía sau Hoàng, hơi nghiêng đầu sang phải để nhìn cho rõ, mắt nheo lại.
-Ý ngươi là con nhóc kia? Con nhỏ đó thì làm sao?
Đăng giải thích:
-Cô cứ hiểu là cậu ấy đang mắc trọng bệnh cũng được, nói cụ thể ra dài dòng văn tự lắm.
Thầy Hạnh Từ tiếp lời:
-Và chúng ta cần cô để chữa trị cho nó.
Thầy tỏ ra thận trọng:
-Tất nhiên, ta biết cô không dễ gì mà tặng không cho kẻ nào đó thứ họ cần. Một là nhất quyết không, hai là phải có gì đó trao đổi.
Đăng cảm thấy lo lo sau khi nghe những lời vừa rồi. Rủi cô ta theo phương án thứ nhất thì sao?
Nó vội nói ngay:
-Chúng tôi sẵn sàng trao đổi bất cứ cái gì. Cả cái mạng tôi cũng được đấy, tôi không ngại đâu.
Cô quỷ lửa nhìn thẳng vào mắt Đăng đầy dò xét. Để tỏ ra mình cũng là kẻ có bản lĩnh, Đăng cũng nhìn thẳng lại, quyết tâm không để chớp mắt.
Promeda nhoẻn miệng cười:
-Thú vị lắm! Một thằng nhóc cùng tộc thú vị! Vậy thì…
Cô ta hô:
-Người đâu!
Ngay lập tức, hai ngọn lửa bùng lên giữa không trung ở hai bên phòng, dần biến mất vào không khí như làn khói rồi lộ ra hai thuộc hạ cũng là nữ quỷ. Hai người lập tức quỳ xuống, nói dõng dạc:
-Có thuộc hạ!
Promeda chỉ tay vào thầy Hạnh Từ và Đăng, ra lệnh:
-Thu xếp tiếp đãi hai vị này cho tử tế. Còn thằng nhóc và đứa con gái kia…
Đăng thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cô ta đã chấp thuận.

Nhưng nó đã nhầm to.
-Tống cả hai vào ngục cho ta!
Đăng giật mình, ban đầu còn tưởng mình nghe nhầm. Nhưng cảnh tượng trước mắt đã làm nó tin hoàn toàn vào những gì mình nghe thấy: một người đã sấn tới chỗ Hoàng, thủ sẵn dây xích trói tay nó lại, một tay còn lại giắt Tuyết qua vai, để mặc buông thõng lủng lẳng. Hoàng hoàn toàn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra:
-Sao các người lại bắt tôi? Tôi có làm gì đâu?
Nó quay sang hỏi Đăng:
-Thế này là thế nào?
Đăng cũng hỏi lại bên kia:
-Cô làm cái gì vậy? Hai người họ là bạn của tôi mà?
Promeda đáp thẳng tưng:
-Nguyên tắc số một: không tiếp hay tin bất kỳ kẻ ngoại tộc nào.
Thấy nữ thuộc hạ kia chuẩn bị áp giải Hoàng và Tuyết đi, Đăng định lao tới cản lại, thậm chí là còn sẵn sàng dùng vũ lực.
Thầy Hạnh Từ dường như cảm nhận được tất cả điều đó. Thầy níu Đăng lại:
-Đừng! Manh động lúc này chỉ càng làm cho họ có cái cớ để không giúp chúng ta. Chi bằng cứ nhu hòa một thời gian, dần dần lấy lòng tin của họ. Đến lúc đó không cần phải đưa ra yêu cầu họ cũng sẽ thả hai đứa ra và đồng ý giúp chúng ta.
Đăng cãi lại:
-Nhưng mà Tuyết…
Thầy vẫn ôn tồn nói:
-Nhà ngục là nơi an toàn nhất hiện giờ rồi. Con hiểu ý ta chứ?
Đăng im lặng một hồi. Rồi nó cũng buông xuôi chấp thuận, chấp nhận nhìn hai đứa bạn mình bị áp giải:
Đăng gọi vói lại:
-Đừng lo lắng, chỉ là mày phải vào tù một thời gian thôi. Nhất định tao với thầy sẽ cứu hai người ra!
Sau khi Hoàng và Tuyết bị áp giải khuất dạng hẳn ra khỏi phòng, cô thuộc hạ còn lại duỗi tay về phía trước, chỉ dẫn:
-Mời các vị đi lối này.
Promeda nán lại:
-Khoan đi đã, ta cần hỏi thêm chút chuyện.
Thầy Hạnh Từ và Đăng đột ngột dừng chân lại. Đăng uể oải hỏi:
-Gì nữa?
Promeda nói ngay, mà dường như ý cô ta là muốn hỏi thầy:
-Này, Ra’ Ats, ông có bị mất trí rồi không, sao ông lại chứa chấp một con nhóc của Băng Tộc? Chẳng phải từ bao đời này chúng luôn đối địch với chúng ta hay sao?
Đăng mở to mắt ra, nhìn chăm chăm vào thầy Hạnh Từ, ngạc nhiên vô cùng. Tên thật của ông ấy là Ra' Ats sao?
Thầy im lặng một lúc, hơi quay đầu ra sau một chút rồi chỉ hỏi lại một câu:
-Vậy…cô nghĩ xem tại sao mười sáu năm qua nó vẫn còn là người thân của chúng ta?
Rồi bước đi tiếp về phía cửa phòng, không đợi câu trả lời.
Đăng vẫn còn sốc sau khi biết được tên của thầy, nên phải mất một lúc nó mới tỉnh táo lại để chạy theo ổng và cô quỷ thuộc hạ.

Trong khi đó, Hoàng và Tuyết đang trên đường tới hầm ngục.
Hoàng cứ nghĩ rằng nhà tù phải ở chỗ nào đó xa xôi, nhưng hóa ra ở ngay dưới hầm của tòa nhà này.
Trên con đường tới song sắt, mọi thứ chỉ được thắp sáng bằng những ngọn nến bập bùng, y như căn phòng mọi người vừa mới tới ở tận tít tầng trên kia. Cũng tương tự như cái cách họ tới phòng của Promeda, đường tới nhà ngục cũng là những bậc thang đá đâm dài xuống lòng đất. Hoàng thừa biết là thật ra không đến mức, nhưng nó vẫn có cảm giác đoạn đường này dài tựa như dẫn con người ta tới âm phủ luôn vậy.
Khi tới nơi, có lẽ điều duy nhất mà Hoàng cảm thấy như được an ủi, đó là vấn đề vệ sinh của hầm ngục. Thật là vô cùng dễ chịu khi nó cũng được dọn sạch sẽ, không có chút mùi hôi hay dấu vết bụi bặm ẩm mốc.
Nếu như hỏi liệu có gì khiến Hoàng lăn tăn hay không, thì đó là sự “khỉ ho cò gáy” của tù. Hoàng cứ ngỡ rằng khi tới nơi thì sẽ được nhìn thấy hàng chục tên tù nhân chen chỗ nhau trong các gian chật hẹp. Nhưng khi được giải vào đây, theo như nó thấy thì chẳng có ai cả. Hoàn toàn trống vắng.
Tuy nhiên…
Khi toàn bộ khung cảnh ngục hiện ra, tối tăm và chật chội, Hoàng chợt cảm thấy cơ hoành như bị ai đó bóp chặt. Một cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng vô cùng quen thuộc trào dâng trong lòng Hoàng…Nhịp thở của nó bắt đầu rối loạn.
Bao nhiêu kí ức mà Hoàng vốn đã muốn chôn vùi, hoặc là xóa sạch từ lâu, ùn ùn kéo về trong tâm trí nó. Từng khoảnh khắc bị tra tấn, đánh đập, chỉ được ăn những thứ khó ăn hay tởm lợm, thậm chí là còn bị giật điện thường xuyên, lần lượt hiện rõ trong đầu Hoàng như một cuộn phim.
Dù đã qua những ngày tháng tăm tối đó, nhưng Hoàng không thể hiểu nổi tại sao những kí ức đó không chỉ hiện rõ mồn một mà còn gợi cho bản thân cả cảm giác da thịt chân thật đến thế, như thể chính nó đang trải nghiệm trực tiếp toàn bộ lại lần nữa vậy.
Hoàng không thể chịu đựng nổi nữa. Nó ngã quỵ xuống, thở hổn hển, rồi nôn thốc nôn tháo ra nền đất. Cô quỷ đang dẫn tụi nó tới hầm ngục thấy vậy liền ghê tởm né ra, hỏi (dù rằng Hoàng chẳng hiểu cô ta hỏi gì):
-Ngươi làm sao vậy?
Sau khi dừng cơn nôn mửa của mình lại, Hoàng hai tay ôm đầu, kêu “Á!” một tiếng vừa dài vừa đầy hoảng loạn. Cái giọng nói cũ lại vang lên trong đầu nó:
-Đúng rồi…còn chần chừ gì mà không mau dùng sức mạnh của ngươi đi…bọn chúng kiểu gì cũng sẽ tra tấn ngươi tiếp thôi…nhanh lên nào…
Mắt Hoàng bất ngờ lóe lên, sáng quắc như đèn pha ô tô, tỏa ra màu xanh lục.
-Hừ!
Cô quỷ thuộc hạ gặng hỏi, quỳ xuống quan sát Hoàng, hỏi to giọng hơn:
-NGƯƠI LÀM SAO VẬY HẢ?
Hoàng bây giờ cảm giác ý thức mình dần trở nên mơ mơ hồ hồ. Nó vẫn hiểu rõ tình cảnh của mọi thứ hiện tại, nhưng không hiểu sao chế độ não bộ lại đang bảo bản thân rằng “Mọi kẻ xung quanh đều là kẻ địch của ngươi.”
Giờ Hoàng gần như hoàn toàn mất hết tỉnh táo. Nó ngẩng mặt lên, giương cái đôi mắt phát sáng xanh lè không có tròng ấy mà nhìn trừng trừng vào cô quỷ nữ. Nó chìa ngửa hai ngón trỏ và giữa ra, rồi hất hai ngón đó lên một cách dứt khoát.
Chỉ cần cô quỷ dẫn đường tới ngục kia mà chậm hơn một chút thôi là sẽ có một cảnh tượng vô cùng ghê rợn hiện ra. Một khúc gỗ nhọn hoắt từ dưới đất đâm lên làm đất đá văng ra tứ phía tung tóe, chọc thủng tiếp cả mấy tầng ở trên. Cô ta đã kịp nhào lộn mấy vòng ra đằng sau để tránh mũi gỗ tử thần.
Cô ta đặt Tuyết nằm dưới đất, cảnh cáo:
-Ngươi rốt cuộc là bị cái gì vậy? Còn cứ kiểu vậy là ta không nương tay nữa đâu!
Dù không hiểu người đối diện đang nói gì, Hoàng vẫn đáp lại:
-Các ngươi đừng hòng bắt được ta nữa!
Rồi nó tiếp tục tấn công. Hoàng chạy tới, trong lúc hai tay đang giơ ra phía trước, liên tục phóng ra những mũi kim gỗ bay vèo vèo.
Cô quỷ giơ cây giáo ra phía trước, dùng động tác điệu nghệ làm nó xoay tít trước mặt, tạo thành lá chắn đánh bay hết các mũi nhọn. Rồi nhanh như cắt, cô cũng lao lên, vung cây giáo tiếp tục đánh văng toàn bộ các mũi kim hướng về phía mình, vừa di chuyển với tốc độ chớp nhoáng sang hai bên, tạo thành các tàn ảnh mờ mờ trong đêm tối.
Hoàng lập tức nâng cao hai bàn tay lên, kéo hai khúc gỗ thon đầy gai xung quanh từ dưới lên, sau đó điều khiển chúng phóng đi ngoằn ngoèo tấn công kẻ trước mặt.
Vài giây sau, hai dải gai đã đâm trúng cô quỷ nữ.
Nhưng không, thứ đâm trúng chỉ là dư ảnh của cô ta sau khi di chuyển thật nhanh ra khỏi vị trí đó.
Chỉ trong nháy mắt, cô ta đã ở sau lưng Hoàng, chặt một cú mạnh vào gáy nó, khiến nó không thể không bất tỉnh nhân sự tức khắc và nằm gục xuống đất cái bịch.
Cô thuộc hạ ném cho Hoàng cái nhìn trừng trừng, miệng lẩm bẩm:
-Thằng nhóc này…nguy hiểm quá, không khóa cái tay nó lại thì nguy mất.
Cô liền bẻ một miếng lớn sắt ở giáp của mình, rồi lấy miếng đó trói và bịt chặt cả hai bàn tay của Hoàng lại. Sau khi đã cố định chắc chắn thêm bằng dây buộc, cô mở khóa song sắt ra rồi liệng cả Tuyết và Hoàng vào bên trong một cách không thương tiếc, y như cái cách người ta vẫn thường hay ném túi rác vậy.
Cô ta tiến tới cái bàn cai ngục gần đó, thả mình ngồi xuống cái ghế, tay chống đầu trông coi hai đứa nhóc kỹ lưỡng.

Mở mắt ra, Tuyết thấy bản thân đang một mình chơ vơ trong một căn phòng tối tăm bằng đá lạnh lẽo, không có ánh sáng. Nó chống hai tay đẩy mình ngồi dậy, tự hỏi mình đang ở đâu, và mọi người đi đâu hết rồi.
Tuyết đưa tay lên ngực, thấy lạ là sao không thấy ê ẩm chút nào. Mọi khi sau khi bất tỉnh dậy, nó đều ít nhiều cảm thấy ngực vẫn còn nhoi nhói. Vậy mà lần này lại không có cảm giác gì nữa.
Tuyết một tay chống đất, một đầu gối quỳ xuống đất từ từ nâng mình đứng dậy, ngó quanh ngó quất xem có ai hay có gì ở xung quanh không.
Hoàn toàn không một thứ gì là có dấu hiệu của sự sống.
Nó bắt đầu bước chân di chuyển, tìm Đăng, Hoàng và mẹ mình ở đâu, gọi vói:
-Mẹ ơi! Đăng ơi! Hoàng ơi! Mọi người đang ở đâu vậy?
Nó cố gọi mấy lần như thế, mà chẳng có lấy một âm thanh nào đó đáp lại.
Tuyết cứ đi mãi, đi mãi, như một kẻ lang thang vô định, kiên trì cố gắng tìm ba người họ.
Bất chợt, một giọng nói cất lên vang vọng trong không gian trống rỗng:
-Ngươi có tìm mãn kiếp cũng không thấy bọn chúng đâu.
Tuyết thoáng giật mình. Cái giọng nói này vô cùng quen thuộc với Tuyết về mặt tiềm thức.
Tuyết tự nói với chính mình, lòng đinh ninh rằng “kẻ đó” đang giao tiếp với mình thông qua tâm trí.
-Là ngươi đó sao? Sao ngươi lại nói vậy?
Một tiếng vọng đáp lại thắc mắc của Tuyết:
-Đương nhiên là vậy rồi, vì ngươi đang ở trong “căn phòng tâm trí” của ta mà.
Tuyết bừng tỉnh, vậy hóa ra nó vốn chưa hề tỉnh dậy thật sự, và vẫn đang mắc kẹt trong thế giới nội tâm của bản thân sao?
Vậy cũng tốt, đây sẽ là cơ hội để Tuyết có thể tống khứ cái tên phiền toái kia ra khỏi người mình. Nó lên giọng thách thức:
-Chẳng phải ngươi luôn muốn chiếm xác ta hay sao? Có giỏi thì ra đây tỉ thí đi!
Một khoảng im lặng ngắn chen ngang. Kẻ kia bắt đầu phát ra một tràng cười khùng khục. Tiếng cười lớn dần rồi vỡ thành một tràng cười sảng khoái, hay nói đúng hơn, là kiểu cười giễu cợt.
-Tiềm năng sức mạnh của ngươi rất ấn tượng, ta đã nhìn ra hết từ ngày ta trú trong thân thể ngươi cho tới bây giờ. Có điều…
Một bàn chân bước ra từ trong bóng tối.
-...chưa đủ trình để đánh bại ta!
Bóng tối từ từ thả hắn bước ra ánh sáng.
Tuyết nói:
-Chưa đủ trình? Chẳng phải ta chính là ngươi, ngươi chính là ta sao?
Hắn im lặng một lúc, bước chân khựng lại, đáp lại:
-Ta chính là ngươi? Ngươi bị chột não à?
Tuyết ngạc nhiên vô cùng. Nếu thật sự kẻ trú ngụ trong thân thể mình bao lâu nay không phải là bản thể của nó kiếp trước, vậy thì là ai?
Nói như vậy tức là những giấc mơ chân thật Tuyết nằm mơ thấy trước đây, cũng vốn không phải là kí ức còn tồn đọng trong tiềm thức của nó, mà là những ký ức chồng chéo của hắn sao?
Lòng dạ Tuyết bỗng nhẹ bẫng đi như bông, dù đầu vẫn nặng trĩu những tò mò và khúc mắc.
-Ý ngươi là sao?
Hắn lạnh lùng nói:
-Ta thật sự không biết lời ta nói còn có điểm gì khó hiểu?
Tuyết buột miệng ra hỏi một cách mất kiểm soát;
-Vậy rốt cuộc ngươi là ai?
Hắn trả lời:
-Ngươi chưa từng là ta, và thân phận của ta cũng chẳng hề liên quan tới ngươi! Ta là cá thể đặc biệt nhất, mạnh nhất của Băng Tộc, khác hẳn với những kẻ tầm thường thấp kém các ngươi!
Tuyết thắc mắc:
-Nếu thế…tại sao…ngươi lại thành vong và…ở tạm bợ bên trong ta?
Bây giờ tên kia đã hoàn toàn thoát ra khỏi bóng tối, để lộ toàn bộ ngoại hình mà Tuyết có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi.
Đó là một kẻ mang vẻ ngoài trẻ như một thanh niên, nếu chỉ nhìn lần đầu mà đoán thì cảm giác như chỉ lớn hơn Tuyết mấy tuổi. Nghe thầy Hạnh Từ nói là người của Băng Tộc thường để tóc dài, nhưng tên này thì khác hẳn, tóc hắn ngắn nhưng rậm rạp như ổ quạ, che một bên mắt.
Nét mặt hắn lạnh như băng đến mức đáng sợ. Với vẻ cao ngạo ngửa mặt lên cao, nhìn Tuyết chỉ bằng nửa con mắt, một vẻ khinh thường lộ rõ. Mắt của gã cũng có màu xanh, chỉ có điều nó không trong như mắt của Tuyết mà mang sắc màu u tối hơn, đục hơn.
Hắn lặp lại:
-Tại sao à? Nói thế nào nhỉ…
Hắn chỉ một ngón tay ngay giữa trán làm điệu bộ ưu tư, rồi nói:
-Ở trong một cái thân thể có nhiều nguồn sức mạnh mới xứng đáng làm nơi trú ngụ cho ta. Ta không thích bên cạnh những tên vô dụng yếu đuối. Và…
Tuyết nhìn hắn với thái độ đầy ngờ vực, và gã có vẻ như cũng biết điều đó, hắn đáp lại bằng ánh mắt thích thú.
-Một căn nhà đẹp bao giờ cũng đáng để ở hơn một căn nhà xấu xí.
Tuyết hỏi tiếp:
-Giờ ngươi đang có mưu đồ gì? Là ai đó đã gài ngươi vào để thực hiện kế hoạch điên rồ nào đó của Băng Tộc đúng không?
Giờ thì gã kia bắt đầu tiến từng bước đi chậm rãi về phía Tuyết. Theo bản năng và sự cảnh giác, Tuyết lùi lại.
-Suy luận hay đấy. Nhưng tiếc quá, vẫn còn non lắm, hay nói cách khác-trật hết rồi!
Tuyết tròn mắt, gần như không tin nổi vào tai mình. Không phải như nó, Đăng và mẹ đã từng tin-là phương án cực kì hợp lí và logic rồi sao? Vậy thì còn cái gì có thể xảy ra nữa cơ chứ?
-Nói nào ngay, đến ta còn chẳng biết tại sao, và từ khi nào, ta bị nhốt vào trong cơ thể ngươi thì ngươi nghĩ các ngươi đủ thông minh để khám phá toàn bộ vấn đề hay sao?
Dù đang vô cùng sốc, nhưng Tuyết vẫn im lặng đợi những gì hắn sẽ nói ra tiếp theo.
-Ta đâu có biết ta trong cơ thể ngươi từ khi nào?...Phải, tất cả những gì ta biết được, là ta được đánh thức bằng nguồn năng lượng và sức mạnh tiềm tàng bên trong ngươi. Sau một giấc ngủ dài tưởng chừng như cả trăm, cả ngàn năm đấy, biết không hả?
Còn lý do tại sao ta thành ra nông nỗi này ư? Vậy ngươi nghĩ xem tại sao lần đó ta lại giúp các ngươi đánh bại hai tên đồng tộc với chúng ta nào?
Lần đó? Là lần tụi nó đi chiêm bái xá lợi Phật trong miền Nam?
Không quá khó để Tuyết có thể hiểu ra vấn đề ngay.
Nó không hỏi để xác nhận với gã điều nó suy đoán trong đầu, mà nhảy thẳng luôn sang bước tiếp theo:
-Ngươi có lí do gì để phản tộc sao?
Cái điệu bộ cứ nói một lúc là lại im lặng trầm ngâm của hắn đến giờ đã đủ làm Tuyết mất kiên nhẫn. Bộ những bí mật đó bôi nhọ danh dự của hắn hay sao mà nói ra có vẻ khó khăn thế?
-Vì ta căm thù toàn bộ thế gian này. Thế thôi.
Tuyết khó hiểu vô cùng:
-Vậy lúc đó ngươi hoàn toàn có thể mặc kệ ta và Đăng kia mà?
Hắn đáp thẳng tưng:
-Có cơ hội được giết kẻ nào hay tiêu diệt thứ gì đó thì ta chớp lấy thôi.
Tuyết không thể hiểu nổi:
-Nhưng ngươi lại tha chết cho Đăng?
Hắn nhìn thẳng mắt Tuyết một hồi rồi mới nói tiếp:
-Ban đầu vốn ta cũng định làm vậy thật…Nhưng ta đã nhận ra rằng, nếu giết nó thì phí quá, thằng nhãi sẽ là quân cờ quan trọng cho kế hoạch của ta.
Tuyết định mở miệng hỏi dồn, nhưng biết là có cạy miệng cũng không thể thu thập thông tin gì, nên tiếp tục hỏi cái khác:
-Vậy tại sao trong lúc ta ngủ ngươi không tàn sát hết mọi người trong chùa? Ngươi hoàn toàn có thể kia mà? -Từng câu trả lời của hăn càng làm Tuyết nảy sinh thêm thắc mắc chứ không thông suốt gì hết.
Gã nghiêng đầu, nhướn mày thắc mắc:
-Ngươi không hỏi gì về kế hoạch của ta hay sao?
Thấy hắn làm bộ làm tịch, Tuyết cà khịa:
-Thứ đặc biệt nhất, lợi hại nhất mà không khai thác được gì hữu dụng thì ta thấy cái mông đ-ít của ta còn có ích hơn đấy!
Tuyết dừng lại để nhấm nháp trọn hương vị của sự hả hê khi thấy hắn ngậm chặt miệng, không nói được gì.
Nó quay chủ đề bàn luận về quỹ đạo chính:
-Nói nhảm vậy đủ rồi, tiếp tục trả lời câu hỏi vừa nãy của ta đi.
Tuyết nghe được giọng gã bây giờ có chút bực bội.
-Chẳng phải ngươi hay nghĩ “Nếu được thì hắn đã làm rồi” hay sao? Ta đâu thể tự do hành động như ý muốn khi mà lão Ra’ Ats luôn trông chừng ngươi mọi lúc, kể cả khi ngươi ngủ. Hiện giờ ta vẫn chưa phải đối thủ của lão.
Một tiếng sét đánh ngang tai Tuyết. Nó ấp úng, lắp ba lắp bắp:
-Ngươi…ngươi…vừa bảo…mẹ ta tên gì?
-Ra’ Ats.
Bao lâu nay, Tuyết đã quá quen với cái tên Thích Hạnh Từ, mà chưa hề một phút giây bận tâm đến tên thật của ông ấy trước khi xuất gia là gì. Vậy mà giờ, một cái tên lạ lùng, thuộc về một thứ ngôn ngữ nào đó không phải tiếng Việt, được tiết lộ ngay thời điểm nó không ngờ tới nhất.
Xen tạp vào cảm xúc đó, là sự cảm động của Tuyết khi biết rằng hóa ra bao lâu nay, mẹ mình không lúc nào không ân cần với mình, thậm chí còn vượt xa cả mức Tuyết nghĩ. Nó không ngờ rằng không chỉ lúc đang hoạt động trong ngày, ổng còn chăm sóc nó đến cả tận từng giây phút nó ngủ, nghĩa là gần như mẹ mình không được nghỉ ngơi mấy.
-Mẹ ơi… -Tuyết gọi thầm thầy Hạnh Từ từ trong trái tim.
Đợi một lúc để dòng cảm xúc vơi đi, Tuyết lấy lại đủ bình tĩnh để hỏi tiếp hắn:
-Thế mấy lần ta lên cơn đau tim như muốn chết đi sống lại, những lúc đó sức kháng cự của ta trở nên vô cùng yếu, ngươi hoàn toàn có thể chiếm xác ta kia mà?
Giọng kẻ kia chợt trở nên có pha sự oán hận:
-Như vài năm trước, ta còn có thể tự do hành động, nhưng không hiểu được tại sao thời gian gần đây, ta cảm thấy toàn bộ năng lượng của ta như bị trói chặt. Ta chỉ có thể tương tác với ngươi thông qua tâm trí mà thôi.
Những lúc đó, cơn thèm khát được chiến đấu, được giết chóc trong ta trỗi dậy mạnh mẽ vô cùng…Ta rất muốn được lấn át tâm trí ngươi, giải phóng sức mạnh, nhưng dường như trong trái tim ngươi có thứ gì đó…kìm kẹp lại làm ta không thể làm như ý muốn được. Rốt cuộc ngươi đã làm gì hả?
Lẽ nào đó là cái thứ vật chất mà thầy Hạnh Từ đã nói tới?
Tuyết hoang mang:
-Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Cũng như ngươi thôi, đến ta còn không thể hiểu nổi tại sao ta lại bị vậy nữa là!
Hắn bẻ lái sang chuyện khác:
-Hình như các ngươi muốn Promeda chữa trị cho ngươi đúng không? Nhưng có vẻ như tình hình đang hơi khó khăn thì phải.
Tuyết hỏi:
-Promeda? Ai vậy?
Hắn nói:
-Chính là con quỷ lửa mà các ngươi đang tìm kiếm đó.
Câu nói của hắn kéo mối bận tâm của Tuyết về với tình hình hiện tại.
-Vậy giờ…ta và…mẹ ta, Hoàng và Đăng đang ở đâu?
Hắn đáp:
-Chúng ta và thằng bạn tên Hoàng gì đó của ngươi đang…nói theo ngôn ngữ của lũ người Việt, là “ngồi bóc lịch”. Còn lão Ra' Ats và thằng nhãi Đăng được tiếp đãi hẳn một phòng nghỉ tử tế.
-Tại sao?
Gã nói:
-Có vẻ như cô ta có quy tắc chung là không tiếp kẻ ngoại tộc, chỉ tiếp kẻ nội tộc.
Tuyết vẫn chưa hết câu hỏi:
-Rốt cuộc những gì đã diễn ra trước khi chúng ta tới đây?
Gã làm điệu bộ thong thả:
-Sao chúng ta không cùng ngồi xuống rồi từ từ đàm đạo mọi chuyện nhỉ?
Tuyết hơi ngờ vực trước sự đon đả của hắn, nên vẫn chần chừ đứng như trời trồng dù rằng đối phương đã an tọa. Hắn nhìn thằng bé bằng ánh mắt cợt nhả:
-Hừ! Lo ta làm gì ngươi hả? Đúng là ta muốn chiếm xác ngươi và đang ấp ủ âm mưu, nhưng ta có lừa ngươi bao giờ đâu?

Trên đường tới phòng nghỉ được thu xếp, Đăng hỏi thầy Hạnh Từ:
-Ơ…thầy ơi, con muốn hỏi thầy mấy câu…
Thầy quay xuống nhìn Đăng, mắt hơi mở to:
-Bộ có chuyện nghiêm trọng lắm hay sao mà phải nhát gừng như vậy?
Đăng hơi ngập ngừng:
-Ừm…tên thật của thầy…là Ra' Ats ạ?
Thầy gật đầu.
Đăng giờ mới nói ra những vướng mắc to đùng nhất hiện tại trong lòng nó.
-Thầy với cái bà…Promeda gì gì đó biết nhau từ khi nào vậy ạ? Và…tại sao bà ta lại biến thành quỷ?
Thầy mỉm cười nhìn Đăng:
-Lát nữa tới nơi, ta sẽ kể với con tường tận mọi việc. Nhưng mà…
Đăng ngắt lời ngay do hồi hộp và nóng vội:
-Nhưng mà sao ạ?
Thầy nói tiếp:
-Con gọi “bà ta” là hơi quá rồi đấy. Để nói cho chính xác thì con cũng có thể coi là ngang hàng, mà khéo còn hơn tuổi cô ta đấy.
Đăng ngạc nhiên quá đỗi, không thể ngăn cản miệng mình vuột ra ngay tức khắc:
-Ơ? Sao lại thế ạ?
Thầy từ tốn nói:
-Đợi khi nào tới nơi ta sẽ kể cho con sau.
Sau khi ra khỏi tòa tháp nơi ở của Promeda, hai người được dẫn tới một tòa khác ngay gần đó chỉ khoảng vài trăm mét.
Dù chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi, trên đường đi Đăng vẫn kịp lén thó lấy một viên tinh thể tỏa ra màu tím rất đẹp, kích cỡ chỉ như lỗ mũi. Thầy Hạnh Từ thấy Đăng khựng lại một chút cũng có hỏi là chuyện gì thế, nhưng Đăng chơi trò láu cá, nó nói dối là không có gì, rồi dấm dúi nhét vào túi làm của riêng.
Tòa tháp nơi hai người được thu xếp thấp hơn tòa mà vừa nãy, thiết kế trông đơn giản đến buồn cười: vuông chằn chặn, vỏn vẹn có một phòng, một cửa sổ và một tầng duy nhất, một cái cửa bằng đá đóng vào mở ra như cửa bình thường, không lằng nhằng như hồi nãy. Từ ngoài nhìn vào, có thể thấy căn phòng cũng chỉ được thắp leo lét bằng vài ba ngọn nến.
Đăng nghĩ bụng “Bộ cái tòa lâu đài này không có vị gì khác ngoài nến hả?”
Cô quỷ thuộc hạ mở cửa ra, chìa tay về phía bên trong, cúi người trông rất lịch sự:
-Mời hai vị.
Đăng liền nghĩ ngay là cô này dễ mến dễ ưa hơn ả thuộc hạ kênh kiệu đáng ghét kia. Nó liền hỏi:
-Cô tên gì? Có thể cho tôi biết không?
Cô ta mở to mắt vì bất ngờ, nhưng rồi cũng trả lời:
-Tôi tên Aris.
Đăng thả phịch bản thân xuống cái giường đá, nhân tiện hỏi luôn tên của con ả khó ưa:
-Còn cái…cô dẫn chúng tôi vào tòa lâu đài tên gì? Cả cô bắt hai người bạn của tôi vào nhà lao nữa?
Cô ta thong thả đáp:
-Hai người họ lần lượt là Tinda và Vidoly.
Tinda…Được lắm, lần tới gặp, ta sẽ lôi cái tên này làm trò cợt nhả trước mặt ả, dám giỡn mặt với bọn ta à, Đăng toan tính.
Thầy Ra’ Ats quay sang quan sát Đăng, mỉm cười như đọc được ý đồ đen tối trong đầu nó.
Aris chu đáo hỏi:
-Hai vị còn gì không thoải mái, hay thắc mắc gì nữa không, thì tôi lui?
Thầy Ra’Ats nói:
-Không, thế này là tốt lắm rồi. Giờ cô cứ kệ mọi thứ cho chúng tôi tự lo là được rồi.
Rồi Aris xoay người lại, rời khỏi tòa nhà nhỏ bé.
Đăng hoàn toàn đồng ý với ông ấy: phòng có một cái giường đá thật to, quá đủ cho hai người nằm, nhét thêm Tuyết và Hoàng vẫn còn chỗ cho người nữa. Đèn nến được thắp vừa đủ sáng, mà có vẻ như là do lửa từ Promeda hoặc thêm những ai đó thắp nên nó cứ cháy hoài hoài mà không lo tắt, cũng không sáng tới độ ảnh hưởng tới ngủ nghỉ.
Vì cũng chẳng có việc gì nên dù phòng có mỗi cái giường đá và mấy ngọn đèn nhưng với Đăng vậy là đủ. Từ thế ngồi, Đăng thả mình nằm xuống từ từ để tránh bị cộc đầu. Cái giường đá tưởng nằm ít nhiều sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng hóa ra êm hơn nó tưởng, dù không đến mức êm như nệm.
Đăng bắt đầu lôi lại chuyện ban nãy ra hỏi:
-Vậy giờ thầy kể…
Nó ngừng ngang xương.
Nó lặng người hỏi:
-Thầy?
Thầy Ra’ Ats đang cúi người ở một xó, tay cầm thứ gì đó quan sát kĩ lắm.
Thấy vậy, Đăng cũng đi tới chỗ ổng để xem có chuyện gì.
Trên tay ổng lúc này là một thanh kiếm nhỏ xíu. Nói vậy cũng không chính xác lắm, vì nó nhỏ đến mức gọi là con dao thì đúng hơn, nhưng lưỡi của nó thì lại giống như lưỡi kiếm. Phần giữa lưỡi và cán không phải là kiếm cách bình thường, mà được nối bằng một miếng kim loại vàng hình tròn có lỗ ở giữa, to bằng một quả nho.
-Cái đó… -Đăng cất tiếng hỏi.
Ra’ Ats không trả lời. Thầy vẫn im lặng, chăm chú soi xét hết góc này đến góc khác của lưỡi dao, nét mặt trông khá nghiêm trọng.
Đăng nói hết câu:
-Cái đấy là cái gì thế ạ?
Bất chợt, thầy liền ném con dao ra đằng góc tường, bảo Đăng:
-Mau tránh ra!
Đăng giật mình trước lời cảnh báo, tuy vậy nó vẫn đủ tỉnh táo và phản xạ để nhảy ra đằng sau cùng với ổng.
Đằng góc tường đó, con dao rung lên điên loạn, rồi ngay lập tức nổ ra thứ năng lượng kì quái màu đen trong phạm vi rất nhỏ, sau đó miếng kim loại có lỗ tròn phóng ra năng lượng màu đen đó lên cao một lúc, xuyên qua cả trần nhà, rồi vụt tắt. Quay trở về trạng thái hoàn toàn im lìm bất động.
Đăng hỏi trong ngỡ ngàng, sau khi á khẩu một lúc vì chứng kiến cảnh tượng vừa rồi:
-Mẹ cha trời đất quỷ thần thiên địa ơi, cái đó là cái quái quỷ gì vậy thấy?
Thầy Ra’ Ats chẳng nói chẳng rằng, tiến tới nhặt lại con dao và đi một mạch ra ngoài, hướng về phía tòa lâu đài của Promeda. Đăng ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ có thể lật đật chạy theo:
-Ê? Ê? Đợi con với.
Chưa ngồi nghỉ được nóng đ-ít thì nó đã lại phải cùng thầy quay lại tòa tháp vừa nãy. Đăng nghĩ thầm “Rốt cuộc là còn chuyện hệ trọng tới bao giờ?”
Sau khi mở khóa lại cái cửa siêu cấp rắc rối của tòa lâu đài, hai người họ đi thẳng lên căn phòng của Promeda ở tầng thứ mười bốn.
Thầy mở toang cửa ra, sải chân dài bước vào. Promeda tròn mắt ngạc nhiên khi thấy khi không mà họ lại vào nơi ở của mình một cách đường đột như vậy.
Thầy Hạnh Từ giơ con dao lên ngang mặt, hỏi:
-Promeda, tại sao lại có con dao này ở góc phòng của chúng ta? Ta tưởng nó đã bị thiêu hủy từ lâu rồi chứ?
Promeda như không tin nổi vào mắt mình, liền bước thật nhanh tới chỗ thầy Hạnh Từ. Chiếc váy dài đỏ thẫm lướt trên mặt đất như để lại ngọn lửa từng chỗ mà nó đi qua.
Cô ta giật lấy con dao trên tay thầy, rồi ngắm nghía kĩ càng nó với ánh mắt lo sợ.
Cô ta nói:
-Vô lí…Không có lí nào nó còn tồn tại trên đời này được…Chính mắt ta thấy nó đã rã thành tro bụi rồi kia mà…
Đăng bực quá nói to:
-Rốt cuộc các người có định cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không, hay là cứ im ỉm coi tôi như kẻ ngoài cuộc hả?

-Hay nói cách khác, gần như ta suýt nữa là được chiếm xác ngươi hoàn toàn rồi đấy.
Tuyết hỏi:
-Chung quy lại là do cái thứ quái gở gì đó trong quả tim của ta nên ngươi có cố thế nào cũng không thể thoát ra được đúng không?
Hắn đáp:
-Còn phải hỏi nữa hay sao?
Tuyết thật sự không biết phải nên mừng hay nên vui với cái thông tin này. Suy đi tính lại thì đằng nào cũng bất lợi cho nó. Nhờ “nó” mà gã không thể nào kiểm soát Tuyết như là cơ thể của mình, nhưng như vậy thì đồng nghĩa với việc nó sẽ phải sống với trái tim mỗi lần lên cơn là đau không khác gì cực hình. Còn nếu hóa giải được, tuy rằng cơ thể Tuyết không phải gồng mình chịu đựng các cơn đau đột ngột nữa, dẫu thế thì điều này lại tạo cơ hội cho hắn dễ dàng xâm chiếm và điều khiển tâm trí nó hơn.
Vì bí quá chưa nghĩ ra được cách nào nên Tuyết không còn cách nào khác ngoài chắc lưỡi thây kệ, khi nào nó được chữa trị thì tính sau.
Tuyết nhướn mày nhìn kẻ đối diện:
-Mà sao nãy giờ ngươi chưa nói cho ta biết ngươi tên gì?
Hắn trả đũa:
-Ngươi cũng đâu có hỏi ta? Lẽ ra ngươi phải hỏi ngay ta từ đầu cho phải phép lịch sự mới đúng.
Thấy bị trả miếng, Tuyết vặn lại:
-Một kẻ chỉ thích chém giết mà cũng bày đặt đòi hỏi phép lịch sự tối thiểu à?
Gã nói:
-Thích chém giết không liên quan đến vô học.
Tuyết xoay hướng về chủ đề chính:
-Mà thôi, nói nhảm vậy đủ rồi, rốt cuộc là ngươi tên gì?
Hắn nói chậm rãi từng âm tiết một như sợ Tuyết sẽ không lọt tai hết:
-Doom-zes-tri-us.
Tuyết nhắc lại để cho chắc là không nghe nhầm:
-Doomzestrius? Cái tên gì mà lủng củng vậy?
Doomzestrius trừng mắt:
-Dám chê tên ta hả? Còn hơn thằng nhãi ranh mang tiếng là nam nhi nhà ngươi mà cái tên thì siêu ẻo lả.
Tuyết định lên tiếng biện bạch, nhưng chưa kịp nói gì thì một bức màn mờ như sương đã ngăn cách cả hai người. Dù đằng sau chẳng có ai cả nhưng Tuyết cảm thấy như bản thân đang bị một thứ gì đó kéo đi. Bóng tên Doomzestrius cũng dần khuất dạng.
Tuyết mở mắt ra, và quả nhiên như Doomzestrius đã kể, nó đang ở trong một nhà ngục tối om. Tuyết lồm cồm chống hai tay ngồi dậy để có thể nhìn thêm mọi thứ xung quanh.
Tuyết liếc sang bên phải thì thấy Hoàng đang nằm bất động. Nó đã biết chuyện gì vừa xảy ra với Hoàng, nhờ có tên kia kể lại mọi việc. Tuyết nhìn chằm chằm Hoàng, lòng thắc mắc rốt cuộc tại sao Hoàng lại trở nên mất kiểm soát vô cớ như thế.
Lúc cậu ấy thức tỉnh sức mạnh tiêu diệt đám quỷ cây, theo như tên Doomzestrius miêu tả thì cậu ấy vẫn còn tỉnh táo, giữ được lý trí. Vậy nhà lao này có cái gì, hay đã có nhân tố khác nào ngoài ý muốn, mà lại có thể khiến Hoàng phản ứng dữ dội như vậy?
Có phải nơi này làm cậu ấy nhớ tới tháng ngày địa ngục ở Cam-pu-chia không?
Tuyết nhìn Hoàng với ánh mắt đầy thương cảm. Cậu ấy đã phải chịu cực hình vượt xa mức tưởng tượng người thường tới mức nào vậy?
Dứt dòng suy nghĩ ấy, Tuyết quay sang quan sát xung quanh. Bây giờ quả nhiên nó đang ở đằng sau một song sắt, bên trong chỉ treo độc nhất một cái đèn cầy, nhưng vậy cũng đủ sáng để nhìn được mọi thứ rồi. Gian tù không được rộng lắm, chỉ đủ cho ba người có thể nằm được thoải mái mà không cần phải khúm núm. Sàn nhà không được lót một thứ gì cả, chỉ có đá lạnh toát, dù rằng Tuyết chẳng thấy lạnh cho lắm. Và trên cao không có cửa thông gió, hoàn toàn là tường kín mít.
Tuyết nghĩ “Ồ, họ cũng cẩn thận ghê nhỉ?”
Nó tiếp tục hướng mắt ra bên ngoài song sắt. Một cô quỷ đang ngồi cạnh một cái bàn trống không, đang gõ cộc cộc lên mặt bàn một cách vô vị. Cô ta than thở:
-Sao mình lại phải làm cái công việc chán ngắt này nhỉ?
Ai cũng có thể thấu hiểu được: một nhà tù tối tăm vắng tanh vắng ngắt, im hơi lặng tiếng, và chẳng có ai bầu bạn, công việc thì quanh đi quẩn lại chỉ có giám sát và quản lí.
Tuyết vô tư không lăn tăn điều gì, cho tới khi nó mới nhận ra một điều vô cùng kì lạ. Nó hoàn toàn nhận thức được cô ấy không nói bằng tiếng Việt, nhưng không hiểu sao Tuyết vẫn có thể hiểu được từng câu từng chữ.
Thấy cô ta thui thủi buồn tẻ một mình cũng tội, Tuyết bò tới gần chỗ cái bàn rồi cất tiếng bắt chuyện (và nó cũng giật mình khi thấy bản thân nói được thứ ngôn ngữ kì lạ kia một cách lưu loát):
-Cô buồn chán lắm hả? Cô tên gì vậy?
Cô ta giật mình, rồi quay ra đằng sau để xem có chuyện gì. Thấy Tuyết đang ở ngay sát mình từ lúc nào, cô cảnh giác, hai tay như sẵn sàng đánh nhau tiếp rồi vậy:
-Ngươi muốn làm gì?
Tuyết nói:
-Ơ…tại tôi thấy cô…kêu chán ngắt…nên tôi nói chuyện với cô cho cô đỡ cảm thấy vô vị đó mà…
Cô ta vẫn chưa tin:
-Làm sao ta có thể tin một kẻ của Băng Tộc?
Tuyết tự tin đáp:
-Nếu cô thấy tôi có chút biểu hiện hay cử chỉ nào đáng ngờ, cứ thẳng tay thiêu sống tôi lập tức.
Cô ta nhìn kĩ ánh mắt Tuyết, dò xét kĩ lưỡng một hồi lâu. Thấy Tuyết không có vẻ gì là đang âm mưu đen tối, cô ta mới xuôi lòng:
-Thôi được, ta tạm tin ngươi lần này. Vậy thì, tên ta là Vidoly, còn ngươi?
Tuyết ấp úng, gãi đầu sột sột:
-Tên tôi…ấy hả? Ừm…hiện tại thì…mọi người đều gọi tôi là…Tuyết.
Tuyết biết ngay là cô ta sẽ thấy cái tên này lạ hoắc, hoặc tệ hơn, là không biết cách phát âm chính xác như thế nào.
-Tên gì nghe lạ vậy? Theo như ta biết thì làm gì có tên Băng Tộc nào có cái tên kiểu như thế?
Tuyết cảm thấy quá lười để giải thích:
-Chuyện dài lắm. Đại khái là, dù có thể tôi là người của Băng Tộc, nhưng tôi không cùng phe họ.
Vidoly ngạc nhiên, ánh mắt đầy ngờ vực:
-Tại sao?
Tuyết đáp gọn lẹ:
-Vì tôi được mẹ nuôi từ bé.
Ngay sau đấy, Tuyết nhận ra mình đã nói một câu vô thưởng vô phạt, nếu đừng nói là cực kì ngớ ngẩn và vô nghĩa.
Vidoly có lẽ cũng cảm thấy như vậy, nên mới nhìn chòng chọc Tuyết như thể nó là người từ trên trời rơi xuống.
Tuyết chỉnh lại lập tức:
-Ý tôi là…Ra' Ats ấy…ổng nuôi tôi từ bé nên…cô hiểu mà đúng không?
Vidoly hỏi xoáy thêm:
-Làm sao mà ông ta nhận nuôi ngươi được?
-Do tôi trốn khỏi cô nhi viện. -Tuyết không thích dài dòng lúc này.
Vidoly hỏi:
-Cô nhi viện? Là cái gì?
Tuyết vỗ trán. Nó quên mất rằng người đã phải chôn chân ở dưới lòng đất, tách biệt khỏi xã hội loài người như cổ, thì làm sao mà biết cô nhi viện là thứ gì.
-Ờ…tôi quên mất, cô đâu biết nhỉ? Cô chỉ cần hiểu nôm na là nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi là được.
Vidoly không giấu nổi tò mò:
-Mồ côi? Tại sao ngươi lại mồ côi?
Tuyết không muốn tiếp tục chủ đề này cho lắm. Một là nó không biết, hai là dù cũng đã nhẹ lòng đi đáng kể, nhưng ít nhiều vấn đề về cha mẹ vẫn khiến lòng nó nhoi nhói.
-Tôi không biết. Đến giờ tôi vẫn không có nổi chút thông tin nào về cha mẹ mình.
Nói xong câu này, Tuyết bất giác nhớ tới gã Băng Tộc tự xưng là cha của “nó” kiếp trước mà nó với Đăng đã từng chạm trán. Có điều, quanh đi quẩn lại, vẫn là nó chẳng biết gì, dù có thể lão ta là ông già của Tuyết thật.
Tuyết dừng ngay chuỗi hỏi liên tục của Vidoly mà “phản công”:
–Còn cô? Cô là người Viêm Tộc đúng không? Tại sao chủ nhân cùng với các đồng chí của cô lại thành quỷ hết vậy?
Cô ta lắc đầu:
-Không, ta không phải người Viêm Tộc, chỉ có chủ nhân là người của Viêm Tộc thôi. Còn tại sao chúng ta lại thành quỷ thì…
Ở trong tòa tháp kia, cả thầy Hạnh Từ và Promeda đều quay sang nhìn Đăng. Thầy im lặng một lúc không quá lâu, rồi nói:
-Đằng nào cũng định kể “chuyện đó” hồi nãy…Được thôi, ta sẽ kể cho con toàn bộ câu chuyện của hơn bốn trăm năm về trước.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự