Bạch Tâm khẽ tỉnh dậy.
Hắn không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi mở mắt ra, trước mặt đã không còn là căn phòng quen thuộc nữa.
Bốn phía là một màu đen vô tận, không có tường, không có mặt đất, cũng chẳng có bầu trời. Thậm chí hắn còn không thể xác định được cơ thể mình lúc này đang đứng trên thứ gì.
Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, tĩnh mịch đến mức hắn có thể nghe rõ từng nhịp hô hấp của chính mình.
Bạch Tâm đưa tay ra trước mắt.
Hắn vẫn nhìn thấy bàn tay của mình.
"Đây là đâu?" Giọng nói của hắn vang lên trong bóng tối, nhưng không có bất kỳ tiếng đáp nào.
Bạch Tâm thử bước về phía trước. Cảm giác dưới chân vô cùng kỳ quái, không giống đang bước trên mặt đất, cũng chẳng giống đang bước giữa hư không. Hắn cứ thế đi mãi, nhưng cảnh vật trước mắt từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi.
Một màu đen vô tận.
Càng đi, sự bất an trong lòng hắn càng lớn, Bạch Tâm dừng bước, quay đầu nhìn về phía sau.
Không có gì cả.
Hắn bắt đầu chạy nhưng dù chạy bao lâu, khoảng không này vẫn không có điểm cuối. Không có phương hướng, không có ánh sáng, cũng không có bất kỳ thứ gì có thể chứng minh thời gian vẫn đang trôi qua.
Đúng lúc ấy, một giọng nói bỗng vang lên từ phía trước.
"Đi theo ta."
Bạch Tâm lập tức dừng bước, không biết từ lúc nào, cách hắn không xa đã xuất hiện một người.
Người đó mặc một bộ hoàng bào, đứng lặng giữa bóng tối. Gương mặt không có vẻ gì đặc biệt, nói đúng hơn là Bạch Tâm không nhìn thấy được mặc của hắn, nhưng khí tức trên người lại khiến Bạch Tâm theo bản năng cảm thấy một áp lực khó tả.
Hắn nhìn đối phương hồi lâu rồi mới hỏi: "Ngươi là ai?"
"Không cần biết." Giọng nói lạnh nhạt, không mang theo chút cảm xúc nào.
"Đây là đâu?" Bạch Tâm lại hỏi.
"Không cần biết."
Hai câu trả lời khiến sắc mặt Bạch Tâm dần trở nên khó coi.
Hắn vốn đã không hiểu mình đang ở đâu, vậy mà kẻ trước mặt lại chẳng chịu giải thích bất cứ điều gì.
"Mẹ nhà ngươi, cái gì cũng không cần biết, rốt cuộc ngươi muốn ta làm cái quái gì ở đây?"
Kẻ mặc hoàng bào vẫn không hề tức giận, chỉ bình tĩnh nhìn hắn nói: "Ta muốn ngươi tuyệt đối nghe lệnh ta."
Bạch Tâm ngẩn ra, ngay sau đó hắn không nhịn được mà chửi:
"Ngươi có bệnh à?" Giọng nói vừa dứt, thân ảnh kẻ mặc hoàng bào lập tức biến mất.
Không có dấu hiệu báo trước, không có bất kỳ dao động nào.
Chỉ trong chớp mắt, trước mặt Bạch Tâm đã trở lại với bóng tối vô tận.
Bạch Tâm sững sờ nhìn khoảng không trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt.
"Này!"
Không có tiếng đáp.
"Ngươi đâu rồi?"
Vẫn không có tiếng trả lời.
Bạch Tâm bắt đầu chạy về phía trước, vừa chạy vừa hét lớn: "Này! Ngươi quay lại đây!"
Nhưng lần này vẫn không ai đáp lại hắn.
...
Những ngày đầu tiên, Bạch Tâm vẫn cố gắng tìm cách rời khỏi nơi này.
Hắn không ngừng đi về phía trước, rồi lại quay đầu, đổi sang những phương hướng khác nhau. Khi cảm thấy mệt, hắn dừng lại nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục đi.
Nhưng nơi này dường như không có điểm cuối, đi bao xa cũng giống như vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Dần dần, Bạch Tâm bắt đầu hiểu ra một chuyện đáng sợ, hắn đã bị nhốt chết ở đây.
Không có cửa, không có lối ra, không có bất kỳ ai khác.
Thời gian từng ngày trôi qua, nhưng nơi này không có mặt trời mọc, cũng chẳng có mặt trời lặn. Hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác mơ hồ của bản thân để đoán rằng thời gian vẫn đang trôi.
Điều kỳ quái nhất là hắn không hề cảm thấy đói, không khát, không mệt, cơ thể cũng không xuất hiện bất kỳ thay đổi nào.
Quần áo vẫn sạch sẽ như lúc ban đầu, trên người không có bụi bẩn, không có mồ hôi, thậm chí hắn cũng không cảm thấy cơ thể mình cần ăn uống hay nghỉ ngơi.
Ban đầu, Bạch Tâm cảm thấy đây là một chuyện tốt, ít nhất hắn sẽ không chết đói, nhưng theo thời gian, hắn mới hiểu, đây mới chính là điều đáng sợ nhất.
Bởi vì hắn không thể chết, cũng không thể rời đi, hắn chỉ có thể tồn tại mãi mãi trong khoảng không đen kịt này.
...
Mười năm.
Hai mươi năm.
Hay có lẽ đã lâu hơn nữa.
Bạch Tâm không còn nhớ nổi, khái niệm thời gian dần trở nên vô nghĩa đối với hắn.
Hắn từng điên cuồng chạy trong bóng tối, từng lớn tiếng chửi mắng kẻ mặc hoàng bào.
Từng không ngừng gọi tên đối phương dù hắn còn chẳng biết tên của kẻ đó, nhưng tất cả những gì đáp lại hắn chỉ là sự im lặng vô tận.
Dần dần, Bạch Tâm không còn chạy nữa, hắn ngồi trong bóng tối, hai mắt vô thần nhìn về phía trước.
Có những lúc hắn nói chuyện một mình, có những lúc hắn bật cười, có những lúc hắn chẳng nói gì cả, chỉ ngồi bất động rất lâu.
Hắn bắt đầu nhớ mọi thứ ở thế giới bên ngoài, nhớ căn phòng của mình, nhớ những âm thanh bình thường mà trước đây hắn chưa từng để tâm, nhớ ánh sáng, nhớ cảm giác được nhìn thấy một người khác.
Những thứ từng vô cùng bình thường ấy, đến lúc này lại trở thành những thứ xa xỉ nhất đối với hắn.
Cho đến một ngày, trước mặt Bạch Tâm bỗng xuất hiện một thân ảnh.
Bộ hoàng bào quen thuộc, khí tức áp bức quen thuộc.
Bạch Tâm ngẩng đầu lên, hắn nhìn người trước mặt, cả cơ thể run lên.
Sau một khoảng thời gian dài đến mức chính hắn cũng không biết đã bao lâu, cuối cùng hắn lại được nhìn thấy một người khác.
"Kẻ điên..."
Bạch Tâm lẩm bẩm.
Sau đó, hắn đột nhiên lao về phía trước.
"Ngươi cuối cùng cũng xuất hiện rồi!"
Hắn gần như gào lên, giọng nói khàn đặc vì đã quá lâu không nói chuyện với bất kỳ ai.
"Đưa ta ra ngoài!"
"Ta cầu xin ngươi!"
"Đưa ta ra khỏi đây!"
Bạch Tâm không còn quan tâm đến việc người trước mặt là ai, cũng chẳng còn quan tâm đối phương muốn hắn làm gì.
Hắn chỉ muốn rời khỏi nơi này, chỉ cần có thể rời khỏi bóng tối vô tận kia, bảo hắn làm gì cũng được.
Kẻ mặc hoàng bào nhìn hắn, vẫn bình tĩnh như trước nói:
"Ngươi muốn rời khỏi đây?"
"Muốn!" Bạch Tâm lập tức gật đầu.
"Ta muốn! Ta muốn rời khỏi đây!" Hắn lại hét lên như muốn khẳng định lại.
"Vậy ngươi có nguyện ý đi theo ta không?"
Không có bất kỳ do dự nào Bạch Tâm liền đáp.
"Ta đồng ý!"
Bạch Tâm gần như hét lên.
"Ta đồng ý! Ngươi bảo ta làm gì ta cũng làm, chỉ cần đưa ta ra khỏi đây!"
Kẻ mặc hoàng bào nhìn hắn một lúc rồi khẽ gật đầu.
"Được."
Vừa dứt lời, không gian xung quanh Bạch Tâm đột nhiên biến đổi, bóng tối vô tận trong nháy mắt biến mất.
Một cảm giác mất trọng lượng truyền đến.
Bạch Tâm còn chưa kịp phản ứng, cả người đã rơi thẳng xuống.
Ầm!
Hai chân hắn nặng nề đáp xuống mặt đất, âm thanh vang vọng giữa một không gian hoàn toàn xa lạ.
Bạch Tâm ngẩng đầu, trước mắt hắn là một đấu trường rộng lớn.
Xung quanh là những bậc đá kéo dài lên cao, phía trên trống rỗng, không có bất kỳ bóng người nào.
Bạch Tâm đứng giữa đấu trường, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.
Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì giọng nói quen thuộc kia đã vang lên từ phía trên.
"Ngươi đã đồng ý đi theo ta."
Bạch Tâm ngẩng đầu nhìn lên.
Kẻ mặc hoàng bào đứng ở nơi đó, vẫn bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Vậy thì bắt đầu đi."
Bạch Tâm ngẩn người.
"Bắt đầu cái gì?"
Kẻ mặc hoàng bào không đáp chỉ khẽ phẩy tay một cái, một thân ảnh giống hệt Bạch Tâm hiện ra trước mặt hắn chỉ là kẻ này mang theo sự áp bức kinh hoàng.
Kẻ vừa xuất hiện khẽ vươn vai rồi xoay bả vai như đang khởi động rồi nở nụ cười nhưng lại không hề làm gì.
Kẻ mặc hoàng bào phía trên khẽ ngồi xuống rồi cất tiếng nói:
"Sinh tử quyết chiến đi, đến khi ngươi giết được hắn thì ngươi sẽ có thể rời khỏi đây, cứ học hỏi đối thủ của ngươi đi."
Ngay sau câu nói ấy, kẻ có ngoại hình giống hệt Bạch Tâm kia không chút do dự nữa mà lao nhanh đến phía Bạch Tâm.
Bạch Tâm thấy vậy liền vội vàng né tránh, kẻ lao hụt đến liền dừng lại nhìn Bạch Tâm.
Kẻ đó khẽ cười mỉm rồi dơ tay ra, ngay sau đó một con dao sắc bén hiện ra trong tay hắn.
Bạch Tâm thấy vậy liền mở to mắt chửi: "Cái quái gì thế? Ngươi đây là chơi bẩn."
Kẻ kia vẫn không nói gì mà liền lao đến, con dao trong tay hắn đâm thẳng đến.
Bạch Tâm không kịp né liền dơ tay ra đỡ, lưỡi dao sắc bén đâm vào tay hắn, kẻ kia lại dơ tay còn lại ra, một con dao khác liền hiện ra.
"Xoẹt!"
Máu tươi từ cổ Bạch Tâm chảy xuống, một ngụm máu tươi được Bạch Tâm phun ra, cơ thể khẽ khụy xuống.
Kẻ kia lại không tiếp tục ra tay mà chỉ khẽ nhìn con dao trong tay rồi giọng nói của hắn vang lên.
"Ồ, không phải chém nhỉ? Lần sau ta sẽ đâm xuyên tim ngươi."
Ngay sau đó cơ thể Bạch Tâm như bị một luồn nước ấm chảy qua, vết thương trên tay và cổ liền bình phục.
Kẻ kia không nói gì nhưng nụ cười trên môi hắn vẫn khiến Bạch Tâm lạnh buốt cả người.