🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.12: Em nói thật sao?

~7 phút đọc · 1209 từ · · ⚠️ Báo cáo

” Cô bé xinh đẹp lạc lối à, tôi biết cậu đang nghĩ gì. Theo pháp luật người dưới 16 tuổi quả thực không bị cấu thành tội danh, nhưng nhà trường hoàn toàn có quyền ghi lại chuyện này trong hồ sơ học bạ của cậu như một hình thức xử lý vi phạm. Học bạ là gì hẳn không cần tôi nói, nếu học bạ có vết nhơ này cậu định vào trường cấp ba nào đây? Từ khu lớp 8 đến phòng phát thanh không xa, 15 phút hẳn là đủ cho cậu đi rồi chứ?”

Học sinh toàn trường: !

Đại tỷ à, một chữ thôi. Đỉnh! Cho một viên thuốc an thần rồi đấm một cú thật đau! Nhưng mà cậu vừa nói gì cơ?! “ Cô bé”? “Lớp 8”?
Này là sắp phá án rồi sao?!

Lại 5 phút trôi qua, Dạ Cẩn Nghiên nhìn cánh cửa vẫn vẫn bất động. Haiz, phá án gì đó thực sự rất mệt mà! Cô sắp “giả ngầu” không nổi nữa rồi!

” Bạn thân yêu à, 600 giây đếm ngược của bạn đã bắt đầu rồi. Chuông vào lớp reo lên là lúc cảnh sát sẽ đến. Bạn muốn lên đây cùng nhau làm việc với các chú cảnh sát hay để các chú xuống lớp gặp bạn?”

Quần chúng đang nín thở đếm từng giây: !

Không phải nói giải quyết riêng sao?! 15 phút còn chưa hết một nửa đã mời cảnh sát rồi!? Này hình như có chút không nói võ đức?! Nhưng mà hình như cũng rất hả dạ?!

Lớp 8-1, ở bàn cuối trong góc lớp, Nghiêm Hạ ngẩng đầu nhìn người vẫn cúi gằm mặt bên cạnh, ngẫm nghĩ một lúc cũng đứng lên ra khỏi lớp. Hắn vừa đến đây ngày thứ hai cũng chưa quen thân với ai nên khi ra ngoài cũng không làm cho ai chú ý. Chỉ có Chu Câu ngồi bàn trên quay người nhìn hắn rồi lại nhìn Nam Yên một cái.

Khi Nghiêm Hạ bước ra khỏi lớp, cánh cửa phòng bên cùng lúc mở ra, một học sinh nữ tóc màu hạt dẻ bước ra từ lớp 8-2. Nếu hắn nhớ không nhầm đây hẳn là người đứng thứ 2 môn Ngữ Văn ngày hôm qua. Thật trùng hợp, các nhân vật chính trong vở hài kịch này đều đến đủ rồi.

Giả Ngữ Hân nhìn thấy người cũng vừa bước ra liền đỏ mặt. Bỏ qua thành tích học tập vượt trội, ngoại hình của Nghiêm Hạ cũng vô cùng xuất sắc. Mắt phượng hẹp dài đen lánh, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím thành đường thẳng khiến người ta có cảm giác xa cách. Vẻ đẹp hoàn toàn đối lập với Mạc Đình Nguyên môi hồng răng trắng.

Nếu không phải ngày hôm qua sự việc của Dạ Cẩn Nghiên nháo đến long trời lở đất thì hẳn chủ đề thảo luận về ngoại hình của Nghiêm Hạ và Mạc Đình Nguyên mới là thứ chễm chệ ở vị trí top 1 thảo luận. Dù sao kiểu đẹp chấn động như vậy hẳn chỉ có đứa mù mới không thích.

”Người mù” Dạ Cẩn Nghiên: “Hắt xì!”

Trên hành lang lớp 8-1, Nghiêm Hạ liếc nhìn người vừa bước ra ở lớp bên một cái rồi như không có chuyện gì, trực tiếp đi thẳng. Giả Ngữ Hân thấy hắn rời đi, vốn muốn đuổi theo nhưng nghe tiếng gọi trên loa phát thanh giống như ma âm quấy nhiễu linh hồn. Cô ta cắn răng nhìn về hướng Nghiêm Hạ rời đi rồi mời xoay người đi về phía phòng phát thanh.


Khi Dạ Cẩn Nghiên thấy người tới trên đầu liền mọc ra 3000 dấu “?” Hung thủ xuất hiện rồi, nhưng người bị hại là cô hình như không quen người ta!? Không đúng, hình như đã từng gặp ở đâu rồi?! Nhưng mà bây giờ nên dùng biểu cảm gì đây?! Anh cả chưa dạy cô cái này!

Giả Ngữ Hân cũng không để Dạ Cẩn Nghiên có thời gian băn khoăn, cô ta lên tiếng:

“ Bạn Dạ Cẩn Nghiên à, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không?”

“ Nói chuyện riêng? Tôi với cậu rất thân sao?”

Dạ Cẩn Nghiên khoanh tay trước ngực, giọng nói vô cùng chân thành, không khiến người ta nghe ra chút móc mỉa nào. Giống như đó là điều thực sự khiến cô thắc mắc.

Giả Ngữ Hân nhìn bộ dáng nà của cô chỉ có thể nghiến răng nén cơn giận. Cô ta nhìn quanh phòng, ngoài cô ta và người đang ngồi trên ghế phát thanh thì cũng chỉ có hai người áo đen đứng trong góc phòng. Ngoài ra cũng không có người thứ năm. Hít sâu một hơi cô ta lên tiếng:

“ Không phải cậu muốn điều tra người đăng bài trên diễn đàn trường học sao? Tôi có…”

“ Dừng…” Dạ Cẩn Nghiên không chút lễ phép giơ tay ngắt lời cô ta.

“ Để tôi nói giúp cậu luôn nhé. Cậu muốn nói cậu có manh mối, muốn giúp tôi giải quyết chuyện này đúng không?”

Giả Ngữ Hân bị cô cướp lời liền bị nghẹn một ngụm, nhưng sự việc đã đến mức này cô ta cũng chỉ đành phóng lao thì theo lao:

“ Đúng… đúng vậy. Cậu cũng nói rồi đây là chuyện có ảnh hưởng xấu đến trường học, tôi cũng là học sinh trong trường phải có trách nhiệm cùng giải quyết chứ. Hơn nữa… tôi với cậu cũng là bạn học cùng trường, giúp đỡ nhau không phải chuyện nên làm sao?”

Dạ Cẩn Nghiên gật gù giống như tán đồng lời cô ta nói, sau đó cô cũng bình tĩnh nói:

“ Cậu nói đúng, cậu nói đều đúng. Dù sao thủ phạm cũng tự mò tới cửa rồi, tôi cũng muốn nghe xem cậu có có bao biện gì.”

Giả Ngữ Hân bị bộ dáng dầu muối không ăn của Dạ Cẩn Nghiên kích thích, không kìm được cơn giận hét lên:

“ Cậu nói láo! Thủ phạm gì chứ? Bằng chứng đâu? Cậu không có bằng chứng mà dám nói như vậy chính là vu khống tôi!”

“Ồ? Tôi khi nào nói cậu là thủ phạm vậy? Cậu vì sao phải nổi khùng như vậy chứ? Hơn nữa…”

Dạ Cẩn Nghiên đạt được mục đích, vui vẻ kéo dài giọng, cười híp mắt nói:

“ Ai nói với cậu là tôi không có bằng chứng chứ?”


“ Em nói thật sao?”

Phòng chờ giáo viên, cô chủ nhiệm nhìn học sinh giỏi mới chuyển tới, giọng điệu không chắc chắn hỏi lại.

“ Vâng ạ. Chiều hôm qua sau khi tan học, em thấy một người đàn ông mặc đồ đen tới gần cậu ấy, không biết hắn ta nói gì, sau đó bọn họ liền đi vào ngõ nhỏ cách trường 300 mét.”

Cô Lương suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu với Nghiêm Hạ.

“ Chuyện này cô đã hiểu, cô sẽ nói chuyện với ban giám hiệu. Em trở về lớp trước, đừng vội nói gì với các bạn trong lớp.”

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự