Ta lại thả thần trí mình trượt dài về khoảng trời tuổi hai mươi xa xôi ấy...

Sáng hôm sau, khi những vệt nắng sớm của London len qua lớp rèm lụa mỏng hắt xuống Dinh thự Mignon, tôi mới thong thả thức giấc.
Sau một đêm dài để mặc gã Tử tước gặm nhấm sự hụt hẫng bên bàn tiệc Alain, tôi dành trọn buổi sáng cho bản thân. Tôi thả mình nằm sấp lười biếng trên chiếc giường spa bằng đá cẩm thạch ấm áp ngay trong khu dưỡng thể riêng của dinh thự. Lớp tinh dầu thơm đắt đỏ chiết xuất từ hoa cam và gỗ đàn hương nhẹ nhàng mơn trớn, xoa dịu từng thớ cơ vẫn còn âm ỉ dư chấn sau cuộc hoan lạc cuồng nhiệt nơi chiếc Panamera hôm qua. Làn tóc bạch kim rủ xuống tựa những dải lụa mỏng bồng bềnh, đôi mắt hổ phách lơ đãng lướt qua màn hình tinh thể pha lê trên tay.
Dòng giới thiệu hải trình hiện lên ngắn gọn mà đầy mê hoặc: một tuần lênh đênh trên du thuyền Bắc Âu xa xỉ, thong thả nhấp tách cà phê Fika chuẩn gu Thụy Điển bên phố đá cuội, và thưởng thức từng lát cá tuyết cạo đắt giá đượm vị biển Baltic.
Oh là là...

Tôi chạm nhẹ ngón tay thon dài, dứt khoát bấm nút chốt dịch vụ VIP cho cả chuyến đi ngay trong một nhịp thở. Một chuyến đi tuyệt vời để rũ bỏ mọi ồn ào trần thế, và quan trọng hơn hết, đó chính là một cái cớ hoàn hảo đến kinh ngạc để khước từ lời mời về bữa ăn với saucisses và pizza của gã Tử tước Nam Âu! Hà cớ gì một Mademoiselle kiêu kỳ như tôi lại phải dành thời gian quý báu để ngồi nghe gã bạn Aris nào đó của hắn luyên thuyên gọi vốn cho những dự án công nghệ, trong khi bản thân có thể ung dung đứng trên mạn du thuyền, nhấp một ngụm vang nóng và ngắm hoàng hôn dát vàng lên những khối băng trôi?
Tôi khẽ nhếch môi mỉm cười, nhắm mắt lại để mặc cho những thao tác trị liệu chuyên nghiệp xua tan đi mọi mệt mỏi của thân thể. Trong làn hơi sương tinh dầu thơm ngát và không gian tĩnh lặng kiêu hãnh của căn phòng spa, thần trí tôi đã sớm vượt qua đại dương, thả mình chìm sâu vào vùng trời tuyết lạnh buốt giá và tinh khôi của dải đất Bắc Âu...
Cơn mộng tưởng xa xôi ấy nhanh chóng hiện hữu ngay khi tôi bước ra khỏi căn hộ Mignon, tiến thẳng về phía đường bay riêng nơi chiếc Gulfstream G700 mạ chi tiết bạch kim đang kiêu hãnh đợi sẵn. Bộ trang phục lụa mềm mại lúc trị liệu được thay bằng chiếc áo khoác cashmere dáng dài màu kem thượng hạng. Thang gập tự động đưa tôi bước lên khoang cabin xa xỉ, nơi ánh sáng dịu nhẹ và hương gỗ đàn hương ấm áp đang bao bọc lấy không gian. Đôi mắt hổ phách lờ đờ lướt qua khung cảnh thành phố thu nhỏ dần qua ô cửa kính khi chiếc chuyên cơ xé gió cất cánh, để lại sau lưng mọi áp lực. Một ly champagne ướp lạnh được rót ra, tiếng động cơ êm ru, giúp thần trí tôi chìm vào một giấc ngủ sâu trên tầng mây. Khi chiếc máy bay hạ cánh xuống đường băng phủ đầy băng giá, luồng không khí lạnh buốt tràn vào khoang cabin qua cánh cửa vừa mở đã lập tức đánh thức mọi giác quan trong tôi.
Sau đó là một tuần lênh đênh trên những chiếc du thuyền sang trọng chạy ngang qua dải vịnh hẹp Bắc Âu trôi qua tựa như một giấc mộng tuyết trắng. Thả mình vào không khí lạnh giá của biển Baltic, tôi tạm thu lại vẻ đe dọa sắc lẹm thường ngày, biến tấu mái tóc bạch kim kiều diễm thành hai bím tóc tết xinh xinh, mang chút vẻ phóng khoáng và ngây thơ trần thế.

Hải trình kéo dài bảy ngày đưa tôi gặp gỡ vài gương mặt mới. Giữa những giai điệu dồn dập rù quến dưới ánh đèn của khoang lounge xa xỉ, tôi thong thả nhấp từng ngụm rượu nóng hổi để xua đi cái lạnh, nhấm nháp từng lát cá tuyết bào đượm vị biển khơi, và lơ đãng đong đưa ánh mắt hổ phách với vài gã Bắc Âu tóc vàng mắt xanh tuấn tú.
Même si... tôi vẫn khéo léo dừng lại đúng lúc và từ chối bước cuối cùng trước khi bất kỳ ai kịp chạm quá sâu vào bản thể của mình. Lý do ư? Je ne sais pas...

Tôi vẫn giữ thói quen cập nhật khoảnh khắc lên mạng xã hội. Khi thì là góc chụp kiêu hãnh trên đỉnh đồi tuyết phủ trắng xóa, lúc lại là tấm ảnh thả dáng ngạo mạn trên mạn du thuyền giữa trập trùng sóng bạc mênh mang.

Thế nhưng, Tom hoàn toàn im lìm. Không một lượt thả tim, không một vệt tương tác.
Gã Tử tước Nam Âu ấy cứ như thể đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới ảo. Liệu hắn đủ tinh tế để nhận ra tôi đang chủ động tránh mặt? Hay cái tôi ngạo mạn của một quý tộc xứ Madrid cuồng nhiệt vốn chẳng thể chịu nổi sự xúc phạm khi bị một quý cô Pháp bỏ rơi ngay giữa Alain Ducasse?
Tôi cũng chẳng buồn bận tâm hay chủ động liên hệ. Chiếc thẻ từ mạ kim loại căn penthouse mà hắn từng trao đong đầy sự nuông chiều hôm nọ nhanh chóng bị tôi ném sâu vào góc két sắt bảo mật tại Dinh thự Mignon – xem như một khoản Collatéral (Tài sản đảm bảo).