Một buổi chiều cứ vậy náo nhiệt trôi qua. Dạ Cẩn Nghiên mang theo 50 đồng giải thưởng dành cho quán quân trở về nhà. Người không có mắt cũng có thể từ bước chân nhảy nhót như muốn bay lên của cô để nhìn ra vị tiểu thư này hiện giờ đang rất vui vẻ.
Dạ Cẩn Nghiên có thể không vui sao? Không thể nhé! Đây có thể coi như số tiền đầu tiên do cô chân chính tự mình kiếm được, dù bản thân mỗi tháng đều có số tiền gấp 100 lần như vậy để tiêu vặt nhưng trên đời làm gì có ai chê tiền nhiều chứ!? Ai cũng được nhưng chắc chắn không phải cô nhé!
Dạ Thập Ngũ cùng Dạ Thập Tứ thông qua kính chiếu hậu nhìn bộ dáng đung đưa chân vô cùng vui vẻ của tiểu thư nhà mình cũng chỉ yên lặng trao đổi ánh mắt với nhau. Tiểu thư nhà bọn họ buồn vui đều không kéo dài được quá ba tiếng, hiếm có dịp cô cao hứng như vậy bọn họ cũng không nỡ lòng khiến cô mất hứng, chỉ đành cất giấu thứ Dạ Cẩn Nghiên không muốn nghe nhất lúc này trong lòng.
Chiếc Mercedes chẳng mấy chốc đã tiến vào cổng lớn dinh thự. Xe vừa dừng, Dạ Cẩn Nghiên đã gấp không chờ nổi, từ ghế sau nhanh chóng lao xuống, nhóm người hầu chờ sẵn để chào hỏi còn không kịp phản ứng lại cô đã đứng tại huyền quan(*) thay xong giày.
(*) Huyền quan: khu vực nối giữa cửa và phòng khách.
“ Mấy đứa à, chị về rồi đây.”
Dạ Cẩn Nghiên vừa vào tới phòng khách đã lớn tiếng gọi. Nếu là ngày thường đã sớm có mấy lông xù bốn chân lao tới thì hôm nay lại phá lệ yên tĩnh. Cô đứng một chỗ có chút nghi hoặc, vốn còn định chờ người hầu theo sau vào tới sẽ hỏi chuyện thì từ cầu thang đã vang lên âm thanh nam tính trầm thấp.
“ Bộ dáng hấp tấp như vậy còn ra thể thống gì nữa?”
Dạ Cẩn Nghiên nghe thấy âm thanh vang lên phía sau liền khựng lại, giống như chuột gặp mèo, có chút máy móc xoay lưng lại. Khi nhìn rõ người trước mắt, vui sướng trên mặt cô liền cứng lại, khóe miệng giật giật:
“ Anh… anh cả… anh về lúc nào thế?” ⊙﹏⊙
Dạ Khiết Tranh không như ngày thường là bộ dáng quần tây, giày da, âu phục chỉnh tề mà là áo phông cùng quần thể thao, một bộ quần áo ngày thường thoải mái nhưng như vậy cũng không khiến khí thế suy giảm chút nào. Một thân khí thế bá đạo khiến Dạ Cẩn Nghiên có chút không dám nhìn thẳng. Nếu ba Dạ là người cô sợ nhất nhà vậy người thứ hai không ai khác chính là vị anh cả trước mặt này!?
Hắn giống như phiên bản trẻ hóa của Dạ gia chủ vậy. Ngày thường đều là bộ dáng mặt lạnh vô cùng nghiêm túc. Dạ Cẩn Nghiên đứng trước mặt hắn còn muốn ngoan ngoãn hơn so với khi đối diện cùng lão ba nhà mình. Dù sao nếu bị ba trừng phạt gì đó cô còn có thể chạy tới khóc lóc, kể lể với mẹ, còn với vị anh cả này thì hoàn toàn là dùng không được!
Dạ Khiết Tranh nhíu mày nhìn người trước mắt, một biểu cảm không vừa lòng được thể hiện vô cùng chính xác, hắn cũng không trả lời câu hỏi của cô mà nói:
“ Không phải nói với em sau khi về tới nhà việc đầu tiên cần làm là cùng mọi người chào hỏi ư? Sao lại để mọi người đứng đó rồi bản thân chạy vào trước chứ? Còn nữa…”
Hắn dừng một nhịp, mắt phượng liếc về phía huyền quan:
“ Ai dạy em vứt giày lung tung ngay trước cửa như vậy hả?”
Dạ Cẩn Nghiên đối diện với một loạt tội được liệt kê cũng không dám biện minh lời nào, vẫn là đợi tới khi hắn dừng lại mới dám nhỏ giọng nói một câu:
“ Anh cũng đều đã U30 rồi lại hung dữ như vậy, cũng không sợ chị Châu ghét bỏ à?”
Dạ Khiết Tranh hiện tại 27 tuổi, đối với người ngoài hắn chính là thanh niên tài tuấn, tiền đồ vô lượng. Nhưng trong mắt mấy anh em bọn họ chính là lão nam nhân độc thân!? Còn chị Châu trong lời Dạ Cẩn Nghiên chính là vị hôn thê của hắn, hai người họ tâm đầu ý hợp, ngày thường tình cảm vô cùng tốt, nhưng là phía Yến gia còn muốn giữ con gái ở nhà thêm vài năm. Còn ba mẹ Dạ dường cũng như không quá gấp gáp nên hôn sự vẫn chậm chạp không tiến hành. Người nóng lòng có lẽ cũng chỉ có nhân vật nam chính!
Dạ Khiết Tranh nghe lời này mày cũng nhíu càng thêm chặt. Vốn muốn lên tiếng lại bị âm thanh nữ tính vang lên cắt ngang:
“ Có ai vừa nhắc chị hả?”
Dạ Cẩn Nghiên vừa nghe thấy liền nhanh chóng quay đầu lại, khi nhìn rõ người bước xuống trên mặt cô liền lộ rõ vẻ vui mừng. Chân ngắn nhưng tốc độ không hề chậm, chỉ vài giây đã ôm lấy người phụ nữ kia.
“ Ôi, chị Châu! Chị tới khi nào vậy?”
Khác với dáng vẻ trốn tránh khi đối mặt cùng Dạ Khiết Tranh ban nãy. Ánh mắt Dạ Cẩn Nghiên lúc này lấp lánh giống như người trước mắt mới là chị ruột của cô vậy.
Yến Minh Châu cũng không ghét bỏ Dạ Cẩn Nghiên lăn lộn một buổi chiều đến mức trên người đầy mồ hôi. Bàn tay trắng nõn, từng ngón tay thon dài đặt trên đầu cô xoa nhẹ mấy cái:
“ Chị vừa tới thôi. Lần này có cảnh quay ở thành phố khác, trên đường về thủ đô thuận tiện tới thăm em đó. Còn có quà cho em nữa, La quản gia đã đem lên phòng em rồi, chút nữa về phòng xem có thích không nhé?”
“ Ôi! Vẫn là chị tốt với em nhất. Đâu giống anh trai nào đó chứ…”
Dạ Cẩn Nghiên cũng không nói mấy lời hoa mĩ như “Chị tới là em vui rồi”, cô vui vẻ mà trực tiếp nhận lấy món quà được tặng, tâm trạng vô cùng tốt lại như tìm được chỗ dựa buông lời trêu chọc Dạ Kiết Tranh.
Nhưng là không để cô đắc ý lâu, bàn tay to lớn hữu lực từ phía sau vươn tới, túm lấy cổ áo cô mà kéo đi.
“ Nói chuyện liền nói, dựa gần như vậy làm gì chứ? Em cũng không xem lại mình, một thân toàn mồ hôi. Chị Châu của em vừa tắm xong cũng bị em cọ bẩn rồi.”
Dạ Cẩn Nghiên dù không tình nguyện cũng không có sức để phản kháng, chỉ đành chấp nhận bị kéo ra một bên.
“ Chị Châu cũng không ghét bỏ em toàn mồ hôi nha. Chỉ có anh luôn quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này thôi.”
Dạ Cẩn Nghiên bĩu mỗi, nhỏ giọng kháng nghị. Người đàn ông cũng không chút để ý đáp lại cô:
“ Còn nói nữa liền trừ tiền tiêu vặt của em.”
Nhắc tới tiền liền có thể chế ngự Dạ Cẩn Nghiên trong vòng một giây. Cô vô cùng tự giác làm ra động tác kéo khóa miệng, đồng thời cũng không dám tiếp tục ở lại để bị chướng mắt, nhanh chân trở lại phòng mình.
Yến Minh Châu nhìn theo cửa thang máy dần khép lại, khuỷu tay huých vào người phía sau một cái, miệng bắt đầu oán trách:
“ Anh đó, nghiêm khắc như vậy làm gì chứ? Con bé mới 13 tuổi thôi.”
Dạ Khiết Tranh nhẹ nhàng bao lấy cánh tay của người trước mặt, thuận thế ôm người đẹp vào lòng, cả khuôn mặt hắn đều chôn trong hõm vai người phụ nữ. Nếu Dạ Cẩn Nghiên có mặt tại đây chắc chắn sẽ thốt lên rằng động tác này của hắn rất giống bánh bao (Golden) mỗi lần chơi đùa với cô.
“ Mấy người các em đều chiều nó như vậy. Anh còn không tới quản không phải để con bé lật mái nhà luôn à? Còn nữa…”
Ngừng một chút, hắn đem bàn tay to lớn của mình lướt tới từng nơi Dạ Cẩn Nghiên vừa ôm, nói:
“ Cả người nó toàn là bụi bẩn như vậy còn dám lao tới ôm em.”
Yến Minh Châu chọc chọc ngón tay lên trán hắn, cô nói:
“ Dạ Khiết Tranh, anh ăn giấm có chọn lọc một chút được không? Giấm của em gái mình cũng ăn. Chua chết em rồi!”
Dạ Cẩn Nghiên lúc này còn không biết chỉ một cái ôm của cô lại tạo cơ hội cho cặp đôi dưới nhà dính nhau rồi lăn lộn một hồi. Cô lúc này còn đang vui sướng mà đem 50 đồng đầu tiên kiếm được trong đời đặt vào một khung ảnh rồi treo lên trước bàn học của mình. Xong xuôi còn không nhịn được cảm thán một câu:
“ Quả nhiên là tiền mà! 360 độ, đẹp không góc chết!”
Cô cầm điện thoại đứng trước bàn học, căn góc rồi lại chỉnh ánh sáng một hồi. Sau khi thu được tấm ảnh ưng ý liền muốn chia sẻ lên trang cá nhân của mình. Chỉ là cô còn chưa kịp thực hiện ý tưởng, chuông điện thoại đã reo. Là Chu Câu gọi tới.
“ Alo. Chu Tiểu Cẩu, không phải vừa gặp ở trường học cách đây nửa tiếng à? Giờ này cậu gọi tới làm gì chứ?”
Giọng điệu Chu Câu vô cùng gấp gáp, cũng không cùng cô vòng vo mà trực tiếp vào thẳng vấn đề:
“ Chị Nghiên! Chị mau lên mạng đi, cũng vào diễn đàn của trường nữa! Lần này chị nổi tiếng thật rồi!”
“ Hả!?”
Theo lời thúc giục của Chu Câu, Dạ Cẩn Nghiên nhanh chóng ngắt điện thoại rồi truy cập vào diễn đàn học sinh. Chủ đề được thảo luận nhiều nhất hiện tại nhanh chóng lọt vào mắt cô.
“ Nghi vấn có học sinh biết trước đề thi đấu học thuật!?”
Tiêu đề đỏ chót này chễm chệ chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng thảo luận, thậm chí ngay cả bài đăng về hai học sinh mới chuyển trường có khí chất học bá là Nghiêm Hạ cùng Nam Yên cũng bị đẩy xuống vị trí thứ 2!?
Dạ Cẩn Nghiên nhanh chóng đọc qua một lượt bài viết, nội dung đại khái chính là đưa ra những dẫn chứng cho việc phía ban giám hiệu đã tiết lộ trước đề thi ngữ văn cho học sinh tham dự. Tuy không chỉ đích danh nhưng nói lời bóng gió đều là chỉ Dạ Cẩn Nghiên!?
Ngày thường cô ở trường học cũng coi như nhân vật nổi tiếng. Gia đình đã quyên góp cho nhà trường một tòa căng tin cùng các thiết bị phòng bếp. Tiếp đến chính là tòa nhà thực nghiệm cùng các thiết bị thí nghiệm không thua kém gì một phòng nghiên cứu nhỏ.
Học sinh bình thường yêu mến cô vì tòa căng tin với những món ăn của các đầu bếp tầm cỡ mà chi phí cũng không khác gì so với những ngôi trường khác. Học sinh giỏi cũng không ghét cô bởi họ được tiến hành những thí nghiệm mà học sinh ở những trường cùng hạng đều chỉ có thể xem qua internet. Năm cái kính viễn vọng do tập đoàn của Dạ gia tài trợ còn nằm chễm chệ trên tầng thượng của tòa thực nghiệm kìa!?
Có người thích tất nhiên có người ghét, người cảm thấy Dạ Cẩn Nghiên là ỷ vào trong nhà có tiền mà chiếm chỗ trong lớp đứng đầu khối cũng không ít. Chẳng qua ngày thường cũng được hưởng lợi ích từ cô nên mới không dám lên tiếng. Nay có cơ hội làm cô xấu mặt lại không lo bị mọi người nhận ra làm sao có thể bỏ qua?
Khu bình luận dưới bài đăng kia hiện tại đã loạn thành một đoàn. Mọi người đều nhanh chóng đoán ra người được nhắc đến kia chính là Dạ Cẩn Nghiên. Một bên hùa theo chỉ ra dẫn chứng cô mua đề từ nhà trường. Một bên khác lại cho rằng nhà giàu cũng không phải là không thể hiểu biết nhiều. Hai phe bất đồng ý kiến, đấu khấu vô cùng kịch liệt.
Dạ Cẩn Nghiên nhìn một chút, bài đăng cách đây chưa tới 2 giờ đồng hồ, là ngay sau khi thi đấu văn học kết thúc. Vậy mà lượt bình luận đã sắp chạm con số ba nghìn!?
Cô trước tiên thoát diễn đàn trường mà truy cập vào trang báo được Chu Câu nhắc tới trước đó. Đối với bài đăng trên diễn đàn cô cũng không quá lo lắng, một chút tiểu xảo ghen ăn tức ở mà thôi! Cô không làm gì sai thì đâu cần lo lắng chứ!?
Nhưng thực tế đã chứng minh, với những người tự tin thì vả mặt thường tới rất nhanh.
“Fu*k! Cái quái gì vậy!?”
Trên trạng web của một báo mạng khá có uy tín hiện tại đang bàn luận về vấn đề một số gia đình có tiền đưa con vào một trường hạng trung để dùng tài chính tài chính “đánh bóng” cho học bạ của con cái. Trong bài viết có rất nhiều phân tích chuyên sâu, nhưng quan trọng nhất chính là việc đề cập tới Trường Trung học số 3!?
Bài báo này được đăng lên chỉ cách đề tài trên diễn đàn một tiếng đồng hồ, tuy không trực tiếp nhắc tới trường cô đang theo học nhưng bằng một cách thần kì nào đó tại phần bình luận đã lập tức có người đề cập tới bài đăng trên diễn đàn học sinh của Trường Trung học số 3!? Hơn nữa còn vô cùng tri kỉ mà đăng kèm đường liên kết!?
Dạ Cẩn Nghiên lúc này thực sự là muốn đánh người rồi! Có bệnh hoang tưởng như vậy liền tới bệnh viện đi! Rảnh rỗi không đi chữa bệnh vậy mà lại ở trên mạng cắn loạn như vậy!?
Cô vừa tức vừa gấp liền nhanh chóng lao ra khỏi phòng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống tầng 1, ngay cả thang máy ở một bên khi này cũng bị Dạ Cẩn Nghiên lãng quên. Cô phải nhanh chóng đem chuyện nói với anh cả mới được! Nếu lại để chuyện lớn thêm nữa nhất định không tránh được ảnh hưởng đến tập đoàn Lăng Tuệ nhà bọn họ! Đến lúc đó đừng nói tiền tiêu vặt, chỉ sợ ngay cả cơm cô cũng ăn không đủ no mất!