🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nhật Ký Của Chúa

Ch.3: Trở Về Nhà, Gặp Em Gái Có Chút Căng

~12 phút đọc · 2206 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tuế Khải bước dọc theo con đường mòn giữa nghĩa trang.

Bóng đêm đã bao trùm khắp nơi. Ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua những tán cây, rải xuống mặt đất những vệt sáng đứt đoạn. Hai bên đường là những ngôi mộ cũ kỹ, vài tấm bia đá nghiêng ngả trông chẳng khác nào những bóng người đang lặng lẽ đứng nhìn hắn.

Thỉnh thoảng, từ sâu trong nghĩa trang lại vang lên tiếng cành cây gãy vụn hoặc những âm thanh khe khẽ không rõ nguồn gốc. Nếu là người bình thường, có lẽ đã sợ đến mức chẳng dám bước tiếp.

Nhưng Tuế Khải lại không quá để tâm.

Dù sao hắn cũng vừa đội mồ sống dậy. So với chuyện hoang đường ấy, chút bóng tối cùng vài âm thanh kỳ lạ dường như chẳng đáng sợ đến thế.

Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của hắn. Nếu thực sự có thứ gì đó từ trong mộ bò ra trước mặt, hắn tin rằng mình vẫn sẽ chạy nhanh hơn bất kỳ ai.

Có những chuyện không thể đánh đồng được!

Nghĩ đến đây, Tuế Khải bất giác thở dài.

Người khác xuyên không, mở mắt ra có lẽ sẽ nằm trên một chiếc giường xa hoa, bên cạnh có người hầu chăm sóc. Còn hắn thì sao? Vừa tỉnh lại đã bị chôn dưới đất, suýt chút nữa chết ngạt trong mộ. Đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra với mình.

Đúng là người khác xuyên không có bàn tay vàng, còn hắn phải tự đào mộ!

May mắn thay, sau khi tiếp nhận ký ức của Neaus, hắn đã hiểu biết kha khá về thế giới này. Những con đường, khu phố, thậm chí cả vị trí của một số cửa hàng quen thuộc đều có thể hiện lên trong đầu một cách tự nhiên.

Hắn chưa từng đặt chân đến nơi này, nhưng những cảnh vật trước mắt lại mang đến cảm giác thân thuộc, giống như bản thân đã sinh ra và lớn lên ở đây.

Có lẽ tiếp nhận ký ức của người khác cũng chẳng phải chuyện quá tệ. Ít nhất, hắn không cần bắt đầu lại từ con số không.

Sau một hồi đi bộ, Tuế Khải cuối cùng cũng rời khỏi nghĩa trang.

Phía trước là con đường lát đá chạy dọc theo khu dân cư. Những căn nhà hai bên đường mang đậm phong cách châu Âu cổ điển, với mái nhà dốc, cửa sổ cao và ban công bằng sắt. Ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ vài khung cửa, khiến khung cảnh ban đêm vừa yên tĩnh vừa có chút thơ mộng.

Tuế Khải ngẩng đầu nhìn những tòa nhà trước mắt, trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác kỳ lạ.

Đây thực sự là một thế giới khác, không phải phim ảnh cũng chẳng phải giấc mơ.

Hắn đã chết, vậy mà lúc này vẫn có thể đứng dưới một bầu trời xa lạ, bắt đầu một cuộc đời mới.

"... Thôi vậy, cứ sống tiếp trước đã."

Hắn lẩm bẩm rồi bước nhanh hơn.

Chuyện gì đã xảy ra với hắn, tại sao hắn lại xuất hiện trong cơ thể Neaus, hay thân phận thật sự của bản thân ở thế giới này là gì, tất cả đều cần thời gian để tìm hiểu.

Trước mắt, hắn phải trở về căn hộ của Neaus, gặp những người thân của cậu ta và tìm cách ổn định cuộc sống.

Dù sao, nếu muốn tồn tại ở một thế giới xa lạ, có một nơi để trở về vẫn tốt hơn lang thang ngoài đường.

...

Chẳng bao lâu sau, Tuế Khải dừng chân trước một tòa nhà cũ kỹ, bên ngoài lối vào có treo một tấm biển đã phai màu. Trên đó vẫn còn đọc được dòng chữ Căn hộ Bers. Hắn ngẩng đầu xác nhận lại địa điểm, sau đó đẩy cửa bước vào.

Hành lang bên trong khá tối, chỉ có một ngọn đèn treo trên tường tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Theo ký ức của Neaus, hắn tìm đến đúng căn hộ ở cuối hành lang.

Tay nắm cửa vừa xoay, cánh cửa gỗ đã chậm rãi mở ra.

Căn hộ vẫn như trong ký ức. Đồ đạc không nhiều, cách bài trí đơn giản, vài món vật dụng đã cũ nhưng vẫn được giữ gìn cẩn thận. Không gian gồm ba phòng ngủ, một phòng khách nhỏ và một căn bếp nằm sát bên cửa sổ.

Phòng của Neaus ở bên trái lối vào. Phòng của Jasmine nằm đối diện, còn phòng của anh trai cả ở ngay bên cạnh phòng cô bé.

Nhìn quanh một lượt, Tuế Khải không cảm thấy bất ngờ.

Gia đình Selenx vốn chẳng khá giả gì. Sau khi cha mẹ lần lượt qua đời, cuộc sống của mấy anh em càng trở nên chật vật. Có thể duy trì được căn hộ này đã là không tệ.

Hắn cúi đầu nhìn bộ quần áo lấm lem bùn đất của mình, khóe miệng khẽ giật.

Trông bộ dạng này, nếu gặp ai trên đường, e rằng người ta còn tưởng hắn vừa bị kéo từ dưới đất lên.

Mà nói đúng ra, chuyện đó cũng chẳng sai là bao.

"Trước hết phải đi tắm đã. Cứ để nguyên thế này, lỡ chạm mặt ai thì không biết giải thích ra sao."

Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng bước về phía phòng mình.

Nhưng khi tay vừa đưa ra định mở cửa, một tiếng động bỗng vang lên từ phía đối diện.

Cạch!

Cánh cửa phòng Jasmine mở ra.

Một cô bé khoảng mười hai, mười ba tuổi bước ra ngoài. Mái tóc đen dài hơi rối, trên người là chiếc váy ngủ màu trắng. Cô đưa tay dụi mắt, vẻ mặt còn ngái ngủ, có lẽ vừa nghe thấy tiếng cửa nên tò mò ra xem.

Ánh mắt mơ màng lướt qua hành lang, cuối cùng dừng lại trên người đứng trước phòng đối diện. Động tác dụi mắt của cô chợt khựng lại.

Người trước mặt có mái tóc rối bù, quần áo lấm lem bùn đất, trông chẳng khác nào vừa vật lộn dưới đất một trận.

Jasmine sững người, dụi mắt thêm lần nữa như thể không tin vào những gì mình đang thấy.

Tuế Khải còn chưa biết nên mở lời thế nào, Jasmine đã bước nhanh tới.

"Anh đi đâu về mà thành ra thế này?" Cô bé nhìn hắn từ đầu đến chân. Vẻ kinh ngạc nhanh chóng chuyển thành lo lắng, "Người anh toàn bùn đất! Quần áo cũng bẩn hết rồi!"

Với bộ dạng hiện tại, chỉ nói mình vô tình ngã một cái e rằng chẳng dễ khiến người khác tin. Huống hồ, đây còn là em gái của Neaus, người vốn đã quen thuộc với tính cách và thói quen của hắn.

May thay, ký ức của Neaus giúp Tuế Khải nghĩ ra một lời giải thích.

"Đêm nay anh không ngủ được nên ra ngoài tập thể dục. Lúc đi qua đoạn đường đất gần nghĩa trang, anh không để ý nên trượt chân ngã xuống."

Hắn cố giữ giọng bình thản, như thể đó chỉ là chuyện nhỏ Jasmine nhìn hắn chằm chằm.

"Đêm hôm khuya khoắt mà anh còn ra ngoài tập thể dục?"

"Anh chỉ muốn đi một lát cho dễ ngủ."

"Thế anh không thể đợi đến sáng sao? Lỡ xảy ra chuyện thì sao?"

"Chỉ là ngã một cái thôi, không nghiêm trọng đâu."

Jasmine mím môi, rõ ràng vẫn không hài lòng.

"Anh có đau ở đâu không? Đầu gối, tay chân hay chỗ nào khác? Có đập đầu xuống đất không?"

Tuế Khải hơi ngẩn ra, cô bé vừa trách móc hắn, giờ lại chỉ quan tâm xem hắn có bị thương hay không.

"Không có. Anh chỉ bị bẩn quần áo thôi."

"Vậy đưa tay em xem."

Jasmine nắm lấy bàn tay hắn, xoay qua xoay lại để kiểm tra những vết bẩn trên da. Sau đó, cô kéo hắn đến gần ngọn đèn hành lang để nhìn rõ hơn.

Tuế Khải không ngăn cản.

Trong đầu hắn chợt hiện lên vài mảnh ký ức về Jasmine. Cô bé rất đặt biệt từ nhỏ đã thích những thứ như toán... nói sao nhỉ cô bé rất đặt biệt, cũng là một người cầu tiếng muốn vương cao, hơn nữa cô bé còn lập trí sẽ trở thành một nhà toán học.

Hơn nữa anh trai của họ là Nefre Selenx cũng là một người hiểu rõ tầm quang trọng cuộc việc học, chỉ có học mới có thể phát triển mà vương lên, nên cũng hết sức ủng hộ em gái giống như cách mà anh ủng hộ Neaus học đại học. Hiện con bé đang học ở trường trung học Loren một trường trung cấp thông thường. Nhưng học phí mỗi tuần cũng rất cao tầm 10 Tera.

Hơn nữa đúng lúc kinh tế của Vương quốc Lunaga bị khủng hoảng khiến mọi thứ điều tăng, cũng là do có chiến sự với các nước láng giềng khiến mức lươn nhận được cũng thấp hơn gần như là bị cắt giảm mất ⅓ nguồn thu nhập. Vì duy trì kế sinh nhai, anh buộc phải nhận thêm một số công việc cùng tăng ca liên tục, thường xuyên phải làm việc ở những nơi xa với tình trạng mệt mỏi.

Không phải là Neaus không muốn giúp mà là không thể, vốn dĩ sinh ra trong một gia đình bình thường hắn cũng gặp phải rất nhiều khó khăng, như là ngôn ngữ cổ đại Relencan là một ngôn ngữ cần buộc phải học nếu muốn tốt nghiệp đại học, đối với những người sinh trong hoàng gia hay quý tộc đó là thứ đã được học từ nhỏ.

Nhưng đối với Neaus đó là cả một vấn đền, thêm nữa hắn cũng đã phải cố gắng rất nhiều toàn bộ các kiến thức hắn có điều là nhờ chính bản thân tự học, thường phải thức khuya dậy sớm mới đuổi kiếp người khác, và tốt nghiệp được đại học với trình độ trung bình.

Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì Jasmine đã kiểm tra xong, cô bé nhìn hắn dáng vẽ cũng đã có phần bớt lo lắng hơn, nhưng Tuế Khải biết cô bé ắt hẳn vẫn còn đang lo lắng.

"Vậy, nếu anh không sao rồi thì mau đi tắm rồi ngủ sớm đi nhé." Cô bé nói, rồi dừng lại một lát như đang nghĩ gì đó rồi lại mở miệng ra nói tiếp, "Lần sau anh đừng ra ngoài vào giờ này nữa. Muốn đi đâu thì cũng phải để lại lời nhắn. Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?"

Tuế Khải im lặng đối với hắn, chuyến đi đêm nay chỉ là một phần trong chuỗi sự việc kỳ lạ xảy ra sau khi tỉnh lại. Hắn đã quá bận tâm đến bản thân mà quên mất rằng sự biến mất đột ngột của mình có thể khiến người khác lo lắng đến mức nào.

Cha mẹ Jasmine đều đã qua đời. Những người thân mà cô bé có thể dựa vào chỉ còn hai người anh trai, có lẽ sau những mất mát ấy, cô càng sợ phải nghe thêm một tin dữ về người thân của mình.

Tuế Khải không biết Jasmine đang nghĩ gì, nhưng nhìn vẻ mặt cô, hắn hiểu lời giải thích vừa rồi vẫn chưa thể khiến cô hoàn toàn yên lòng.

"Được rồi, anh biết rồi. Lần sau anh sẽ chú ý."

Jasmine ngẩng đầu nhìn hắn đầy chăm chú rồi lại mở lời.

"Anh hứa đấy nhé?"

"Ừ, anh hứa."

"Không được nói rồi để đấy đâu."

"Biết rồi, cô nhóc."

Tuế Khải vừa nói xong đã hơi khựng lại. Hắn không chắc Neaus có thường gọi em gái như vậy không, nhưng lời nói ấy lại tự nhiên đến lạ.

Jasmine dường như chẳng thấy bất thường. Ngược lại, vẻ căng thẳng trên mặt cô dịu đi đôi chút.

"Em không còn bé nữa!"

"Được, em không còn bé."

"Anh lúc nào cũng nói như vậy."

Cô bé lườm hắn rồi quay người đi về phía phòng của mình, cô vốn ra đây cũng vì nghe thấy tiếng động. Nhưng mà vừa nhìn thấy dáng vẽ của Neaus cô thật sự rất hoảng, nhưng mà bây giờ cảm giác ấy bây giờ lại giảm bớt đi đôi phần.

Trước khi đống cửa cô bé còn nhìn Neaus đang đứng trước cánh cửa.

"Anh mau đi tắm đi đó."

"Được rồi, cảm ơn em cô nhóc!"

Jasmine hơi bím môi, lườm hắn một cái rồi đồng cửa một cái "cạch", cánh cửa vừa đống lại Tuế Khải đã phải thở ra một hơi dài, thành thật mà nói hắn cũng sợ Jasmine sẽ phát hiện hắn không phải là Neaus.

"Cũng may là mình diễn tốt." Tuế Khải thầm táng thưởng bản thân, hắn nhanh chống mở cửa phòng mình rồi bước vào trong.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự